Loading...

Bị Bán Vào Thanh Lâu, Ta Trở Thành Thê Tử Của Ba Huynh Đệ
#6. Chương 6

Bị Bán Vào Thanh Lâu, Ta Trở Thành Thê Tử Của Ba Huynh Đệ

#6. Chương 6


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Cảm giác xấu hổ và ngượng ngùng vì phải làm thê t.ử của ba người đàn ông, chẳng biết từ lúc nào đã âm thầm tan biến.

Có lẽ bởi từ ngày bước chân vào nhà họ Trần, ta chưa từng bị họ coi là một món hàng.

Bọn họ cho ta ăn phần cơm ngon nhất, nhường ta chăn ấm, đun nước cho ta tắm rửa, thậm chí còn đem toàn bộ số bạc kiếm được giao cho ta giữ.

Ba huynh đệ ấy tuy nghèo, nhưng chưa từng khiến ta cảm thấy mình thấp kém.

Tối hôm ấy , Trần Giang và Trần Vũ rất tự giác ngủ ngoài gian chính.

Trước khi đi , Trần Giang còn nhìn Trần Sơn một cái.

"Đừng làm nàng mệt."

Trần Sơn lập tức gật đầu.

"Đệ biết rồi ."

Cánh cửa khép lại .

Trong phòng chỉ còn lại ta và Trần Sơn.

Hắn vẫn giữ nguyên tính tình hoạt bát như thiếu niên.

Vừa bước vào đã cười toe toét, lập tức ngồi xuống bên cạnh ta .

"Nương t.ử."

Hắn gọi một tiếng rất vui vẻ.

Ta nhìn hắn .

"Ừ?"

"Ta vui lắm."

"Vì sao ?"

"Bởi vì cuối cùng cũng đến lượt ta được ở cạnh nàng."

Ta bật cười .

"Chẳng phải ngày nào huynh cũng nhìn thấy ta sao ?"

"Nhìn thấy khác với được ở riêng."

Hắn nói rất nghiêm túc.

Ta nhất thời không biết đáp thế nào.

Trần Sơn lại tiến gần hơn một chút.

"Nương t.ử, ta có thể ôm nàng không ?"

Ta khựng lại .

Nhìn ánh mắt mong chờ của hắn , cuối cùng vẫn khẽ gật đầu.

Hắn lập tức vui mừng, vòng tay ôm lấy ta .

Cái ôm của hắn không hề có sự tính toán hay dè dặt.

Thẳng thắn, nóng bỏng, lại mang theo chút vụng về của một người lần đầu có được thứ mình quý trọng.

Hắn cứ gọi nương t.ử mãi.

Mỗi lần gọi đều khiến lòng ta mềm đi một chút.

"Nương t.ử."

"Ừ."

"Nàng thơm thật đấy."

"Đừng nói linh tinh."

"Ta nói thật mà."

Hắn cười .

"Ta thích nàng."

Ta cúi đầu, không biết phải trả lời thế nào.

Trước đây, chưa từng có ai nói với ta những lời đơn giản như vậy .

Trong phủ Thừa tướng, người ta gọi ta là Giang tiểu thư.

Người ngoài nhìn ta bằng thân phận.

Vị hôn phu nhìn ta bằng gia thế.

Còn Trần Sơn...

Hắn chỉ nhìn ta là một người phụ nữ hắn thích.

Không phải thiên kim tiểu thư.

Không phải con gái của Thừa tướng.

Cũng không phải một nữ nhân từng bị bán qua tay bao nhiêu người .

Chỉ là ta .

Có lẽ chính sự chân thành ấy khiến ta dần buông bỏ phòng bị .

Đêm đó, chúng ta ở bên nhau rất lâu.

Ta không còn muốn nghĩ đến lễ giáo hay những chuyện đã qua.

Chỉ muốn tạm thời quên đi quá khứ, quên đi thân phận cũ của mình .

Đến khi mệt mỏi, ta nằm trong lòng Trần Sơn, nghe tiếng hắn thở đều bên tai.

Hắn vẫn còn chưa chịu ngủ.

"Nương t.ử."

Ta mơ màng đáp:

"Hửm?"

"Sau này đêm nào cũng đến lượt ta được không ?"

Ta bật cười trong cơn buồn ngủ.

"Huynh đúng là..."

Ta chưa nói hết câu đã chìm vào giấc ngủ.

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, ta chỉ kịp nghĩ một điều.

Làm thê t.ử của ba người đàn ông như thế này ...

Rốt cuộc là khổ hay sung sướng đây?

...

Sáng hôm sau , sau khi dùng điểm tâm, ba huynh đệ nhà họ Trần cùng đưa ta xuống trấn.

Hôm nay là phiên chợ.

Trần Giang sợ ta đi bộ mệt nên dứt khoát cõng ta trên lưng.

Ta vốn định từ chối.

Nhưng hắn chỉ nói một câu:

"Đường còn xa."

"Nàng đi không nổi."

Ta đành ngoan ngoãn nằm trên lưng hắn .

Đến lúc này ta mới nhận ra nhà họ Trần thật sự nằm rất xa khu dân cư.

Con đường núi quanh co, hai bên đều là cây cối.

Đi rất lâu mới nhìn thấy vài căn nhà thấp bé.

Từ nhà họ Trần đến căn nhà gần nhất cũng phải hơn một dặm đường.

Ta nằm trên lưng Trần Giang, bất giác có chút ngẩn ngơ.

Người đàn ông này rõ ràng đã đi cả một quãng đường dài.

Vậy mà cõng ta vẫn vững vàng như thể chẳng có chút trọng lượng nào.

"Phu quân."

Ta khẽ gọi.

"Ừ?"

"Ta có nặng không ?"

Trần Giang bình thản đáp:

"Không nặng."

"Vậy huynh mệt không ?"

"Không."

Ta im lặng.

Một lát sau , hắn lại nói :

"Nếu mệt thì nói ."

"Ta thả nàng xuống."

Ta lắc đầu.

"Không cần."

"Ta nằm thế này cũng được ."

Phía sau , Trần Sơn cười lớn.

"Đại ca, huynh cứ cõng đi ."

"Đại tẩu nhẹ như vậy , huynh còn than gì nữa?"

Trần Vũ cũng cười .

"Nương t.ử cứ nghỉ ngơi."

"Đến chợ rồi chúng ta gọi nàng."

Ta không nói gì nữa.

Chỉ yên lặng tựa đầu lên vai Trần Giang.

Không biết từ lúc nào, ta đã bắt đầu quen với việc được bọn họ chăm sóc.

Nhưng sự yên bình ấy chẳng kéo dài được bao lâu.

Khi chúng ta vừa đi đến đầu thôn, một người đàn ông đang đứng bên đường bỗng gọi Trần Giang.

"Trần lão đại!"

Trần Giang dừng bước.

Người kia tò mò nhìn ta .

"Người trên lưng ngươi là ai thế?"

"Thê t.ử của ngươi à ?"

Hắn nhìn ba huynh đệ từ đầu đến chân, vẻ mặt đầy khó tin.

"Ai chịu gả cho nhà các ngươi vậy ?"

"Chẳng lẽ bắt người ta về?"

Nghe đến đây, tim ta lập tức thắt lại .

Ta vô thức siết c.h.ặ.t vạt áo Trần Giang.

Ta sợ hắn nói ra chuyện ta là thê t.ử chung của cả ba người .

Ta không muốn trở thành trò cười của cả thôn.

Nhưng Trần Giang chỉ thản nhiên đáp:

"Thê t.ử của ta ."

Ba chữ đơn giản.

Không giải thích.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bi-ban-vao-thanh-lau-ta-tro-thanh-the-tu-cua-ba-huynh-de/chuong-6

Không né tránh.

Người kia càng ngạc nhiên.

"Thê t.ử?"

Hắn cười khẩy.

"Ai đời lại có cô nương nào cam tâm gả cho ba huynh đệ nghèo túng các ngươi?"

"Không phải lừa người ta đấy chứ?"

Ta c.ắ.n môi.

Vừa định mở miệng, Trần Sơn phía sau đã nổi giận.

"Nói bậy!"

"Đại tẩu là do đại ca bỏ tiền chuộc về đàng hoàng."

"Nhà chúng ta nghèo thật, nhưng tuyệt đối không làm chuyện thất đức."

Người kia bị quát đến nghẹn họng.

Nhưng hắn vẫn không chịu bỏ qua.

Hắn nhìn ta từ trên xuống dưới rồi cười lạnh.

"Hai lượng bạc thì mua được thứ gì tốt ?"

"Chắc chắn là người từng ra vào kỹ viện, bị người ta chê rồi mới bán rẻ như vậy ."

Lời vừa dứt...

Ta cảm thấy như có một nhát b.úa bổ thẳng vào n.g.ự.c.

Sắc mặt lập tức trắng bệch.

Những ký ức đau đớn từng bị ta cố gắng chôn sâu lại đồng loạt tràn về.

Tiếng tú bà quát mắng.

Những ánh mắt soi mói.

Những lời mặc cả lạnh lùng.

Những ngày tháng ta chỉ muốn c.h.ế.t đi .

Ta vô thức rúc sâu hơn vào lưng Trần Giang.

Hai tay siết c.h.ặ.t vạt áo hắn .

Nhưng hai người phía sau đã nổi giận.

Trần Vũ bước lên trước .

Trần Sơn cũng nghiến răng.

"Ngươi nói lại lần nữa xem!"

Người kia còn chưa kịp phản ứng, hai huynh đệ đã xông tới.

Đám người xung quanh lập tức xúm lại .

"Đánh nhau rồi !"

"Trần gia đ.á.n.h người !"

Ta hoảng hốt.

"Đừng đ.á.n.h nữa!"

Ta vội vàng trượt xuống khỏi lưng Trần Giang.

Trong lúc luống cuống, chiếc khăn che trán cũng bị kéo xuống.

Vết sẹo đỏ sậm giữa trán lập tức lộ ra dưới ánh mặt trời.

Không khí xung quanh bỗng im bặt.

Có người hít vào một hơi .

"Trời đất..."

"Cô nương này ..."

"Khó trách bị bán rẻ."

"Nhìn vết sẹo kia đáng sợ thật."

Những lời bàn tán lập tức vang lên.

Mỗi một câu đều như kim châm vào lòng ta .

Ta đứng c.h.ế.t lặng.

Hai bàn tay lạnh ngắt.

Ta đã cố gắng che giấu vết sẹo này .

Ta từng dùng bùn đất phủ lên mặt.

Từng cúi đầu không dám nhìn người khác.

Nhưng cuối cùng...

Dù chạy đến đâu , ta vẫn không thể trốn khỏi ánh mắt của thế gian.

Ngay lúc ấy , một bóng người cao lớn chắn trước mặt ta .

Trần Giang.

Hắn không nói gì.

Chỉ lập tức kéo ta về phía sau , dùng thân thể mình che khuất ánh mắt của tất cả mọi người .

Hắn nhặt chiếc khăn rơi dưới đất lên.

Sau đó cẩn thận buộc lại quanh trán ta .

Động tác của hắn rất nhẹ.

"Đội mũ lên."

Ta ngẩng đầu.

Đôi mắt đã đỏ hoe.

Trần Giang nhìn ta .

"Đừng sợ."

Chỉ hai chữ.

Nhưng khiến sống mũi ta cay xè.

Ta c.ắ.n môi, cố không để nước mắt rơi xuống.

Trần Giang quay người .

Ánh mắt lạnh lẽo quét qua đám người trước mặt.

"Thê t.ử của ta thế nào..."

Hắn dừng lại .

"Không cần người ngoài phán xét."

Không ai lên tiếng.

Hắn tiếp tục:

"Nàng ấy là người của Trần gia."

"Ai tốt với nàng ấy , Trần gia nhớ."

"Ai cố ý bôi nhọ nàng ấy ..."

Ánh mắt hắn lạnh xuống.

"Ta cũng sẽ nhớ."

Không khí xung quanh lập tức yên tĩnh.

Trần Sơn đứng phía sau , vẫn còn tức giận.

"Đại tẩu thế nào là chuyện của nhà ta !"

"Các ngươi có tư cách gì mà nói ?"

Trần Vũ cũng bước tới.

Hắn không còn vẻ ôn hòa thường ngày.

"Nếu không muốn kết thù với Trần gia, tốt nhất đừng nói những lời như vậy nữa."

Người đàn ông ban nãy bị ba huynh đệ nhìn chằm chằm, cuối cùng cũng không dám nói thêm.

Đám đông dần tản ra .

Ta vẫn đứng đó.

Đầu cúi thấp.

Trần Giang quay lại .

Hắn nhìn ta một lúc rồi hỏi:

"Ổn không ?"

Ta gật đầu.

"Ừ."

Nhưng giọng nói lại run rẩy.

Trần Giang không nói thêm.

Hắn chỉ đưa tay chỉnh lại chiếc khăn trên trán ta .

Sau đó cúi người xuống.

"Lên đi ."

Ta ngẩn người .

"Ta tự đi được ."

"Đường còn xa."

"Ta cõng nàng."

Ta nhìn tấm lưng rộng lớn trước mặt.

Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.

Ta từng có vô số người hầu bảo vệ.

Nhưng những người ấy bảo vệ ta vì ta là thiên kim phủ Thừa tướng.

Còn người đàn ông trước mặt...

Hắn bảo vệ ta chỉ vì ta là thê t.ử của hắn .

Ta chậm rãi bước tới.

Hai tay vòng qua cổ hắn .

Trần Giang đứng dậy.

Trần Sơn và Trần Vũ cũng đi hai bên.

Không ai nhắc lại chuyện vừa rồi .

Không ai nhìn vết sẹo của ta .

Bọn họ chỉ lặng lẽ đưa ta tiếp tục xuống trấn.

Đi được một đoạn, Trần Sơn bỗng lên tiếng:

"Nương t.ử."

Ta đáp:

"Ừ?"

"Đừng để ý những lời đó."

"Trong mắt ta , nàng đẹp nhất."

Trần Vũ cũng cười .

"Trong mắt ta cũng vậy ."

Ta im lặng một lát.

Sau đó khẽ tựa đầu lên vai Trần Giang.

Hắn không nói gì.

Nhưng bàn tay đang giữ chân ta lại siết c.h.ặ.t hơn một chút.

Khoảnh khắc ấy , ta bỗng nhận ra ...

Có những người dù không thể thay đổi quá khứ của ta , lại có thể dùng cả quãng đời còn lại để giúp ta bước tiếp.

Mà ba huynh đệ nhà họ Trần...

Có lẽ chính là những người như vậy .

Ta khẽ nhắm mắt.

Lần đầu tiên, ta không còn muốn giấu mình khỏi ánh mắt của thế gian nữa.

Bởi dù cả thiên hạ có chê bai dung mạo của ta ...

Ít nhất vẫn có ba người đứng bên cạnh ta và nói rằng:

Ta là thê t.ử của họ.

Chỉ vậy thôi...

Đã đủ rồi .

Chương 6 của Bị Bán Vào Thanh Lâu, Ta Trở Thành Thê Tử Của Ba Huynh Đệ vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Gia Đấu, HE, Sủng, Cung Đấu, Cưới Trước Yêu Sau, Ngọt, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo