Loading...
Tôi đưa mẹ đi ăn buffet hải sản hạng sang.
Hải sản tươi sống, bít tết, thịt nướng bày kín cả mặt bàn, nhìn thôi đã thấy no mắt.
Vậy mà bà lại ngồi thu mình ở một góc, chẳng buồn động đũa lấy một miếng, chỉ lặng lẽ gắp đĩa đồ ăn kèm miễn phí.
Tôi hỏi vì sao bà không ăn, bà lạnh tanh đáp: “Đắt đỏ thế này , ăn vào chỉ tổ phí tiền.”
Nói xong, bà còn quay sang bồi thêm: “Chị dâu mày mới đúng là người biết vun vén nhà cửa, chẳng bao giờ tiêu xài hoang phí như mày.”
Tôi bật cười .
Bữa buffet này giá 1200 tệ, bà nhất quyết không ăn.
Tháng trước sinh nhật bà, chị dâu mua ngoài chợ một bó hoa giả bằng nhựa giá 10 tệ, bà lại vui đến mức đem khoe khắp cả làng.
Ngay sau đó, tôi đặt luôn một vé tàu hỏa đưa bà về quê.
Kể từ ngày ấy , mỗi tháng tôi chỉ chuyển cho bà đúng 200 tệ.
Bà gọi điện khóc lóc, la lối om sòm, tôi chỉ đáp đúng bốn chữ: “Học theo chị dâu.”
Tôi gắp một miếng thịt bò Wagyu vừa nướng chín tới.
Miếng thịt còn đang xèo xèo nhỏ mỡ trên bếp than đỏ rực, mùi thơm béo ngậy lan ra đầy hấp dẫn.
Tôi đặt nó vào chiếc đĩa sứ trắng trước mặt mẹ .
Bà vẫn ngồi im, không hề nhúc nhích.
Chiếc đĩa trước mặt bà sạch bong, trống trơn như chưa từng có ai dùng đến.
“Mẹ, ăn đi chứ.”
Tôi nhẹ giọng nhắc.
Ánh mắt bà lướt qua miếng thịt bò một cái.
Hàng mày lập tức nhíu lại thật c.h.ặ.t.
“Cái thứ này bao nhiêu tiền một cân?”
Giọng bà không lớn.
Nhưng ở chiếc bàn nhỏ của chúng tôi , từng chữ nghe cứ như đập thẳng xuống mặt bàn.
“Đây là buffet mà mẹ , không tính theo cân.”
Tôi tự gắp một miếng cho mình , chậm rãi cho vào miệng.
Nước thịt thơm ngậy, mềm đến mức gần như tan ra nơi đầu lưỡi.
Mẹ tôi cứ nhìn chằm chằm cảnh tôi ăn.
Ánh mắt ấy chẳng khác nào đang nhìn một đứa con phá gia bại sản.
Trước mặt bà chỉ có một đĩa đồ ăn kèm bé xíu.
Đó là món nhà hàng phục vụ miễn phí.
Tỏi băm, rau mùi, đậu phộng rang giã vụn.
Bà cầm đũa, kiên nhẫn gắp từng hạt đậu phộng bỏ vào miệng.
Ngay bên cạnh bà là tôm hùm Boston chất cao thành đống.
Là chân cua tuyết còn nghi ngút khói nóng.
Là những lát sashimi cá hồi được cắt dày, màu cam tươi óng ánh.
Bà thậm chí còn chẳng thèm liếc sang.
“Mày vứt tiền như rác vậy đó hả?”
Cuối cùng bà cũng chịu mở miệng.
Giọng nói đã cao hơn lúc trước một chút.
Bàn bên cạnh tò mò ngoái đầu nhìn sang.
Mặt tôi hơi nóng lên vì ngượng.
“Mẹ, con đưa mẹ đến đây chỉ muốn mẹ được ăn thử mấy món ngon thôi.”
“Ngon là ngon kiểu gì?”
Bà lập tức vặn lại .
Đầu đũa bà chỉ thẳng vào miếng thịt bò trong đĩa tôi .
“Mày nuốt một miếng này xuống bụng, số tiền đó đủ để chị dâu mày đi chợ nấu cơm cho cả nhà ăn suốt ba ngày đấy.”
Lại là chị dâu.
Ngọn lửa nhỏ đang âm ỉ trong lòng tôi bỗng bùng lên từng chút một.
Tháng trước là sinh nhật mẹ .
Tôi chuyển khoản cho bà năm ngàn tệ.
Bà nhận rồi , nhưng chẳng nói với tôi lấy một câu t.ử tế.
Còn chị dâu, vợ của
anh
trai
tôi
, chỉ xách đến một bó hoa nhựa giả.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bi-me-coi-nhu-cay-atm-toi-dua-ba-ve-voi-con-dau-tot/chuong-1
Mười tệ, mua ở chợ đầu mối.
Ấy vậy mà mẹ tôi vui đến mức như bắt được vàng, kéo từng người hàng xóm sang để khoe.
Bà khen con dâu biết điều, biết bà thích hoa, lại còn hiểu chuyện tiết kiệm.
Bó hoa nhựa ấy đến giờ vẫn còn được cắm trang trọng trong bình hoa dưới quê.
“Chị dâu mày chẳng đời nào đến mấy nơi thế này .”
Mẹ tôi tiếp tục nói .
Bà giống như đang hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng, đã mở miệng thì nhất định phải nói cho hết.
“Chị mày biết tiền phải tiêu đúng chỗ, đúng việc.”
“Không giống mày.”
Bà nhìn tôi , ánh mắt chất đầy sự thất vọng.
“Mới kiếm được vài đồng đã quên luôn mình họ gì rồi .”
Tôi từ tốn nhai miếng thịt bò trong miệng.
Rồi nuốt xuống thật chậm.
Thế nhưng dạ dày lại lạnh toát như vừa nuốt phải một ngụm băng.
Tôi nhìn bà.
Nhìn đĩa đồ ăn kèm rẻ tiền trước mặt bà.
Nhìn gương mặt phủ đầy nếp nhăn nhưng vẫn ngập tràn cay nghiệt ấy .
Bỗng nhiên, tôi chẳng còn muốn giải thích gì thêm nữa.
Nói lý cũng vô ích.
Đưa tiền cũng vô ích.
Tôi rút một tờ khăn giấy, thong thả lau miệng.
“Mẹ không ăn thật à ?”
Tôi hỏi.
Bà quay phắt mặt sang một bên.
“Đồ đắt tiền thế này , ăn vào trời đ.á.n.h cũng không oan.”
Tôi bật cười .
Tôi đứng dậy.
“Được thôi.”
“Vậy mình đi .”
Bà ngẩn người .
“Mày ăn no rồi à ?”
“No rồi .”
Tôi đáp.
“Giờ con chẳng nuốt nổi thêm miếng nào nữa.”
Tôi đi thẳng đến quầy lễ tân.
Nhân viên đưa hóa đơn ra .
Một ngàn hai trăm tệ.
Tôi lấy điện thoại, quét mã thanh toán.
Mẹ tôi lẽo đẽo đi theo phía sau .
Vừa nhìn thấy con số trên hóa đơn, mắt bà lập tức trợn tròn.
Tiếng bà hít mạnh một hơi lạnh nghe rõ mồn một.
“Một ngàn hai?”
Bà chộp lấy cánh tay tôi .
Móng tay bấm sâu vào da thịt.
“Ăn có mấy miếng mà hết tận một ngàn hai á?”
“Các người đi cướp à !”
Nửa câu sau , bà gào thẳng vào mặt nhân viên.
Nhân viên phục vụ lúng túng đến đỏ mặt.
“Dì ơi, chỗ cháu tính giá vé người lớn 599 tệ một người ạ.”
Tôi thanh toán xong.
Sau đó kéo tay mẹ đi ra ngoài.
Sức bà rất khỏe.
Bà cố ghì tôi lại .
“Điên rồi , đúng là điên hết rồi .”
Bà lẩm bẩm suốt dọc đường.
“ Đúng là tạo nghiệp mà.”
“Tiền mồ hôi nước mắt cứ thế ném sạch xuống sông xuống biển.”
Tôi không quay đầu.
Cũng không đáp lại một câu.
Ra khỏi trung tâm thương mại, gió đêm thổi qua mặt.
Đầu óc tôi tỉnh táo đến lạ.
Tôi lấy điện thoại ra .
Mở ứng dụng đặt vé.
Mẹ tôi vẫn đứng bên cạnh không ngừng lải nhải mắng mỏ.
Bà nói anh trai tôi số tốt , cưới được cô vợ quý như vàng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.