Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Bà nói loại con gái như tôi sau này chắc chắn sẽ ế chỏng chơ, chẳng có ai thèm lấy.
Tôi tìm được chuyến tàu phù hợp.
Chọn một vé giường nằm cứng.
Bấm thanh toán.
Một chiếc vé tàu hỏa về quê, khởi hành sau hai tiếng nữa.
Thanh toán thành công.
Tôi cất điện thoại.
Vẫy một chiếc taxi.
“Đi đâu đấy?”
Mẹ tôi cảnh giác hỏi ngay.
“Về nhà.”
Tôi nhét bà vào ghế sau .
Cái “nhà” mà bà nghĩ đến, đương nhiên là căn hộ của tôi .
Bà thở phào nhẹ nhõm.
Taxi bắt đầu lăn bánh.
Bà lại mở màn bài ca quen thuộc.
“Tao nói cho mày biết , cái thói tiêu tiền như đốt giấy của mày phải sửa ngay đi .”
“Cứ sống kiểu này thì sau này biết bấu víu vào đâu .”
“Mày phải học chị dâu mày nhiều vào .”
Tôi quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Những dải đèn thành phố liên tục lùi về phía sau .
Sáng rực.
Xa xôi.
Tôi chẳng nghe lọt tai thêm chữ nào nữa.
Xe dừng trước quảng trường phía Nam ga tàu.
Sắc mặt mẹ tôi lập tức cứng đờ.
“Đến đây làm gì?”
Bà hỏi.
Tôi không đáp.
Tôi trả tiền xe.
Kéo bà xuống.
Lấy vé, rồi đưa bà vào ga.
Bà như một con rối gỗ bị tôi kéo đi xềnh xệch.
Mãi đến khi đến cửa soát vé, nhìn thấy màn hình điện t.ử khổng lồ phía trước , bà mới như bừng tỉnh.
“Mày định làm gì?”
Giọng bà bắt đầu run.
“Mày định đuổi tao đi đúng không ?”
Tôi đưa vé tàu cho bà.
Cùng với một ngàn tệ vừa rút sẵn trong ví.
“Mẹ, con đưa mẹ về quê.”
Tôi nói .
Bà nhìn chằm chằm tấm vé.
Rồi đột nhiên hét toáng lên.
“Tao không đi !”
“Tao không về!”
Bà giơ tay định xé tấm vé.
Tôi giữ c.h.ặ.t cổ tay bà.
“Vé đã mua rồi .”
Giọng tôi bình tĩnh đến mức chính tôi cũng thấy xa lạ.
“Tàu sắp chạy.”
Bà bắt đầu khóc .
Bà ngồi bệt xuống nền ga, giở trò ăn vạ.
Bà mắng tôi là đồ mất dạy, là thứ không có lương tâm.
Bà nói tôi chê bà già rồi , chê bà vô dụng rồi .
Người xung quanh bắt đầu dừng lại chỉ trỏ.
Tôi vẫn đứng yên.
Chỉ lặng lẽ nhìn bà từ trên cao.
Cho đến khi loa phát thanh vang lên, liên tục thúc giục hành khách vào cửa soát vé.
Tôi kéo bà đứng dậy khỏi nền đất.
Nửa lôi nửa dìu, đưa bà lên toa tàu.
Tôi tìm đúng giường nằm của bà.
Ấn bà ngồi xuống ghế.
“Đến nơi thì gọi cho con.”
Tôi để lại câu cuối cùng.
Sau đó xoay người bước xuống tàu.
Tiếng còi tàu vang lên, đoàn tàu chậm rãi chuyển bánh.
Tôi đứng trên sân ga.
Nhìn chuyến tàu vỏ xanh dần dần khuất vào bóng đêm.
Cơn đau nhói ở cánh tay vì bị bà cào cấu lúc nãy…
Dường như cũng theo đoàn tàu ấy mà biến mất.
Tôi trở về căn hộ của mình .
Một căn hộ rộng một trăm hai mươi mét vuông.
Vắng lặng đến trống trải.
Tôi cởi giày.
Thả người xuống ghế sofa.
Kể từ ngày
mẹ
tôi
dọn lên ở cùng, đây là
lần
đầu tiên
tôi
cảm thấy nơi
này
yên tĩnh đến
vậy
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bi-me-coi-nhu-cay-atm-toi-dua-ba-ve-voi-con-dau-tot/chuong-2
Không có tiếng than phiền.
Không có lời bắt bẻ.
Cũng chẳng còn những câu so sánh tôi với người khác.
Tôi nhắm mắt lại .
Thậm chí còn hơi muốn cười .
Điện thoại reo lên.
Trên màn hình hiện ra hai chữ: Anh trai.
Tôi bắt máy.
“Alo.”
“Mày tống mẹ về quê rồi à ?”
Giọng anh tôi từ đầu dây bên kia dội tới.
Vừa vội vừa cáu.
“Mày muốn làm gì hả?”
“Chẳng muốn làm gì cả.”
Tôi đáp.
“Mẹ sống trên này không quen, mẹ nhớ nhà.”
“Nói láo!”
Anh ta mắng ngay.
“Mẹ vừa gọi cho tao, khóc đến mức nói chẳng ra hơi kia kìa!”
“Mẹ bảo mày vứt mẹ một mình lên tàu hỏa!”
“Là vé giường nằm , không phải vứt.”
Tôi sửa lời anh ta .
“ Tôi còn đưa mẹ thêm một ngàn tệ.”
Đầu dây bên kia im bặt vài giây.
Tôi nghe rõ tiếng thở nặng nề của anh trai.
“Vấn đề không phải tiền!”
Anh ta gào lên.
“Sao mày lại đưa mẹ về? Chẳng phải đã nói mẹ ở chỗ mày nửa năm sao ?”
“Kế hoạch không theo kịp biến động.”
Tôi đáp.
“Mẹ chê tôi tiêu tiền phá của, không biết vun vén như chị dâu.”
“Mẹ cảm thấy sống với tôi là chịu khổ.”
“Vậy nên tôi nghĩ, mẹ ngưỡng mộ chị dâu đến thế, chi bằng để mẹ về quê học chị dâu cách quán xuyến nhà cửa.”
“Như thế mới tốt cho mẹ .”
Anh tôi lại bị tôi nói đến nghẹn họng.
Có lẽ anh ta không ngờ tôi sẽ trả lời như vậy .
“Mày… mày nói kiểu gì đấy hả!”
“Nói thật thôi.”
“Vậy tiền sinh hoạt của mẹ thì sao ?”
Cuối cùng anh ta cũng chạm đến chuyện quan trọng nhất.
“Giờ mẹ về rồi , mày vẫn phải góp tiền chứ?”
“Góp.”
Tôi đáp rất dứt khoát.
“Mùng một hàng tháng, tôi sẽ chuyển đúng hai trăm tệ vào thẻ của mẹ .”
“Hai trăm?”
Giọng anh tôi lập tức vọt lên như bị ai giẫm phải đuôi.
“Hai trăm tệ? Mày coi mẹ là ăn mày à ?”
“Anh.”
Tôi cắt ngang.
“Mẹ nói rồi , làm người phải biết tiết kiệm, biết vun vén gia đình.”
“Chị dâu mua bó hoa mười tệ mà mẹ đã vui đến vậy .”
“Điều đó chứng tỏ nhu cầu vật chất của mẹ thật sự không cao.”
“Hai trăm tệ ở quê, đủ để mẹ ăn uống cơ bản qua ngày.”
“Mày…”
“Còn những khoản khác,” Tôi ngừng một chút, rồi nói rõ từng chữ, “Chẳng phải vẫn còn anh và chị dâu sao ?”
“Anh chị giỏi tính toán chi li như vậy , chắc chắn sẽ chăm sóc mẹ chu đáo lắm.”
“ Tôi tin hai người .”
Đầu dây bên kia loáng thoáng vang lên tiếng chị dâu c.h.ử.i bới.
Anh tôi không nói thêm được gì.
Anh ta cúp máy cái rụp.
Tôi ném điện thoại sang bên.
Ngửa đầu nhìn trần nhà.
Hai trăm tệ.
Đúng vậy .
Từ hôm nay trở đi , lòng hiếu thảo của tôi chỉ còn đáng giá đúng hai trăm tệ.
Không hơn một xu.
Không thiếu một hào.
Tất cả đều là do chính bà dạy tôi .
Tôi tưởng anh tôi cúp máy rồi , tối nay tôi cuối cùng cũng được yên thân .
Tôi đã nghĩ quá đơn giản.
Chưa đầy mười phút sau , một cuộc gọi khác lại reo lên.
Màn hình hiện ba chữ: Chị dâu tốt .
Tôi nhìn ba chữ ấy , trong lòng chỉ thấy mỉa mai.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.