Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
7 giờ sáng thứ hai , sau mấy hôm liền tù tì nghỉ ở nhà .
Thơ cũng lấy làm chán lắm rồi thà dựng thân cà nhác cà nhác đi còn hơn .
Khoa vừa dựng xe trước cổng nhà Thơ thì thấy cô chống một chân, chân còn lại quấn băng vì cú té bửa hổm .
Cậu thở dài.
“Lên đi bà nội chân vậy còn bày đặt đi học.”
Thơ tay bấm máy liên tục leo lên xe.
Đúng lúc đó, anh Thăng với Thư cũng chạy xe tới.
Vừa thấy anh Thăng, Khoa liền than trời.
“Anh Thăng ơi…”
“Hửm?”
“Đổi xe đi .”
Thăng nhíu mày.
“Đổi gì?”
“Anh chở Thơ giùm em.”
Thơ tròn mắt.
“Hả?”
Khoa chỉ chỉ ra sau lưng mình .
“ má này nha ! đau chân thì ít, quậy thì nhiều. Em chở hồi nữa chắc khỏi tới trường.”
Thư bật cười .
“Ủa mới leo lên xe có mấy giây mà than rồi ?”
Khoa gật đầu chắc nịch.
“Tin em đi .”
Thơ nghe vậy liền nhíu mày, đưa tay véo mạnh vào hông Khoa.
" Ý là mình ơi ?? Tao đã làm gì đâu "
“A!”
Khoa giật b.ắ.n người , tay lái nghiêng hẳn sang một bên.
“Trời ơi!”
May mà xe còn dựng chống nên không ngã.
Anh Thăng thấy vậy bước tới, gõ “cốc” một cái lên đầu Khoa.
“Cái thằng này !”
Khoa ôm đầu.
“Em có làm gì đâu !”
“Đi xe mà còn giỡn kiểu này hả"
“Chứ gì nữa , lại cấu em!”
“Đáng.”
Thư cười đến mức phải vịn vai Thơ.
Thơ thì khoanh tay, hất mặt.
“Cho chừa.”
Khoa quay xuống nhìn cô.
“Em mới nói có một câu.”
“Một câu cũng không được .”
“Anh Thăng…”
Khoa tự nhiên bật cười
Anh Thăng cốc thêm một cái rõ kêu.
“Còn giỡn giỡn nữa hả?”
“Ui da!”
“Ráng chịu. Mày là hồi nhỏ dính lấy cái Thơ cả ngày đấy tương lai người ta thì mày chở. Chân đau còn bắt đổi tài xế.”
Khoa xoa đầu,
nhìn
Thơ đầy bất lực.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bon-dua-minh-ay/chuong-4
“Xưa mày ăn cái kem của chị nha Khoa ! Chị nhớ rồi nha"
Thơ cười tươi, cố tình ôm lấy eo Khoa.
Khoa dãy lên đành đạch
"Đấyyy kìa !! Tí nữa cố tình trêu cho người lái không được chứ gì"
“Đi học thôi.”
Thăng cài quai nón rồi trèo lại xe mình
Khoa nhìn cánh tay đang ôm mình , khóe môi lại nhếch lên.
“Vừa nãy còn cấu.”
Thơ lại tiếp tục bấm máy tay kia giữ hờ eo Khoa
"Khoa ơiii sao nay em lắm chuyện thế...thích c.h.ế.t không "
Thơ cười hì hì.
“Chở đi tí cho năm xị"
"thèm vào "
Khoa bĩu môi
Khoa nghĩ / chở người tui thích lại còn lấy tiền thì ra cái gì /
Anh Thăng phi máy chạy trước , vừa đi vừa lắc đầu.
“Hai đứa bây đúng là hết t.h.u.ố.c chữa.”
Thư ngồi sau chỉ biết cười .
“Cứ mỗi sáng không cãi nhau vài câu là không chịu nổi.”
" Thế anh hôm qua em nhờ chở thì anh sạc điện xe chưa "
Thăng cứng người
" không phải nhắc"
Thư với cằm lên nhìn pin vạch trên con xe điện thô .
Nó cứ đỏ ch.ót nhấp nháy yếu ớt
"EM!!! Đã bảo nay em đi học thêm nữa"
Chả biết phía trước Thăng với bà Thư làm gì nhưng phía sau thì Thơ với Khoa thấy rõ môn một cảnh anh Thăng loạng choạng tay lái .
Khoa cười to
"đau chưa , lại trò cấu cấu"
Thơ cười cười
"đùa anh Thăng ơi"
Ánh nắng dịu sớm soi dọc con đường cũ từ xóm ra ngoài đường lớn .
Cảnh bốn đứa đi học nó cứ lặp lại lặp lại , ngỡ như nếu một ngày kết thúc thì mấy hàng cây dại hai bên sẽ nhớ biết bao nhiêu .
Không biết từ lúc nào, Thơ vòng tay ôm Khoa c.h.ặ.t hơn một chút.
Khoa cảm nhận được nhưng không nói gì, chỉ mỉm cười rất khẽ.
/ Cậu đang thích vãi ra /
Hai chiếc xe nối đuôi nhau chạy qua cây cầu nhỏ bắc ngang con kênh. Mặt nước dưới cầu trong veo, phản chiếu bầu trời xanh cùng những đám mây trắng lững lờ trôi. Lũ trẻ con mặc đồng phục ríu rít đạp xe đến trường, vừa gặp bốn người đã cười lớn chào:
"Đại caaa đi học rồi "
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.