Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Lần đầu gặp cả Thăng và Khoa là trước sân nhà nội.
Hai thằng nhóc đứng nép sau hàng rào dâm bụt, thò đầu nhìn tôi như nhìn một người từ hành tinh khác.
Một đứa cao hơn, nước da ngăm, cười toe toét. Đứa còn lại thấp hơn một chút, đứng im re, hai tay đút túi quần, chỉ chăm chăm nhìn tôi .
Nội cười hiền.
“Đây là Thăng với Khoa, con của mấy nhà kế bên. Hai đứa nó chơi với nhau từ nhỏ.”
Thằng nhóc cao hơn lập tức chạy tới.
“Em tên Thơ hả?”
Tôi gật đầu.
Anh cười tít mắt.
“Anh là Thăng , cha có bảo là em sẽ dìa đây nên anh hãy ra chào vì có lẽ em sẽ buồn nếu một mình .”
Rồi quay đầu chỉ sang cậu bé phía sau .
“Còn thằng kia là Khoa.”
Khoa khẽ gật đầu thay cho lời chào.
Tôi cũng chỉ cười đáp lại .
Thăng bỗng chống nạnh, nói rất hùng hồn như người lớn.
“Em mới về đây hả?”
“Ừ.”
“Vậy từ nay cứ theo chơi với tụi tui nghen.”
Tôi còn chưa kịp trả lời, nó đã vỗ n.g.ự.c cái đét.
“Có ai ăn h.i.ế.p em, anh với Khoa bảo vệ.”
Tôi phì cười .
“Sao tự nhiên tốt với em vậy ?”
Thăng nhún vai rất tỉnh.
“Thì em là bạn của tụi anh mà , bọn mình là người thân mà...cha anh bảo dậy.. anh không bỏ đi đâu anh hứa đó"
Tôi quay sang nhìn Khoa.
Thằng bé vẫn chẳng nói gì.
Chỉ là đôi mắt đen láy cứ nhìn tôi chăm chú, sáng rực như vừa nhặt được một món đồ quý. Đến khi tôi vô tình mỉm cười với nó, Khoa luống cuống cúi gằm mặt xuống đất, hai tai đỏ bừng.
Lúc ấy tôi chỉ nghĩ…
Thằng nhóc này nhát ghê.
Mãi rất nhiều năm sau , tôi mới biết .
Không phải nó nhát.
Chỉ là ngay từ lần gặp đầu tiên, trong đôi mắt của Minh Khoa, tôi đã là người đặc biệt rồi .
Lại sực quay về cái sân cũ , nơi có ba người đang chờ .
Thư ngồi dựa vào xa điện của anh Thăng , duỗi dài chân ra như mỏi lắm .
Thơ không dám nhìn thẳng vào anh Thăng lắm , chắc chắn anh đang cáu lăm đấy . Cô bước tới gần , tóc tai b.úi tạm đưa tay ra sau gãi gãi đầu .
"Dạ.. anh Thăng"
Lại là Minh Khoa , cái đứa mặc cái áo ruộng với cái quần cộc đang ngồi xổm dưới đất kia .
Chỉ cần vừa nghe thấy giọng Thơ là Khoa ngay lập tức phốc dậy .
"Chịiiii"
Tiếng chị theo Thơ được bao năm rồi mà lần nào nghe cũng mát cả tai .
Trưa hôm ấy , nắng hắt xuống cả cánh đồng như phủ một lớp vàng ch.ói mắt.
Sau khi uống hết mấy trái dừa, cả bốn lại kéo nhau sang rẫy dứa của ông Năm ở cạnh bờ kênh.
Những luống dứa xanh rì nối nhau , trái nào trái nấy vàng ươm, thơm lừng.
Thăng chống hông.
"Ông Năm mới cho hái đó, lựa trái chín
đi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bon-dua-minh-ay/chuong-3
"
Thư hí hửng xắn quần.
"Để tao kiếm trái bự nhất."
Thiên Thơ nhìn quanh một vòng rồi chỉ về phía cuối rẫy.
"Ê, trái kia đẹp quá!"
Minh Khoa ngước theo hướng cô chỉ.
"Chị đứng đó đi , để em hái."
"Thôi, có mấy bước."
Nói xong, Thơ đã lon ton chạy trước .
Mấy luống dứa đất gồ ghề, lá dứa lại cứng và sắc. Cô cố rướn người với lấy trái dứa nằm sát mé bờ mương.
“Được rồi …”
Vừa dứt lời.
Rắc!
Chân phải của Thơ đạp trúng một hốc đất mềm.
Cả người cô mất thăng bằng.
— Á!
“Bịch!”
Cô ngã ngồi xuống đất, cổ chân bị bẻ sang một bên.
Tiếng kêu khiến ba đứa còn lại quay phắt đầu.
Khoa là người chạy tới đầu tiên.
"Chị Thơ!"
Cậu quỳ sụp xuống cạnh cô, mặt tái hẳn.
Thơ c.ắ.n môi, cố chống tay đứng dậy.
"Không sao …"
Vừa đặt chân xuống.
"A…"
Một cơn đau buốt chạy dọc từ mắt cá lên bắp chân, khiến cô khuỵu xuống ngay lập tức.
Khoa đỡ lấy vai cô.
"Đừng đứng !"
Thăng cũng chạy tới, nhìn cổ chân rồi nhíu mày.
" C.h.ế.t rồi …"
Chỉ mới vài phút mà mắt cá chân đã bắt đầu sưng lên.
Thư ngồi xổm bên cạnh.
" Sưng nhanh quá…"
Thơ vẫn cố cười .
"Chắc… trẹo mẹ rồi ."
Khoa không cười nổi.
Cậu nhẹ nhàng vén ống quần cô lên xem.
Mắt cá chân trắng trẻo giờ đã đỏ ửng, sưng phồng lên thấy rõ.
Bàn tay cậu khựng lại .
"Đau lắm hả?"
Thơ im lặng vài giây rồi khẽ gật đầu.
Thăng phủi đất trên quần.
" Không đi nổi đâu ."
"Tao chạy về lấy xe"
"Ừa , ngay đây đi ngay đây"
Thăng lập tức chạy một mạch về xóm.
Còn Thư lấy nón lá quạt cho Thơ.
Khoa vẫn ngồi cạnh, một tay đỡ lưng cô, tay còn lại nhẹ nhàng giữ cổ chân để cô không vô tình cử động.
" Lúc nãy… em bảo chị đứng chờ mà."
Khoa cúi đầu, không nói gì nữa.
Ít phút sau , Thăng đạp xe hớt hải quay lại .
"Lên đi !"
Nhưng vừa nhìn cổ chân sưng húp của Thơ, cả ba đều biết cô không thể tự bước lên xe.
Khoa không chần chừ.
" Chị, em bế nhé."
Thơ hơi ngại.
"Không cần đâu …"
"Đừng cố nữa"
Giọng cậu hiền nhưng rất dứt khoát.
"chị ngầu rồi đấy"
Rồi Khoa vòng một tay qua lưng, tay kia luồn dưới đầu gối, bế gọn Thiên Thơ lên. Cô theo phản xạ bám nhẹ vào vai cậu để khỏi ngã.
Thăng và Thư nhìn nhau .
" Cho chừa nha cưng"
Thư nghe xong quay ra đập lưng Thăng
"trời đất , giờ còn chừa với chả không "
Thăng cố luồn ra sau lưng xoa chỗ đ.á.n.h , rát ơi là rát
" èm ơi rát thế"
Thăng cười khẽ
" Đi thôi, đưa bả về cho ngoại, không lát nữa cả xóm đi tìm là c.h.ế.t."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.