Loading...

Bốn Đứa Mình Ấy
#2. Chương 2

Bốn Đứa Mình Ấy

#2. Chương 2


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Có những ký ức chẳng hiểu sao vẫn còn rõ ràng đến lạ.

Ngày đầu tiên tôi theo ông bà ngoại về quê, chiếc váy trắng còn vương mùi nước xả vải của mẹ , đôi giày b.úp bê thì lấm lem bùn đỏ sau quãng đường dài. Đám trẻ trong xóm đứng từ xa nhìn tôi như nhìn một thứ gì đó rất lạ.

“Con nhỏ thành phố kìa.”

“Nhìn trắng bóc ha.”

“Có biết leo cây hông?”

Tôi chẳng biết trả lời thế nào. Chỉ biết ôm c.h.ặ.t con gấu bông trước n.g.ự.c, đứng nép sau lưng bà ngoại.

Một thằng nhóc chừng mười tuổi bỗng chạy tới, thấp hơn tôi nửa cái đầu, nước da ngăm vì nắng, tóc cắt ngắn lởm chởm. Vừa thấy tôi , nó đã bị mấy đứa lớn hơn kéo lại trêu.

“Mày coi kìa, con nhỏ còn cao hơn mày nữa!”

“Có khi mai mốt mày phải gọi chị đó!”

Thằng bé đỏ bừng mặt, nhưng chẳng cãi câu nào. Nó chỉ bước lên trước mặt tôi , dang hai tay như che lại .

“Tụi bây đừng có chọc chị.”

Cả đám cười ầm.

“Mày lùn xíu xiu mà đòi bảo vệ ai?”

Nó vẫn đứng yên, giọng non nớt nhưng cứng rắn.

“Lùn kệ tao. Chị mới về, đừng có ăn h.i.ế.p chị.”

Tôi nhớ lúc ấy mình ngơ ngác nhìn cái lưng nhỏ xíu trước mặt. Thằng bé thật sự chẳng cao lớn gì, bờ vai còn gầy hơn cả tôi . Thế mà nó lại đứng chắn ngay giữa đám trẻ đông hơn mình .

Sau cùng, bọn chúng cũng chán, vừa cười vừa bỏ đi .

Thằng bé quay lại , gãi đầu ngượng ngùng.

“Chị… chị đừng sợ nghen.”

Rồi nó cúi xuống nhặt con gấu bông bị rơi, phủi sạch lớp đất bám trên tai gấu trước khi đưa lại cho tôi .

“Em tên Minh Khoa.”

Tôi ôm con gấu vào lòng, lí nhí đáp:

“Chị… Đào Thiên Thơ.”

Đó là lần đầu tiên tôi gặp Minh Khoa.

Một cậu nhóc nhỏ con nhất xóm, nhưng lại là người đầu tiên đứng ra che trước mặt tôi .

Thơ lại tự nghĩ tự nói rồi tự bật cười như đứa ngốc , năm nay cô đã là thiếu nữ , học sinh lớp 11 rồi .

Cảm giác u uất của những năm tháng tuổi thơ bất hạnh dù còn nhưng không đáng để đau đáu mãi .

Thơ ngồi ngâm bát cháo , ăn được cố thêm muỗng thứ tư là ngưng hẳn .

Cô vòng ra đằng sau nội , thơm vội một cái rồi chạy tuất đi bấm điện thoại . 

" ăn hết chưa mà đã đi .."

bà nội thở dài .

Thiên Thơ chạy ra nhà trước , đồng hồ điểm 9 giờ 34 phút . Lại là những bóng dáng quen thuộc ấy . 

Thiên Thư - cô bạn nhỏ đáng yêu của Thơ .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bon-dua-minh-ay/chuong-2

Lại nhớ lại

Tôi gặp Thư vào một buổi chiều oi ả.

Con bé ngồi trên chiếc xích đu cũ trước sân nhà, mặc chiếc váy hoa màu kem đã lấm vài vệt đất, đôi giày b.úp bê trắng đặt gọn bên cạnh vì sợ bẩn.

/ điệu hơn cả mình /

Chỉ nhìn một cái, tôi đã biết .

Nó giống mình .

Giống từ mái tóc được chải gọn gàng, làn da trắng không quen nắng, đến cái cách ngồi khép hai đầu gối như thể vẫn còn giữ nguyên nếp sống ở thành phố.

Thư cũng nhìn lại phía tôi .

“Mày… mới về quê hả?”

Tôi gật đầu hai cái lận .

“Mày cũng vậy ?”

Con bé thở dài, chống cằm.

“Ừ. Ba mẹ bận quá, gửi tao về đây ở với ngoại.”

Tôi ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh.

Một lúc lâu, chẳng đứa nào nói gì. 

Nỗi buồn của Thư có lẽ còn ngột ngạt hơn cả tôi , đến mức tôi nhớ rằng chẳng thể bắt chuyện kể cả về mấy con b.úp bê tôi có .

Ngoài cổng, mấy đứa trẻ trong xóm chạy ngang, cười đùa ầm ĩ.

“Mấy con nhỏ thành phố kìa.”

“Chắc tụi nó hổng biết bắt cào cào đâu .”

Nghe vậy , Thư chỉ khẽ bĩu môi.

“Kệ.”

Tôi bật cười .

Sao chữ "Kệ" của Thư lúc ấy tôi mãi không nghĩ ra để nói với bọn nhóc thích trêu người lúc đó .

Lần đầu tiên từ khi về quê, tôi gặp một người không hỏi tôi có biết leo cây hay không , cũng chẳng chê tôi trắng quá hay yếu quá.

Không phải những đứa trẻ ở đây xấu tính , chắc có lẽ khi ấy chỉ là nhất thời thấy sao khác lạ quá , chính tôi cũng tự thấy khó hoà nhập vào .

Nó chỉ ngồi cạnh tôi , lặng lẽ đung đưa chiếc xích đu cọt kẹt.

Chiều hôm ấy , hai đứa chia nhau một cây kem đậu xanh mua ở đầu xóm.

Chẳng hiểu sao nổi , cái vị kem chia đôi tiền sao nó ngon tới vậy .

Thư vừa ăn vừa nói tỉnh bơ:

“Chắc sau này tụi mình phải học leo cây thôi.”

“Tại sao ?”

“Nếu không tụi nhỏ quê cười hoài.”

Tôi bật cười thành tiếng.

“Vậy học chung.”

Thư chìa ngón út ra .

“Hứa nghen.”

Tôi cũng móc ngón út của mình vào ngón tay nó.

“Hứa.”

Từ ngày đó, hai đứa “con gái thành phố” cứ dính lấy nhau . Cùng học cách đi chân đất trên bờ ruộng, cùng tập trèo lên những cành ổi thấp nhất rồi ngã lên ngã xuống, cùng bị ông bà la vì lấm lem bùn đất.

Chúng tôi không còn thấy mảnh đất này  xa lạ nữa.

Bởi giữa một nơi mà cả hai đều là người mới, ít nhất vẫn có một đứa hiểu cảm giác của đứa còn lại .

 

Bạn vừa đọc đến chương 2 của truyện Bốn Đứa Mình Ấy thuộc thể loại Đô Thị, Chữa Lành. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo