Loading...
Nước mắt mẹ lập tức trào xuống.
“Yên Yên, trước kia bố mẹ sai rồi ! Nhưng lần này hai người thực sự tới chúc phúc cho con!”
Bố tôi cũng lau khóe mắt.
“Yên Yên, bố hiểu con trách chúng ta . Nhưng những chuyện năm đó, bố mẹ thật sự có nỗi khổ riêng.”
“Bố vẫn luôn nói , ước mong lớn nhất đời này là được nhìn thấy con gái mình xuất giá!”
Nói tới đây, bố lại vỗ nhẹ vai Lý Lập Thần, ánh mắt đầy hài lòng.
“Bác nhận ra cậu thực lòng yêu thương Yên Yên. Nhưng trở thành con dâu một gia đình giàu có không hề dễ dàng. Là bố vợ của cậu , bác chỉ mong sau này cậu đối xử tốt với con bé!”
Lý Lập Thần quay sang khuyên tôi :
“Yên Yên, cô chú còn mặc quần áo trang trọng như vậy , chắc hẳn họ thực sự muốn chúc phúc cho chúng ta .”
Cam Không Chua
Tôi im lặng.
Bởi cảnh tượng tương tự, tôi đã chứng kiến bốn lần .
Mỗi lần tôi kết hôn, bố mẹ đều rơi nước mắt, dặn chú rể nhất định phải chăm sóc tôi chu đáo.
Nhưng hễ tôi chuẩn bị rời khỏi nhà, họ lập tức thay đổi thái độ, bắt hai chúng tôi tới Cục Dân chính làm thủ tục ly hôn.
Chỉ là lần này …
Bố bất ngờ lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, đôi mắt đỏ hoe.
“Yên Yên, trong thẻ có bốn trăm nghìn, chính là của hồi môn bố mẹ dành dụm cho con!”
Ông quay sang nhìn Lý Lập Thần.
“Bác biết gia đình cậu rất giàu, số tiền này chẳng đáng bao nhiêu. Nhưng con gái nhà người khác có gì, Yên Yên của chúng tôi cũng phải được như vậy !”
“Nếu sau này nhà họ Lý dám bắt nạt con bé, dù có phải đ/á/n/h đổi tính mạng, bố mẹ cũng sẽ không bỏ qua!”
Nhìn chiếc thẻ được đặt vào tay, lòng tôi bất giác đau nhói.
Hai năm không trở về, giờ tôi mới nhận ra bố mẹ đã già đi rất nhiều.
“Yên Yên, nếu con không muốn bố mẹ tới dự cưới, chúng ta sẽ không vào . Hôm nay hai người chủ yếu muốn tận tay đưa của hồi môn cho con thôi.”
Tôi lau nước mắt, run rẩy chỉ về phía chiếc xe phía trước .
“Vậy còn… xe cưới thì sao ?”
Bố mẹ nhìn sang rồi lập tức ôm chầm lấy tôi .
“Bố mẹ xem kỹ rồi , chiếc xe này hoàn toàn không có vấn đề! Rất may mắn! Con và Lập Thần chắc chắn sẽ có cuộc hôn nhân hạnh phúc.”
Tôi ngẩn người , không dám tin vào những gì vừa nghe .
Lần này xe cưới thực sự ổn sao ?
Lý Lập Thần đứng phía sau gọi tôi :
“Vợ ơi, mau lên xe nào!”
Nhưng tôi chỉ mới bước được một bước, chân đã mềm nhũn.
Những ký ức đáng sợ trước kia bất ngờ ùa về.
Tôi thật sự rất sợ.
Tôi không muốn lần thứ năm lại bị lôi khỏi xe đón dâu.
“Hay là… chúng mình đi bộ tới khách sạn được không ?”
Nghe vậy , bố mẹ thoáng hiện vẻ áy náy.
“Yên Yên, lần này bố mẹ thật sự sẽ không ngăn cản con lên xe nữa đâu .”
Lý Lập Thần nhận ra nỗi sợ của tôi .
Anh bất ngờ vỗ tay ra hiệu.
Ngay
sau
đó, một chiếc trực thăng
được
trang trí bằng vô
số
hoa hồng chậm rãi hạ xuống
trước
mặt
mọi
người
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bon-lan-huy-hon-vi-xe-cuoi/chuong-2
Anh mỉm cười nói :
“Anh biết em có bóng ma tâm lý về xe cưới nên đã sớm chuẩn bị phương án khác. Hôm nay chúng ta sẽ dùng trực thăng để tới khách sạn.”
Nhìn chiếc máy bay trước mắt, tôi như được tiếp thêm can đảm.
Nhưng khi tôi vừa nắm tay anh , chuẩn bị bước vào khoang, bố mẹ lại đột nhiên lao tới chắn đường.
Khóe mắt họ vẫn còn nước mắt, nhưng sắc mặt đã tối sầm.
Khoảnh khắc ấy , một cảm giác bất an mãnh liệt bao phủ lấy tôi .
Tôi dường như đã đoán được kết cục hôn lễ lần này .
“Yên Yên, bố xin lỗi ! Bố không thể cho con lên chiếc trực thăng ấy !”
“Chú dì, máy bay có vấn đề gì ạ?”
Lý Lập Thần vẫn cho rằng bố mẹ lo về sự an toàn , nên kiên nhẫn giải thích:
“Hai bác cứ yên tâm. Phi công từng điều khiển máy bay chiến đấu, kinh nghiệm rất tốt , chắc chắn sẽ bảo đảm an toàn cho chúng con.”
Mẹ tôi giữ c/h/ặ/t bàn tay tôi như sợ tôi vùng ra .
“Con phải nghe mẹ ! Mẹ tuyệt đối không hại con! Chiếc máy bay này thật sự có vấn đề!”
Thấy họ kiên quyết như vậy , Lý Lập Thần đành nhượng bộ.
“Vậy chúng ta quay lại đi xe cưới nhé?”
“Không được !”
Bố mẹ gần như đồng thanh hét lên.
“Xe cưới cũng không thể lên!”
Tôi bất giác bật ra một nụ cười đau đớn.
Cuối cùng…
Chuyện ấy vẫn lặp lại .
“Vì sao chứ? Vừa rồi hai bác còn bảo xe cưới hoàn toàn không có vấn đề mà?”
Lý Lập Thần vẫn cố gắng hỏi rõ.
Nhưng bố mẹ chỉ nhìn anh bằng ánh mắt đầy chán ghét.
“Dù là xe cưới hay trực thăng cũng đều không ổn ! Chúng tôi nhất định không gả con gái cho cậu ! Tốt nhất cậu nên từ bỏ!”
Nói xong, họ lập tức định kéo tôi rời đi .
Tôi dùng hết sức giật tay khỏi hai người .
“Đủ rồi ! Rốt cuộc bố mẹ muốn hành hạ tôi tới bao giờ? Đây đã là đám cưới thứ năm của tôi rồi !”
Toàn bộ uất ức tích tụ nhiều năm cuối cùng cũng bùng nổ.
Tôi vừa khóc vừa nhìn thẳng vào họ.
“ Tôi không hiểu! Rốt cuộc vì sao hai người lại làm như vậy ? Năm nay tôi đã ba mươi hai tuổi rồi !”
“Nếu không muốn tôi lấy chồng thì cứ nói thẳng! Tại sao hết lần này tới lần khác thúc ép tôi kết hôn, nhưng cứ tới ngày cưới lại buộc tôi ly hôn?”
Bố cố gắng khuyên nhủ:
“Yên Yên, bố cũng không muốn thế! Nhưng con tuyệt đối không thể cưới người đàn ông này !”
“Tại sao ?”
“Bởi xe cưới và trực thăng đều có vấn đề!”
Lại là lý do ấy !
Tôi bật cười lạnh, tức giận tuyên bố:
“ Tôi sẽ không tiếp tục tin bố mẹ nữa! Lần này bất kể xảy ra chuyện gì, tôi vẫn nhất định phải kết hôn!”
Tôi quay người đi về phía xe cưới.
Không ngờ ngay sau đó, mẹ bất ngờ nhặt một hòn đá rồi ném mạnh vào xe.
“Mẹ! Mẹ đang làm gì vậy ?!”
Tôi kinh hoàng nhìn bà.
Lần này họ còn mất kiểm soát hơn tất cả những lần trước .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.