Loading...
Sau đó anh yêu cầu bộ phận ánh sáng hướng một luồng đèn chiếu thẳng về phía tôi .
“Bây giờ, điều quan trọng nhất là hoàn thành nghi lễ kết hôn.”
Chẳng biết từ khi nào, một vị mục sư đã đứng đợi ngay phía trước .
Ông trang nghiêm cất tiếng.
“Xin hỏi cô Hà Yên, cô có đồng ý kết hôn với anh Lý Lập Thần, trở thành người vợ của anh ấy không ?”
Tôi mỉm cười , mạnh mẽ gật đầu.
“ Tôi đồng ý!”
“Vậy xin hỏi anh Lý Lập Thần, anh có bằng lòng nhận cô Hà Yên làm vợ không ?”
Anh không trả lời ngay.
Thay vào đó, Lý Lập Thần lấy từ phía sau một chiếc hộp trang sức.
Anh mở hộp, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn cưới vào ngón áp út của tôi .
Rồi nhìn tôi đầy trìu mến.
“Anh yêu em!”
Tôi vừa định hỏi tại sao anh không nói “Anh đồng ý” như lời mục sư yêu cầu,
Thì ngay lúc ấy , một chiếc đèn chùm khổng lồ bất ngờ rơi xuống từ trần nhà.
Trong khoảnh khắc sinh t/ử ấy , Lý Lập Thần lập tức lao tới.
Anh dùng hết sức đẩy tôi ra khỏi vùng nguy hiểm.
Còn tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc đèn chùm đổ ập xuống người anh .
Tôi khóc đến gần như ngất đi khi cùng mọi người đưa anh tới bệnh viện cấp cứu.
Lập Thần…
Tại sao anh lại ngốc nghếch đến vậy ?
Tôi không hiểu vì sao anh lại lựa chọn cách ấy .
Sau một ngày một đêm được cấp cứu, Lý Lập Thần kỳ diệu giữ được tính mạng.
Nhưng anh đã rơi vào trạng thái sống thực vật.
Bố mẹ tới bệnh viện, ôm lấy tôi rồi bật khóc .
“Đứa trẻ này … sao lại ngốc như vậy …”
Tôi ngẩng đầu nhìn họ.
Bất ngờ nhận ra mái tóc vốn bạc trắng giờ đã trở lại màu đen.
“Bố… mẹ … tóc của hai người …”
Tôi kinh ngạc nhìn gương mặt họ.
“Chẳng lẽ sức khỏe của bố mẹ …”
Hai người cùng thở dài.
“Lời nguyền đã được hóa giải.”
“Tất cả đều nhờ Lập Thần.”
“Chắc chắn thằng bé đã nhìn thấy nội dung mảnh giấy giấu trong nhật ký.”
Tôi lập tức hỏi dồn.
“Trên mảnh giấy ấy viết gì?”
“Rốt cuộc phải làm thế nào mới phá được lời nguyền?”
Bố mẹ nhìn nhau rồi nghẹn ngào giải thích.
“Muốn phá lời nguyền, phải có một người thật lòng sẵn sàng hy sinh tính mạng để cứu người mình yêu.”
“Năm xưa, bố mẹ có thể liên tục thoát khỏi sự truy đuổi của t/ử thần, chính vì mỗi người đều không tiếc mạng sống để bảo vệ người còn lại .”
“Khi nhận ra không thể lấy mạng hai người nữa, hắn mới chuyển mục tiêu sang con và chị gái.”
“Cái c/h/ế/t của chị con là nỗi đau mà cả đời này bố mẹ không thể tha thứ cho bản thân .”
“Vì vậy chúng ta mới liều mạng ngăn con gặp nguy hiểm thêm lần nữa.”
“ Nhưng bố mẹ cũng không dám đặt niềm tin vào bất kỳ chú rể nào.”
“Bởi chỉ cần xảy ra một lần náo loạn, họ đã sẵn sàng ly hôn với con.”
“Những người đàn ông ấy còn không chịu cùng con vượt qua khó khăn, làm sao bố mẹ dám tin họ sẽ hy sinh tính mạng để bảo vệ con?”
Đúng vậy .
Mỗi ngày, ở Cục Dân chính đều
có
vô
số
cặp đôi đăng ký kết hôn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bon-lan-huy-hon-vi-xe-cuoi/chuong-6
Nhưng trong số ấy , liệu có bao nhiêu người thực sự bằng lòng c/h/ế/t vì người mình yêu?
Hóa ra những lần bố mẹ phá hỏng hôn lễ không chỉ để ngăn tôi bước vào cái bẫy của t/ử thần.
Họ còn muốn thử xem người đàn ông bên cạnh tôi có thật lòng yêu thương, đủ dũng khí bảo vệ tôi hay không .
Thật đáng buồn.
Tôi đã trải qua tới năm cuộc hôn nhân.
Chỉ có Lý Lập Thần là người vượt qua thử thách ấy .
Tôi òa khóc trong vòng tay bố mẹ .
“Bố mẹ ơi… cái giá này quá lớn…”
“Thật sự quá lớn rồi …”
“Con thà mình là người nằm bất động trên giường bệnh còn hơn phải nhìn Lập Thần trở thành như vậy …”
Bố mẹ liên tục vỗ lưng, dịu dàng an ủi.
“Lập Thần nhất định sẽ tỉnh lại .”
Mang theo niềm tin ấy , tôi quyết định chuyển tới sống gần như thường xuyên tại bệnh viện để chăm sóc anh .
Mặc dù bác sĩ nói khả năng anh tỉnh lại rất thấp,
Tôi vẫn kiên trì trò chuyện cùng anh mỗi ngày.
Tôi kể về đứa con đang lớn dần trong bụng.
Rằng hôm nay con lại đạp mẹ thêm mấy lần .
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua.
Rồi đến ngày tôi sinh con.
Đó là một bé trai.
Tôi nhẹ nhàng đặt con nằm trong vòng tay Lý Lập Thần, thì thầm:
“Chồng ơi, anh nhìn thấy không ?”
“Đây là con trai của chúng mình .”
“Mắt với mũi con giống anh , còn khuôn miệng lại giống em.”
Vài năm sau , khi con bắt đầu học mẫu giáo, tôi thường dẫn con tới bệnh viện thăm bố.
Thằng bé nắm lấy bàn tay Lý Lập Thần, nhỏ giọng hỏi:
“Bố ơi, bao giờ bố mới tỉnh dậy?”
“Con với mẹ nhớ bố lắm…”
Nhưng Lý Lập Thần vẫn không có phản ứng.
Anh chỉ lặng lẽ nằm đó, giống như đang chìm trong một giấc ngủ rất sâu.
Con trai tôi cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi.
“Mẹ ơi… có phải bố sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa không ?”
Tôi quay lưng, vội lau nước mắt nơi khóe mi.
“Trên đời chẳng có điều gì là tuyệt đối.”
“Bố nhất định sẽ tỉnh lại .”
Thời gian thấm thoắt trôi qua.
Mười năm sau …
Tôi lần lượt tiễn bố mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng.
Họ đã không thể chờ tới ngày nhìn thấy Lý Lập Thần mở mắt.
Rồi năm tháng lại tiếp tục trôi…
Hai mươi năm kể từ ngày anh hôn mê.
Con trai chúng tôi đã trưởng thành.
Tôi tiễn con lên đường du học ở nước ngoài.
Cam Không Chua
Sau đó trở về bên giường bệnh, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay quen thuộc.
“Lập Thần à …”
“Con trai chúng mình đã hai mươi tuổi rồi đấy.”
“Tại sao anh vẫn chưa chịu tỉnh lại ?”
Tôi vừa dứt lời, bỗng cảm thấy một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu mình .
Một giọng nói khàn khàn quen thuộc vang lên.
“Vợ à …”
Tôi lập tức quay đầu.
Trong khoảnh khắc ấy , tôi nhìn thấy Lý Lập Thần đã mở mắt.
“Chồng ơi…”
“Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi !”
Hóa ra tất cả những năm tháng chờ đợi ấy …
Cuối cùng cũng không hề uổng phí.
End.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.