Loading...
Kỷ Tư Nghi ghét nhất ba thứ trên đời.
Một là người không có năng lực nhưng thích chỉ tay năm ngón.
Hai là người rõ ràng đã làm sai nhưng cứ khăng khăng mình vô tội.
Ba là những buổi tiệc mà người ta phải cười với nhau như thể tất cả đều là bạn bè, trong khi sau lưng mỗi người đều đang tính toán xem có thể đ/â/m đối phương bao nhiêu nhát d/a/o.
Đáng tiếc, tối nay cô phải chịu đựng cả ba thứ cùng một lúc.
Đại sảnh khách sạn Tinh Huy rực rỡ ánh đèn. Những chiếc đèn chùm pha lê phản chiếu ánh sáng lên những bộ lễ phục đắt tiền. Khách khứa tụ tập thành từng nhóm nhỏ, nâng ly trò chuyện, miệng nói toàn lời khách sáo.
Ở chính giữa đại sảnh là màn hình lớn đang chiếu hình ảnh của Kỷ Tư Nghi và vị hôn phu — Tần Cảnh Hoài.
Bức ảnh được chụp ba ngày trước , khi hai người tham dự một buổi đấu giá từ thiện. Trong ảnh, cô mặc váy đen, vẻ mặt lạnh nhạt, còn Tần Cảnh Hoài đứng bên cạnh, mỉm cười dịu dàng.
Nhìn thế nào cũng giống một cặp đôi môn đăng hộ đối.
Chỉ có Kỷ Tư Nghi biết , lúc chụp bức ảnh đó, cô đang nghĩ đến việc làm thế nào để khiến một đối tác khó tính chịu ký hợp đồng.
Còn Tần Cảnh Hoài đang nhắn tin với một cô gái khác dưới gầm bàn.
Bây giờ, người đàn ông ấy đứng cách cô chưa đầy ba mét, trên tay là một chiếc micro.
Bên cạnh hắn là một cô gái mặc váy trắng, dáng người mảnh mai, đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc .
Tên cô ta là Bạch Nhu.
Cô gái từng được Tần Cảnh Hoài giới thiệu với mọi người bằng danh nghĩa một người bạn cũ có hoàn cảnh khó khăn, cần được giúp đỡ.
Kỷ Tư Nghi không có hứng thú tìm hiểu chuyện tình cảm của người khác. Nếu Tần Cảnh Hoài muốn nuôi một trăm cô bạn cũ, cô cũng chẳng buồn can thiệp.
Vấn đề là, ba tháng trước , hắn đã dùng danh nghĩa hôn ước của hai người để thuyết phục Kỷ gia chuyển một phần quyền lợi trong dự án khai thác khoáng tinh sang công ty của gia đình hắn .
Giờ đây, khi lợi ích đã nằm trong tay, hắn lại muốn hủy hôn.
Đúng là vừa muốn ăn cơm, vừa muốn đập nồi.
Kỷ Tư Nghi nhìn đồng hồ.
Còn mười phút nữa là đến giờ cô phải tham dự cuộc họp trực tuyến với hội đồng quản trị.
Cô không có nhiều thời gian.
Tần Cảnh Hoài hít sâu một hơi , vẻ mặt đau khổ như thể người sắp bị đưa ra pháp trường chính là hắn .
“Tư Nghi, anh biết hôm nay nói những lời này sẽ khiến em khó xử.”
“Vậy thì đừng nói .” Cô đáp ngay.
Tần Cảnh Hoài nghẹn lại .
Những người xung quanh đồng loạt quay đầu.
Kỷ Tư Nghi nhấp một ngụm nước lọc, bình thản bổ sung:
“Anh đã biết sẽ khiến tôi khó xử mà vẫn quyết định nói , chứng tỏ anh không quan tâm tôi khó xử. Nếu đã vậy , cần gì phải giả vờ áy náy? Anh không thấy mệt sao ?”
Một người đứng gần đó suýt sặc rượu.
Bạch Nhu khẽ c/ắ/n môi, đôi mắt lập tức phủ một tầng nước.
“Tư Nghi, chị đừng trách Cảnh Hoài. Tất cả là lỗi của em. Nếu em không xuất hiện, hai người đã không phải …”
“Cô nói sai rồi .”
Kỷ Tư Nghi quay sang nhìn cô ta .
“Cô không xuất hiện thì anh ta vẫn có thể tìm người khác. Người muốn ngoại tình sẽ không vì thiếu một đối tượng mà đột nhiên trở thành người chung thủy.”
Bạch Nhu cứng đờ.
“ Tôi …”
“Còn nữa.” Kỷ Tư Nghi đặt ly xuống bàn. “Nếu cô đã nhận hết lỗi về mình , vậy tôi sẽ không khách sáo.”
Cô đưa tay ra hiệu.
Trợ lý đứng phía sau lập tức tiến lên, đặt một tập tài liệu dày lên chiếc bàn gần đó.
Kỷ Tư Nghi không nhìn Tần Cảnh Hoài nữa.
“Trước khi anh tuyên bố hủy hôn, tôi có một món quà muốn tặng anh .”
Tần Cảnh Hoài cau mày.
“Em lại muốn làm gì?”
“Yên tâm. Tôi không đ/á/n/h anh giữa đám đông. Tôi còn cần giữ thể diện cho Kỷ gia.”
Cô mỉm cười .
“Ít nhất là cho đến khi món quà được mở ra .”
Một tiếng cười không nhịn được vang lên ở phía sau .
Sắc mặt Tần Cảnh Hoài lập tức khó coi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bon-tieu-thu-khong-bao-gio-nhan-thua/chuong-1
“Tư Nghi, chúng ta có chuyện gì có thể về nhà nói riêng. Em không cần phải làm lớn chuyện trước mặt mọi người .”
“Anh nói đúng.” Cô gật đầu. “Chuyện riêng nên giải quyết riêng. Nhưng anh đã chọn dùng micro để nói chuyện riêng, tôi chỉ đang tôn trọng cách làm của anh .”
Nói xong, cô quay sang người điều khiển màn hình.
“Phiền anh chiếu trang đầu tiên.”
Màn hình lớn phía sau lập tức thay đổi.
Không còn là bức ảnh đính ước lãng mạn.
Thay vào đó là một bản hợp đồng.
Dòng chữ màu đen hiện lên rõ ràng:
THỎA THUẬN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN LỢI DỰ ÁN KHOÁNG TINH VÂN TINH.
Bên dưới là tên công ty của Tần gia, cùng chữ ký của Tần Cảnh Hoài.
Sắc mặt hắn biến đổi.
“Tư Nghi, em lấy tài liệu này ở đâu ?”
“Câu hỏi hay đấy.”
Kỷ Tư Nghi nghiêng đầu.
“Anh muốn biết tôi lấy tài liệu ở đâu , hay muốn biết vì sao tài liệu này lại xuất hiện ở đây?”
Tần Cảnh Hoài không trả lời.
Cô tiếp tục:
“Ba tháng trước , anh nói với tôi rằng công ty nhà anh đang gặp khó khăn về dòng tiền. Anh hy vọng sau khi đính hôn, hai gia đình có thể hợp tác sâu hơn. Vì quan hệ giữa hai nhà, tôi đồng ý để bộ phận pháp chế xem xét chuyển giao một phần quyền lợi dự án.”
“ Nhưng tôi chưa bao giờ đồng ý để anh dùng quyền lợi ấy làm tài sản bảo đảm cho khoản vay của công ty Tần gia.”
Màn hình chuyển sang trang thứ hai.
Đó là văn bản xác nhận từ bộ phận pháp chế của Kỷ thị.
Trang thứ ba là hồ sơ đăng ký bảo đảm tài sản.
Trang thứ tư là một bản sao hợp đồng vay vốn.
Từng trang tài liệu lần lượt xuất hiện.
Khách khứa bắt đầu xôn xao.
Tần Cảnh Hoài tái mặt.
“Đó chỉ là thủ tục tạm thời! Anh định giải quyết sau khi dự án đi vào hoạt động!”
“Vậy sao ?”
Kỷ Tư Nghi nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên giả tạo.
“Thế tại sao trong hợp đồng vay vốn lại có điều khoản cho phép bên cho vay xử lý tài sản bảo đảm nếu công ty anh mất khả năng thanh toán?”
Tần Cảnh Hoài siết c/h/ặ/t micro.
“Em không hiểu chuyện kinh doanh!”
“ Đúng vậy .” Cô gật đầu đầy thành khẩn. “ Tôi không hiểu tại sao một người không có đủ năng lực quản lý công ty lại nghĩ mình có thể che giấu giao dịch tài chính trước mặt tôi .”
Một tiếng cười khẽ vang lên.
Lần này , không chỉ một người .
Tần Cảnh Hoài đỏ bừng mặt.
“Tư Nghi! Em đừng quên hai nhà chúng ta đã có hôn ước!”
“Chính anh là người muốn hủy hôn.”
“Anh…”
“Anh muốn hủy hôn, tôi đồng ý. Anh muốn công khai chuyện tình cảm, tôi cũng không ngăn cản. Nhưng anh không thể vừa muốn làm người đàn ông chung tình trong mắt thiên hạ, vừa muốn giữ nguyên những lợi ích kinh doanh mà Kỷ gia đã cho anh .”
Cô giơ một ngón tay.
“Đó không phải tình yêu. Đó là lòng tham.”
Bạch Nhu bỗng lên tiếng, giọng run rẩy:
“Chị Kỷ, chị có cần phải làm nhục anh ấy như vậy không ? Nếu chị thật sự yêu anh ấy , tại sao không cho anh ấy một cơ hội?”
Kỷ Tư Nghi quay sang.
Ánh mắt cô dừng trên gương mặt Bạch Nhu trong hai giây.
“Cô nói rất có lý.”
Bạch Nhu ngẩn người , dường như không ngờ cô lại đồng ý.
Nhưng câu tiếp theo của Kỷ Tư Nghi khiến nụ cười trên môi cô ta đông cứng.
“Nếu cô thật sự yêu anh ta , tại sao không lấy tiền của mình giúp anh ta trả nợ?”
“Em…”
“Cô không có tiền?”
“Em không có ý đó…”
“Vậy là cô có tiền nhưng không muốn trả?”
Kỷ Tư Nghi thở dài.
“Cô Bạch, tình yêu của cô thật cảm động. Đáng tiếc, cảm động không thể dùng để thanh toán khoản vay.”
Đám đông không nhịn được bật cười .
Bạch Nhu đỏ bừng mặt, nước mắt lăn xuống.
Tần Cảnh Hoài lập tức kéo cô ta ra sau lưng.
“Kỷ Tư Nghi, đủ rồi !”
“Được thôi.”
Cô không tranh cãi nữa.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.