Loading...
Đúng lúc ấy , điện thoại của Kỷ Tư Nghi đổ chuông.
Là cha cô.
Cô nhấn nghe .
“Cha.”
Giọng Kỷ Thành Nghiêm lần này không còn vẻ giận dữ như trước .
“Con đang bận không ?”
“Con đang đọc báo cáo.”
“Cha muốn nói chuyện với con một lát.”
Kỷ Tư Nghi ngả lưng vào ghế.
“Cha cứ nói .”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi mới lên tiếng:
“Cha đã đọc toàn bộ báo cáo về vụ việc của Đường Khải Phong.”
“Vâng.”
“Con xử lý khá tốt .”
Kỷ Tư Nghi hơi ngạc nhiên.
Đây không phải lần đầu cha cô khen cô, nhưng những lời khen như vậy thường đi kèm một câu nhắc nhở rằng cô nên mềm mỏng hơn, biết nhường nhịn hơn.
Lần này , ông không nói gì thêm.
Cô đành hỏi:
“Cha còn muốn nói gì nữa không ?”
Kỷ Thành Nghiêm thở dài.
“Cha xin lỗi .”
Kỷ Tư Nghi khựng lại .
“Vì chuyện gì?”
“Vì lần trước cha đã trách con trước khi đọc tài liệu. Cha nghĩ rằng con đang hành động theo cảm xúc, nhưng con đã chuẩn bị đầy đủ hơn cha tưởng.”
Cô im lặng.
Một lúc sau , Kỷ Thành Nghiêm nói tiếp:
“Có lẽ cha đã quen với việc bảo vệ con, đến mức quên mất con đã trưởng thành. Cha cứ nghĩ con cần cha chỉ đường, nhưng thật ra có những việc con đã nhìn thấy rõ hơn cha.”
Kỷ Tư Nghi nhìn những tòa nhà bên ngoài cửa sổ.
Từ nhỏ, cô luôn muốn cha công nhận năng lực của mình .
Nhưng khi lớn lên, cô lại chẳng còn kiên nhẫn chờ đợi sự công nhận ấy nữa.
Cô đã quen với việc tự chứng minh, tự quyết định, tự chịu trách nhiệm.
Bây giờ, khi nghe cha nói lời xin lỗi , cô mới nhận ra trong lòng mình vẫn còn một chút mong đợi.
Kỷ Tư Nghi khẽ thở ra .
“Cha, con không cần cha luôn đồng ý với con.”
“Cha biết .”
“Con chỉ mong cha đừng vội cho rằng con sai khi chưa hiểu rõ vấn đề.”
Kỷ Thành Nghiêm đáp:
“Cha sẽ cố gắng.”
Kỷ Tư Nghi bật cười .
“Được. Vậy lần sau trước khi trách con, cha hãy đọc báo cáo trước .”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười bất lực.
“Con đúng là…”
“Đanh đá?”
“Cha định nói là giống mẹ con.”
Kỷ Tư Nghi sững người .
Mẹ cô đã qua đời từ khi cô còn nhỏ. Trong ký ức của cô, mẹ là một người phụ nữ dịu dàng nhưng rất có chính kiến, không bao giờ vì muốn làm hài lòng người khác mà từ bỏ điều mình tin tưởng.
Kỷ Thành Nghiêm nói tiếp:
“Mẹ con cũng từng khiến rất nhiều người đau đầu. Bà ấy không thích ai quyết định thay mình .”
Kỷ Tư Nghi cúi đầu, khẽ cười .
“Vậy có lẽ con đã di truyền đúng thứ cần thiết.”
“ Đúng là con gái của mẹ con.”
Cuộc gọi kết thúc bằng một lời hẹn dùng bữa tối cuối tuần.
Kỷ Tư Nghi đặt điện thoại xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ rất lâu.
Cô không cần cha trở thành người hoàn hảo.
Cô cũng không cần ông lúc nào cũng hiểu mình .
Chỉ cần hai người có thể học cách tôn trọng lựa chọn của nhau , như vậy đã đủ.
Cô quay lại bàn, mở báo cáo tiếp theo.
Nhưng chưa đầy một phút sau , điện thoại lại rung.
Phó Yến Trầm gửi tin nhắn.
Phó Yến Trầm: Tối nay anh đến đón em. Đừng làm việc quá muộn.
Kỷ Tư Nghi trả lời:
Kỷ Tư Nghi: Tôi còn ba báo cáo.
Phó Yến Trầm: Anh đợi.
Kỷ Tư Nghi: Nếu phải đợi lâu thì sao ?
Phó Yến Trầm: Anh mang máy tính đến làm việc.
Kỷ Tư Nghi nhìn màn hình, bật cười .
Kỷ Tư Nghi: Phó tổng, anh có biết mình ngày càng giống một nhân viên tăng ca không ?
Phó Yến Trầm: Nếu có thể tăng ca cùng bạn gái, anh thấy không tệ.
Cô đặt điện thoại xuống, khóe môi vẫn cong lên.
Được thôi.
Nếu anh đã muốn tăng ca, vậy cô sẽ không khách sáo.
Ba báo cáo còn lại ?
Cô quyết định làm hết.
Dù sao , có một người chờ cô về nhà cũng không có nghĩa là cô phải cố tình làm việc chậm lại .
Kỷ Tư Nghi vẫn là Kỷ Tư Nghi.
Cô
có
thể yêu một
người
, nhưng
không
cần biến
mình
thành một
người
khác để
được
yêu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bon-tieu-thu-khong-bao-gio-nhan-thua/chuong-13
Sau khi vụ việc của Tần thị được giải quyết một phần, Bạch Nhu không còn xuất hiện thường xuyên trên mạng xã hội.
Những bài viết kể về hoàn cảnh khó khăn của cô ta vẫn còn đó, nhưng lượng tương tác giảm dần.
Không phải vì mọi người đột nhiên hết thương cảm.
Mà vì người ta bắt đầu quan tâm đến những vấn đề thực tế hơn.
Tần thị công bố báo cáo tài chính bổ sung, giải trình các khoản chi thiếu chứng từ và thay đổi quy trình phê duyệt thanh toán. Một số giao dịch được xác nhận là sai quy trình nhưng chưa đủ căn cứ kết luận có hành vi chiếm đoạt.
Bạch Nhu không bị kết tội chỉ vì từng nhận tiền từ Tần Cảnh Hoài.
Nhưng khi những khoản chi được đối chiếu, cô ta phải hoàn trả phần tiền mà hợp đồng và chứng từ không thể chứng minh là khoản hỗ trợ hợp lệ, đồng thời hợp tác với quá trình xác minh những giao dịch có liên quan.
Cô ta từng nghĩ chỉ cần Tần Cảnh Hoài yêu mình , mọi thứ sẽ được giải quyết.
Nhưng tình yêu không thể thay thế chứng từ.
Cũng không thể khiến một khoản chi không hợp lệ tự nhiên trở thành hợp lệ.
Một chiều mưa, Bạch Nhu tìm đến Kỷ Tư Nghi lần cuối.
Lần này , cô ta không khóc .
Cô ta mặc một chiếc áo khoác đơn giản, vẻ mặt mệt mỏi.
“ Tôi có thể nói chuyện với chị không ?”
Kỷ Tư Nghi nhìn đồng hồ.
“Mười phút.”
Bạch Nhu ngồi xuống.
Một lúc lâu sau , cô ta mới lên tiếng:
“ Tôi từng nghĩ chỉ cần được ở bên Cảnh Hoài, tôi sẽ không còn phải sống cuộc đời như trước .”
Kỷ Tư Nghi không đáp.
“ Tôi luôn cảm thấy người khác có những thứ mà mình không có . Tiền bạc, gia thế, cơ hội… Tôi nghĩ nếu có thể nắm lấy một người như anh ấy , cuộc sống của tôi sẽ khác.”
Bạch Nhu cúi đầu.
“Sau đó, tôi bắt đầu sợ mất anh ấy . Tôi sợ mọi người biết mình không xứng đáng, sợ một ngày nào đó anh ấy sẽ quay lại với chị. Tôi làm rất nhiều chuyện chỉ để giữ lấy thứ mình tưởng là hạnh phúc.”
Cô ta ngẩng đầu.
“Bây giờ tôi mới hiểu, tôi đã biến cuộc sống của mình thành một cuộc cạnh tranh không có điểm kết thúc.”
Kỷ Tư Nghi nhìn cô ta , ánh mắt bình tĩnh.
“Cô đến đây để xin lỗi ?”
“ Đúng .”
Bạch Nhu lấy từ trong túi ra một lá thư.
“ Tôi đã gửi văn bản đính chính những thông tin sai sự thật cho luật sư của chị. Đây là bản xác nhận. Tôi cũng sẽ không tiếp tục nhắc đến chị trong các bài viết của mình .”
Kỷ Tư Nghi nhận lấy, xem qua.
“ Tôi sẽ chuyển cho luật sư.”
Bạch Nhu mím môi.
“Chị có thể tha thứ cho tôi không ?”
Kỷ Tư Nghi đặt lá thư xuống.
“Cô muốn tôi tha thứ cho chuyện gì?”
Bạch Nhu sững sờ.
“Vì tôi đã làm tổn thương chị…”
“ Tôi không có nhu cầu giữ mãi chuyện này trong lòng.”
Kỷ Tư Nghi nhìn cô ta .
“ Nhưng tha thứ không có nghĩa là mọi hậu quả sẽ biến mất. Cô vẫn phải giải quyết những giao dịch liên quan, đính chính thông tin sai và chịu trách nhiệm nếu có vi phạm.”
Bạch Nhu gật đầu.
“ Tôi hiểu.”
Kỷ Tư Nghi đứng dậy.
“Vậy thì hãy bắt đầu từ đó.”
Bạch Nhu bước ra khỏi văn phòng.
Trước khi rời đi , cô ta quay đầu nhìn lại một lần .
“ Tôi từng nghĩ chị là người lạnh lùng nhất mà tôi từng gặp.”
Kỷ Tư Nghi nhướng mày.
“Bây giờ thì sao ?”
Bạch Nhu cười buồn.
“Bây giờ tôi nghĩ chị chỉ không muốn để người khác quyết định cuộc đời mình .”
Kỷ Tư Nghi không phủ nhận.
Cánh cửa khép lại .
Hứa Tinh Dao đứng bên cạnh, hỏi:
“Tiểu thư, cô không định nói thêm gì với cô ta sao ?”
“Không.”
“Cô không thấy cô ta đáng thương à ?”
Kỷ Tư Nghi suy nghĩ một lát.
“Có.”
Hứa Tinh Dao hơi ngạc nhiên.
Kỷ Tư Nghi tiếp tục:
“ Nhưng đáng thương không đồng nghĩa với vô tội. Tôi có thể hiểu vì sao một người muốn thay đổi cuộc sống, nhưng không thể vì vậy mà cho phép họ làm tổn thương người khác.”
Cô quay lại bàn.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.