Loading...
Phó Yến Trầm lập tức quỳ một gối xuống, lấy chiếc nhẫn ra .
Nhưng trước khi anh kịp đeo vào tay cô, Kỷ Tư Nghi bỗng hỏi:
“Khoan đã .”
Anh lập tức dừng lại .
“Có chuyện gì?”
“Anh đã hỏi cha tôi chưa ?”
“Anh đã gặp bác trai.”
“Vậy còn mẹ tôi ?”
Phó Yến Trầm im lặng một lát.
“Anh đã đến thăm mộ mẹ em. Anh nói với bà rằng anh muốn cưới em, và anh sẽ cố gắng chăm sóc em thật tốt .”
Kỷ Tư Nghi sững người .
Cô cúi đầu, che đi đôi mắt vừa thoáng đỏ.
Một lúc sau , cô hắng giọng.
“Được rồi . Đeo nhẫn đi .”
Phó Yến Trầm cẩn thận đeo chiếc nhẫn vào tay cô.
Khi anh đứng dậy, Kỷ Tư Nghi bất ngờ đưa tay kéo cổ áo anh xuống, hôn nhẹ lên môi anh .
Phó Yến Trầm hoàn toàn ngây người .
Đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh trước .
Kỷ Tư Nghi buông tay, bình thản nói :
“Quà đáp lễ.”
Anh nhìn cô, ánh mắt sáng lên.
“Chỉ vậy thôi sao ?”
Cô lập tức lùi lại .
“Anh còn muốn gì?”
“Không có gì.”
Phó Yến Trầm cười đến mức không giấu nổi vẻ vui mừng.
Kỷ Tư Nghi nhìn anh , đột nhiên cảm thấy người đàn ông vốn luôn bình tĩnh trong những cuộc đàm phán lớn lại có thể vui vẻ chỉ vì một nụ hôn.
Cô bỗng thấy đáng yêu.
Nhưng cô sẽ không nói ra .
Ít nhất là không phải lúc này .
Phó Yến Trầm cất hộp nhẫn, cầm tay cô.
“Tư Nghi, cảm ơn em.”
“Cảm ơn chuyện gì?”
“Vì đã chọn anh .”
Kỷ Tư Nghi nhìn anh một lúc rồi khẽ siết tay.
“Phó Yến Trầm, đừng cảm ơn quá sớm.”
Anh bật cười .
“Vì sao ?”
“Vì sau khi kết hôn, chúng ta vẫn phải thương lượng rất nhiều chuyện.”
“Anh biết .”
“Anh cũng phải tiếp tục theo đuổi tôi .”
Phó Yến Trầm hơi ngạc nhiên.
“Chúng ta đã đính hôn rồi .”
“Vậy thì sao ?”
Kỷ Tư Nghi ngẩng cằm.
“Đính hôn không có nghĩa là anh được phép lười biếng.”
Anh nhìn cô, bất lực nhưng vui vẻ.
“Được. Anh sẽ tiếp tục theo đuổi em.”
Cô hài lòng gật đầu.
“Rất tốt . Bây giờ chúng ta có thể ăn tối.”
Phó Yến Trầm nhìn cô bước đến bàn ăn, đột nhiên cảm thấy mình thật sự đã đưa ra quyết định đúng đắn.
Anh không cưới được một người phụ nữ dịu dàng theo tiêu chuẩn thông thường.
Anh cưới được một người phụ nữ có thể khiến mình cười , khiến mình suy nghĩ, khiến mình trưởng thành và khiến mình muốn trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình .
Như vậy đã đủ.
Đám cưới của Kỷ Tư Nghi và Phó Yến Trầm được tổ chức vào đầu mùa thu tại một khu vườn riêng thuộc điền trang của Kỷ gia.
Không có địa điểm công cộng nào được sử dụng.
Khách mời chỉ gồm gia đình, bạn bè thân thiết và một số đối tác lâu năm.
Kỷ Tư Nghi tự mình tham gia vào quá trình chuẩn bị .
Cô kiểm tra hợp đồng với đơn vị tổ chức, duyệt danh sách khách mời, xác nhận chi phí, điều chỉnh thực đơn và yêu cầu mọi khoản phát sinh phải được báo trước .
Người phụ trách tổ chức hôn lễ gần như phát khóc .
“Cô Kỷ, chúng tôi đã tổ chức rất nhiều đám cưới cho các gia đình danh giá, nhưng chưa từng gặp cô dâu nào yêu cầu xem bảng phân tích chi phí hoa tươi.”
Kỷ Tư Nghi bình tĩnh đáp:
“Vậy hôm nay anh đã có thêm kinh nghiệm.”
Người phụ trách: “…”
Phó Yến Trầm đứng bên cạnh, không nhịn được cười .
Kỷ Tư Nghi quay sang.
“Anh cười gì?”
“Anh cảm thấy em rất đẹp .”
Cô khựng lại .
Sau đó, cô nheo mắt.
“Đừng đ/á/n/h trống lảng.”
“Anh không đ/á/n/h trống lảng.”
Phó Yến Trầm nghiêm túc nói :
“Anh thật sự cảm thấy em rất đẹp .”
Kỷ Tư Nghi nhìn anh hai giây, rồi quay đi .
“Được rồi . Anh có thể nói tiếp.”
Phó Yến Trầm mỉm cười .
Anh biết cô đang vui.
Chỉ là cô
không
muốn
thừa nhận quá dễ dàng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bon-tieu-thu-khong-bao-gio-nhan-thua/chuong-15
Ngày cưới, Kỷ Tư Nghi mặc váy cưới màu trắng ngà, mái tóc dài được b/úi gọn, trên đầu là chiếc khăn voan mỏng.
Khi cô bước vào khu vườn, những vị khách đang trò chuyện đều dừng lại .
Phó Yến Trầm đứng ở cuối lối đi .
Anh đã từng nhìn thấy cô trong bộ vest công sở, trong những cuộc họp căng thẳng, trong phòng thí nghiệm đầy thiết bị , thậm chí trong những buổi tối mệt mỏi khi cô vẫn cố hoàn thành báo cáo.
Nhưng hôm nay, khi cô bước về phía mình , anh bỗng cảm thấy tất cả những hình ảnh ấy đều hội tụ trong một khoảnh khắc.
Đây là người phụ nữ anh yêu.
Không phải một phiên bản dịu dàng được tạo ra để làm hài lòng người khác.
Không phải một đại tiểu thư chỉ biết hưởng thụ.
Cũng không phải một đối thủ cần phải chinh phục.
Mà là Kỷ Tư Nghi.
Người có thể khiến anh tức đến bật cười , khiến anh phải suy nghĩ lại những quyết định của mình , và cũng là người khiến anh hiểu rằng tình yêu không phải là tìm một người hoàn hảo.
Tình yêu là tìm một người mà mình sẵn lòng cùng nhau giải quyết những điều không hoàn hảo.
Kỷ Tư Nghi dừng trước mặt anh .
Cô nhìn anh , khẽ nhướng mày.
“Phó Yến Trầm, anh đang nghĩ gì vậy ?”
Anh mỉm cười .
“Anh đang nghĩ mình rất may mắn.”
Cô khẽ hừ.
“Biết vậy là tốt .”
Người chủ trì buổi lễ bắt đầu đọc lời tuyên thệ.
Đến lượt Kỷ Tư Nghi, cô cầm micro, nhìn người đàn ông trước mặt.
“ Tôi , Kỷ Tư Nghi, đồng ý kết hôn với Phó Yến Trầm.”
Cô dừng lại , ánh mắt cong lên.
“ Tôi không hứa sẽ luôn dịu dàng, cũng không hứa sẽ không bao giờ tức giận. Tôi không hứa sẽ đồng ý với mọi quyết định của anh , càng không hứa sẽ trở thành một người vợ hoàn hảo theo tiêu chuẩn của bất kỳ ai.”
Khách mời bật cười .
Phó Yến Trầm nhìn cô, ánh mắt dịu dàng.
Kỷ Tư Nghi tiếp tục:
“ Nhưng tôi hứa sẽ thành thật với anh , tôn trọng anh , cùng anh chịu trách nhiệm cho những lựa chọn của chúng ta . Nếu có bất đồng, tôi sẽ nói ra . Nếu có sai lầm, tôi sẽ sửa. Nếu có khó khăn, tôi sẽ không bỏ chạy chỉ vì mọi chuyện trở nên không thuận lợi.”
Cô nhìn sâu vào mắt anh .
“Và nếu một ngày nào đó anh khiến tôi tức giận đến mức muốn ném anh ra khỏi nhà, tôi sẽ cho anh ít nhất một cơ hội để giải thích.”
Cả khu vườn bật cười .
Phó Yến Trầm cúi đầu, cười đến mức vai khẽ run.
Người chủ trì cố gắng giữ vẻ nghiêm túc.
“Còn chú rể?”
Phó Yến Trầm cầm micro.
“ Tôi , Phó Yến Trầm, đồng ý kết hôn với Kỷ Tư Nghi.”
Anh nhìn cô, giọng nói trầm ổn .
“ Tôi không hứa sẽ luôn hiểu em ngay từ đầu. Nhưng tôi hứa sẽ lắng nghe , không tự ý quyết định thay em, không dùng tình yêu để yêu cầu em từ bỏ những điều quan trọng với mình .”
Anh ngừng lại .
“ Tôi sẽ tôn trọng công việc của em, chia sẻ trách nhiệm trong gia đình và cùng em giải quyết những khó khăn mà chúng ta gặp phải .”
Anh mỉm cười .
“Còn nếu một ngày nào đó em thật sự muốn ném anh ra khỏi nhà, anh hy vọng em sẽ nhớ rằng căn nhà ấy có tên cả hai chúng ta .”
Khách mời cười ầm lên.
Kỷ Tư Nghi lập tức trừng mắt.
“Phó Yến Trầm!”
Anh bình tĩnh đặt micro xuống.
“Anh đang nói sự thật.”
Cô nghiến răng, nhưng khóe môi đã cong lên.
“Được. Sau lễ cưới, chúng ta sẽ thương lượng điều khoản này .”
“Anh chờ em.”
Chiếc nhẫn được trao.
Nụ hôn được đặt xuống.
Tiếng vỗ tay vang lên khắp khu vườn.
Kỷ Tư Nghi chính thức trở thành vợ của Phó Yến Trầm.
Nhưng ngay khi buổi lễ kết thúc, cô đã kéo anh đến một góc vắng người .
Phó Yến Trầm hơi ngạc nhiên.
“Có chuyện gì?”
Kỷ Tư Nghi lấy từ trong túi ra một tập giấy.
Anh nhìn xuống.
Đó là một bản thỏa thuận về tài sản, trách nhiệm gia đình và nguyên tắc xử lý các vấn đề phát sinh trong hôn nhân.
Phó Yến Trầm im lặng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.