Loading...

Bổn Tiểu Thư Không Bao Giờ Nhận Thua
#5. Chương 5

Bổn Tiểu Thư Không Bao Giờ Nhận Thua

#5. Chương 5


Báo lỗi

“Thứ hai, không nói chuyện tình cảm.”

“Được.”

“Thứ ba, tôi không trả tiền.”

Phó Yến Trầm bật cười .

“Cô Kỷ, cô có biết mình vừa nói điều gì không ?”

“Biết.”

Cô bước về phía cửa.

“ Tôi đang hợp tác với anh . Nếu ngay cả một bữa sáng anh cũng không trả nổi, tôi sẽ phải nghi ngờ năng lực tài chính của Thừa Uyên.”

Phó Yến Trầm theo sau cô.

“Vậy tôi sẽ chọn nơi đắt nhất.”

Kỷ Tư Nghi quay đầu.

“Đắt không có nghĩa là ngon. Nếu món ăn không hợp khẩu vị, tôi sẽ trừ điểm.”

“Được.”

“Còn nếu phục vụ chậm?”

“Đổi nhà hàng.”

“Còn nếu anh nói chuyện vô dụng?”

Phó Yến Trầm dừng bước, nhìn cô với vẻ nghiêm túc hiếm thấy.

“Vậy tôi sẽ cố gắng nói ít hơn.”

Kỷ Tư Nghi hài lòng gật đầu.

“Rất tốt . Anh bắt đầu có chút tiềm năng rồi đấy.”

Phó Yến Trầm nhìn bóng lưng cô, khóe môi khẽ cong.

Anh đột nhiên cảm thấy bữa sáng hôm nay có lẽ sẽ thú vị hơn tất cả những cuộc họp trong tuần.

Và anh hoàn toàn không biết rằng, chỉ vài ngày nữa thôi, chính mình sẽ trở thành đối tượng bị Kỷ Tư Nghi kiểm tra nghiêm ngặt nhất.

Không phải về năng lực kinh doanh.

Mà về tư cách làm bạn trai.

Kỷ Tư Nghi chưa bao giờ nghĩ rằng ăn một bữa sáng cũng có thể ăn ra cảm giác đang tham dự cuộc họp hội đồng quản trị.

Trước mặt cô là một chiếc bàn dài, bên cạnh cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy toàn bộ khu vườn của khách sạn. Trên bàn bày đủ loại bánh mì, trứng, trái cây, cháo nóng và vài món ăn tinh tế đến mức cô không biết chúng được chế biến bằng cách nào.

Phó Yến Trầm ngồi đối diện, trước mặt chỉ có một tách cà phê đen.

Kỷ Tư Nghi nhìn anh , sau đó nhìn bàn ăn.

“Phó tổng, anh định dùng số thức ăn này để hối lộ tôi à ?”

“Không. Tôi chỉ sợ cô ăn không đủ.”

“Anh nghĩ tôi là cái máy nghiền thức ăn sao ?”

“Không.”

Phó Yến Trầm bình tĩnh đáp:

“Máy nghiền thức ăn không có thói quen vừa ăn vừa sửa báo cáo.”

Kỷ Tư Nghi đang cầm nĩa lập tức dừng lại .

Cô ngước mắt, nở một nụ cười vô cùng dịu dàng.

“Phó Yến Trầm.”

“Ừ?”

“Anh có biết những người thông minh thường c/h/ế/t vì nguyên nhân gì không ?”

“Nguyên nhân gì?”

“Vì nói quá nhiều.”

Anh gật đầu, cầm tách cà phê lên.

“Vậy tôi sẽ chú ý.”

Kỷ Tư Nghi hài lòng cúi đầu ăn sáng.

Đúng lúc ấy , điện thoại của cô rung liên tục.

Hứa Tinh Dao gửi đến ba tin nhắn.

Tin thứ nhất là báo cáo về các khoản chi của Tần Cảnh Hoài.

Tin thứ hai là danh sách những bài viết đang lan truyền trên mạng.

Tin thứ ba chỉ có một câu:

Tiểu thư, cha cô đang đứng trước văn phòng. Ông ấy nói nếu cô không về nhà ngay lập tức, ông ấy sẽ tự đến Thừa Uyên tìm cô.

Kỷ Tư Nghi nhìn tin nhắn, không chút bất ngờ.

Cô đặt nĩa xuống.

“Phó tổng, tôi có thể mượn phòng họp của anh nửa tiếng không ?”

“Được.”

“Có thể dùng máy chiếu không ?”

“Được.”

“Có thể yêu cầu người không liên quan ra ngoài không ?”

“Được.”

Kỷ Tư Nghi nhìn anh .

“Anh dễ tính như vậy từ bao giờ?”

Phó Yến Trầm nhàn nhạt đáp:

“Từ khi nhận ra nếu không đồng ý, cô sẽ tiếp tục hỏi đến khi tôi đồng ý.”

Kỷ Tư Nghi bật cười .

“Anh rất có triển vọng.”

Cô đứng dậy, cầm máy tính bảng đi về phía phòng họp.

Phó Yến Trầm nhìn phần thức ăn còn lại trên bàn, khẽ nhíu mày.

Cô mới ăn được một nửa.

Anh gọi phục vụ, dặn họ đóng gói phần bánh và trái cây còn nguyên.

Trợ lý vừa bước vào nghe thấy vậy , lập tức ngẩn người .

“Phó tổng, ngài muốn mang đồ ăn đến đâu ?”

“Văn phòng.”

“Ngài sẽ ăn tiếp?”

“Không.”

Phó Yến Trầm nhìn cánh cửa phòng họp.

“Cô Kỷ chưa ăn xong.”

Trợ lý đứng c/h/ế/t lặng tại chỗ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bon-tieu-thu-khong-bao-gio-nhan-thua/chuong-5

Anh ta làm việc cho Phó Yến Trầm năm năm, từng thấy tổng giám đốc từ chối những bữa tiệc xa hoa, hủy những cuộc gặp mặt quan trọng chỉ vì không muốn lãng phí thời gian.

Nhưng đây là lần đầu tiên anh ta thấy sếp mình quan tâm một người phụ nữ đã ăn hết bao nhiêu miếng bánh.

Trợ lý cảm thấy có điều gì đó không ổn .

Rất không ổn .

Trong phòng họp, Kỷ Tư Nghi đã mở bản báo cáo tài chính.

“Cha tôi đang yêu cầu tôi về nhà.”

Phó Yến Trầm ngồi xuống phía đối diện.

“Cô định về không ?”

“Không.”

Cô đáp dứt khoát.

“Bây giờ về, ông ấy sẽ hỏi tôi tại sao không nghĩ đến thể diện của gia đình. Tôi sẽ hỏi ông ấy tại sao không nghĩ đến tài sản của gia đình. Sau đó chúng tôi sẽ tranh luận hai tiếng, cuối cùng chẳng giải quyết được vấn đề gì.”

“Cô hiểu cha mình khá rõ.”

“Không. Tôi chỉ hiểu quy luật của những cuộc tranh cãi vô ích.”

Kỷ Tư Nghi mở báo cáo thứ nhất.

Trong sáu tháng qua, Tần Cảnh Hoài đã thanh toán nhiều khoản chi cho Bạch Nhu. Ban đầu chỉ là tiền thuê căn hộ, chi phí sinh hoạt và những món quà có giá trị vừa phải .

Nhưng từ ba tháng trước , các khoản thanh toán bắt đầu tăng mạnh.

Đáng chú ý nhất là một khoản tiền được chuyển qua công ty tư vấn do người quen của Bạch Nhu quản lý.

Khoản tiền ấy được ghi là chi phí nghiên cứu thị trường.

Tuy nhiên, khi đối chiếu với hồ sơ của Tần thị, bộ phận kiểm toán phát hiện không có báo cáo nghiên cứu tương ứng.

Kỷ Tư Nghi gõ nhẹ lên màn hình.

“Có ba khả năng.”

Phó Yến Trầm nhìn cô.

“Thứ nhất, công ty tư vấn có thực hiện công việc nhưng hồ sơ bị thiếu. Thứ hai, đây là giao dịch sai quy trình. Thứ ba, khoản tiền được dùng cho mục đích khác nhưng cố tình ghi sai nội dung.”

“Cô nghiêng về khả năng nào?”

“ Tôi không nghiêng về khả năng nào cả.”

Cô lạnh nhạt đáp.

“Đây là tiền của công ty, không phải trò đoán chữ. Chúng ta cần chứng từ.”

Phó Yến Trầm khẽ gật đầu.

Anh nhận ra Kỷ Tư Nghi có một nguyên tắc rất rõ ràng: cô có thể mỉa mai người khác đến mức khiến họ không ngẩng đầu lên nổi, nhưng khi đứng trước bằng chứng, cô tuyệt đối không để cảm xúc quyết định kết luận.

Đó là lý do cô nguy hiểm.

Cũng là lý do cô đáng tin.

Kỷ Tư Nghi chuyển sang báo cáo thứ hai.

“Còn chuyện Bạch Nhu, tôi không muốn tiếp tục tranh luận với cô ta . Nhưng khoản tiền này có thể liên quan đến việc Tần thị sử dụng vốn sai mục đích. Chúng ta sẽ chuyển tài liệu có căn cứ cho luật sư, đồng thời yêu cầu kiểm toán độc lập làm rõ.”

Phó Yến Trầm hỏi:

“Nếu phát hiện Tần Cảnh Hoài không biết chuyện?”

“Thì xử lý đúng theo mức độ trách nhiệm của anh ta .”

“Nếu anh ta biết ?”

“Vậy anh ta sẽ phải chịu trách nhiệm cho quyết định của mình .”

Cô khép máy tính bảng.

“Phó tổng, tôi không có sở thích phá hủy người khác. Tôi chỉ không có nghĩa vụ cứu một người liên tục tự đào hố rồi đòi tôi nhảy xuống cùng.”

Phó Yến Trầm nhìn cô, bất giác bật cười .

Kỷ Tư Nghi lập tức nheo mắt.

“Anh cười gì?”

“Không có gì.”

“Anh đang cười tôi ?”

“Không.”

“Vậy anh cười ai?”

Phó Yến Trầm suy nghĩ một lát.

“Cười người sắp phải đối mặt với cô.”

Kỷ Tư Nghi gật đầu.

“Cuối cùng anh cũng nói được một câu có giá trị.”

Điện thoại của cô lại rung.

Lần này là cuộc gọi từ cha.

Kỷ Tư Nghi nhìn màn hình, thở dài rồi nhấn nghe .

“Cha.”

Giọng Kỷ Thành Nghiêm vang lên, đầy vẻ tức giận:

“Con đang ở đâu ?”

“Đang làm việc.”

“Cha biết con đang ở Thừa Uyên! Tại sao con lại đi cùng Phó Yến Trầm?”

Kỷ Tư Nghi nhìn người đàn ông ngồi đối diện.

Phó Yến Trầm cũng nhìn cô.

Hai người im lặng trong chốc lát.

Sau đó, Kỷ Tư Nghi bình thản trả lời:

“Vì anh ấy mời con ăn sáng.”

Đầu dây bên kia im bặt.

Phó Yến Trầm cúi đầu uống cà phê, khóe môi khẽ nhếch.

Kỷ Thành Nghiêm dường như không tin vào tai mình .

 

Bạn vừa đọc đến chương 5 của truyện Bổn Tiểu Thư Không Bao Giờ Nhận Thua thuộc thể loại Ngôn Tình, Vả Mặt, HE, Hiện Đại, Sủng, Hào Môn Thế Gia, Ngọt, Sảng Văn. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo