Loading...
Anh siết nhẹ tay tôi .
Không quá mạnh.
Không khiến tôi cảm thấy bị giữ c/h/ặ/t.
Chỉ vừa đủ để tôi biết anh đang ở đó.
Tạ Minh Viễn lập tức ho một tiếng.
“Được rồi . Nếu hai đứa đã quyết định, vậy chúng ta nên bàn đến chuyện…”
Tạ Hoài Cẩn lập tức chen vào :
“Chuyện cưới xin phải từ từ. Còn phải kiểm tra sức khỏe, tài sản, tính cách, thói quen sinh hoạt…”
Lục Trầm Châu nhìn anh .
“Anh có thể hỏi bất kỳ điều gì.”
Tạ Hoài Cẩn lạnh lùng đáp:
“Vậy câu đầu tiên. Cậu có biết nấu cá hấp không ?”
Lục Trầm Châu: “…”
Tôi : “…”
Cả nhà: “…”
Một cuộc chiến mới chính thức bắt đầu.
Và tôi biết chắc chắn người chịu khổ nhất sẽ là người đứng bếp.
Sau khi đồng ý cho Lục Trầm Châu theo đuổi, cuộc sống của tôi không thay đổi quá nhiều.
Tôi vẫn ăn.
Vẫn ngủ.
Vẫn đi mua sắm.
Vẫn dành phần lớn thời gian rảnh để ôm Phú Quý.
Chỉ có một điều khác biệt.
Tôi có thêm một người đàn ông thường xuyên xuất hiện trước cửa nhà với đủ loại đồ ăn.
Thứ hai, bánh sữa.
Thứ ba, bánh hạt dẻ.
Thứ tư, bánh hoa quế.
Thứ năm, bánh trứng.
Thứ sáu, anh mang đến một hộp bánh kem lớn đến mức tôi nghi ngờ anh đã mua cả cửa hàng.
Tôi nhìn hộp bánh.
“Anh định nuôi em thành heo à ?”
Lục Trầm Châu đáp rất bình tĩnh:
“Anh chỉ muốn em ăn ngon.”
“ Nhưng nhiều quá!”
“Em có thể chia cho mọi người .”
Tôi ôm hộp bánh vào lòng.
“Không được .”
Anh nhướng mày.
Tôi nghiêm túc nói :
“Đây là tình yêu của anh dành cho em. Sao có thể tùy tiện chia sẻ?”
Lục Trầm Châu nhìn tôi .
Một giây.
Hai giây.
Sau đó, anh khẽ cười .
“Em nói đúng.”
Tôi lập tức cúi đầu.
Ôi trời.
Mình vừa nói gì vậy ?
Tình yêu của anh dành cho mình là bánh kem?
Không sao . Người trưởng thành phải biết chấp nhận tình yêu dưới nhiều hình thức.
Từ hôm đó, Lục Trầm Châu không còn mua bánh quá nhiều.
Anh bắt đầu mua đúng số lượng tôi có thể ăn trong ngày.
Tôi rất hài lòng.
Người đàn ông này quả thật có năng lực học tập đáng kinh ngạc.
Chỉ cần chỉ dẫn đúng cách, anh sẽ lập tức tiến bộ.
Giống như Phú Quý.
Tôi chỉ cần lắc túi thức ăn, nó đã biết chạy đến.
Tôi nhìn mèo, lại nhìn Lục Trầm Châu.
Bỗng nhiên cảm thấy hai người có vài điểm tương đồng.
Phú Quý lập tức nhảy lên đùi tôi .
Lục Trầm Châu nhìn cảnh ấy , ánh mắt hơi tối.
Tôi lập tức ôm mèo c/h/ặ/t hơn.
“Anh đừng có nghĩ đến chuyện giành nó với em.”
“Anh không nghĩ.”
“Thật không ?”
“Thật.”
Anh ngừng một chút.
“Anh chỉ đang suy nghĩ xem liệu có thể mua một con mèo khác để làm bạn với nó không .”
Tôi mở to mắt.
“Anh muốn nuôi thêm mèo?”
“Ừ.”
Tôi xúc động đến mức suýt đứng dậy ôm anh .
Nhưng sau đó, tôi chợt nhận ra một vấn đề.
“Anh muốn nuôi mèo để làm gì?”
Lục Trầm Châu bình tĩnh đáp:
“Để em vui.”
Tôi nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp.
Người đàn ông này .
Anh ta thật sự đang học cách dùng chính thứ tôi yêu thích để tiến vào trái tim tôi .
Quá đáng.
Cực kỳ quá đáng.
Tôi cúi đầu nhìn Phú Quý.
“Con thấy sao ?”
“Meo.”
Tôi gật đầu.
“Được. Vậy chúng ta đồng ý cho anh ấy nuôi thêm một con.”
Lục Trầm Châu: “…”
Anh đã chuẩn bị sẵn một bài thuyết trình dài ba mươi phút về lợi ích của việc nuôi thêm mèo.
Không ngờ chỉ cần một tiếng kêu, con mèo màu cam đã giúp anh đạt được mục tiêu.
Anh quyết định từ nay sẽ tôn trọng Phú Quý hơn.
Dù sao nó cũng là thành viên có quyền lực nhất trong nhà.
Một tuần sau , Lục Trầm Châu đưa tôi đến một buổi đấu giá từ thiện.
Tôi vốn không muốn đi .
Nhưng anh nói sẽ có một đầu bếp nổi tiếng phụ trách tiệc tối.
Tôi lập tức đồng ý.
Đúng là không thể dùng tiền mua chuộc tôi .
Nhưng có thể dùng đồ ăn.
Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau .
Tại buổi đấu giá, tôi gặp lại Tống Nhã Kỳ.
Cô
ta
không
còn vẻ kiêu ngạo
trước
đây.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ca-nha-deu-nghe-thay-tieng-long-toi-rieng-vi-hon-phu-cu-thi-phat-dien/chuong-18
Sau vụ việc chiếc vòng cổ, cô
ta
đã
phải
phối hợp điều tra, các mối quan hệ kinh doanh cũng
bị
ảnh hưởng.
Nhìn thấy tôi , cô ta do dự một lúc rồi bước tới.
“Tạ Miên Miên, tôi có thể nói chuyện với cô không ?”
Tôi nhìn cô ta .
“Được.”
Cô ta cúi đầu.
“ Tôi xin lỗi vì chuyện lần trước .”
Tôi không đáp ngay.
Tống Nhã Kỳ siết c/h/ặ/t t/a/y.
“ Tôi biết lời xin lỗi không thể xóa bỏ những gì tôi đã làm . Nhưng tôi muốn nói rằng… tôi đã sai.”
Tôi nhìn cô ta .
Một lúc lâu sau , tôi mới nói :
“Cô không cần xin lỗi vì đã không thích tôi .”
Cô ta ngẩng đầu.
“ Nhưng cô cần chịu trách nhiệm vì đã cố tình làm tổn thương người khác.”
Tống Nhã Kỳ im lặng.
Tôi tiếp tục:
“ Tôi không biết sau này cô sẽ sống thế nào. Nhưng nếu muốn làm lại , ít nhất hãy bắt đầu bằng việc đừng đổ lỗi cho người khác.”
Cô ta cúi đầu thật thấp.
“Cảm ơn cô.”
Sau khi cô ta rời đi , Lục Trầm Châu hỏi:
“Em không ghét cô ta sao ?”
“Ghét chứ.”
Anh hơi ngạc nhiên.
Tôi thản nhiên đáp:
“ Nhưng ghét không có nghĩa là phải khiến cô ta đau khổ cả đời. Cô ta làm sai, cô ta phải chịu trách nhiệm. Còn sau đó sống thế nào là chuyện của cô ta .”
Lục Trầm Châu nhìn tôi , ánh mắt dịu dàng.
“Em trưởng thành hơn anh nghĩ.”
Tôi lập tức quay đầu.
“Anh nghĩ em trẻ con?”
“Không.”
“Anh vừa nói em trưởng thành hơn anh nghĩ.”
“Anh chỉ nghĩ em sẽ mắng cô ấy thêm vài câu.”
Tôi nghẹn lời.
Sau đó, tôi nghiêm túc nói :
“Em đang cố xây dựng hình tượng một người phụ nữ có giáo dưỡng.”
Lục Trầm Châu gật đầu.
“Rất tốt .”
Tôi mỉm cười .
Anh bổ sung:
“Vậy lát nữa em có thể để anh ăn miếng bánh cuối cùng không ?”
Tôi lập tức ôm đĩa bánh vào lòng.
“Không!”
Lục Trầm Châu: “…”
Hình tượng có giáo dưỡng của tôi sụp đổ trong vòng một giây.
Nhưng không sao .
Hình tượng có thể xây lại .
Bánh kem thì không .
Một buổi tối, tôi đến căn hộ của Lục Trầm Châu để lấy lại chiếc khăn choàng mình bỏ quên.
Tôi vốn định vào rồi đi ngay.
Nhưng khi bước vào phòng làm việc, tôi nhìn thấy một ngăn kéo chưa đóng kín.
Bên trong có một chiếc hộp nhỏ.
Tôi không có ý định tò mò.
Thật đấy.
Tôi chỉ vô tình nhìn thấy.
Sau đó, tôi vô tình bước lại gần.
Rồi vô tình mở hộp.
Trong hộp là một chiếc kẹp tóc màu bạc.
Tôi nhận ra nó ngay lập tức.
Đó là chiếc kẹp tóc tôi từng làm rơi ở một buổi tiệc từ thiện, trước khi mọi chuyện giữa tôi và Lục Trầm Châu trở nên căng thẳng.
Khi ấy , tôi còn là vị hôn thê trên danh nghĩa của anh .
Chúng tôi không thân thiết.
Anh luôn lạnh lùng, còn tôi luôn cảm thấy mình không thể bước vào thế giới của anh .
Sau buổi tiệc hôm đó, tôi đã tìm chiếc kẹp tóc rất lâu nhưng không thấy.
Tôi tưởng mình đã làm mất.
Không ngờ nó lại ở đây.
Bên dưới chiếc kẹp tóc còn có một tấm thiệp nhỏ.
Nét chữ trên đó rất gọn gàng.
Ngày thứ nhất sau khi em rời đi : Anh nghĩ em sẽ quay lại .
Tôi ngẩn người .
Tôi mở tấm thiệp thứ hai.
Ngày thứ mười bảy: Anh phát hiện căn nhà yên tĩnh hơn trước . Anh không thích sự yên tĩnh này .
Tấm thứ ba.
Ngày thứ ba mươi: Anh nhìn thấy cửa hàng bánh em thường ghé. Anh đã đi vào , nhưng không biết phải mua gì. Cuối cùng, anh mua hết những loại bánh em từng chọn. Người bán nói anh mua quá nhiều. Anh không biết nên giải thích thế nào.
Tấm thứ tư.
Ngày thứ sáu mươi: Anh nghe nói em đã chuyển đến nhà họ Tạ. Anh muốn gọi cho em, nhưng không biết mình có tư cách gì.
Tôi ngồi xuống ghế.
Từng tấm thiệp được viết theo ngày.
Không phải ngày nào cũng có .
Có khi cách nhau vài ngày, có khi cách nhau cả tháng.
Nhưng nội dung đều liên quan đến tôi .
Những chuyện rất nhỏ.
Tôi từng thích ăn bánh gì.
Từng nói câu nào.
Từng giận dỗi vì điều gì.
Từng đứng ở ban công nhìn mưa bao lâu.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.