Loading...

Cả Nhà Đều Nghe Thấy Tiếng Lòng Tôi, Riêng Vị Hôn Phu Cũ Thì Phát Điên
#20. Chương 20

Cả Nhà Đều Nghe Thấy Tiếng Lòng Tôi, Riêng Vị Hôn Phu Cũ Thì Phát Điên

#20. Chương 20


Báo lỗi

Tôi lập tức ôm lấy anh .

“Lục Trầm Châu, em yêu anh !”

Anh cúi đầu, giọng đầy ý cười .

“Anh biết .”

Tôi ôm anh c/h/ặ/t hơn.

Người đàn ông này thật sự quá tốt .

Đẹp trai, giàu có , biết nấu ăn, biết lắng nghe , còn tự nguyện lập quỹ bánh kem cho vợ.

Đúng là người đàn ông đáng cưới nhất thế giới.

Lục Trầm Châu khẽ cười .

“Cảm ơn em.”

Tôi ngẩng đầu.

“Anh cảm ơn gì?”

“Vì đã chọn anh .”

Tôi nhìn anh , trong lòng bỗng trở nên mềm mại.

Tôi không biết mình đã đi bao xa kể từ ngày xuyên vào cuốn tiểu thuyết này .

Tôi chỉ biết , ngày đầu tiên tôi đến đây, tôi đã nghĩ rằng điều quan trọng nhất là sống sót.

Sau đó, tôi nghĩ mình cần tiền.

Rồi tôi muốn tránh xa những rắc rối, tránh xa cốt truyện, tránh xa những người có thể khiến mình tổn thương.

Nhưng cuối cùng, tôi nhận ra mình không cần phải trốn khỏi thế giới này .

Bởi vì trong thế giới ấy , tôi đã có một gia đình.

Có một người chị từng khiến tôi lo lắng, giờ đây lại thường xuyên rủ tôi đi mua sắm.

Có một người anh trai đang dần hồi phục sau mối tình tan vỡ, thỉnh thoảng vẫn hỏi tôi xem nên chọn quà sinh nhật cho ai.

Có bố mẹ đang học cách yêu thương chúng tôi theo cách tốt nhất.

Và có Lục Trầm Châu.

Người đàn ông từng là hôn phu trên danh nghĩa của tôi .

Người đàn ông từng khiến tôi cảm thấy mình không thể chạm tới.

Người đàn ông đã kiên nhẫn học cách bước vào cuộc sống của tôi , từng chút một.

Tôi không biết tương lai sẽ có bao nhiêu khó khăn.

Nhưng tôi không còn sợ nữa.

Bởi vì tôi biết mình có quyền lựa chọn.

Tôi có thể nói không .

Có thể tức giận.

Có thể làm nũng.

Có thể ăn miếng bánh cuối cùng.

Và cũng có thể yêu một người mà không phải đ/á/n/h đổi chính mình .

Tôi nhìn Lục Trầm Châu, mỉm cười .

“Em cũng rất vui vì đã chọn anh .”

Anh cúi xuống hôn tôi .

Lần này , tôi không chạy trốn.

Chỉ là…

Khi anh vừa định ôm tôi lâu hơn một chút, điện thoại của tôi đột nhiên vang lên.

Là tin nhắn từ Tạ Thanh Nghi.

Chị đã đặt bàn ở nhà hàng mới. Tối nay đi ăn không ?

Tôi lập tức đẩy Lục Trầm Châu ra .

“Em phải đi ăn!”

Anh: “…”

“Miên Miên.”

“Dạ?”

“Chúng ta vừa mới cầu hôn xong.”

“Em biết .”

“Em có thể ở lại thêm một lúc không ?”

Tôi nhìn anh , chân thành nói :

“Anh có thể đi cùng mà.”

Anh im lặng.

Sau đó, anh cầm áo khoác lên.

“Được.”

Tôi vui vẻ khoác tay anh .

Quả nhiên.

Tình yêu chân chính không phải là ngăn cản người mình yêu đi ăn.

Mà là tự nguyện đi theo để trả tiền.

Đám cưới diễn ra vào mùa thu.

Không quá phô trương, nhưng đủ long trọng.

Nhà họ Tạ và nhà họ Lục đều có mặt đông đủ.

Tạ Thanh Nghi làm phù dâu.

Tạ Hoài Cẩn phụ trách kiểm tra danh sách khách mời, đồng thời liên tục nhắc Lục Trầm Châu rằng em gái mình không thích bị ép uống rượu.

Phương Nhã Lan khóc từ lúc trang điểm đến khi tôi bước ra lễ đường.

Tạ Minh Viễn cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng khi nắm tay tôi trao cho Lục Trầm Châu, ông vẫn đỏ mắt.

Ông nói nhỏ:

“Sau này nếu con thấy mệt, nhà vẫn luôn mở cửa chờ con.”

Tôi gật đầu.

“Vâng, bố.”

Tôi không biết phải nói gì hơn.

Nhưng khi nhìn thấy mẹ đang khóc , anh trai đang cố quay mặt đi , Thanh Nghi đang cười với tôi , tôi bỗng cảm thấy mình thật may mắn.

Tôi đã từng nghĩ xuyên vào một cuốn tiểu thuyết là chuyện xui xẻo nhất trên đời.

Bởi vì tôi biết mình có thể trở thành nữ phụ bị mọi người ghét bỏ.

Nhưng hiện tại, tôi chỉ muốn cảm ơn số phận.

Bởi vì nếu không có chuyện ấy , tôi đã không gặp được những người này .

Và có lẽ tôi cũng sẽ không gặp được Lục Trầm Châu.

Anh đứng ở cuối lễ đường, mặc bộ vest đen, ánh mắt chỉ hướng về tôi .

Khi tôi bước đến gần, anh đưa tay ra .

Tôi đặt tay mình vào tay anh .

Anh khẽ siết lại .

“Em có hồi hộp không ?”

Tôi gật đầu.

“Có.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ca-nha-deu-nghe-thay-tieng-long-toi-rieng-vi-hon-phu-cu-thi-phat-dien/chuong-20
”

“Vì sao ?”

Tôi nhìn anh .

“Vì em sợ lát nữa ăn tiệc, người ta không cho em ăn thêm.”

Lục Trầm Châu: “…”

Anh nhắm mắt trong một giây.

Sau đó, anh cúi xuống, khẽ nói bên tai tôi :

“Anh đã bảo đầu bếp chuẩn bị riêng cho em một phần bánh kem.”

Tôi lập tức sáng mắt.

“Thật sao ?”

“Ừ.”

“Có vị dâu không ?”

“Có.”

“Có thêm bánh hạt dẻ không ?”

“Có.”

“Có…”

Anh bật cười , nhẹ nhàng chạm trán mình vào trán tôi .

“Có tất cả những món em thích.”

Tôi nhìn anh .

Bỗng nhiên, tôi không còn muốn hỏi gì nữa.

Tôi chỉ muốn ôm anh .

Và thế là tôi làm thật.

Trước mặt tất cả khách mời, tôi ôm chầm lấy chú rể.

Cả hội trường bật cười .

Lục Trầm Châu ôm lấy tôi , giọng nói dịu dàng:

“Anh yêu em.”

Tôi khẽ đáp:

“Em cũng yêu anh .”

Sau đó, tôi thì thầm:

“ Nhưng nếu anh giấu bánh kem của em, em sẽ giận.”

Anh cười đến mức vai rung nhẹ.

“Anh không dám.”

Cuộc sống sau hôn nhân chứng minh rằng tôi đã đ/á/n/h giá thấp khả năng chiều vợ của Lục Trầm Châu.

Anh thật sự lập một tài khoản riêng dành cho bánh kem của tôi .

Anh học được cách nấu những món tôi thích.

Anh không còn hỏi tôi tại sao mua quá nhiều đồ ăn, mà chỉ hỏi:

“Em muốn để ở đâu ?”

Anh không còn cố quyết định thay tôi .

Nếu tôi muốn đi đâu , anh sẽ hỏi có cần đi cùng không .

Nếu tôi muốn ở một mình , anh sẽ để tôi có không gian.

Nếu tôi buồn, anh sẽ ngồi cạnh tôi .

Nếu tôi vui, anh sẽ cùng tôi cười .

Chỉ có một điều anh vẫn chưa học được .

Đó là không ghen với Phú Quý.

Một buổi tối, tôi ngồi trên sofa, ôm mèo xem phim.

Lục Trầm Châu vừa tắm xong, đi ra phòng khách.

Anh nhìn thấy tôi đang vuốt ve cái bụng tròn của Phú Quý.

Anh đứng yên ba giây.

Sau đó hỏi:

“Em đã vuốt nó bao lâu rồi ?”

Tôi không ngẩng đầu.

“Không nhớ.”

“Còn anh ?”

Tôi ngước lên.

“Anh làm sao ?”

“Anh vừa ngồi đây mười phút.”

Tôi nhìn anh .

Rồi nhìn mèo.

Rồi lại nhìn anh .

Tôi bỗng hiểu ra vấn đề.

Tổng giám đốc Lục đang ghen.

Với mèo.

Một con mèo.

Tôi đặt Phú Quý xuống, vẫy tay gọi anh .

“Lại đây.”

Anh bước đến.

Tôi kéo tay anh , để anh ngồi xuống bên cạnh mình .

Sau đó, tôi tựa đầu lên vai anh .

“Được chưa ?”

Anh khẽ đáp:

“Ừ.”

Tôi cười thầm.

Đúng là đàn ông.

Trưởng thành, giàu có , thông minh, quản lý cả tập đoàn.

Nhưng vẫn cần vợ dỗ dành như một đứa trẻ.

Lục Trầm Châu cúi đầu nhìn tôi .

“Anh không phải trẻ con.”

Tôi lập tức ngồi thẳng dậy.

“Anh nghe thấy?”

Anh bình thản đáp:

“Ừ.”

Tôi ôm gối, cảnh giác nhìn anh .

“Anh nghe thấy từ bao giờ?”

“Từ rất lâu rồi .”

Tôi đứng hình.

Một phút sau , tôi chậm rãi hỏi:

“Vậy những suy nghĩ trước đây của em…”

“Anh đều nghe thấy.”

Tôi cảm thấy linh hồn mình rời khỏi cơ thể.

Tất cả.

Anh đều nghe thấy?

Cả những lần tôi tính toán giá trị tài sản của anh ?

Cả những lần tôi khen anh đẹp trai rồi tự mắng mình không được mê sắc?

Cả những lần tôi nghĩ nếu anh ngoại tình thì mình có thể lấy được bao nhiêu tiền sau ly hôn?

Tôi lập tức ôm đầu.

Xong rồi .

Cuộc đời mình chấm hết rồi .

Không ngờ người đàn ông mình yêu lại là một thiết bị nghe lén biết đi !

Lục Trầm Châu không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng.

Tôi tức giận ném gối vào anh .

“Anh còn cười !”

Anh bắt lấy gối, kéo tôi vào lòng.

“Anh xin lỗi .”

“Anh xin lỗi mà còn cười !”

“Anh sẽ không cười nữa.”

Anh cố gắng nghiêm túc.

Nhưng khóe môi vẫn cong lên.

Tôi trừng mắt nhìn anh .

“Lục Trầm Châu, anh nói thật đi . Anh có nghe thấy tất cả không ?”

 

Vậy là chương 20 của Cả Nhà Đều Nghe Thấy Tiếng Lòng Tôi, Riêng Vị Hôn Phu Cũ Thì Phát Điên vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Vả Mặt, HE, Hiện Đại, Hài Hước, Sủng, Hào Môn Thế Gia, Đọc Tâm, Cưới Trước Yêu Sau, Ngọt, Sảng Văn, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo