Loading...
Trong nguyên tác, Tạ Thanh Nghi không phải người duy nhất có bí mật.
Gia đình ruột thịt của cô ấy từng sống ở một thị trấn nhỏ, sau đó chuyển đi nơi khác. Cha mẹ nuôi cô ấy qua đời khi cô còn rất trẻ.
Trước khi được tìm thấy, cô ấy từng làm việc tại một công ty tư vấn đầu tư.
Công ty đó có liên quan đến một vụ l/ừ/a đ/ả/o tài chính, nhưng vụ việc chỉ được nhắc đến thoáng qua ở cuối truyện.
Lúc đọc , tôi không để ý.
Bây giờ nghĩ lại , chuyện này có lẽ không đơn giản.
Tôi cầm điện thoại, định nhắn cho Hoài Cẩn.
Nhưng đúng lúc ấy , cửa phòng khách mở ra .
Tạ Thanh Nghi bước vào .
Cô ấy mặc bộ đồ ngủ màu trắng, trên tay cầm một ly sữa.
“Chị Miên Miên, em mang sữa cho chị.”
Tôi nhìn cô ấy .
“Cảm ơn.”
Cô ấy đặt ly sữa xuống, ngồi cạnh tôi .
“Chị đang nghĩ gì vậy ?”
“Không có gì.”
Tạ Thanh Nghi nhìn tôi , rồi bất ngờ nắm lấy tay tôi .
“Chị, em biết chuyện thân phận khiến chị khó xử. Nhưng em thật sự không muốn tranh giành với chị.”
Tôi cúi xuống nhìn bàn tay cô ấy .
Một cảm giác bất an thoáng qua.
Tôi rút tay về, cầm ly sữa lên.
“Thanh Nghi, chị muốn hỏi em một chuyện.”
“Chị cứ hỏi.”
“Trước khi trở về nhà họ Tạ, em từng làm việc ở công ty nào?”
Sắc mặt cô ấy thay đổi.
Rất nhanh.
Nhanh đến mức nếu không chú ý, tôi sẽ bỏ qua.
“Chị hỏi chuyện đó làm gì?”
“Chỉ tò mò thôi.”
Tạ Thanh Nghi cười gượng.
“Em từng làm ở một công ty nhỏ. Không có gì đáng nói .”
“Vậy sao ?”
Tôi gật đầu.
“Được rồi .”
Tôi không hỏi thêm.
Nhưng trong lòng đã có một suy đoán.
Có vấn đề.
Chắc chắn có vấn đề.
Chỉ cần tôi tìm được tên công ty, có lẽ sẽ biết chuyện gì đang xảy ra .
Tạ Thanh Nghi đứng dậy.
“Em không làm phiền chị nữa. Chị nghỉ ngơi sớm nhé.”
Tôi mỉm cười .
“Ừ.”
Cô ấy vừa rời đi , tôi lập tức lấy điện thoại.
Tôi không thể chỉ dựa vào những gì mình nhớ trong tiểu thuyết.
Cốt truyện đã thay đổi.
Những sự kiện trước đây chưa xảy ra có thể sẽ không xảy ra nữa.
Những người từng là nhân vật phụ cũng có thể đang che giấu những bí mật khác.
Tôi cần bằng chứng.
Và người có khả năng tìm ra bằng chứng nhanh nhất chính là Tạ Hoài Cẩn.
Tôi nhắn cho anh .
【Anh cả, ngày mai em muốn nhờ anh điều tra một công ty.】
Chưa đầy một phút sau , anh trả lời.
【Tên công ty?】
Tôi nhìn màn hình, suy nghĩ một lúc.
【Em chưa biết . Nhưng có thể liên quan đến một vụ l/ừ/a đ/ả/o đầu tư cách đây vài năm.】
Hoài Cẩn gọi điện ngay lập tức.
“Miên Miên, em biết chuyện gì sao ?”
Tôi hít sâu.
“Em chỉ có một vài nghi ngờ. Em muốn anh giúp em kiểm tra trước khi kết luận.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Sau đó, Hoài Cẩn nói :
“Được. Anh sẽ xử lý.”
Tôi thở phào.
Ít nhất, lần này tôi đã biết cách hành động.
Không chỉ dựa vào cốt truyện.
Mà còn phải tự mình tìm ra sự thật.
Tôi không muốn trở thành một nữ phụ chỉ biết ngồi chờ vận mệnh đến.
Tôi muốn sống cuộc đời của chính mình .
Cho dù điều đó có nghĩa là phải bước vào một ván cờ mà tôi chưa hiểu hết luật chơi.
Ngày hôm sau , tôi quyết định ra ngoài mua sắm.
Không phải vì thiếu quần áo.
Mà vì tôi phát hiện trong tủ đồ của nguyên chủ có quá nhiều váy áo hàng hiệu, nhưng không có nổi một chiếc áo phông rộng rãi để mặc ở nhà.
Đây là một vấn đề nghiêm trọng.
Tôi không thể sống cả đời trong những bộ váy có giá bằng tiền thuê nhà.
Tôi gọi xe đến trung tâm thương mại.
Vừa bước vào cửa hàng quần áo, tôi đã nhận được tin nhắn của Lục Trầm Châu.
【Em đang ở đâu ?】
Tôi trả lời:
【Trung tâm thương mại.】
【Đi với ai?】
Tôi nhìn dòng tin nhắn, cảm thấy có gì đó không đúng.
Tại sao anh lại hỏi tôi đi với ai?
Chẳng lẽ anh muốn kiểm tra xem tôi có dẫn luật sư đi mua sắm không ?
Tôi trả lời thành thật.
【Đi một mình .】
Một phút sau , anh nhắn:
【 Tôi đang ở gần đó.】
Tôi nhìn quanh.
【Vậy anh cứ làm việc đi .】
【
Tôi
xong việc
rồi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ca-nha-deu-nghe-thay-tieng-long-toi-rieng-vi-hon-phu-cu-thi-phat-dien/chuong-8
】
Tôi : “...”
Tôi nhìn điện thoại, sau đó ngẩng đầu nhìn nhân viên cửa hàng.
“Xin hỏi, ở đây có bán áo khoác chống rét không ?”
Nhân viên mỉm cười .
“Dạ có , thưa cô.”
“Tốt. Cho tôi xem loại dày nhất.”
Nhân viên ngạc nhiên.
“ Nhưng hôm nay thời tiết rất ấm.”
Tôi nghiêm túc nói :
“ Tôi cần chuẩn bị cho mùa đông.”
Thực ra , tôi chỉ muốn mua thứ gì đó đủ lớn để trốn sau khi Lục Trầm Châu xuất hiện.
Đáng tiếc, chưa đầy năm phút sau , anh đã đứng trước cửa hàng.
Người đàn ông cao lớn mặc áo khoác đen, tay cầm điện thoại, phía sau là trợ lý đang ôm một chồng tài liệu.
Anh vừa bước vào , nhân viên cửa hàng lập tức cúi đầu.
“Lục tổng.”
Tôi nhắm mắt.
Đến rồi .
Đúng là âm hồn bất tán.
Lục Trầm Châu nhìn tôi .
“Em đang mua gì?”
“Áo khoác.”
“Để làm gì?”
“Để mặc.”
Anh nhìn chiếc áo dày như chăn trên tay tôi .
“Em định mặc nó ở đâu ?”
“Ở nhà.”
Lục Trầm Châu im lặng.
Sau đó anh quay sang nhân viên.
“Gói tất cả những mẫu cô ấy vừa xem.”
Tôi lập tức ngăn lại .
“Khoan đã !”
Anh nhìn tôi .
“Có chuyện gì?”
“ Tôi chưa quyết định mua.”
“Em thích mẫu nào?”
“Không phải vấn đề đó. Tôi không cần mua nhiều như vậy .”
Lục Trầm Châu nhìn tôi , ánh mắt bình tĩnh.
“Vậy em chọn đi .”
Tôi thở phào.
Cuối cùng, anh cũng chịu nghe lời.
Tôi chọn ba chiếc áo phông, hai chiếc quần dài và một chiếc áo khoác.
Sau khi thanh toán, tôi mới nhận ra Lục Trầm Châu vẫn đi theo mình .
Tôi hỏi:
“Anh không cần làm việc sao ?”
“Xong rồi .”
“Vậy anh không về công ty?”
“Không vội.”
Tôi nhìn anh .
“Lục tổng, anh có phải đang theo dõi tôi không ?”
Anh bình thản đáp:
“Không.”
Tôi gật đầu.
Đúng là nói dối không chớp mắt.
Nhưng thôi, anh đẹp trai, lại không làm phiền mình mua đồ. Cứ coi như có vệ sĩ miễn phí vậy .
Lục Trầm Châu nghe thấy, khóe môi khẽ cong.
Anh bắt đầu thích danh hiệu vệ sĩ miễn phí này .
Ít nhất, nó có nghĩa là cô không ghét việc anh ở bên cạnh.
Hai người đi đến cửa hàng thú cưng.
Tôi dừng lại trước cửa kính.
Bên trong có một con mèo màu cam đang nằm ngửa trên chiếc đệm mềm, bụng phập phồng theo nhịp thở.
Tôi lập tức bị thu hút.
“Dễ thương quá!”
Lục Trầm Châu nhìn con mèo.
“Em thích mèo?”
“Thích chứ.”
“Vì sao ?”
Tôi nghiêm túc trả lời:
“Mèo không cần tôi kiếm tiền cho nó. Chỉ cần cho ăn, nó sẽ nằm ngủ cả ngày. Khi tôi buồn, tôi có thể ôm nó. Khi tôi vui, tôi có thể cho nó ăn thêm cá.”
Lục Trầm Châu: “...”
Anh bỗng cảm thấy vị trí của mình trong lòng Tạ Miên Miên còn thấp hơn một con mèo.
Tôi bước vào cửa hàng, hỏi nhân viên về thủ tục nhận nuôi.
Nhân viên giới thiệu một con mèo cam đã được kiểm tra sức khỏe, tính tình hiền lành, thích nằm ngủ và không thích vận động.
Tôi nghe xong, lập tức quyết định.
“Chính là nó!”
Nhân viên mỉm cười .
“Cô muốn đặt tên cho bé là gì?”
Tôi suy nghĩ ba giây.
“Phú Quý.”
Lục Trầm Châu quay sang nhìn tôi .
“Vì sao ?”
Tôi ôm con mèo vào lòng.
“Bởi vì tôi muốn nó sống một cuộc đời giàu sang, không phải lo cơm áo gạo tiền.”
Con mèo cam kêu một tiếng.
Tôi cảm động.
“Nghe thấy chưa ? Nó đồng ý rồi !”
Lục Trầm Châu nhìn con mèo.
Sau đó nhìn tôi .
Một cảm giác ghen tuông kỳ lạ đột nhiên xuất hiện trong lòng anh .
Anh đang ghen với một con mèo.
Một con mèo thậm chí còn chưa biết mình tên là Phú Quý.
Điều này thật đáng xấu hổ.
Nhưng khi thấy Tạ Miên Miên ôm con mèo, cười đến mức mắt cong lên, anh lại không thể rời mắt.
Cô chưa từng cười với anh như vậy .
Không phải nụ cười xã giao.
Không phải nụ cười lịch sự.
Mà là nụ cười hoàn toàn không phòng bị .
Anh bỗng muốn biết , nếu một ngày cô cũng nhìn anh bằng ánh mắt ấy , anh sẽ cảm thấy thế nào.
Tôi không biết trong lòng anh đang nghĩ gì.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.