Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Cậu do dự mở miệng.
Tôi hứng thú chống cằm, chờ nghe câu tiếp theo.
“Lúc mấy cô gái kia nhờ cậu chuyển thư tình cho tôi , cậu có từng nghĩ đến chuyện từ chối không ?”
Tôi gãi đầu, vò vò ống tay áo, nghiêm túc suy nghĩ một lúc.
Cậu dứt khoát hỏi thẳng hơn:
“Lúc tôi ở bên Sở Tiêu Tiêu, cậu có … hơi không vui một chút nào không ?”
Tôi khẽ thở dài, thành thật gật đầu.
Bên cạnh vang lên một tiếng cười khẽ.
Khóe môi Giang Dư cong lên thành một độ cong nhàn nhạt, cậu cúi đầu tiếp tục làm đề.
“Vậy là đủ rồi .”
Đủ cái gì?
Sao nói chuyện cứ chẳng đầu chẳng cuối thế nhỉ?
Tôi đang định hỏi thì Giang Dư đã đưa tay xoay đầu tôi trở lại .
“Làm bài của cậu đi .”
“Đã làm cái đuôi nhỏ của tôi thì không được làm tôi mất mặt.”
14
Dưới sự dẫn dắt của Giang Dư, môn Toán vốn là điểm yếu của tôi ngày càng tiến bộ, điểm số tăng vùn vụt, thành tích cải thiện rõ rệt.
Mặc dù tôi vẫn vững vàng ở vị trí “á quân muôn năm”, khoảng cách giữa hai chúng tôi đã ngày càng thu hẹp.
Nhưng cùng lúc đó, Giang Dư cũng không ngừng nâng cao giới hạn của chính mình .
“Đây, cái này cho cậu .”
Giang Dư cau mày nhận lấy phong thư tôi đưa, tiện tay ném luôn vào thùng rác bên cạnh.
“Sau này đừng giúp người khác đưa thư tình nữa. Sắp thi cuối kỳ rồi , vốn đã đủ phiền lắm rồi .”
Tôi ngẩn ngơ nhìn một góc phong thư đáng thương lộ ra khỏi thùng rác, sâu kín thở dài.
“…Là của tớ.”
Sắc mặt Giang Dư lập tức thay đổi.
Cậu luống cuống bới thùng rác, cẩn thận từng li từng tí nhặt phong thư lên.
Bên trên còn dính một ít vụn thức ăn, cậu lấy khăn giấy, tỉ mỉ lau từng chút một cho đến khi sạch sẽ.
“Sao không nói sớm?”
…Cười ngốc cái gì chứ.
Cậu nóng lòng mở phong thư ra xem, nhưng đọc xong lại có chút thất vọng bĩu môi.
“Cậu gọi cái này là thư tình à ?”
“Tớ có nói đây là thư tình đâu .”
Nhưng trong đó quả thật viết đầy những lời cảm ơn chân thành từ tận đáy lòng tôi , cùng những điều tôi muốn nói với cậu .
Giang Dư cố hết sức kìm khóe môi đang không ngừng cong lên, cầm lá thư đọc đi đọc lại thật kỹ mấy lần , sau đó mới ra vẻ kiêu ngạo cất vào túi.
“Sến súa.”
… Đúng là cứng miệng.
15
Kỳ thi cuối kỳ lần này , môn Toán của tôi lần đầu tiên phá lệ lọt vào top ba toàn khối.
Tan học, tôi phấn khích cầm bảng điểm về nhà, gõ cửa.
Cuối cùng cũng có thể yên tâm đón một cái Tết thật vui rồi .
Trên bàn bày đầy những món tôi thích ăn, nào là cá sốt chua ngọt, sườn hầm, thịt xào ớt xanh…
Trong điện thoại của mẹ vang lên một giọng nói quen thuộc.
Tôi
lập tức vứt cặp xuống, chạy tới cầm lấy điện thoại. Mẹ dịu dàng xoa đầu
tôi
rồi
đứng
dậy
vào
bếp xới cơm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ca-nho-an-tom-tep/chuong-7
“Bố, bố đoán xem lần này môn Toán con được bao nhiêu điểm?”
Gương mặt bố xuất hiện trên màn hình, mắt tôi lập tức cay xè.
Tôi đã hơn một năm không gặp bố rồi .
Bên cạnh bố bỗng xuất hiện một người phụ nữ xa lạ.
Nụ cười trên môi tôi chợt cứng đờ.
“Hạ Di, chào dì Vương đi con.”
Tôi c.ắ.n môi, vẫn lễ phép chào một tiếng.
Những lời sau đó, về cơ bản tôi chẳng còn nghe lọt tai nữa.
Bố nói , bố sắp kết hôn với dì Vương.
Tôi ăn vài miếng cơm mà chẳng cảm nhận được mùi vị gì, sau đó kiếm cớ trở về phòng.
Nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được , trên gối dần xuất hiện một mảng ướt đẫm.
Rùa
Buổi biểu diễn mừng năm mới ngày hôm sau , tôi gần như chẳng còn tâm trạng thưởng thức tiết mục.
Tất cả mọi người đều rất vui vẻ.
Tiếng cười nói rộn ràng xung quanh dường như chẳng liên quan gì đến tôi .
Giữa bức tranh rực rỡ sắc màu ấy , dường như chỉ có mình tôi là một mảng đen trắng.
Tôi cố gượng cười , lần lượt chào tạm biệt các bạn học, cùng nhau gửi lời chúc năm mới, sau đó đeo cặp chậm rãi đi về phía cổng trường.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy chiếc cặp trên lưng lại nặng nề đến thế.
Nặng đến mức gần như khiến tôi không thở nổi.
Bỗng nhiên, quai cặp bị ai đó nhấc lên.
Sức nặng trên vai lập tức giảm đi hơn một nửa.
Tôi dừng bước, ngơ ngác quay đầu.
Nhìn thấy vẻ lo lắng không hề che giấu trong mắt Giang Dư, tôi khẽ cong môi cười .
“Chúc mừng năm mới.”
“…Đừng ép bản thân nữa. Không muốn cười thì đừng cười .”
Sống mũi tôi lập tức cay xè.
Hôm nay, tất cả mọi người đều nghĩ tôi rất vui.
Chỉ có cậu vừa nhìn đã nhận ra sự mạnh mẽ mà tôi cố gắng ngụy trang.
16
Giang Dư ngồi cùng tôi trên bậc thềm trước cửa hàng tiện lợi đã đóng cửa, đưa tay phủi những bông tuyết rơi trên tóc tôi .
“Bố mẹ tớ ly hôn vào năm tớ học lớp 11. Họ cố gắng giả vờ tình cảm vẫn hòa thuận chỉ vì sợ ảnh hưởng đến kỳ thi đại học của tớ. Nhưng tớ đâu phải đồ ngốc. Tối nào tớ cũng nghe thấy họ cãi nhau trong phòng, chỉ có thể cuộn mình trong chăn lén khóc .”
“Cuối cùng họ vẫn ly hôn. Vì công việc của mẹ thay đổi nên mẹ đưa tớ rời khỏi thành phố đó, chuyển đến một nơi có điều kiện giáo d.ụ.c tốt hơn.”
“Tớ đã lâu lắm, lâu lắm rồi không được gặp bố. Lần trước tớ hỏi bao giờ bố mới đến thăm tớ, bố nói chỉ cần tớ lại thi được hạng nhất, bố sẽ về ở bên tớ.”
“Bây giờ nghĩ lại , có lẽ đó thật sự chỉ là một câu bố thuận miệng nói ra thôi. Bây giờ bố sắp kết hôn với dì Vương rồi , chẳng bao lâu nữa sẽ có một gia đình mới. Sau này , liên lạc giữa bố và tớ chắc cũng sẽ ngày càng ít đi .”
Giang Dư đưa tay lau nước mắt trên mặt tôi .
Tôi sụt sịt mũi, lúc này mới nhận ra chẳng biết từ bao giờ mình đã khóc đến nước mắt giàn giụa.
“Giang Dư, tớ thật sự rất ghen tị với cậu . Cậu giỏi như vậy , học giỏi, đẹp trai, lại còn có một gia đình rất hạnh phúc.”
“Có đôi khi tớ cũng ghét cậu lắm. Sao chuyện gì cậu cũng hơn tớ một bậc, hại tớ mãi chẳng thi được hạng nhất.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.