Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi buồn bực bĩu môi.
Giang Dư bị mấy lời giận dỗi trẻ con của tôi chọc bật cười .
“Hạ Di, cậu biết không ? Cậu rất xuất sắc, xuất sắc hơn những gì cậu nghĩ về bản thân gấp trăm lần .”
Tôi sững người .
Cậu lại tự mình nói tiếp:
“Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu là lúc cậu vừa chuyển đến trường, đứng trên bục chào cờ phát biểu. Khi ấy cậu buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng, cả người như tỏa ra ánh sáng của sự tự tin, còn ch.ói mắt hơn cả mặt trời gay gắt ngày hôm đó.”
“Lúc ấy tôi đã nghĩ, nếu có thể làm bạn với một người như cậu thì tốt biết bao.”
“Nói thật, trước khi cậu chuyển đến, tôi chẳng có chút cảm giác nguy cơ nào. Bởi vì điểm của tôi đúng là bỏ xa người đứng thứ hai một khoảng rất lớn. Cho đến khi vị trí thứ hai bị cậu chiếm chắc, khoảng cách điểm giữa chúng ta ngày càng thu hẹp, tôi mới nhận ra mình cũng không thể mãi mãi giữ nguyên trình độ hiện tại. Nếu tôi không cố gắng, sớm muộn gì cũng sẽ bị cậu vượt qua.”
“Mỗi lần cậu tính toán khoảng cách điểm số với tôi , tôi cũng luôn để ý đến cậu .”
“Cậu có biết lúc cậu chủ động đề nghị cá cược với tôi , tôi vui đến mức nào không ? Bởi vì cuối cùng tôi cũng có cơ hội để trở nên thân thiết với cậu .”
Nhất thời tôi chẳng biết nên nói gì.
Ấp úng hồi lâu, cuối cùng chỉ bật cười trêu cậu một câu:
“Mưu mô tính toán.”
Khóe môi cậu cong lên.
“Là mưu tính từ lâu.”
Tôi nhìn những bông tuyết bay đầy trời đến thất thần.
Ánh đèn đường kéo bóng hai chúng tôi dài ra trên mặt đất.
“Giang Dư, cậu nói xem, ý nghĩa của việc học là gì?”
Cậu im lặng một lúc, ngẩng đầu cùng tôi ngắm cảnh tuyết đầu năm.
“Là để sau này có nhiều sự lựa chọn hơn, được nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn.”
“Hạ Di, tôi tin tri thức thật sự có thể thay đổi vận mệnh. Vì vậy , đừng vì một câu nói của bất kỳ ai mà d.a.o động niềm tin của mình . Hãy sống vì chính cậu .”
Tôi ngốc nghếch cười mấy tiếng.
Cậu quay đầu, nghiêm túc nhìn tôi .
“Còn muốn thi hạng nhất không ?”
Tôi tràn đầy tự tin:
“Thi.”
Cậu bật cười .
“Còn cá cược không ?”
“Cược. Sau này lần nào thi cũng cược.”
“Nếu tớ thi hơn cậu thì vẫn giống lần trước , cậu phải cho tớ một điều ước. Vẫn có ba điều cấm như trước à ?”
Khóe môi cậu khẽ cong lên, nhưng không nói gì thêm.
Tuyết càng lúc càng rơi dày.
Tôi xoa đôi tay đã lạnh đến đỏ ửng, do dự hỏi:
“Giang Dư, cậu nói xem, nếu tớ không thi đỗ Thanh Hoa thì phải làm sao ? Chính cậu cũng từng nói điểm của tớ hơi khó mà.”
“Bắc Đại cũng tốt mà.”
“Chậc, tớ không đùa với cậu đâu . Tớ nói thật đấy. Đến lúc đó nếu chúng ta không học cùng một trường thì phải làm sao ?”
Cậu vòng tay qua vai tôi .
“Không sao .”
“Khác đường,
rồi
cũng sẽ về chung một đích.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ca-nho-an-tom-tep/chuong-8
”
17
Ngày thi đại học càng lúc càng đến gần, bầu không khí trong lớp học cũng ngày một căng thẳng, ngột ngạt hơn.
Ráng chiều đẹp nhất dường như luôn xuất hiện ngoài khung cửa sổ lớp học của những năm tháng học trò.
Trong không gian chật hẹp, ngay cả không khí cũng mang theo hơi nóng oi bức. Mọi người không hẹn mà cùng lén lút đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Giáo viên chủ nhiệm khẽ ho mấy tiếng, lúc này chúng tôi mới lưu luyến thu hồi ánh mắt.
“Tất cả mọi người , đặt b.út xuống.”
Chúng tôi ngơ ngác làm theo lời thầy, đặt b.út xuống rồi nhìn lên.
“Ngắm hoàng hôn cho thật kỹ đi . Một thời gian nữa thôi, các em sẽ không còn được nhìn thấy khung cảnh thế này nữa đâu .”
Trong lòng bỗng dưng dâng lên vài phần buồn bã.
Tôi nằm bò ra bàn, lặng lẽ ngắm ráng chiều rực rỡ ngoài cửa sổ. Ánh sáng muôn màu đan xen, đẹp đến nao lòng.
Không biết Giang Dư có đang ngắm không nhỉ?
Tôi cúi đầu mở sách Chính trị ra , lúc này mới phát hiện bên dưới dòng chữ nhỏ mình từng viết trên trang đầu đã xuất hiện thêm một câu.
Rùa
Chắc là lần trước cho Giang Dư mượn sách, cậu đã viết vào .
“Sắp nhìn thấy ánh sáng rồi nhỉ?”
“Sắp rồi , cố gắng thêm một chút nữa.”
Lại đến một tiết thể d.ụ.c.
Bụng tôi bỗng hơi khó chịu, trong lòng lập tức thầm kêu không ổn .
Ngay khoảnh khắc tiếng chuông tan học vang lên, tôi vội vàng chạy về phía lớp.
Bên cạnh có một nhóm nam sinh khóa dưới đi ngang qua, ánh mắt nhìn tôi mang theo vài phần trêu chọc.
Tôi lập tức bước nhanh hơn, đến lúc đi ngang qua tấm gương ở cầu thang thì liếc nhìn một cái.
Quả nhiên.
Phía sau quần đã loang ra một vệt m.á.u.
Ống tay áo bỗng bị ai đó kéo lại .
Tôi quay đầu, phát hiện Sở Tiêu Tiêu đang túm lấy tay áo mình , vẻ mặt muốn nói lại thôi.
Theo bản năng, tôi còn tưởng cô ấy định kiếm chuyện với mình , thở dài một tiếng, đang định qua loa cho xong thì trong lòng bàn tay bỗng bị nhét vào thứ gì đó.
Tôi xòe tay ra .
Một gói b.ăn.g v.ệ si.nh đang nằm yên trong lòng bàn tay.
“ Tôi vừa hay có mang theo, cậu dùng cái này đi .”
Sở Tiêu Tiêu mất tự nhiên buông tay áo tôi ra , còn ra vẻ ghét bỏ phủi phủi tay.
Đúng lúc ấy , giọng nói nghiêm khắc của thầy chủ nhiệm khối vang lên từ phía sau :
“Đứng ở cầu thang thì thầm to nhỏ cái gì đấy? Còn không mau về học bài.”
Sở Tiêu Tiêu lập tức quay đầu bỏ chạy.
“Thầy ơi, là cậu ấy cứ quấn lấy em nói chuyện trước đấy nhé, không liên quan gì đến em đâu .”
Tôi bất lực bật cười , siết gói b.ăn.g v.ệ si.nh trong tay rồi chạy nhanh về phía nhà vệ sinh.
Không hiểu sao trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp vô cùng.
18
Kỳ thi thử lần thứ nhất, tôi giành được vị trí đứng đầu đầu tiên kể từ khi chuyển đến Nhị Trung.
Trên bảng vàng rực rỡ, ba chữ “Chu Hạ Di” được in ngay ngắn ở vị trí đầu tiên.
“Trời đất, ‘á quân muôn năm’ lật ngược tình thế rồi à ?”
“Trời ơi, cô ấy thật sự thi hơn Giang Dư rồi kìa.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.