Loading...
Trong phòng khách, chỉ có Như Như vẫn ngây thơ lắc nhẹ chân bà:
“Bà ngoại đi cùng con đi mà~”
Sau khoảng nửa phút im lặng, mẹ tôi cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói :
“Thôi được rồi . Mẹ chồng con cũng đã lớn tuổi, chắc chẳng thể chăm trẻ con chu đáo được . Như Như lại hiếu động như thế, không có người theo sát thì không ổn .
Vậy mẹ chịu khó đi cùng mấy đứa, để các con có thể thoải mái vui chơi.”
Tôi âm thầm bật cười lạnh trong lòng.
Quả nhiên, bà vẫn chẳng hề thay đổi.
Rõ ràng bản thân rất muốn đi du lịch, nhưng cứ nhất quyết phải thể hiện rằng mình đang hy sinh vì con cháu.
Đến lúc đặt vé máy bay, mẹ tôi quả nhiên lại tiếp tục kiên trì đòi đi tàu hỏa.
Lần này tôi chẳng buồn khuyên can, lập tức đồng ý: “Được ạ, vậy cứ làm đúng như mẹ muốn .”
“Thế thì bọn con sẽ ở Côn Minh tham quan thêm một ngày, đợi mẹ tới ga rồi ra đón. Chắc cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian đâu .”
Mẹ tôi lại đứng hình thêm lần nữa.
Bà há miệng, trông thấy tôi thực sự bắt đầu tìm kiếm các chuyến tàu, sắc mặt thay đổi liên tục.
Cố nhịn một hồi lâu, cuối cùng bà mới gượng gạo lên tiếng:
“Đi tàu hỏa cũng tốt chứ sao , còn hơn thứ máy bay đốt tiền của mấy đứa.
Con cứ đưa mẹ chồng con đi máy bay cho thoải mái đi . Dù sao giờ con cũng là con dâu nhà người ta rồi , đương nhiên quan tâm đến mẹ chồng còn nhiều hơn cả mẹ ruột.”
Những lời ấy chua chát đến mức có thể dùng để muối dưa, lại pha thêm kiểu gây áp lực đạo đức mà bà đã sử dụng vô số lần .
Nếu là tôi trước kia , chắc chắn tôi sẽ cảm thấy vừa tủi thân vừa tức giận, sau đó cố gắng tranh luận để chứng minh mình không bất hiếu.
Nhưng lúc này , tôi chỉ khẽ đáp một tiếng:
“Vâng, đúng là vậy mà. Mẹ chồng là khách quý nên con phải tiếp đón cho chu đáo. Còn mẹ là người nhà, cứ làm sao thuận tiện nhất thì làm thôi.
“Để con tìm thử nhé… Chuyến tàu sáng mùng Một hiện vẫn còn vé đứng , giá hơn hai trăm tệ, rẻ hơn vé máy bay tới mười lần . Hay mình mua loại này nha mẹ ?”
Tôi thậm chí còn xoay màn hình máy tính bảng về phía bà, để bà có thể nhìn thấy rõ giá vé, dáng vẻ vô cùng nhiệt tình và chu đáo.
Mẹ tôi nhìn chằm chằm con số hiển thị, khóe miệng hơi giật giật, ánh mắt liên tục chuyển từ tôi sang màn hình.
Có lẽ bà đang tự hỏi tại sao đứa con gái vốn luôn nghe lời của mình bỗng nhiên lại không chịu chơi theo những quy tắc quen thuộc nữa.
Những chiêu thức bà dùng suốt bao nhiêu năm, giờ chẳng còn tác dụng như trước .
Tôi
không
những chẳng cố gắng dỗ dành, mà còn lập tức thực hiện đúng phương án mà bà
đã
kiên quyết lựa chọn, khiến bà hụt hẫng như
vừa
bước chân
vào
khoảng
không
giữa cầu thang.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cach-mang-thay-doi-me/chuong-2
Mẹ không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ quay vào bếp, cố tình làm cho bát đũa va chạm nhau phát ra tiếng leng keng.
Phải đến khi có cơ hội sống lại , tôi mới thực sự hiểu rõ rằng đằng sau cách tiết kiệm gần như tự hành hạ bản thân của mẹ là một nhu cầu kiểm soát người khác cùng ham muốn thể hiện sự hy sinh vô cùng mãnh liệt.
Điều bà thực sự yêu thích chẳng phải khoản tiền được tiết kiệm, mà là quá trình con cái vì muốn tỏ lòng hiếu thảo phải liên tục năn nỉ, xuống nước, nhún nhường và làm mọi cách để chiều theo ý bà.
Ngày gia đình khởi hành, bầu trời vô cùng trong xanh, thời tiết rất đẹp .
Chúng tôi gọi taxi đến sân bay, mẹ chồng tôi đưa Như Như vào khu vực làm thủ tục chuẩn bị lên máy bay.
Bề ngoài tôi vẫn giữ vẻ điềm nhiên, nhưng trong l/ồ/ng n/g/ự/c, tim đang đập thình thịch như tiếng trống.
Tôi hiểu quá rõ tính cách của mẹ , vì vậy biết chắc rằng mọi chuyện sẽ không kết thúc một cách đơn giản như vậy .
Làm sao bà có thể thật sự cam tâm ngồi tàu hỏa một mình trong khi cả gia đình đều được đi máy bay?
Quả nhiên, lúc chúng tôi đang chuẩn bị tiến về cổng lên máy bay, tôi bất ngờ nhìn thấy một dáng người vô cùng quen thuộc.
Mẹ tôi xuất hiện một mình , tay xách chiếc túi vải cũ kỹ, bên trong đựng những chiếc bánh bao hấp cùng vài quả trứng luộc đã chuẩn bị sẵn.
Vẻ mặt bà gần như không thể che giấu được sự bất mãn, ghen tị cùng cảm giác tủi thân .
Trần Việt cũng nhận ra mẹ , anh khẽ chạm vào cánh tay tôi rồi thì thầm:
“Sao mẹ cũng xuất hiện ở sân bay thế này ?”
Tôi lắc đầu, ra hiệu cho anh đừng vội lên tiếng.
Sau đó tôi giả vờ như chưa nhìn thấy gì, bình thản tiếp tục bước vào trong.
Ngay phía sau lập tức vang lên những tiếng bước chân gấp gáp.
“Đợi đã ! Thanh Yên! Trần Việt! Hai đứa đứng lại chờ mẹ một chút!”
Tôi dừng chân, chậm rãi xoay người .
Cam Không Chua
Mẹ vừa chạy tới vừa thở hổn hển:
“Khoan đã , mẹ chồng con còn được đi máy bay, tại sao mẹ lại phải ngồi tàu hỏa?
“Mẹ chính là mẹ ruột của con đấy! Làm gì có ai để mẹ đẻ vất vả đi tàu, trong khi lại đưa mẹ chồng lên máy bay hưởng thụ như vậy ?
“Khoản tiền chênh lệch ấy mẹ tự trả, mẹ không thể để người ngoài nhìn vào rồi cười nhạo được .”
Nếu bà đã đích thân nói tới mức ấy , vậy tất nhiên tôi phải tôn trọng quyết định của bà.
Tôi lập tức đưa bà đến quầy hỗ trợ hàng không để hỏi còn vé hay không , may mắn là chuyến bay ấy vẫn chưa bán hết chỗ.
Nhưng điều mẹ hoàn toàn không ngờ đến là… tôi thực sự để bà tự thanh toán toàn bộ khoản tiền chênh lệch.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.