Loading...
Tôi cố hít sâu, điều chỉnh giọng nói sao cho nghe thật bình thường rồi mới bấm nhận cuộc gọi: “A lô? Thẩm Thanh Liên, chúc mừng anh nha, cuối cùng anh cũng sắp thoát khỏi danh hiệu ông anh độc thân lâu năm rồi !”
Anh trai lớn hơn tôi hai tuổi, nhưng do tính cách của mẹ , con đường tình cảm của anh trước giờ luôn gặp vô số trở ngại.
Hầu như bất cứ cô bạn gái nào anh từng đưa về nhà đều không ngoại lệ — cuối cùng cũng bị tư tưởng tiết kiệm đến ngột ngạt và thói quen muốn kiểm soát mọi người của mẹ dọa cho bỏ chạy.
Vì chuyện ấy , tôi từng nhiều lần âm thầm trách móc mẹ , đồng thời không khỏi lo lắng cho tương lai hôn nhân của anh trai.
Đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng cười sảng khoái quen thuộc:
“Con nhóc đáng ghét này , bây giờ còn dám đem anh trai mình ra trêu chọc nữa hả? Tin không anh chạy thẳng qua đó xử lý em ngay!”
Chỉ nghe giọng nói “đe dọa” thân thuộc ấy , tôi đã gần như không kìm được nước mắt.
Tôi cố gắng bật cười :
“Ôi trời, em sợ quá đi thôi. Nhưng em thực sự tò mò không biết cô gái xui xẻo nào lại bị ông anh yêu nghiệt như anh dụ dỗ đến mức phải lòng nữa cơ.”
“Cút đi !” Thẩm Thanh Liên cười mắng, nhưng sau đó giọng anh nhanh ch/óng chuyển sang vẻ nghiêm túc pha lẫn mong chờ:
“Nói chuyện chính đây, cuối tuần này anh sẽ đưa Tiểu Nhã về nhà ăn cơm, chính thức giới thiệu cô ấy với mẹ .
Em nhớ dẫn cả Trần Việt và Như Như về luôn nhé, cả nhà cùng tụ họp một bữa.”
“Biết rồi , chắc chắn gia đình em sẽ có mặt. Em phải đích thân xem thử chị dâu tương lai rốt cuộc có bản lĩnh đến mức nào mà thu phục nổi một yêu nghiệt như anh .”
Tôi cố giữ giọng điệu nhẹ nhàng, vui vẻ như thường lệ.
“Ừ, vậy cứ quyết định thế nhé, anh còn ít việc phải giải quyết, cúp máy trước đây.”
“Anh!” Tôi vội vàng lên tiếng gọi lại , trong giọng vô thức xen lẫn chút nghẹn ngào khó nhận thấy.
Phía bên kia điện thoại đột nhiên im lặng khoảng hai giây.
Bởi từ nhỏ đến lớn, tôi rất hiếm khi nghiêm túc gọi Thẩm Thanh Liên bằng tiếng “ anh ”, hầu như lúc nào cũng gọi thẳng tên anh .
“Hửm? Có chuyện gì thế?” Dường như anh cũng nhận thấy sự khác thường rất nhỏ trong giọng nói của tôi , bèn nghi ngờ hỏi.
Tôi siết c/h/ặ/t chiếc điện thoại trong tay, hạ thấp giọng:
“Không có gì đâu … Em chỉ muốn nhắc anh , lần này nhớ về nhà sớm một chút nhé.”
“Con nhóc này , hôm nay em lạ lắm đấy.” Giọng anh lập tức trở nên nghiêm túc. “Có phải thằng Trần Việt làm chuyện gì khiến em buồn không ? Em cứ nói thật, anh lập tức qua đó tính sổ với nó!”
“Không
phải
đâu
, chẳng
có
ai bắt nạt em hết.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cach-mang-thay-doi-me/chuong-6
Chỉ là… chỉ là đột nhiên em thấy nhớ
anh
quá thôi.”
Lời nói ấy vừa là thật lòng, vừa mang chút đùa giỡn để che giấu cảm xúc.
Tôi thực sự rất nhớ anh . Sau khi trải qua cái c/h/ế/t, rồi bất ngờ được nghe lại giọng nói của người thân đã mất, cảm giác may mắn đan xen chua xót lập tức dâng lên như thủy triều, khiến tôi suýt chút nữa bật khóc thành tiếng.
Nhưng sâu thẳm hơn cả sự xúc động ấy chính là nỗi sợ đã khắc sâu vào tận xương tủy, cùng một quyết tâm mà không điều gì có thể lay chuyển.
Cam Không Chua
Bố mất từ khi hai anh em còn nhỏ, trụ cột lớn nhất trong nhà đột nhiên sụp đổ, còn mẹ thì theo thời gian lại ngày càng trở nên kỳ quặc và cực đoan.
Người ta vẫn nói con trai trưởng phải gánh trách nhiệm như cha, vì vậy dù lúc ấy Thẩm Thanh Liên mới chỉ là một thiếu niên, anh đã sớm học cách đứng ra bảo vệ tôi .
Thực ra gia đình chúng tôi ngày trước hoàn toàn không thuộc diện quá nghèo khó, nhưng vì lối tiết kiệm gần như cực đoan của mẹ , tuổi thơ hai anh em vẫn trôi qua trong vô số thiếu thốn và những lần xấu hổ trước bạn bè.
Ở căng tin trường học, một suất cơm trưa có giá năm tệ, nhưng mẹ chỉ đưa cho mỗi anh em hai tệ rưỡi, nói rằng trẻ con ăn ít một chút cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Bởi vậy chúng tôi phải góp tiền lại để mua chung một suất, anh luôn vội vàng ăn vài miếng rồi đặt đũa xuống, đưa tay xoa bụng nói : “Anh no rồi , em ăn thêm đi .”
Sau đó anh đẩy toàn bộ phần thức ăn còn lại sang phía tôi .
Khi ấy tôi còn quá nhỏ, luôn ngây thơ tin rằng anh thật sự đã no. Mãi về sau tôi mới hiểu, một cậu thiếu niên đang trong tuổi phát triển làm sao có thể no bụng chỉ với vài miếng cơm ít ỏi?
Những cô bé bằng tuổi tôi đều được mặc những bộ váy mới xinh xắn, màu sắc rực rỡ như những bông hoa nhỏ.
Còn tôi hầu như chỉ được mặc những bộ quần áo cũ do con gái nhà hàng xóm bỏ lại , thậm chí đôi khi còn phải mặc quần áo cũ của anh trai, những món có màu trung tính được mẹ sửa lại cho vừa người .
Cũng bởi thế, tôi từng không ít lần bị bạn học trêu chọc, chế giễu.
Mỗi khi quá tủi thân , tôi lại lén trốn vào một góc sân trường để khóc , và người đầu tiên tìm được tôi bao giờ cũng là anh trai.
Anh thường vụng về đưa tay lau nước mắt cho tôi , sau đó tức giận siết c/h/ặ/t nắm đ/ấ/m, đi tìm những đứa trẻ dám bắt nạt em gái mình để “dạy cho chúng một bài học”.
Những ký ức như thế… nhiều đến mức tôi chẳng thể đếm xuể.
Trong những năm tháng tuổi thơ ảm đạm, anh chính là nguồn sáng ấm áp nhất của tôi , là người đã dùng đôi vai còn non nớt của mình để che chở cho tôi một góc trời bình yên.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.