Loading...
Nỗi sợ hãi tột độ hòa cùng cơn phẫn nộ dữ dội lập tức bùng lên trong l/ồ/ng n/g/ự/c.
“Mẹ…!”
Tôi giận dữ đến mức gần như nghẹt thở, lập tức cúp điện thoại rồi lao đi thay quần áo.
Trần Việt cũng bị tiếng động đ/á/n/h thức, vừa nhìn thấy gương mặt trắng bệch của tôi đã biết chắc có chuyện nghiêm trọng xảy ra .
“Có chuyện gì vậy ? Thanh Yên?!”
“Đến bệnh viện! Nhanh lên anh ! Mẹ em… bà ấy … bà ấy vẫn đem gà bệnh cho anh trai em ăn…”
Tôi vừa run rẩy vừa bật khóc , giọng nói nghẹn lại từng chữ, phải nghiến c/h/ặ/t răng mới có thể giải thích.
Hai vợ chồng lập tức lên xe, phóng thẳng tới bệnh viện nhanh nhất có thể.
Hành lang bệnh viện vào đêm khuya được chiếu sáng bằng những bóng đèn huỳnh quang trắng lạnh, mùi t/h/u/ố/c khử trùng nồng nặc xộc thẳng vào mũi, khiến bầu không khí càng thêm nặng nề và tuyệt vọng.
Đèn báo đỏ với dòng chữ “Đang cấp cứu” treo trên cửa phòng phẫu thuật chẳng khác nào một thanh sắt vừa nung nóng dí thẳng vào mắt tôi , khiến cả người đau đớn đến nhức nhối.
Mẹ tôi ngồi bệt dưới nền nhà, ngay bên cạnh chiếc ghế dài ngoài hành lang, hai tay không ngừng chắp lại hướng lên không trung, vừa khóc vừa lẩm bẩm cầu xin trời Phật.
Nhìn dáng vẻ ấy , tất cả nỗi sợ hãi, tủi thân và phẫn nộ đã bị dồn nén trong tôi suốt hai kiếp sống cuối cùng cũng hoàn toàn bùng nổ.
Tôi lao tới trước mặt mẹ , nắm thật c/h/ặ/t cánh tay bà:
“Con đã cảnh báo mẹ rồi cơ mà! Con nói rất rõ ràng, từng câu từng chữ! Đó là gà bị bệnh! Ăn vào có thể mất mạng!
Vậy tại sao mẹ vẫn nhất quyết không tin lời con?!
Tại sao chỉ vì muốn tiết kiệm vài chục tệ mà mẹ vẫn dám bất chấp tất cả như vậy ?
Có phải mẹ nhất định phải tận mắt nhìn thấy chính con ruột của mình c/h/ế/t đi mới chịu hài lòng hay không ?!
Chẳng lẽ phải chứng kiến từng đứa con lần lượt qua đời trước mặt, mẹ mới chịu dừng lại sao ?!”
Mẹ bị những tiếng quát của tôi làm cho choáng váng, bà ngẩng đầu lên, hai mắt ngân ngấn nước, cố gắng giải thích:
“Thanh Yên, mẹ …”
“Đừng nói nữa!”
Tôi hoàn toàn không muốn nghe thêm bất kỳ lời bào chữa nào của bà.
“Từ lúc tụi con còn nhỏ cho đến tận bây giờ, mẹ lúc nào cũng như vậy !
Mẹ chưa bao giờ chịu thừa nhận bản thân có thể sai!
Đậu phộng rang
đã
lên mốc
mẹ
cũng
không
nỡ vứt, còn đem xay thành sữa đậu phộng bắt hai
anh
em uống, kết quả cả hai đứa đều nôn mửa, tiêu chảy nghiêm trọng,
phải
nghỉ học đến nửa tháng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cach-mang-thay-doi-me/chuong-9
Người ta đem xoài đến biếu, mẹ biết rõ cả hai anh em đều bị dị ứng, vậy mà chỉ vì tiếc đồ ăn, mẹ vẫn lừa rằng ăn một chút sẽ không sao , cố ép tụi con ăn vào , khiến toàn thân nổi mẩn đỏ, mặt sưng phù chẳng khác nào đầu heo!”
Tôi thở dốc liên tục, những giọt nước mắt thi nhau chảy xuống hai bên má:
“Trong nhà rõ ràng có máy giặt, vậy mà chỉ vì muốn tiết kiệm chút tiền điện, tiền nước, mẹ lại bắt hai anh em phải dùng tay giặt quần áo giữa mùa đông rét buốt, nước lạnh đến mức bàn tay gần như mất cảm giác.
Cả tay con và tay anh đều nứt nẻ, nổi chàm nghiêm trọng, đến mức chỉ cần cầm b/út viết bài cũng thấy đau đớn.
Rồi còn những món ăn thừa nữa, rõ ràng có thể ăn hết trong một bữa, mẹ lại cố tình để dành một chút sang hôm sau , thậm chí đến ngày thứ ba vẫn nhất quyết bắt ăn. Cuối cùng ai cũng đau bụng, lại phải bỏ tiền mua t/h/u/ố/c điều trị.
Mẹ tự nói xem — như vậy thật sự là tiết kiệm, hay chính mẹ đang tạo nghiệp cho cả gia đình?!”
Tôi càng nói càng không kiềm chế được cảm xúc, cả người run lên bần bật.
Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt — người đã sinh ra , nuôi dưỡng tôi trưởng thành, nhưng cũng chính là người dùng thứ tình yêu méo mó cùng tư tưởng tiết kiệm cực đoan để liên tục làm tổn thương hai anh em — trong lòng bất ngờ dâng lên một cơn giận dữ mãnh liệt chưa từng có .
“Đôi lúc con thực sự không nhịn được mà nghi ngờ — liệu mẹ có thật sự là mẹ ruột của hai anh em con hay không ?
Tại sao mẹ có thể nhẫn tâm với chính con mình đến mức này ?”
Nếu Trần Việt không kịp từ phía sau ôm c/h/ặ/t lấy tôi , dùng sức giữ hai cánh tay tôi lại , có lẽ tôi đã không thể kiểm soát nổi bản thân mà giáng thẳng một cú đ/á/n/h vào gương mặt vẫn đang mang vẻ “vô tội” kia .
Mẹ tôi bị mắng đến mức hoàn toàn đờ đẫn, nước mắt liên tục chảy xuống, miệng chỉ lặp đi lặp lại những lời biện hộ mà tôi đã phải nghe suốt cả cuộc đời:
“Mẹ chỉ đang nghĩ cho các con thôi mà… Bố các con mất từ sớm, gia đình mình lại nghèo khó…
Cam Không Chua
Nếu không chịu tiết kiệm thì lấy gì mà sống hả con?
Những thứ như sữa đậu phộng hay xoài… đều là đồ ngon mà mẹ chẳng nỡ ăn, chỉ muốn dành hết cho hai đứa…
Bao nhiêu tình thương mẹ đều đặt cả vào các con rồi …
Sao con còn có thể quay lại trách móc mẹ như vậy chứ?”
Lại vẫn là câu nói ấy .
Bà vĩnh viễn muốn tự mình trở thành người bị hại.
Tôi chậm rãi gỡ bàn tay Trần Việt khỏi người , không muốn tiếp tục nhìn vẻ mặt đáng thương giả tạo kia nữa, chỉ đứng bất động nhìn chằm chằm vào chiếc đèn đỏ ch/ói mắt trên cửa phòng cấp cứu.
Tôi gom hết sức lực còn lại , chậm rãi nói từng chữ vô cùng rõ ràng:
“Mẹ, mẹ hãy nghe cho thật kỹ. Nếu lần này anh trai con không thể qua khỏi.
Thì con, Thẩm Thanh Yên, sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ trong suốt phần đời còn lại .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.