Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
8.
a cũng không biết Tống Minh Châu ta tại sao lại hỗn đến nông nỗi này , thế mà lại đi ghen tị với một con mèo.
Con "heo" béo Cam Sành này cực kỳ thích Lưu T.ử Linh, ta và những người khác tới gần nó đều sẽ xù lông nhe răng, thỉnh thoảng còn cào cho vài cái, thế mà Lưu T.ử Linh vừa xuất hiện, nó liền trực tiếp dính lấy, hoặc là bám lấy chân người ta , hoặc là nằm bò trên đùi người ta , phát ra tiếng kêu khò khè đầy thoải mái.
Cũng chính vì nó mà sự việc ngày hôm đó giữa ta và Lưu T.ử Linh chẳng đi đến đâu , về sau cả hai đều ngầm hiểu ý mà không nhắc lại chuyện này nữa.
Nhưng trong lòng ta cứ nghẹn một cục tức, chỗ nào cũng thấy không thoải mái.
Ta còn phát hiện tờ khế ước bị quên lãng từ lâu trên bàn trang điểm, ngày đó vì Hạ Phồn một phen quấy nhiễu mà ta quên đưa Lưu T.ử Linh ký tên điểm chỉ, sau này chàng cũng không nhắc, ta cũng không nhớ ra , cứ thế mà để đó.
Đêm tân hôn với những lời " không can thiệp chuyện của nhau " cứ quanh quẩn trong đầu, ta nghĩ ngợi một hồi, liền đem tờ giấy kia nương theo ngọn nến mà đốt đi .
Cũng không thể nói là ta không có tinh thần khế ước, tại vì hai bên đều chưa ký tên, nên không tính là khế ước.
Ngày thứ hai sau khi thiêu hủy thứ đó, ta liền đi tìm Lâm Nhan:
"Ta xong rồi , ta động tâm rồi ."
Nàng chẳng hề ngạc nhiên: "Động tâm thì động tâm thôi, sao lại thành xong đời được ?"
Ta đỡ trán: " Nhưng ta rõ ràng không thích cái diện mạo đó cơ mà..."
Nàng cười nhạo một tiếng:
"Ta trước kia cũng đâu có thích cái loại xú thí như hoàng huynh ngươi. Kiều Kiều à , nhân sinh chính là một hành trình không ngừng bị vả mặt mà thôi."
Ta nhìn cái bụng bình thản của nàng, đồng tình nói :
"Xác thật là vậy . Ngươi không phải rất sợ đau sao , sao lại nguyện ý sinh con cho hoàng huynh ta ?"
Lâm Nhan cực kỳ sợ đau, mỗi lần chỉ một vết thương nhỏ thôi cũng đã kêu la oai oái.
Bởi vậy nàng từng nhiều lần nhấn mạnh với hoàng huynh ta rằng nàng thà c.h.ế.t cũng không sinh con, nếu hắn muốn tìm người kế vị, thì hoặc là tự đi tìm nữ nhân khác, hoặc là chọn một đứa trẻ trong đám thân vương mà thừa kế.
Hoàng
huynh
ta
vì cầu sinh mà chọn phương án
sau
, bản
thân
hắn
cũng chẳng
có
nữ nhân nào trong hậu cung, ngược
lại
còn thường xuyên thúc giục đám
thân
vương mau mau sinh thêm con.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cay-sung-sinh-kieu/chuong-6
Đáng tiếc trời không chiều lòng người , Lâm Nhan vẫn mang thai.
Nghe nói lúc mới biết tin, nàng không tin tà, đem toàn bộ người của Thái Y Viện tới bắt mạch, ai cũng bảo là hỉ mạch, còn chúc mừng nương nương liên hồi, làm nàng nghe tới muốn phát khóc , vừa khóc vừa đ.á.n.h hoàng huynh ta , mắng hắn không làm chuyện của con người .
Hoàng huynh ta không còn cách nào, liền bảo hay là phá đi , dù sao hắn cũng không thích trẻ con.
Ngươi nghe thử xem, đó có phải lời mà một vị hoàng đế nên nói không ?
Lâm Nhan xoa xoa bụng mình , đầy bất đắc dĩ:
"Còn có cách nào đâu , đứa nhỏ này tới thì cũng đã tới rồi . Ngươi đừng nhìn hoàng huynh ngươi miệng thì nói không thích trẻ con, ta nhìn là biết chàng thích lắm, chỉ là đang cố tỏ ra , cố tình làm vậy thôi. Đằng nào ta cũng không chán ghét, thì cứ sinh thôi. Còn chuyện đau đớn ấy à , nhịn một chút là qua hết ấy mà."
Tiểu Yêu ở Núi Phiêu Phiêu 🍑
Ta đang cảm động thì lại nghe nàng nói tiếp:
"Hơn nữa ta nghe thái y bảo, uống t.h.u.ố.c phá t.h.a.i thì bụng cũng sẽ đau như thường. Ta nghĩ cứ kéo dài được lúc nào hay lúc đó vậy ."
Ta cạn lời: "...Vậy ta chúc ngươi sinh ra một Na Tra."
Nàng cười hì hì: "Mượn lời cát tường của muội ."
Ta:...
"Ôi chao, muội buồn rầu cái gì chứ."
Nàng bốc nắm đậu phộng ăn, vừa ăn vừa nói .
"Dù sao hai người cũng đã thành thân rồi , muội thích chàng chẳng phải là chuyện tốt sao , nói không chừng người ta cũng thích muội đấy."
"Chàng có thích ta hay không thì ta không biết , ta chỉ biết chàng chắc chắn rất thích con mèo của ngươi."
Ta oán hận nói .
Lưu T.ử Linh hiện tại thích làm nhất là vừa xem y thư vừa vuốt mèo, chẳng thèm để ý tới ta .
Tuy rằng vốn dĩ chàng cũng chẳng mấy khi để ý tới ta .
Lâm Nhan chột dạ cười cười :
"Cái này ... ai mà cưỡng lại được sự đáng yêu của mèo chứ, đúng không nào."
Ta trừng mắt nhìn nàng.
Nàng xoa xoa đầu ta :
"Ài, tình yêu là chuyện ai mà nói cho rõ được . Muội chỉ cần nhớ kỹ, yêu là không có nguyên tắc."
Ta nổi hết cả da gà, liếc nàng một cái:
"Câu thoại ở đâu ra đấy, nghe ghê c.h.ế.t đi được ."
Nàng cợt nhả:
"Xem trong thoại bản đấy, cố tình nhớ kỹ để ghê c.h.ế.t muội đó."
"Vậy ta cảm ơn ngươi nhé."
"Ài, khách sáo quá."
"..."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.