Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
9.
Kỳ thực ta không xác định được tình cảm mình dành cho Lưu T.ử Linh là gì, có lẽ là thích, có lẽ là yêu, lại cũng có thể chỉ là đơn thuần thèm khát thân thể người ta .
Trên thực tế, rốt cuộc thế nào là thích, thế nào là yêu, đến ta cũng chẳng rõ.
Hoặc giả ta đã từng biết , nhưng giờ đây lại chẳng còn minh bạch nữa.
Ví như Hạ Phồn, kẻ đáng lẽ nên bị nhốt lại vì từng nói không muốn cưới ta , hiện tại lại đang chặn đường ta trên đường về phủ, luôn miệng đòi ta cùng hắn cao chạy xa bay, khiến ta vô cùng kinh ngạc.
Sau lần tỏ tình thất bại đó, ta và hắn không còn qua lại thường xuyên. Trước khi hắn đến phủ ta gây chuyện, chúng ta đã nửa năm không gặp mặt.
Ta nhìn về phía Lưu T.ử Linh đang ôm mèo, ngoan ngoãn đứng chờ ta dưới gốc liễu cách đó không xa, rồi hỏi hắn :
"Ngươi biết ta đã thành thân rồi chứ?"
Hắn c.ắ.n c.ắ.n môi, đáp: "Ta biết ."
Ta nhìn hắn thêm lần nữa:
"Vậy ngươi còn nhớ rõ những gì ngươi đã nói trước kia không ?"
Hắn bước tới gần vài bước, trong mắt tràn đầy vẻ thống khổ:
"Ta biết . Ta xin lỗi . Hiện tại ta mới biết được ngươi quan trọng với ta nhường nào."
"Vì sao lại muốn ta cùng ngươi rời đi ?"
Ta lùi lại phía sau hai bước:
"Ngươi đã bao giờ nghĩ tới hậu quả chưa ?"
Hắn há miệng thở dốc, nhưng chẳng thể nói nên lời.
Ta mất kiên nhẫn:
"Ngươi chẳng nghĩ suy gì cả mà đã bảo muốn dẫn ta đi , ngươi không thấy mình nực cười sao ? Ngươi có nghĩ tới chúng ta đi rồi sẽ nảy sinh bao nhiêu đồn đại ác ý không ? Ngươi có nghĩ tới cha ngươi sẽ thế nào, hoàng huynh ta sẽ ra sao không ? Lúc trước ngươi tới quậy phá, ta chỉ coi như ngươi say rượu mà không tính toán, nhưng ngươi hiện tại đang làm cái gì? Lại mơ mộng về những chuyện tình ái cũ kỹ đó sao ?"
"Không phải !"
Hạ Phồn ngắt lời ta , giơ tay ra rồi lại rụt về:
"Là cha ta ... ông ấy nảy sinh ý đồ không nên có , ta không muốn . Những lời đồn đó không phải do ta thả ra , nàng tin ta có được không ? Ta và nàng đã quen biết bao năm như vậy , nàng phải biết ta là người thế nào chứ."
Ta lắc đầu, quyết tâm hôm nay phải nói cho rõ ràng:
"Ta không biết , ta phát hiện mình đã không còn hiểu ngươi nữa rồi . Ngươi nếu thích ta , lúc trước sao lại nói ra những lời như vậy ; ngươi nếu không thích ta , hiện giờ lại đang làm cái gì?"
"Không phải ..."
Hốc mắt Hạ Phồn đỏ hoe, lần gần nhất hắn ủy khuất như thế này đã là chuyện từ nhiều năm trước , lúc hai đứa giận dỗi nhau .
Khi đó ta có một người bạn mới, hơi xa cách với hắn , hắn liền tự dỗi, cuối cùng vẫn là ta phải đi tìm hắn làm hòa.
Ta
nhìn
sang phía Lưu T.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cay-sung-sinh-kieu/chuong-7
ử Linh cách đó
không
xa, hảo gia hỏa, ngay cả tư thế
đứng
cũng
chưa
từng
thay
đổi,
đứng
như thế
không
thấy mệt
sao
?
Nhìn một lúc lâu, ta hướng về phía Hạ Phồn nói :
"Bất kể có phải hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa, ngươi chỉ đòi dẫn ta đi , mà chẳng hề hỏi xem ta còn thích ngươi hay không sao ?"
Thấy sắc mặt hắn tái đi vài phần, ta nói tiếp:
"Ta sớm đã không còn thích ngươi rồi , xin lỗi Hạ Phồn, thích ngươi thật quá mệt mỏi. Ta không muốn tốn sức lực đi phân biệt sự quan tâm của ngươi là tình huynh đệ hay tình nam nữ nữa, cũng không muốn nghe ngươi nói thêm một lần nào về việc không chịu nổi cái tính xấu của ta . Nói nữa thì, kẻ đầu tiên cự tuyệt chính là ngươi, hơn nữa còn không để lại cho ta một chút đường lui nào."
Hạ Phồn cúi đầu, giọng nói nghẹn ngào:
" Nhưng kỳ thực, ta cũng đã thích nàng từ rất lâu rồi , chỉ là ta không ngờ nàng lại là người mở lời trước , mà cha ta lại ... thời điểm đó không đúng, ta không dám dễ dàng đáp ứng nàng, thật đấy, ta vốn định nói thông suốt phía cha ta rồi mới..."
Ta không biết hắn lại có nỗi khổ tâm này , trong lòng nghẹn ứ, chẳng biết nói gì hơn.
Tống Niệm Ngọc rất ít khi bàn với ta chuyện chính trị, hắn từng biết ta để ý Hạ Phồn, chỉ nói nếu Hạ Phồn nguyện ý cưới ta , hắn nhất định sẽ tác thành.
Chỉ là Hạ Phồn không muốn .
Hắn giấu giếm ta mọi chuyện.
Thấy ta không d.a.o động, Hạ Phồn lại nói :
"Bây giờ thì khác rồi , ông ấy đã hết hy vọng. Thế nên ta mới tới tìm nàng, Kiều Kiều, nàng có thể cho ta một cơ hội nữa không ..."
Ta lắc đầu, nhìn đôi mắt đỏ ngầu của hắn :
Tiểu Yêu ở Núi Phiêu Phiêu 🍑
"Không có cơ hội nữa đâu , ta đã thích người khác rồi . Ta cũng không biết mình có thích hắn nhiều như từng thích ngươi hay không , nhưng ở bên hắn ta thấy rất an tâm, an tâm hơn nhiều so với trước kia . Hạ Phồn, có lẽ ngươi nên trưởng thành hơn chút đi . Bất kể ta còn thích ngươi hay không , hiện tại ta đều không thể ở bên ngươi được nữa, ngươi nên chấp nhận điều đó."
Hắn nhếch môi, vẫn không cam lòng:
"Vậy là nàng muốn cộng độ cả đời với một tên thái y câm ư?"
Ta hơi tức giận, nhịn một lát mới không ra tay đ.á.n.h hắn , chỉ khoanh tay lạnh lùng nói :
"Từ bao giờ Hạ Phồn ngươi lại là kẻ để ý đến những thứ này thế? Nếu muốn nói như vậy , ngươi tuy là thế t.ử, nhưng lại không có công danh, tuy có vẻ ngoài tuấn tú, nhưng lại vô đảm lược và trách nhiệm, chẳng lẽ ngươi xứng với ta sao ? Ngươi nói ngươi quen biết ta hơn mười năm, sao lại không biết ta trước nay chưa từng để tâm đến những thứ đó."
Hắn còn muốn nói gì đó, nhưng ta đã giành nói trước :
"Nói thế thôi, Hạ Phồn."
Nếu ngày ấy hắn chịu suy nghĩ kỹ rồi hãy trả lời ta , sự việc có lẽ đã không thành ra nông nỗi này .
Hạ Phồn nhìn Lưu T.ử Linh cách đó không xa, không nói thêm gì nữa, cả người suy sụp không còn hình dáng gì.
Ta thở dài: "Cứ như vậy đi , sau này đừng tìm ta nữa."
Nói xong, ta nhấc chân đi về phía Lưu T.ử Linh.
Đi được vài bước, ta lại quay đầu lại nói :
" Đúng rồi , còn một chuyện cuối cùng muốn hỏi ngươi, ngươi có thích mèo không ?"
Hạ Phồn đang đau lòng muốn c.h.ế.t: "???"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.