Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
10.
Ta thành công đem con mèo tặng đi .
Ta lừa gạt Hạ Thân Vương rằng đây là khảo nghiệm hoàng huynh ta dành cho ông, nếu làm tốt thì sau này xác suất bị mời đi uống trà sẽ thấp đi .
Hạ Thân Vương vừa vuốt ve hai vết cào mới trên tay, vừa giả cười nói nhất định không phụ hoàng ân.
Lúc tiễn Cam Sành đi , đám hạ nhân từng bị nó cào trong phủ ai nấy đều hoan thiên hỉ địa, duy chỉ có Lưu T.ử Linh là có chút không nỡ.
Khi ta nói có mèo thì không có ta , chàng thậm chí còn do dự một chút.
Ta tức quá liền làm mình làm mẩy, giảng đạo lý với chàng :
"Nếu chàng không nghe lời ta , ta liền đem sách của chàng đi vứt hết. Người đâu , đem đồ đạc của phò mã gia dọn ra ngoài cho ta ."
Lưu T.ử Linh lập tức đem Cam Sành đưa qua. Mấy ngày sau đó chàng rõ ràng là không vui, mỗi khi ta theo thói quen định vỗ vai chàng , chàng đều không cho ta chạm vào .
Thời gian chàng nhốt mình trong thư phòng cũng dài ra .
Trời ạ, một người vốn có tính tình tốt như Lưu T.ử Linh mà cũng có lúc dỗi cơ đấy!
Ta vội vàng chia sẻ phát hiện mới nhất này với Lâm Nhan, nàng nghe xong chỉ hỏi ta :
"Vậy ngươi đã dỗ người ta chưa ?"
Ta đang bóc đậu phộng, nghe vậy sờ sờ mũi: "Vẫn chưa ..."
Ánh mắt Lâm Nhan nhìn ta phảng phất như đang nhìn một kẻ ngốc:
"Vậy ngươi thấy vui sao ?"
"Thấy một người vốn luôn hiền hòa lại biết giận dỗi như vậy , chẳng lẽ còn chưa đủ làm người ta hưng phấn sao ?!"
Lâm Nhan đồng tình nắm lấy tay ta :
"Kiều Kiều, rốt cuộc là từ bao giờ ngươi lại dưỡng thành cái tính cách cổ quái này vậy ."
Ta: "???"
Việc dỗ dành người với ta căn bản là dốt đặc cán mai, nghĩ tới nghĩ lui chỉ còn một biện pháp, ta giả vờ làm xước ngón tay mình , sau đó chạy đến trước mặt chàng bán t.h.ả.m.
Bệnh nghề nghiệp của Lưu T.ử Linh quả nhiên không phải dạng vừa , tuy rằng rất rõ ràng là ta cố ý, nhưng chàng vẫn thở dài, cầm hòm t.h.u.ố.c ra xử lý cho ta .
Băng bó xong, ta nắm c.h.ặ.t t.a.y chàng không buông, mặt dày nói :
"Chàng đừng giận nữa được không ? Nếu chàng thích mèo, ta lại tìm cho chàng một con dịu ngoan hơn, con Cam Sành đó quá dã rồi ."
Chàng nhìn bàn tay đang nắm c.h.ặ.t, lại nhìn ta , mím môi.
Ta thừa thắng xông lên:
"Hơn nữa chàng xem này , trong phủ này có gì thú vị hơn Cam Sành đâu , ví dụ như ta ..."
Chàng kinh ngạc nhìn , ta cố tình ngập ngừng, rồi nói tiếp:
".
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cay-sung-sinh-kieu/chuong-8
..tặng cho
chàng
những cuốn y thư mới,
ta
nhớ
chàng
đã
muốn
chúng lâu lắm
rồi
." Đống sách đó
ta
đã
phải
sai
người
tìm kiếm
rất
lâu đấy.
Mắt chàng bỗng chốc sáng rực, thậm chí còn phản tay nắm c.h.ặ.t t.a.y ta .
Ta được nước làm tới:
" Nhưng ta có một điều kiện, chàng phải kể cho ta nghe về chuyện của chàng ngày trước ."
Ta vẫn luôn chưa từng thực sự hiểu Lưu T.ử Linh, quá khứ của chàng , nội tâm của chàng , ta hoàn toàn không biết .
Tiểu Yêu ở Núi Phiêu Phiêu 🍑
Nhưng không biết từ khi nào, trong lòng ta dấy lên một ý niệm mãnh liệt, thiết tha muốn biết hết thảy về chàng , muốn biết chàng làm thế nào mà dưỡng thành tính cách dịu ngoan đến thế.
Lưu T.ử Linh nghe ta muốn biết chuyện quá khứ, rất đỗi ngạc nhiên, sau đó chàng vốn là người có tính tình tốt , lại bị đống y thư trân quý dụ dỗ, nên đã thức cả đêm để viết lại vãng sự thành một quyển sách giao cho ta .
Ta lật xem, giật giật khóe mắt nói :
"Chàng cũng không cần phải viết cả chuyện chàng chữa bệnh trĩ cho nhị thẩm nhà bên vào đâu ."
Chàng lại rất nghiêm túc lắc đầu, kiên quyết đưa hết những ghi chép y thuật của mình cho ta .
Được rồi .
Nhưng mà trí nhớ của chàng cũng quá mức chi tiết rồi đó?
Chàng thức cả đêm viết , ta lại phải mất ba buổi tối mới xem xong, không vì gì khác, những ghi chép đó thật sự quá tỉ mỉ, làm ta như đang đọc một cuốn y học giáo khoa thư, xem đến mức đầu choáng mắt hoa, mắt mũi tối sầm.
Quan trọng hơn là, ta vậy mà thật sự kiên trì xem hết, quả thực cảm động cả kinh thành, cảm động Đại Tống và cảm động chính bản thân ta .
Chứng câm của Lưu T.ử Linh là bẩm sinh, mẹ chàng vì thế mà luôn tự trách, tích tụ trong lòng, cộng thêm cơ thể ốm yếu, sinh chàng được vài năm liền buông tay nhân gian.
Chàng từ nhỏ đã thích y học, khi Lưu thái y không ở nhà, chàng liền trốn vào thư phòng của cha để đọc sách, khi Lưu thái y không trực ban, chàng liền theo cha lên núi hái thảo d.ư.ợ.c.
Lưu T.ử Linh tuy không nói được , nhưng tính tình lương thiện, ngoan ngoãn dịu ngoan, cơ bản không bao giờ gây thêm phiền toái cho cha.
Hơn nữa sau khi học được y thuật, chàng thường xuyên chữa bệnh cho người dân trong vùng, qua lại nhiều lần , ai nấy đều yêu mến chàng .
Cũng có kẻ chê cười chàng không nói được lời nào, nhưng chàng trước nay không để tâm, một lòng chỉ nghĩ đến chuyện trị bệnh cứu người .
Nếu không phải vì ta , có lẽ chàng đã trở thành một vị tiểu thái y bình thường, sau đó cưới một người vợ hiền thục dịu dàng, sống một cuộc đời bình yên tĩnh lặng.
Ta lại một lần nữa tự mắng mình trong lòng là không phải con người .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.