Loading...

CẬY SỦNG SINH KIÊU
#9. Chương 9

CẬY SỦNG SINH KIÊU

#9. Chương 9


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

11.

Vì không biết đã là lần thứ mấy xin lỗi , ta đặc biệt tự mình xuống bếp, làm một chén chè hạt sen mang đến thư phòng.

Lưu T.ử Linh vẫn đang hết sức chuyên chú đọc sách.

Vì quá say mê đám sách đó, chàng hầu như lúc nào cũng ở trong thư phòng.

Ta vào cửa đặt bát xuống mà chàng vẫn không hề hay biết .

Ta đành phải tiến lại gần bên cạnh, "chụt" một cái hôn lên mặt chàng .

Loại thời điểm này không tranh thủ chiếm tiện nghi thì đợi đến bao giờ.

Lưu T.ử Linh bị ta làm cho giật mình run lên một cái, sách đều văng ra ngoài, khi quay đầu nhìn thấy ta , mặt lập tức đỏ bừng, có chút không biết làm sao .

Ta cười tủm tỉm, như một kẻ sắc lang.

"Ta thấy ngươi quá nhập tâm, nên gọi ngươi một tiếng thôi mà."

Chàng sờ sờ gương mặt, nhìn ta ngơ ngác.

Ta đẩy bát chè về phía chàng , cười không có ý tốt .

"Đây là chè hạt sen ta làm , chàng nếm thử xem."

Lưu T.ử Linh chớp chớp mắt, rất nghe lời cầm thìa múc một miếng cho vào miệng.

Ta phấn khích ghé sát lại gần.

"Thế nào thế nào?"

Chàng nuốt xuống, hướng ta mỉm cười .

Đôi mắt cong cong, nốt ruồi lệ nơi khóe mắt khẽ nhúc nhích, hơi có chút phong tình, môi dính chút nước canh sáng lấp lánh, ta nhất thời nhìn đến xuất thần, buột miệng thốt ra :

"Lưu T.ử Linh, chàng đẹp quá."

Vừa dứt lời, trong thư phòng yên tĩnh như tờ, ta chỉ có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập thình thịch.

Nhiệt khí dâng lên mặt, lòng ta đ.á.n.h liều, dứt khoát bất chấp tất cả.

"Lưu T.ử Linh, làm sao bây giờ, ta không muốn làm phu thê trên danh nghĩa với chàng nữa."

"Lạch cạch."

Chiếc thìa rơi xuống bàn.

Lưu T.ử Linh ngơ ngác nhìn ta , khuôn mặt đỏ bừng, vẫn không hề nhúc nhích.

Ta lặng lẽ lùi lại một khoảng cách, nhắm mắt hít sâu một hơi rồi nói :

"Ta nói thẳng luôn nhé, ta thích chàng . Ước pháp tam chương lúc trước chàng cứ coi như ta đ.á.n.h rắm đi , dù sao ta vốn dĩ là kẻ nói không giữ lời, hơn nữa chàng cũng chưa ký tên, không tính là khế ước. Còn chuyện động tâm này , là do nó tự động, ta cũng chịu thôi. Ta nói với chàng không phải để cưỡng ép chàng đáp ứng, chỉ là ta không giấu được chuyện gì trong lòng, xác định rồi nên muốn nói cho chàng biết thôi."

Ta nói một tràng dài, cẩn thận mở mắt ra , thấy Lưu T.ử Linh vẫn đang sững sờ, mặt đã đỏ đến mức sắp nhỏ m.á.u.

Ta nhất thời lại thấy mình như một tên ác bá cường đoạt dân nữ, theo bản năng nắm c.h.ặ.t góc áo, hạ thấp giọng:

"Chàng không cần phải trả lời ta ngay đâu , đợi khi nào nghĩ thông suốt rồi nói cho ta biết là được ."

Lưu T.ử Linh vẫn không nhúc nhích, chàng rũ mắt xuống, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Kỳ thực đáp án đã quá rõ ràng, lòng ta đau nhói, hít hít mũi, xoay người nói :

"Ài thôi vậy , chàng cứ coi như ta hồ ngôn loạn ngữ đi , xin lỗi nhé. Qua nửa năm nữa chắc là có thể hòa ly thôi, chàng yên tâm."

Là ngươi tự đi xin lỗi người ta , lại trách được ai.

Là ngươi động tâm quá nhanh, lại oán được ai.

Ta bình phục tâm tình, nhấc chân định đi , thì tay đột nhiên bị người nắm c.h.ặ.t rồi kéo ngược lại .

Lưng ta đập vào n.g.ự.c chàng , ngay sau đó một đôi tay ôm c.h.ặ.t lấy trước n.g.ự.c ta .

Mùi d.ư.ợ.c hương bao trùm lấy không gian.

Nóng đến hoảng.

Ta lắp bắp: "Chàng, chàng đây lại có ý gì?"

Một nụ hôn mềm mại lướt qua nơi cổ, như một đốm lửa đốt cháy lòng ta .

Ta gỡ tay chàng ra , xoay người ôm lấy cổ chàng .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cay-sung-sinh-kieu/chuong-9

Lưu T.ử Linh thuận thế ôm lấy eo ta , chàng đang thở dốc, mặt đỏ bừng, đôi mắt sáng rực.

Ta vẫn chưa yên tâm, nuốt nước bọt hỏi chàng :

"Chàng rốt cuộc có thích ta không ?"

Tiểu Yêu ở Núi Phiêu Phiêu 🍑

Lưu T.ử Linh chớp chớp mắt, đôi tay dán trên eo ta cử động.

Ta càng muốn có một câu trả lời chắc chắn:

"Như vậy đi , nếu chàng thích ta thì chớp mắt, nếu không thích thì nói cho ta biết ."

Ta chính là vô lý như vậy đấy.

Chàng bật cười , nốt ruồi lệ nơi khóe mắt làm lóa mắt ta .

Lúc này đến lượt ta ngơ ngẩn, chàng đột nhiên nhắm mắt lại , hôn xuống.

Chàng hôn thật mềm nhẹ mà vụng về, mang theo vài phần thận trọng cùng không kiềm chế được .

Ta nhắm mắt đáp lại chàng , khi môi răng giao triền, ta có thể nếm được dư vị chè hạt sen trong miệng chàng , ngọt ngào khiến lòng người ngứa ngáy.

Lưu T.ử Linh càng lúc càng thuần thục, bàn tay bên hông ta di chuyển dần lên, nơi đâu cũng đốt lên một ngọn lửa.

Đến khi chân ta mềm nhũn, chàng mới buông ra , ôm lấy ta , vùi vào hõm cổ ta thở dốc.

Ta không chịu thua, c.ắ.n vành tai chàng trêu đùa:

"Chàng thở nghe hay quá đi , Lưu T.ử Linh."

Chàng như một con mèo bị kinh động, văng ra khỏi người ta , sau đó ánh mắt dán c.h.ặ.t lấy ta như muốn nhìn xuyên thấu qua người ta vậy .

Ta cũng thản nhiên mặc chàng nhìn , cứ cười mãi.

Chàng cuối cùng cũng chịu thua mà thở dài, tiến lại nắm lấy tay ta , dắt ta một mạch về phòng, đóng cửa lại , áp ta lên cánh cửa rồi lại hôn tới.

Lần này hôn rất bá đạo, trong lúc chàng công thành đoạt đất, thỉnh thoảng còn c.ắ.n vài cái như thể đang oán trách chuyện ta đùa giỡn lúc trước .

Ta vừa cười vừa c.ắ.n trả lại , không chịu thiệt chút nào.

Chàng bại trận, bất đắc dĩ nhìn ta .

Ta vòng tay ôm cổ chàng , nũng nịu nói :

"Chàng bế ta qua đó đi ."

Lưu T.ử Linh hoàn toàn bó tay với ta , chàng bế bổng ta lên, vài bước đi đến mép giường rồi thả xuống, lại phủ phục lên.

Chàng dường như rất yêu thích việc hôn môi, từ trán, đôi mắt, ch.óp mũi, chiếc cằm, rồi quay trở lại đôi môi, cuối cùng hạ xuống, để lại những nụ hôn dày đặc nơi cổ ta .

Ta ôm lấy đầu chàng , rầm rì:

"Ta nói cho chàng biết , giờ hai ta không ai uống rượu cả, đừng có mà tính bài trở mặt không quen nhé."

Chàng khựng lại một chút, rồi c.ắ.n mạnh vào cổ ta một cái.

Ta giật nảy mình vì đau, xoay người đè chàng xuống dưới , chàng cũng không giận, thuận theo nằm phía dưới nhìn ta .

Y phục của chàng nửa giải, lộ ra mảng da thịt tuyết trắng ch.ói mắt.

Ta vừa không an phận sờ soạng khắp nơi, vừa giả vờ đứng đắn:

"Ta nhắc lại lần nữa, ta cực kỳ thích chàng , tuyệt đối không phải vì thèm thân thể chàng đâu ."

Lưu T.ử Linh chỉ cười nhìn ta , ta chưa bao giờ biết chàng lại hay cười đến thế, làm ta có chút ngượng ngùng:

"À, thân thể chàng thực ra cũng rất đáng thèm."

Ta thật quá thành thật.

Bàn tay không an phận cuối cùng cũng phải trả giá, khi chạm đến một bộ vị nào đó, hơi thở chàng trở nên nặng nề, đôi tay siết c.h.ặ.t eo ta rồi đè ngược ta xuống.

Ta còn muốn nói gì đó, thì đã trực tiếp bị chàng chặn miệng.

Ta chưa bao giờ hiểu rõ ánh mắt chàng như lúc này :

"Quá ồn ào."

Cuối cùng thì ta cũng không ồn ào nổi nữa.

Tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao, Lưu T.ử Linh đã đi trực ban, chàng để lại cho ta một tờ giấy trên bàn trang điểm, bên trên viết ngay ngắn:

"Mong công chúa đừng trở mặt không quen, bằng không thần sẽ đi mách tội đấy."

Bạn vừa đọc xong chương 9 của CẬY SỦNG SINH KIÊU – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, HE, Hài Hước, Sủng, Hào Môn Thế Gia, Cung Đấu, Ngọt đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo