Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ta sầm mặt nhắc nhở bà ta : "Lão phu nhân, ăn nói phải có chừng mực."
"Ninh Nhi và mẹ chồng thân thiết với nhau , cữu cữu mới nảy sinh ý định cưới bà về làm kế thất. Hai người họ qua lại trong sạch, căn bản không hề có chuyện tư tình."
"Người không thể vì cha chồng hành sự bất chính, liền nghĩ ai trên đời cũng giống như ông ấy được ."
Bà ta tức giận hất văng chén trà xuống đất.
"Mới rời khỏi Thẩm gia được bao lâu đã vội vã đi lấy chồng, Cố Thanh Hòa rõ ràng là đang cố tình vả mặt Thẩm gia!"
Giọng ta bình thản: "Luật pháp chưa từng quy định, nữ t.ử hòa ly thì không được tái giá. Người nên nghĩ thoáng ra một chút. Mẹ chồng lấy được tấm chồng tốt như vậy , người ngoài nhắc tới, Thẩm gia trông cũng đỡ khó coi."
Nói xong ta không thèm nghe bà ta nổi điên nữa, quay người bỏ đi .
20.
Cữu cữu dường như cũng có ý muốn xả cơn giận này thay cho mẹ chồng.
Tin tức về hôn sự chẳng mấy ngày sau đã lan truyền khắp kinh thành. Trong lúc nhất thời, người mẹ chồng từng bị người đời thương hại, nay ngược lại biến thành đối tượng để vô số phu nhân phải đỏ mắt ghen tị.
"Nghe nói gì chưa ? Cố phu nhân hòa ly với Thẩm tướng quân, sắp gả cho Thái phó đại nhân rồi đấy."
"Thái phó vừa có tướng mạo tuấn tú, lại được Thánh thượng trọng dụng, số bà ấy cũng tốt quá rồi ."
"Đâu chỉ có thế. Cô nương nhà Thái phó cực kỳ quý bà ấy , gả vào đó căn bản chẳng phải chịu cảnh mẹ kế con chồng giày vò."
"Thẩm tướng quân bị hồ đồ rồi sao ? Đến cả Thái phó còn biết trân trọng, thế mà ông ta nói thả người là thả ngay được ."
"Nghe
nói
còn là do Cố phu nhân tự
mình
đệ
đơn hòa ly cơ, chậc chậc chậc...
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cha-chong-muon-nap-binh-the-ta-thay-phu-quan-cho-me-chong/chuong-10
"
Cha chồng hứng trọn đủ lời mỉa mai châm chọc trước mặt bá quan văn võ, dạo ấy trên dưới Thẩm phủ ngay cả nói chuyện cũng phải vô cùng cẩn trọng.
Chỉ có ta là nhàn nhã thảnh thơi, mỗi ngày ở trong viện ăn ăn uống uống, chỉ đợi đi ăn cỗ cưới.
Nguyệt Nhu cũng nhờ người đưa tin bình an tới, nàng ta đã thuận lợi về đến quê nhà.
Thẩm Nghiên Chu thì suốt ngày thở ngắn than dài, lúc thì ủ rũ, lúc lại không kìm được mà vui vẻ. Nhìn thế nào cũng thấy không được bình thường cho lắm.
"Chàng không nên vui mừng thay cho mẹ sao ?" Ta vừa c.ắ.n hạt dưa vừa khuyên chàng : "Huống hồ có mối quan hệ của mẹ ở đó, ngày nào cữu cữu tâm tình tốt , nói không chừng còn tiện tay nâng đỡ chàng ."
Chàng vẫn nhăn nhó mặt mày: "Đạo lý thì ta hiểu, nhưng dạo này cha thật sự rất khó chịu."
"Đó là do ông ta tự chuốc lấy." Ta chẳng chừa lại chút mặt mũi nào cho cha chồng.
Thẩm Nghiên Chu nghe ta mắng cha mình cũng không hề giận, một lúc sau lại hỏi: "Sau này gặp lại mẹ , nàng phải gọi người là gì đây?"
Ta bốc một nắm hạt dưa nhét vào tay chàng .
"Đương nhiên là ai xưng hô thế nấy rồi . Chàng cứ gọi là mẹ , ta thì đổi giọng gọi là cữu mẫu."
Những ngày sau đó cuối cùng cũng bình yên trở lại .
Gặp lại mẹ chồng, bà đang khoác tay Ninh Nhi dạo chợ chọn hoa.
Bà của hiện tại có thể yên giấc đến sáng, sống tháng ngày chẳng cần nhìn sắc mặt người khác, cả người toát lên vẻ khoan khoái, tự tại.
Lúc Ninh Nhi ngồi xổm xuống chọn hoa, bà chân thành nói với ta : "A Châu, cảm ơn con dạo trước đã đẩy ta một cái, giúp ta có dũng khí rời đi ."
Đời người luôn sẽ có đôi lần bước sai đường, ta có thể đổi người đồng hành, cũng có thể bước tiếp một mình .
Điều quan trọng là, phải sống nốt quãng đời còn lại theo cách mà bản thân mình mong muốn .
[HẾT]
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.