Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
17
Giải quyết xong lão phu nhân, ta liền bớt chút thời gian đến ngõ Thanh Thủy thăm mẹ chồng.
Hạ nhân nói bà đang làm bánh táo trong bếp, rồi dẫn đường cho ta đi tới. Chẳng ngờ Ninh Nhi cũng ở trong đó.
Bốn mắt chúng ta nhìn nhau , trên mặt tỷ ấy hiện lên vẻ mất tự nhiên. Cứ như thể vừa làm lén lút chuyện gì bị ta bắt quả tang vậy .
"A Châu, con đến rồi ."
Mẹ chồng cười vẫy tay gọi ta .
Ánh chiều tà hắt lên gương mặt bà, trông dịu dàng đến lạ.
Mới nửa tháng không gặp, ta chợt thấy bà dường như trẻ ra rất nhiều. Đôi mày giãn ra thanh thản, nét ôn nhu tĩnh lặng cũng hiện diện rõ ràng hơn.
"Phu nhân, táo đỏ và đậu phộng đều hấp chín rồi , tiếp theo phải làm gì nữa ạ?" Ninh Nhi mở nắp xửng hấp, vô cùng tự nhiên hỏi.
"Nghiền nát chúng ra cùng nhau . Bước này tốn sức lắm, hai người chúng ta cứ làm từ từ thôi."
Bọn họ phối hợp vô cùng thuần thục, ta đứng cạnh lại thành ra như người ngoài.
Ta lẳng lặng nhích đến cạnh Ninh Nhi: "Khai thật mau, tỷ thân thiết với mẹ chồng ta như thế từ lúc nào?"
Hai má Ninh Nhi ửng hồng, lí nhí đáp: "Ta rất thích Cố phu nhân, muốn đến bầu bạn với bà nhiều hơn."
"Ồ——" Ta cố tình kéo dài giọng: "Đã vậy thì ta về trước đây, không quấy rầy hai người nữa."
"Không được đi !"
Mẹ chồng bị ta chọc cười : "Đừng ức h.i.ế.p Ninh Nhi nữa. Qua đây giúp một tay nghiền táo đi , tối nay ở lại ăn cơm luôn."
Tài nghệ nấu nướng của mẹ chồng trước nay vốn rất xuất sắc, ta và Ninh Nhi cùng phụ giúp một tay, chẳng mấy chốc, trên bàn đã bày kín thức ăn nóng hổi.
Ta vừa ngồi xuống, mới phát hiện trên bàn có đặt dư một bộ bát đũa.
"Còn có khách đến sao ?"
Ninh Nhi nuốt nước bọt.
"Cha ta ."
"Hả?"
Ta vốn định đợi mẹ chồng an bài ổn thỏa rồi mới nhờ mẹ ta mai mối, nào ngờ cữu cữu đã có thể đường hoàng đến tận đây ăn tối rồi .
Mẹ chồng nhìn thấu suy nghĩ của ta , lên tiếng giải thích: "Hôm nay Ninh Nhi đến học làm bánh táo, tiện thể mời luôn Bùi đại nhân sau khi bãi triều thì ghé qua đây."
Lời vừa dứt, cữu cữu đã đến nơi.
Có vẻ ông vừa rời khỏi nha môn, quan phục còn chưa kịp thay , lúc bước vào cửa bước chân vô cùng thong dong tự nhiên. Nhìn thấy ta , ông có chút sững sờ.
"Sao cháu cũng tới đây?"
"Nơi này cháu không đến được sao ?"
Cữu cữu chẳng màng bận tâm câu vặn vẹo của ta , ngược lại thản nhiên hệt như đang ở nhà mình mà ngồi xuống, cầm đũa lên.
"Nếu đã đến đông đủ cả rồi , vậy thì dọn cơm đi ."
"......"
Ta bị sự mặt dày của ông làm cho kinh ngạc đến cạn lời.
Người
không
biết
nhìn
vào
, e là thật sự lầm tưởng cái ngõ Thanh Thủy
này
là nhà của ông đấy.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/cha-chong-muon-nap-binh-the-ta-thay-phu-quan-cho-me-chong/chuong-9
18
Đợi cữu cữu và Ninh Nhi rời đi , ta liền mang theo bộ mặt hóng hớt xáp lại gần mẹ chồng.
"Người và hai cha con họ rốt cuộc đã tiến triển đến bước nào rồi ?"
Vừa nãy ở bàn ăn ta đã cố nhịn, trong lòng sớm đã tò mò đến ngứa ngáy.
Thần sắc mẹ chồng có chút lúng túng.
Ngày thứ hai sau khi bà dọn đến trạch viện, cữu cữu đã dẫn Ninh Nhi đến thăm.
Ninh Nhi trước tiên cảm tạ chuyện ở hoa sảnh hôm đó, lại nói : "Vốn dĩ lúc đến Thẩm phủ dự lễ đã muốn nói chuyện với người , ai ngờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy , đành phải đổi sang hôm nay đến bái phỏng."
Mẹ chồng ân cần hỏi: "Chỉ là tiện tay mà thôi. Mấy ngày nay thân thể con thế nào rồi ?"
Cữu cữu ở bên cạnh đáp: "Từ lúc về nhà không tái phát nữa, chỉ là ngày nào cũng lẩm bẩm đòi muốn gặp nàng."
Có lẽ giữa người với người thật sự chú trọng chữ duyên.
Ninh Nhi vùng vẫy trong tâm bệnh bao năm qua, rốt cuộc cũng gặp được một người nguyện ý chiều chuộng nàng, ôm lấy nàng.
Sau đó tỷ ấy lại đến thêm vài lần nữa.
Mẹ chồng nay sống một mình , cũng vui vẻ vì có người bầu bạn.
Ninh Nhi còn mời bà đến Bùi phủ làm khách. Mẹ chồng lo ngại chuốc lấy lời đàm tiếu, bèn uyển chuyển từ chối.
Ta nghe xong chỉ thầm cười trong lòng.
Ngày đó cha chồng chê bai mẹ chồng trước chốn đông người , nói rằng bà rời khỏi Thẩm gia thì chẳng còn ai thèm lấy.
Xem ra cái tát này , chẳng bao lâu nữa sẽ giáng thẳng vào mặt ông ta thôi.
19.
Quả nhiên, một tháng sau , cữu cữu dẫn theo mẹ và ngoại tổ mẫu đến ngõ Thanh Thủy, chính thức mang sính lễ tới cầu hôn.
"Ninh Nhi và nàng vô cùng hợp duyên. Nếu nàng bằng lòng, Bùi mỗ muốn dùng lễ chính thê để rước nàng vào phủ."
"Bùi phủ chỉ có ta và Ninh Nhi là hai người làm chủ, nhân khẩu đơn giản, tháng ngày cũng thanh tịnh. Ruộng đất, trạch viện dưới danh nghĩa ta đều giao cho nàng quản lý. Sau này dẫu thuận lợi hay gian truân, ta đều cùng nàng kề vai gánh vác."
Cữu cữu cầu thân cũng giống hệt như cách ông nói chuyện ngày thường, không có những lời hứa hẹn khoa trương, nhưng câu nào câu nấy đều chân thành, thiết thực.
Khi tin tức truyền đến Thẩm phủ, ta sốt ruột đi lại vòng quanh trong phòng.
"Chuyện hệ trọng thế này mà không gọi ta đi , uổng công ta lo trước tính sau tốn bao tâm tư vì ông ấy !"
Thẩm Nghiên Chu cả người ngây ra như phỗng: "Cái gì? Cữu cữu của nàng muốn cưới mẹ ta sao ?"
Kẻ khó chấp nhận chuyện này nhất đương nhiên là cha chồng. Lúc nghe được tin này ông ta đang luyện thương, đ.â.m một thương xuống, lại đ.â.m nứt cả gạch lát sân.
Lão phu nhân đã lâu không muốn nhìn mặt ta cũng vội vàng cho gọi ta tới.
"Lục Minh Châu, ngươi nói rõ ràng cho ta nghe , chuyện này rốt cuộc là thế nào?"
Ta dang hai tay ra : "Chính là như những gì người nghe được đấy, mẹ chồng ta sắp trở thành phu nhân Thái phó rồi ."
Mặt lão phu nhân đen kịt lại như đáy nồi cháy khét.
"Bọn họ lén lút tư tình với nhau từ khi nào? Có phải ngươi đã biết từ lâu rồi không ?"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.