Loading...
Đêm hôm ấy , anh ôm tôi vào lòng, dịu dàng đặt lên trán tôi một nụ hôn. Giọng nói trầm thấp mang theo sự dịu dàng vô hạn:
“Thượng Thượng, anh yêu em.”
Tôi vòng tay ôm c/h/ặ/t lấy anh , cứ ngỡ rằng cuối cùng mình cũng đã tìm được ánh sáng duy nhất trong cuộc đời.
Nào ngờ, chỉ sau bảy năm ngắn ngủi, người đàn ông từng thề non hẹn biển với tôi lại bắt đầu buông lời chê bai tôi trước mặt những người phụ nữ khác.
Trong giọng điệu của anh tràn đầy vẻ chán ghét và khinh thường.
“Ở bên cô ấy bảy năm rồi , anh thật sự thấy mệt mỏi.”
“Nếu không phải mẹ anh thích cô ấy , anh đã chia tay từ lâu rồi . Mẹ anh thương cô ấy như vậy , nếu biết anh chia tay cô ấy , chắc bà sẽ phát điên mất. Ha ha!”
“Bây giờ người anh thích nhất là em, Chim Hoàng Yến Nhỏ à .”
Từng câu từng chữ chẳng khác nào lưỡi d/a/o sắc bén, đ/â/m thẳng vào t/i/m tôi .
Đến khi chọn xong váy cưới và lễ phục chú rể, trời đã nhá nhem tối.
Hạ Thần lái xe đưa tôi về nhà.
Anh còn tự tay pha cho tôi một cốc nước đường đỏ để làm ấm bụng. Giọng anh vang lên khe khẽ giữa phòng khách yên tĩnh:
“Thượng Thượng, tối nay anh vẫn phải đến công ty dự một cuộc họp. Có lẽ sẽ về khá muộn, em cứ ngủ trước đi , không cần đợi anh đâu .”
Tôi khẽ nắm lấy tay áo anh .
“Anh có thể không đi được không ?”
Động tác của anh hơi khựng lại .
Tôi nhìn thấy ngón tay anh vô thức vuốt nhẹ lên mu bàn tay trái. Đó là thói quen nhỏ của anh mỗi khi suy nghĩ điều gì đó.
Nhưng cuối cùng, anh vẫn lắc đầu, dịu giọng giải thích:
“Cuộc họp lần này rất quan trọng, anh nhất định phải có mặt.”
Tôi nhìn anh thật lâu, cố tìm kiếm dù chỉ một chút do dự hay áy náy trên gương mặt ấy .
Nhưng không có gì cả.
“Thượng Thượng, đợi anh giải quyết xong công việc, anh sẽ lập tức về với em, được không ?”
Anh kéo tôi vào lòng, kiên nhẫn dỗ dành như mọi lần .
Tôi cố kìm nén cảm giác cay xè nơi khóe mắt, để mặc nước mắt lặng lẽ trượt xuống.
“Được rồi , anh đi đi .”
Anh vẫn dỗ dành tôi thêm một lúc lâu. Trước khi rời đi , anh cúi xuống định hôn lên má tôi , nhưng tôi nghiêng đầu tránh đi .
Có lẽ anh cho rằng tôi chỉ đang giận dỗi trẻ con, nên chỉ bất đắc dĩ cười , ánh mắt vẫn tràn đầy vẻ bao dung.
Sau đó, anh xoay người rời đi , không hề ngoảnh lại .
Tôi nhìn theo bóng lưng anh khuất dần ngoài cửa.
Một lúc lâu sau , tôi mới cầm chìa khóa xe lên, tự mình lái xe đuổi theo.
Điểm đến là một căn biệt thự nằm ở vùng ngoại ô Bắc Kinh.
Tôi nấp sau góc tường, tận mắt nhìn Hạ Thần nhập mật mã mở cửa.
Ngay khoảnh khắc ấy , một người phụ nữ bất ngờ lao vào lòng anh .
Cô
ta
mặc bộ trang phục hầu gái thỏ đen, bên
dưới
là đôi tất dài ôm sát chân.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chim-hoang-yen-nho/chuong-2
Giọng
nói
mềm mại, ngọt ngào đến mức gần như
có
thể vắt
ra
nước:
“Chủ nhân, cuối cùng anh cũng đến rồi !”
Ánh mắt Hạ Thần lập tức trở nên nóng bỏng.
Anh cúi đầu hôn cô ta , sau đó mất kiên nhẫn bế thốc người lên, nhanh ch/óng bước vào biệt thự.
Đêm ấy , tôi đứng bên ngoài căn biệt thự rất lâu.
Mãi đến khi toàn thân lạnh buốt, tôi mới lặng lẽ quay người rời đi .
Thật ra , tối nay tôi vốn đã chuẩn bị tinh thần để gặp Hạ Thần.
Chỉ là tôi không ngờ mọi chuyện lại diễn ra đúng như những gì mình đã đọc được .
Lịch sử trò chuyện giữa anh và cô Chim Hoàng Yến Nhỏ ấy bắt đầu từ ba năm trước .
TAnh Hạ, cảm ơn anh đã đưa em về. Cuối cùng em cũng được ngồi trên chiếc ghế phụ danh giá của anh rồi !]
[Ừ.]
Đoạn tin nhắn mới nhất được gửi vào tối hôm qua.
[Chim Hoàng Yến Nhỏ, ngày mai anh phải đi cùng cô ấy chọn váy cưới. Tối nay anh sẽ qua chỗ em. Nhớ mặc bộ này rồi ngoan ngoãn đợi anh .]
[Vâng, thưa chủ nhân!]
Đính kèm là một bức ảnh.
Trong ảnh, người phụ nữ quỳ trên sàn nhà, mặc bộ trang phục hầu gái thỏ cùng đôi tất đen quyến rũ.
Tôi đã từng dành cho Hạ Thần chút hy vọng cuối cùng.
Tôi cứ nghĩ rằng chỉ cần mình níu kéo, chỉ cần mình tỏ ra không nỡ rời xa anh , có lẽ anh sẽ thay đổi quyết định.
Nhưng anh đã không làm vậy .
Thậm chí, anh chẳng có lấy một chút do dự hay hối hận.
Khi Hạ Thần trở về nhà, tôi đang ngồi thẫn thờ trên ghế sofa.
Tôi không hề đợi anh .
Chỉ là trong lòng quá nặng nề, khiến tôi trằn trọc mãi không sao ngủ được .
Anh nhẹ chân bước vào phòng, động tác cẩn t/h/ậ/n như sợ đ/á/n/h thức tôi .
Nhưng khi vừa quay đầu lại , anh đã bắt gặp ánh mắt tôi .
Tôi đang ngồi đó, lặng lẽ nhìn anh không chớp mắt.
Hạ Thần giật mình .
Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt cùng quầng thâm dưới mắt tôi , anh lập tức cau mày, giọng nói đầy vẻ lo lắng:
“Thượng Thượng, sao em vẫn chưa ngủ? Anh đã bảo em đừng đợi anh rồi mà?”
Anh nắm lấy tay tôi , vừa chạm vào những đầu ngón tay lạnh buốt, sắc mặt đã thoáng hiện vẻ không vui.
“Thượng Thượng, sao em chẳng chịu nghe lời thế? Tay lạnh cóng thế này mà cũng không biết bật điều hòa. Em định để mình bị cảm, khiến anh lo lắng đến c/h/ế/t mới chịu sao ?”
Đây là lần đầu tiên anh tỏ thái độ trách móc tôi .
Nhưng cũng chỉ vì lo lắng cho sức khỏe của tôi mà thôi.
Nếu là trước đây, có lẽ tôi đã cảm động đến mức nhào vào lòng anh .
Thế nhưng lúc này , tôi chỉ cảm thấy như có một cơn giận dữ nghẹn cứng trong l/ồ/ng n/g/ự/c, không thể trút ra , cũng chẳng thể nuốt xuống.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.