Loading...
Giọng nói của Phạm Văn Lộc vẫn còn vang bên tai, nhưng trong phòng đọc sách đã không còn ai lên tiếng.
Cảnh Thâm nhìn tấm ảnh trong tay. Người đàn ông đứng phía sau Ngọc Lan quả thật là chú ruột của anh . Từ nhỏ đến lớn, Tạ Minh Đức luôn là người xuất hiện bên cạnh gia đình trong những dịp quan trọng. Sau khi cha anh mất, ông còn nhiều lần thay mặt gia đình xử lý công việc ở Tạ thị.
Anh từng xem ông là người thân đáng tin cậy nhất.
"Ông Lộc, lần đó chú tôi tìm ông vào thời điểm nào?" Cảnh Thâm hỏi.
"Khoảng một tuần sau khi bà Ngọc Lan mất. Ông ấy nói muốn thu hồi những tài liệu riêng của bà, tránh để người ngoài lợi dụng gây ảnh hưởng đến Tạ gia."
"Ông có giao không ?"
" Tôi chỉ giao một số giấy tờ sinh hoạt. Những tài liệu bà ấy dặn giữ lại , tôi không đưa."
Cảnh Thâm nhắm mắt trong giây lát.
"Vì sao ông không nói chuyện này sớm hơn?"
"Vì tôi không có chứng cứ chứng minh ông ấy làm gì sai. Tôi chỉ là người làm công trong nhà, không muốn t/ùy tiện đổ tội cho người thân của bà chủ." Ông Lộc ngừng lại . " Nhưng sau khi thấy cô Minh Châu tìm đến, tôi nghĩ có lẽ đã đến lúc những chuyện đó cần được làm rõ."
Minh Châu nhẹ giọng:
"Ông đã giúp chúng tôi rất nhiều rồi . Tạm thời ông đừng liên hệ với bất kỳ ai trong Tạ gia. Nếu còn nhớ thêm điều gì, hãy báo cho luật sư."
Sau khi kết thúc cuộc gọi, cô đặt điện thoại xuống.
"Chúng ta chưa thể kết luận chú anh là người đứng sau ."
"Anh biết ."
"Anh thật sự biết , hay vì không muốn tin?"
Cảnh Thâm nhìn cô. Câu hỏi ấy không hề mang ý trách móc, nhưng lại khiến anh khó chịu hơn bất kỳ lời buộc tội nào.
"Anh không muốn tin người thân của mình có thể làm ra chuyện đó. Nhưng anh cũng không thể vì không muốn tin mà bỏ qua những chứng cứ đang có ."
Minh Châu gật đầu.
"Vậy chúng ta cứ làm theo chứng cứ."
Sáng hôm sau , Cảnh Thâm chủ động hẹn Tạ Minh Đức tại văn phòng riêng. Anh không mang theo bức ảnh hay nhắc đến lời khai của Phạm Văn Lộc, chỉ đưa ra một số giao dịch cần giải trình.
Tạ Minh Đức đến đúng giờ. Ông mặc bộ vest màu xám, dáng vẻ điềm tĩnh như mọi lần .
"Nghe nói cháu muốn kiểm tra lại hồ sơ tài chính cũ?"
"Vâng. Có một số chứng từ không khớp với bản lưu ban đầu. Cháu muốn biết ai đã yêu cầu điều chỉnh."
Tạ Minh Đức lật qua vài trang giấy.
"Chuyện từ nhiều năm trước , người phụ trách đã nghỉ việc gần hết. Cháu không nên tốn quá nhiều thời gian vào việc này ."
"Trong đó có hồ sơ của Kỷ Thành Phong."
Bàn tay đang cầm tài liệu của ông khựng lại .
"Cháu vẫn còn quan tâm đến chuyện đó?"
"Cha vợ cháu từng bị kết luận có liên quan đến sai phạm tài chính. Nếu kết luận ấy không chính xác, Tạ thị cần có trách nhiệm đính chính."
Tạ Minh Đức đặt tập giấy xuống.
"Cháu nghĩ chỉ cần tìm được vài điểm bất thường là có thể phủ nhận toàn bộ kết luận năm đó sao ? Khi ấy , chính mẹ cháu cũng tham gia kiểm tra."
Cảnh Thâm nhìn ông.
"Mẹ cháu từng yêu cầu giữ lại bản báo cáo gốc."
"Chị ấy đã mất rồi . Những chuyện chị ấy làm khi còn sống, chúng ta không nên t/ùy tiện suy đoán."
"Cháu không suy đoán. Cháu đang tìm tài liệu."
Tạ Minh Đức im lặng một lúc rồi đứng dậy.
"Chú chỉ muốn nhắc cháu, đừng vì chuyện hôn nhân mà để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến Tạ thị. Kỷ Minh Châu là con gái của người bị nghi ngờ. Cháu càng nên cẩn t/h/ậ/n."
Cảnh Thâm không trả lời ngay.
Trước đây, chính anh cũng từng dùng những lời tương tự để nghi ngờ Minh Châu. Bây giờ nghe chúng phát ra từ miệng người chú mà mình từng tin tưởng, anh mới hiểu cảm giác bị người khác đ/á/n/h giá chỉ bằng thân phận gia đình đau đớn đến mức nào.
"Chú yên tâm. Cháu sẽ không để cảm xúc quyết định kết quả điều tra."
Tạ Minh Đức nhìn anh thêm vài giây rồi rời khỏi phòng.
Ngay khi cánh cửa đóng lại , Cảnh Thâm gọi cho luật sư, yêu cầu ghi nhận toàn bộ nội dung buổi làm việc vào hồ sơ nội bộ.
Trong khi đó, Minh Châu tiếp tục kiểm tra chiếc USB lấy được từ hộp gỗ của Ngọc Lan.
Dữ liệu bên trong có ba tệp, nhưng hai tệp đã bị hỏng. Tệp còn lại là một đoạn ghi âm ngắn, được tạo trước ngày Ngọc Lan gặp tai nạn.
Giọng Ngọc Lan vang lên, có phần mệt mỏi:
" Tôi đã đối chiếu lại rồi . Khoản tiền đó không hề được sử dụng cho dự án. Nếu anh tiếp tục sửa báo cáo, tôi sẽ gửi bản gốc cho hội đồng quản trị."
Một giọng đàn ông đáp lại :
"Chị nghĩ làm vậy thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn sao ? Chị có biết nếu chuyện này bị phanh phui, bao nhiêu người sẽ bị kéo xuống không ?"
"Người
làm
sai
phải
chịu trách nhiệm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chong-toi-bong-tro-thanh-toi/chuong-14
Không thể vì giữ thể diện cho Tạ gia mà đổ hết
mọi
chuyện lên đầu một
người
không
liên quan."
Đoạn ghi âm kết thúc ngay sau đó.
Minh Châu nghe lại vài lần . Giọng người đàn ông không đủ rõ để nhận diện, nhưng câu nói cuối cùng khiến cô chú ý.
Ngọc Lan không chỉ muốn minh oan cho Kỷ Thành Phong. Bà còn biết có người đang cố tình đổ trách nhiệm lên một người vô tội.
Cảnh Thâm trở về đúng lúc cô đang nghe lại đoạn ghi âm.
"Em phát hiện gì rồi ?"
"Đoạn này cho thấy mẹ anh đã biết có người cố tình thay đổi báo cáo. Nhưng chưa đủ để xác định người nói chuyện với bà là ai."
Cô mở thêm một thư mục chứa dữ liệu thời gian.
"Điều đáng chú ý là tệp được tạo trước khi mẹ anh mất ba ngày. Nếu người giữ dữ liệu gốc có thể khôi phục hai tệp còn lại , chúng ta sẽ có thêm manh mối."
Cảnh Thâm nhìn màn hình.
"Anh đã liên hệ với Lê Hoàng Nam. Ông ấy đồng ý gặp luật sư vào ngày mai."
"Vậy trước mắt đừng để chú Minh Đức biết ."
"Anh đã yêu cầu bộ phận pháp chế giữ kín cuộc gặp."
Minh Châu gật đầu, sau đó tắt đoạn ghi âm.
Cảnh Thâm nhìn cô. Từ lúc biết sự thật về cuộc hôn nhân, cô không còn nhìn anh bằng ánh mắt trước kia . Anh từng nghĩ chỉ cần giải thích, cô sẽ hiểu. Nhưng anh càng cố tìm lý do, khoảng cách giữa họ càng hiện rõ.
"Minh Châu, anh muốn nói với em một chuyện."
Cô không ngẩng đầu.
"Anh nói đi ."
"Anh đã yêu cầu luật sư chuẩn bị hồ sơ đính chính kết luận cũ về cha em. Dù kết quả điều tra cuối cùng thế nào, nếu Tạ thị từng đưa ra thông tin sai lệch, anh sẽ chịu trách nhiệm công khai."
Minh Châu ngừng tay.
"Đó là việc anh nên làm ."
"Anh biết ."
"Em không cần anh làm những chuyện này để đổi lấy sự tha thứ."
"Anh không nghĩ mình có thể dùng một việc để đổi lấy điều đó."
Cô nhìn anh , ánh mắt dịu đi đôi chút nhưng vẫn còn khoảng cách.
"Vậy thì đừng làm vì em. Hãy làm vì những người đã bị tổn thương."
Cảnh Thâm khẽ gật đầu.
Đêm ấy , Minh Châu đang chuẩn bị ngủ thì nghe tiếng điện thoại của Cảnh Thâm vang lên ngoài phòng khách.
Cô bước ra , thấy anh đứng cạnh cửa sổ, sắc mặt nghiêm trọng.
"Chuyện gì vậy ?"
Anh đưa điện thoại cho cô xem. Đó là tin nhắn từ luật sư, thông báo rằng người từng quản lý hệ thống dữ liệu cũ vừa xin hủy cuộc gặp vào ngày hôm sau .
Lý do là ông ta nhận được một lời đề nghị khác, yêu cầu không tiếp tục tham gia vào việc rà soát hồ sơ Tạ thị.
"Ông ấy nói ai đã liên hệ không ?" Minh Châu hỏi.
"Chưa. Luật sư đang cố gắng xác nhận."
"Vậy có người biết chúng ta đang tìm dữ liệu."
Cảnh Thâm nhìn cô.
"Khả năng cao là vậy ."
Minh Châu suy nghĩ một lát rồi đề nghị:
"Đừng gọi lại liên tục. Nếu người đó đang sợ hãi, càng bị thúc ép sẽ càng không dám hợp tác. Hãy để luật sư gửi văn bản bảo đảm quyền lợi và cam kết bảo mật."
Cảnh Thâm làm theo lời cô.
Một lúc sau , anh nhận được cuộc gọi từ số lạ. Người ở đầu dây bên kia chỉ nói một câu ngắn:
" Tôi có thể gặp các anh chị, nhưng có một điều cần nói trước . Bản dữ liệu gốc không chỉ chứng minh Kỷ Thành Phong bị oan. Nó còn cho thấy người ký lệnh thay đổi hồ sơ đã sử dụng quyền hạn của người khác."
Cảnh Thâm lập tức hỏi:
"Người đó là ai?"
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
" Tôi không thể nói qua điện thoại. Nhưng nếu anh thật sự muốn biết , hãy mang theo bản ghi giao dịch ngày mười bảy tháng sáu. Đó là lần cuối cùng hệ thống ghi nhận tài khoản của bà Ngọc Lan truy cập vào kho dữ liệu."
Cuộc gọi kết thúc.
Minh Châu nhìn Cảnh Thâm.
"Ngày mười bảy tháng sáu..."
Cảnh Thâm mở lại cuốn sổ của mẹ . Ngày đó được khoanh tròn bằng mực đỏ, bên cạnh chỉ có một dòng chữ ngắn:
Người cuối cùng nhìn thấy sự thật không nhất thiết là người muốn che giấu nó.
Anh nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Trong căn nhà rộng lớn, hai người vẫn đứng cạnh nhau , nhưng không ai còn có thể quay về cuộc sống trước kia . Họ đang tiến gần hơn đến sự thật về cái c/h/ế/t của Ngọc Lan, về nỗi oan của Kỷ Thành Phong, và cả lý do cuộc hôn nhân của họ bắt đầu.
Chỉ có điều, lần này Cảnh Thâm hiểu rằng anh không thể tiếp tục yêu Minh Châu bằng cách quyết định thay cô.
Anh phải để cô tự lựa chọn, kể cả lựa chọn rời khỏi anh .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.