Loading...
Ba tuần sau ngày Minh Châu rời khỏi biệt thự, vụ việc liên quan đến những hồ sơ tài chính cũ của Tạ thị cuối cùng cũng có tiến triển.
Kết quả giám định dữ liệu do cơ quan chức năng thu thập xác nhận tài khoản của Ngọc Lan từng bị sử dụng trái phép trong thời gian bà nằm viện. Những giao dịch bất thường được thực hiện thông qua một công ty trung gian có liên quan đến gia đình Hứa Nhược Vy. Quan trọng hơn, bản báo cáo gốc do Kỷ Thành Phong ký xác nhận không có nội dung đồng ý chuyển khoản như tài liệu đã được công bố năm đó.
Chữ ký trên bản báo cáo cuối cùng đã bị chỉnh sửa.
Kỷ Thành Phong không phải người đứng sau vụ việc. Ông từng phát hiện những khoản tiền bất thường và cố gắng ngăn chặn chúng, nhưng lại bị biến thành người chịu trách nhiệm.
Cảnh Thâm đọc hết bản kết luận sơ bộ, bàn tay siết c/h/ặ/t tập tài liệu.
Suốt nhiều năm, anh đã lấy một sự thật chưa được kiểm chứng làm lý do để nghi ngờ gia đình Minh Châu. Thậm chí, anh còn dùng chính cuộc hôn nhân của mình để tiếp cận cô.
Anh từng nghĩ chỉ cần tìm được bằng chứng, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Nhưng đến khi sự thật xuất hiện, anh mới nhận ra có những tổn thương không thể dùng một bản kết luận để xóa bỏ.
"Phía luật sư đã liên hệ với gia đình ông Kỷ chưa ?" anh hỏi.
"Đã liên hệ. Họ muốn nhận văn bản xác nhận chính thức trước khi đưa ra phản hồi. Ngoài ra , phía điều tra đang tiếp tục làm rõ vai trò của ông Tạ Minh Đức."
Cảnh Thâm gật đầu.
"Tiếp tục phối hợp. Đừng để bất kỳ ai tác động đến nhân chứng."
Trợ lý ngập ngừng rồi nói :
"Thưa chủ tịch, bà Tạ đang chờ anh ở phòng tiếp khách."
Anh biết người trợ lý đang nhắc đến ai.
Tạ phu nhân ngồi trên sofa, sắc mặt không được tốt .
Từ khi vụ việc cũ bị điều tra lại , bà gần như không còn xuất hiện trong những buổi gặp mặt của giới thượng lưu. Những lời bàn tán về Tạ gia khiến bà khó chịu, nhưng điều khiến bà tức giận hơn cả là Cảnh Thâm không chịu dùng quyền lực để dập tắt mọi chuyện.
"Con định để người ngoài điều tra gia đình mình đến bao giờ?"
Cảnh Thâm ngồi xuống đối diện.
"Đến khi mọi chuyện được làm rõ."
"Chỉ vì một người phụ nữ mà con muốn lật tung cả Tạ gia?"
Anh nhìn bà.
"Không phải vì Minh Châu. Đây là trách nhiệm của Tạ thị."
Tạ phu nhân cười lạnh.
"Con đừng nói với mẹ những lời cao đẹp đó. Nếu không có cô ta , con đã không đào lại chuyện của Ngọc Lan. Cô ta khiến con nghi ngờ người trong nhà, khiến con trở thành trò cười trước mặt mọi người ."
"Minh Châu không khiến con nghi ngờ ai cả. Chính những tài liệu và bằng chứng đã làm điều đó."
"Con..."
"Từ trước đến nay, mẹ luôn cho rằng cô ấy không xứng với con. Mẹ chê cô ấy không biết sinh con, không biết chăm sóc gia đình, không biết giữ thể diện cho Tạ gia. Nhưng mẹ có từng nghĩ cô ấy đã phải chịu đựng những gì trong căn nhà này không ?"
Tạ phu nhân im lặng.
Cảnh Thâm tiếp tục, giọng không lớn nhưng từng chữ đều rõ ràng:
"Con đã từng nghĩ chỉ cần con không can thiệp, những chuyện mẹ nói với cô ấy chỉ là mâu thuẫn nhỏ trong gia đình. Con đã sai. Sự im lặng của con khiến cô ấy phải chịu đựng một mình ."
"Chuyện giữa mẹ chồng và con dâu nhà nào chẳng có . Cô ta không chịu được thì là do cô ta yếu đuối."
"Không phải . Là vì cô ấy đã nhẫn nhịn quá lâu."
Tạ phu nhân đứng bật dậy.
"Con muốn mẹ phải làm gì? Đi xin lỗi cô ta sao ?"
Cảnh Thâm nhìn bà.
"Nếu mẹ thật sự nhận ra mình đã làm sai, thì đúng. Mẹ nên xin lỗi ."
Bà nhìn anh như thể không tin những lời vừa nghe .
Nhưng Cảnh Thâm không thay đổi quyết định.
Buổi chiều, Cảnh Thâm đến gặp luật sư đại diện cho gia đình Kỷ Thành Phong.
Anh mang theo văn bản xác nhận ban đầu cùng toàn bộ tài liệu mà Tạ thị đã bàn giao cho cơ quan chức năng. Người luật sư xem qua rồi nói :
"Phía chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi việc khôi phục danh dự cho ông Kỷ. Tuy nhiên, thân chủ của tôi muốn biết liệu Tạ thị có sẵn sàng công khai đính chính thông tin đã từng ảnh hưởng đến ông ấy hay không ."
"Chúng tôi sẽ công khai."
"Anh hiểu việc này có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty chứ?"
" Tôi hiểu."
Luật sư khép tập hồ sơ.
"Vậy tôi sẽ chuyển lời đến gia đình ông Kỷ."
Cảnh Thâm đứng dậy, trước khi rời đi , anh nói thêm:
" Tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi đến ông ấy . Không chỉ với tư cách người đứng đầu Tạ thị, mà còn với tư cách một người từng nghi ngờ ông ấy và làm tổn thương con gái ông ấy ."
Luật sư nhìn anh một lúc.
" Tôi sẽ chuyển lời. Còn việc có chấp nhận lời xin lỗi hay không , đó là quyền của gia đình họ."
Cảnh Thâm gật đầu.
Anh không mong nhận được sự tha thứ ngay lập tức.
Minh Châu biết tin vụ việc của cha được làm rõ từ chính luật sư gia đình.
Khi
nghe
ông thông báo kết quả giám định, cô
ngồi
lặng
trước
bàn
làm
việc
rất
lâu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chong-toi-bong-tro-thanh-toi/chuong-17
"Vậy là những gì cha tôi từng nói đều đúng?"
" Đúng . Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn cần thời gian hoàn tất các thủ tục liên quan đến những cá nhân có trách nhiệm. Nhưng về cơ bản, những tài liệu buộc tội ông Kỷ trước đây đã bị xác định có dấu hiệu làm giả."
Minh Châu cúi đầu, đôi mắt đỏ lên.
Nhiều năm trước , cha cô từng phải chịu những lời chỉ trích mà không thể giải thích rõ ràng. Cô vẫn nhớ khoảng thời gian ông gần như không muốn bước ra khỏi nhà, còn cô thì cố gắng tỏ ra bình thản trước những lời bàn tán.
Sau này , khi kết hôn với Cảnh Thâm, cô từng hy vọng ít nhất người đàn ông ấy sẽ tin mình .
Nhưng hóa ra , anh lại là người mang theo sự nghi ngờ sâu sắc nhất.
"Luật sư, tôi muốn nhận bản sao đầy đủ của kết luận khi có thể."
"Được. Tôi sẽ gửi cho cô."
Sau cuộc gọi, Minh Châu ngồi bên cửa sổ. Cô không khóc thành tiếng, chỉ đưa tay lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống.
Cô vui vì cha mình cuối cùng cũng được trả lại sự trong sạch.
Nhưng niềm vui ấy không đủ để khiến cô quên đi những gì đã xảy ra .
Hai ngày sau , Tạ phu nhân chủ động tìm đến căn hộ của Minh Châu.
Khi nhìn thấy người phụ nữ từng khiến mình nhiều lần cảm thấy ngột ngạt xuất hiện trước cửa, Minh Châu thoáng bất ngờ.
"Mẹ đến đây có việc gì ạ?"
Tạ phu nhân nhìn cô, vẻ mặt không còn vẻ kiêu ngạo thường ngày. Bà đặt chiếc túi xách xuống, sau đó lấy ra một tập giấy.
"Đây là bản sao văn bản đính chính của Tạ thị. Ta nghĩ cô nên xem."
Minh Châu nhận lấy, không vội mở ra .
"Cháu đã được luật sư thông báo rồi ."
Tạ phu nhân im lặng một lúc mới nói :
"Cảnh Thâm nói ta nên xin lỗi cô."
Minh Châu nhìn bà.
"Vậy mẹ nghĩ sao ?"
Câu hỏi khiến Tạ phu nhân hơi sững lại .
Bà vốn đã quen với việc người khác nghe theo mình , chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải đứng trước con dâu cũ và tự hỏi mình đã làm sai điều gì.
"Ta biết trước đây mình đã nói nhiều lời không đúng. Ta không nên can thiệp quá sâu vào cuộc sống của hai đứa, cũng không nên dùng chuyện con cái để gây áp lực cho cô."
Minh Châu không lên tiếng.
Tạ phu nhân cúi mắt.
"Còn chuyện của cha cô... Ta đã từng tin những gì người khác nói mà không tìm hiểu đến cùng. Ta xin lỗi ."
Một lời xin lỗi không dễ dàng đối với người phụ nữ luôn đặt thể diện lên hàng đầu.
Nhưng Minh Châu cũng không vì thế mà lập tức cảm thấy nhẹ nhõm.
Cô đặt tập giấy lên bàn.
"Cháu cảm ơn mẹ đã đến. Nhưng cháu mong mẹ hiểu, những lời mẹ từng nói không chỉ khiến cháu buồn trong một ngày. Có những chuyện đã ảnh hưởng đến cách cháu nhìn nhận chính mình suốt một thời gian dài."
Tạ phu nhân siết nhẹ quai túi.
"Ta biết ."
"Cháu không muốn trách móc mẹ thêm nữa. Nhưng cháu cũng không thể xem như chưa từng xảy ra ."
Bà gật đầu, không cố giải thích.
Trước khi rời đi , Tạ phu nhân quay lại nhìn cô.
"Cảnh Thâm đã thay đổi nhiều."
Minh Châu khẽ đáp:
"Cháu hy vọng anh ấy sẽ tiếp tục như vậy , kể cả khi không còn cháu bên cạnh."
Tạ phu nhân không nói thêm.
Tối hôm đó, Cảnh Thâm nhận được tin mẹ đã đến gặp Minh Châu.
Anh gọi cho bà, nhưng chỉ nhận được câu trả lời ngắn gọn rằng mọi chuyện đã nói xong.
Anh không hỏi Minh Châu phản ứng thế nào.
Thay vào đó, anh mở ngăn kéo, lấy ra tập hồ sơ ly hôn mà cô từng để lại trước ngày xảy ra tai nạn. Giấy tờ vẫn còn nguyên, chỉ thiếu chữ ký hoàn tất của cả hai.
Anh nhìn dòng tên Kỷ Minh Châu thật lâu.
Ba năm trước , anh từng ký vào giấy đăng ký kết hôn với suy nghĩ rằng chỉ cần giữ cô bên cạnh, anh sẽ có đủ thời gian tìm ra sự thật.
Bây giờ, anh hiểu nếu một ngày họ còn có thể bắt đầu lại , đó phải là lựa chọn tự nguyện của cả hai.
Điện thoại trên bàn sáng lên. Trợ lý gửi thông báo về lịch công bố kết quả đính chính của Tạ thị vào sáng hôm sau .
Cảnh Thâm trả lời xác nhận.
Sau đó, anh mở khung trò chuyện với Minh Châu. Ngón tay dừng trên bàn phím một lúc lâu, cuối cùng chỉ gửi một câu:
Anh đã nhận được kết quả. Cha em sẽ được trả lại sự trong sạch. Anh xin lỗi vì đã khiến em phải trải qua những chuyện đó.
Ở căn hộ bên kia thành phố, Minh Châu đọc tin nhắn sau khi hoàn thành bản vẽ cuối cùng.
Cô không trả lời ngay.
Một lúc sau , cô đặt điện thoại xuống, tiếp tục công việc còn dang dở.
Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố vẫn sáng. Cuộc sống của cô đang dần trở lại quỹ đạo, có công việc, có những dự định mới và cả những niềm vui không còn phụ thuộc vào một người đàn ông.
Còn Cảnh Thâm, lần đầu tiên hiểu rằng sửa chữa sai lầm không có nghĩa là người bị tổn thương phải quay về.
Có những điều anh phải làm , dù kết quả cuối cùng có thể không còn liên quan đến mình .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.