Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tâm Nguyệt nén cười , đứng dậy: “Vậy được rồi . Sáng mai em xin nghỉ học, đưa chú đi bệnh viện khám tổng quát toàn thân nhé. Bệnh dai dẳng thế này nguy hiểm lắm.”
Trầm Diên lập tức ngẩng đầu: “Không cần! Bệnh nhỏ thôi, nghỉ ngơi là khỏi.”
Tâm Nguyệt bật cười thành tiếng: “Biết ngay mà!”
Trầm Diên nhìn nụ cười rạng rỡ của cô, trong lòng vừa ngượng vừa ngọt ngào, đành thở dài lắc đầu chịu thua.
Cuối tuần đó, nhóm bạn cấp ba của Tâm Nguyệt rủ nhau đi ăn đồ nướng rồi tăng hai đi karaoke.
9 giờ tối, không khí buổi tiệc đang ở đoạn náo nhiệt nhất. Mấy đứa bạn rủ: “Lát nữa sang quán trà sữa ngồi tới đêm nhé Nguyệt!”
Tâm Nguyệt nhìn vào màn hình điện thoại. Không có tin nhắn nào từ Trầm Diên. Anh không giả bệnh, cũng không nhắn tin hỏi “khi nào về”.
Tự nhiên, cô thấy tay mình ngứa ngáy.
“Thôi, tụi mày đi đi . Tao về đây.”
“Sao thế? Đang vui mà! Có ai giục tao đâu ?”
Tâm Nguyệt khoác áo khoác lên người , mỉm cười nhẹ: “Không biết nữa. Tự nhiên muốn về ăn cơm nhà.”
20 phút sau , tiếng cạch cửa vang lên.
Trầm Diên đang ngồi ở bàn ăn xem tài liệu, nghe tiếng động, anh ngẩng đầu lên. Thấy Tâm Nguyệt bước vào , anh hơi ngạc nhiên: “Sao hôm nay về sớm thế? Mới 9 giờ rưỡi.”
Tâm Nguyệt tháo khăn quàng cổ, đi tới bàn ăn nhảy lên ngồi trên chiếc ghế đối diện anh : “Thích thì về thôi. Chú chưa ăn tối đúng không ?”
Trầm Diên nhìn đĩa thức ăn đã nguội trên bàn, không phủ nhận.
“Em hâm lại thức ăn cho chú nhé.”
Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cô bận rộn trong bếp, khóe môi Trầm Diên vô thức cong lên một biên độ rất rõ. Tâm Nguyệt xoay người lại bắt được khoảnh khắc đó, cô mỉm cười thầm nghĩ: Hóa ra , làm cho ông chú này vui cũng khiến mình thấy lòng ngập tràn ấm áp.
Tuần thi giữa kỳ, Tâm Nguyệt thức đêm liên tục ba ngày để hoàn thành đồ án. Đến sáng ngày thứ tư, cô lên cơn sốt cao, nằm bẹp dí trên giường không dậy nổi.
Trầm Diên phát hiện ra khi gõ cửa phòng gọi cô ăn sáng mà không thấy trả lời. Anh đẩy cửa vào , thấy cô gái nhỏ cuộn tròn trong chăn, má đỏ bừng, hơi thở ngắn gắt.
Cả ngày hôm đó, ông chủ Chu gạt bỏ toàn bộ lịch trình ở công ty.
Anh tự tay chườm ấm cho cô, đo nhiệt độ mỗi giờ một lần , nấu cháo yến mạch nhẹ bụng, rồi ngồi bên mép giường canh cho cô ngủ. Nhìn gương mặt tái nhợt của cô, anh vô thức nhận ra :
Anh nhớ rõ cô thích ăn cay nhưng lại dị ứng với hành tây.
Anh nhớ cô thích uống trà sữa 100% đường, nhiều trân châu đen.
Anh nhớ thói quen mỗi khi căng thẳng cô sẽ khẽ c.ắ.n môi dưới .
Trầm Diên đưa tay ra , nhẹ nhàng vén vài sợi tóc dính trên trán cô. Đột nhiên, bàn tay anh khựng lại không trung.
Mình đang làm gì thế này ?
Mình đang coi em ấy là gì? Một người cháu? Con gái của bạn mẹ ? Hay…
Trầm Diên đứng dậy, đi ra ban công lộng gió. Anh châm một điếu t.h.u.ố.c - thứ mà anh đã bỏ từ lâu.
Cô ấy mới mười chín tuổi. Còn cả một tương lai rộng mở ngoài kia . Cô ấy gọi mình là chú.
Chu Trầm Diên, mi điên rồi .
Anh tự cảnh cáo bản thân : Phải giữ khoảng cách. Không được vượt quá giới hạn.
Tâm Nguyệt tỉnh dậy
vào
buổi chiều. Cơn sốt
đã
lui.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chu-gia-kho-giu-vo/chuong-3
Cô bước ra khỏi phòng, thấy Trầm Diên đang gõ bàn phím làm việc ở phòng khách. Trên bàn ăn là t.h.u.ố.c đã chia sẵn liều, kèm theo một ly nước ấm và vài viên kẹo ngọt để đỡ đắng.
Cô chợt nhận ra , suốt hai tháng qua:
Căn phòng khách chưa bao giờ tắt đèn trước khi cô về.
Mỗi buổi sáng luôn có bữa ăn nóng hổi.
Những ngày cô có lịch thi, anh luôn im lặng chuẩn bị sẵn một cây b.út may mắn trên bàn.
Tâm Nguyệt đi tới, tựa người vào lưng ghế sofa phía sau anh .
“Chu Trầm Diên.”
Trầm Diên không quay đầu lại : “Khỏi sốt chưa ? Đo lại nhiệt độ đi .”
“Chú đối xử với ai cũng tốt và chu đáo thế này à ?”
Trầm Diên ngưng gõ phím. Căn phòng chìm vào khoảng im lặng dài.
“Không.” Anh đáp, giọng trầm thấp.
Tâm Nguyệt tiến thêm một bước, cúi người xuống nhìn nghiêng gương mặt nghiêng tuấn tú của anh :
“Vậy tại sao lại đối tốt với em như thế?”
Trầm Diên xoay người lại , ánh mắt hai người va vào nhau ở cự cự ly chưa đầy hai mươi centimet. Khoảng không khí giữa hai người đột ngột thay đổi, trở nên đặc quánh và nóng bừng. Trầm Diên gạt ánh mắt đi chỗ khác, giọng nói cố giữ vẻ lạnh lùng: “Vì mẹ em nhờ chú chăm sóc em.”
Tâm Nguyệt nhìn bờ vai hơi căng cứng của anh , trong lòng đột nhiên dấy lên một nhịp đập liên hồi.
Miêu cảm ơn cả nhà đã ghé thăm nhà Miêu đọc truyện.
Nếu mọi người thấy hay, hãy cho Miêu 1 like 1 follow để đọc được các bộ truyện do Miêu edit một cách sớm nhất nhé!
Ngoài ra, các bạn có thể đề cử cho Miêu những bộ truyện mà các bạn muốn đọc, Miêu sẽ cố gắng edit cho các bạn đọc nhé!
Tiểu Bạch Miêu.
Nói dối.
Sau sự cố ở phòng khách, không khí giữa hai người xuất hiện một khoảng cách vô hình. Trầm Diên bắt đầu cố tình đi làm sớm hơn và về muộn hơn.
Thứ Bảy, nhóm bạn rủ Tâm Nguyệt đi xem concert của một ban nhạc rock ở thành phố bên cạnh, có thể sẽ ở lại qua đêm.
Tâm Nguyệt nhắn tin cho Trầm Diên:
Tâm Nguyệt: [Tối nay em đi xem concert với bạn, chắc sáng mai mới về ạ.]
Cô chờ đợi một tin nhắn “Chú đau đầu”, hay “Chú lỡ mua đồ ăn”. Nhưng năm phút sau , màn hình sáng lên.
Chu Trầm Diên: [Ừ. Đi đường cẩn thận. Chơi vui vẻ.]
Tâm Nguyệt ngẩn người nhìn dòng tin nhắn vỏn vẹn mười chữ. Lần đầu tiên, anh không tìm cách giữ cô lại .
Đêm đó, giữa đám đông hò hét náo nhiệt của không gian concert, Tâm Nguyệt hoàn toàn không tập trung được . Cô liên tục móc điện thoại ra kiểm tra.
10 giờ. Không có tin nhắn.
11 giờ. Vẫn không có .
Sự hụt hẫng trào dâng khiến l.ồ.ng n.g.ự.c cô nhói đau. Đến 11 giờ đêm, cô không chịu nổi nữa, chủ động bấm số nhắn tin:
Tâm Nguyệt: [Chú ngủ chưa ?]
Chu Trầm Diên: [Chưa. Đang làm việc.]
Tâm Nguyệt: [Chú không nhớ em à ?]
Ở căn hộ chung cư, Trầm Diên nhìn dòng chữ trên màn hình điện thoại rất lâu. Đôi bàn tay đặt trên bàn phím máy tính run nhẹ.
Anh hít một hơi thật sâu, gạt bỏ toàn bộ sự lý trí, sự tự trọng của một ông chú ba mươi tuổi.
Chu Trầm Diên: [Có.]
Chu Trầm Diên: [Chú nhớ em.]
Tâm Nguyệt đứng giữa dòng người đông đúc, nhìn ba chữ ngắn ngủi ấy mà tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi l.ồ.ng n.g.ự.c. Cô không suy nghĩ gì thêm, quay sang nói với bạn: “Tao phải về phố đây.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.