Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“Hả? Bây giờ là 12 giờ đêm rồi đó Nguyệt! Không có xe bus đâu !”
“Tao bắt taxi! Tao phải về ngay!”
Cô nhắn lại cho anh .
Tâm Nguyệt: [Em về nhé.]
Chu Trầm Diên: [Trễ rồi , em cứ ở lại khách sạn với bạn đi . Đừng đi đêm nguy hiểm.]
Tâm Nguyệt: [ Nhưng em muốn về. Em muốn gặp chú.]
Đây là khoảnh khắc Tâm Nguyệt nhận ra rõ ràng nhất: Cô muốn về nhà không phải vì thương hại ông chú cô đơn giả bệnh nữa. Cô về, vì chính trái tim cô đang thôi thúc muốn chạy về bên anh .
1 giờ 15 phút sáng, Tâm Nguyệt mở cửa nhà. Căn phòng khách sáng đèn vàng ấm áp.
Trầm Diên đang ngồi ở bàn ăn, gương mặt phờ phạc thấy rõ, quầng thâm dưới mắt hiện lên vì nhiều ngày mất ngủ và làm việc quá sức. Anh không giả vờ nữa, cả người chìm trong sự mệt mỏi thật sự.
Tâm Nguyệt đi tới, đặt túi xách xuống, bước lại gần anh .
Trầm Diên ngước mắt nhìn cô, giọng nói khàn khàn: “Sao lại về thật thế… Đi đêm nguy hiểm lắm em có biết không ?”
“Tại sao chú lại làm vậy ?” Tâm Nguyệt nhìn anh .
Trầm Diên thở dài, đưa tay lên day thái dương: “Chú… chú hơi đau đầu.”
Tâm Nguyệt tiến lại một bước, đứng ngay trước mặt anh . Cô đưa tay ra , đặt bàn tay mỏng manh lên trán anh , rồi chạm nhẹ vào gò má anh .
“Chu Trầm Diên. Chú bệnh thật rồi .”
Trầm Diên khẽ run lên, ngước nhìn cô: “Ừ. Chú bệnh rồi .”
Tâm Nguyệt nhìn thẳng vào đôi mắt đen thẳm của người đàn ông đối diện, cất giọng vô cùng rõ ràng: “Bệnh yêu em mà không dám nói , đúng không ?”
Bong.
Cả không gian như dừng lại . Trầm Diên hoàn toàn đứng hình. Chu Trầm Diên - người từng đối mặt với những cuộc đàm phán hàng triệu đô mà không biến sắc - lần đầu tiên trong đời bị một cô gái mười chín tuổi dồn vào thế bí đến mức không thể thốt ra lời.
Trầm Diên im lặng rất lâu. Cuối cùng, anh nắm lấy cổ tay Tâm Nguyệt, kéo nhẹ cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mình .
“Tâm Nguyệt. Chú thừa nhận.”
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói chân thành và nghiêm túc chưa từng có : “Chú thích em. Rất thích. Nhớ em mỗi khi em không ở nhà, ghen khi thấy em đi với người khác. Nhưng chú lớn hơn em mười hai tuổi. Em còn đi học, còn cả một thế giới rộng lớn ngoài kia . Chú không muốn dùng việc em ở nhờ nhà chú để ép buộc em, càng không muốn lợi dụng tình cảm hoảng loạn ban đầu của em.”
Tâm Nguyệt nhìn anh , khóe môi hơi cong lên: “Vậy nếu em nói … em cũng thích chú thì sao ?”
Trầm Diên khựng lại , ánh mắt chấn động: “Em chắc chứ? Em không nhầm lẫn giữa sự biết ơn, sự ỉ ôi với tình yêu chứ?”
Tâm Nguyệt nắm lấy bàn tay to lớn, ấm áp của anh : “Em nghĩ kỹ từ lâu rồi . Em không ngốc đâu chú già.”
Trầm Diên nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Anh không lập tức vồ vập ôm lấy cô, mà nhẹ nhàng bao bọc lấy bàn tay cô trong tay mình , hỏi khẽ: “Vậy… em có đồng ý cho chú cơ hội theo đuổi em không ?”
Tâm Nguyệt mỉm
cười
rạng rỡ, gật đầu thật mạnh.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chu-gia-kho-giu-vo/chuong-4
Tâm Nguyệt vốn tưởng sau khi tháo gỡ nút thắt, “chú già” sẽ biến thành một người bạn trai lãng mạn, biết nói những câu ngôn tình sến dẩm.
Nhưng thực tế thì…
Sáng thứ Hai: Trầm Diên đưa cô đi học bằng ô tô, chuẩn bị sẵn hộp trái cây đã cắt gọt cẩn thận.
Chiều thứ Ba: Anh đứng chờ sẵn ở cổng trường, đưa cô đi ăn ở một nhà hàng ấm cúng, nhắc cô: “Mùa này gió lạnh, em mặc thêm áo khoác vào .”
Tối thứ Năm: Anh âm thầm chuyển một khoản tiền vào tài khoản của cô với nội dung: “Tiền ăn vặt tuần này .”
Tâm Nguyệt chống cằm nhìn người đàn ông đang tỉ mỉ cắt bít tết cho mình :
“Chu Trầm Diên này , chú đang theo đuổi em thật đấy à ?”
Miêu cảm ơn cả nhà đã ghé thăm nhà Miêu đọc truyện.
Nếu mọi người thấy hay, hãy cho Miêu 1 like 1 follow để đọc được các bộ truyện do Miêu edit một cách sớm nhất nhé!
Ngoài ra, các bạn có thể đề cử cho Miêu những bộ truyện mà các bạn muốn đọc, Miêu sẽ cố gắng edit cho các bạn đọc nhé!
Tiểu Bạch Miêu.
Trầm Diên ngẩng đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Ừ. Chú đang theo đuổi em.”
Tâm Nguyệt dở khóc dở cười : “Sao em thấy chú giống như đang nuôi trẻ con vậy ? Chẳng lãng mạn chút nào!”
Trầm Diên ngơ ngác một chút, rồi ho nhẹ: “Chú… chú chưa từng theo đuổi ai cả. Chú không biết làm mấy trò lãng mạn của giới trẻ.”
Tâm Nguyệt nhìn vẻ ngượng ngùng hiếm thấy của anh , lòng mềm xèo, bật cười vỗ tay: “Thôi được rồi , kiểu “nuôi trẻ con” này em cũng duyệt!”
Sau khi chính thức hẹn hò, Trầm Diên vẫn giữ thói quen chăm sóc Tâm Nguyệt tỉ mỉ từng chút một. Nhưng điểm khác biệt là… anh đã bắt đầu biết ghen một cách công khai và hợp pháp.
Một chiều, Minh - cậu bạn cùng lớp - gọi điện cho Tâm Nguyệt bàn bài tập, giọng qua loa ngoài khá thân thiết.
Trầm Diên ngồi bên cạnh, nghe xong liền lạnh mặt ra mặt. Tâm Nguyệt cúp máy, cố tình chọc anh : “Sao thế chú? Lại ghen à ?”
Trầm Diên thản nhiên gật đầu: “Ừ. Chú ghen.”
Tâm Nguyệt ngạc nhiên: “Ồ! Sao trước đây hỏi chú toàn bảo “Không có ”?”
Trầm Diên kéo cô ngồi vào lòng mình , ôm lấy eo cô, tựa cằm lên vai cô trầm giọng nói : “Trước đây chú không có tư cách. Bây giờ chú là bạn trai em, chú có quyền ghen.”
Câu nói chân thành và đầy vẻ chiếm hữu ấy khiến tim Tâm Nguyệt đập loạn nhịp. Cô xoay người lại , hôn nhẹ lên cằm anh : “Được rồi , thưởng cho bạn trai vì sự thành thật!”
Dù yêu nhau , nhưng sự chênh lệch về tuổi tác và lối sống đôi khi vẫn tạo ra những va chạm nhỏ.
Tâm Nguyệt là sinh viên năm nhất, cô muốn tham gia các hoạt động câu lạc bộ, đi du lịch dã ngoại cùng bạn bè. Nhưng Trầm Diên vì quá lo lắng cho sự an toàn của cô nên đôi khi quản lý hơi quá đà.
Một tối, Tâm Nguyệt xin phép đi dã ngoại hai ngày một đêm với khoa. Trầm Diên nhíu mày: “Nam nữ đi chung? Ở lại qua đêm ngoài trời? Nguy hiểm lắm, chú thấy không nên đi .”
Tâm Nguyệt bực bội buông đũa xuống: “Chu Trầm Diên! Em đã mười chín tuổi rồi ! Em đi với cả khoa chứ có phải đi riêng đâu ?”
“Chú chỉ lo cho em thôi.”
“Lo lắng hay là muốn quản lý em? Em yêu chú không có nghĩa là em phải bỏ hết cuộc sống riêng của mình để ở lỳ trong căn nhà này !”
Nói xong, Tâm Nguyệt đứng dậy đi thẳng vào phòng, đóng sầm cửa lại .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.