Loading...

Chủ mẫu nằm không cũng thắng
#5. Chương 5

Chủ mẫu nằm không cũng thắng

#5. Chương 5


Báo lỗi

"Hôm nay con còn hẹn các vị phu nhân trong ngõ đi dâng hương xem hát, e rằng sắp muộn rồi ."

 

Sắc mặt nàng ta càng thêm khó coi.

 

Ta cố ý dừng bước.

 

"Tô thị, muội đừng tưởng ta ra ngoài là được hưởng phúc."

 

Nàng ta không nhịn được , nhỏ giọng hỏi ngược lại :

 

" Như vậy mà còn không tính là hưởng phúc sao ?"

 

Ta quay sang Thẩm mẫu, thở dài đầy bất đắc dĩ.

 

"Vốn dĩ con cũng không muốn đi , nhưng thiếp mời đã được đưa đến tận phủ, thật không tiện lần nào cũng từ chối."

 

Quả nhiên, Thẩm mẫu tỏ vẻ không hài lòng.

 

"Ngày nào con cũng chạy ra ngoài, còn có quản lý chuyện trong nhà nữa hay không ?"

 

Ta thuận theo lời bà nhận lỗi .

 

"Mẫu thân nói rất có lý. Nhưng Thẩm gia đang trên đà phát triển, phu quân ở trong triều chỉ có một mình bôn ba, suy cho cùng thế lực vẫn quá đơn bạc."

 

"Một câu nói riêng tư giữa các vị phu nhân, đôi khi có thể hóa giải rất nhiều phiền phức mà nam nhân phải đối mặt ngoài mặt."

 

"Ta thân thiết với nhà nào, người ta trở về nhắc nhở đôi câu, biết đâu lại giúp phu quân tránh được một tai họa."

 

"Nếu ta đóng cửa không ra ngoài, chẳng biết chút động tĩnh nào bên ngoài, khi ấy mới thật sự không thể giúp được gì cho chàng ."

 

Đôi mày Thẩm mẫu hơi giãn ra .

 

Ta lại cam đoan với bà ta :

 

"Lễ nghĩa và thể diện của Thẩm gia, con tuyệt đối sẽ không quên."

 

Lúc này bà ta mới phất tay.

 

"Đi đi , đừng để mất thể diện bên ngoài."

 

Khi xoay người rời đi , ta suýt chút nữa không nhịn được mà bật cười .

 

Giao thiệp với các vị phu nhân đương nhiên cũng tốn tâm sức, nhưng vẫn tự do thoải mái hơn nhiều so với việc bị nhốt trong phủ chăm sóc nam nhân và bà mẫu.

 

Ngay trong năm đầu tiên xuyên đến thời đại này , ta đã suy nghĩ rất rõ ràng.

 

Ta không có bản lĩnh xoay chuyển thế đạo, chỉ có thể tìm cho mình một con đường sống trong những quy củ đã được định sẵn.

 

Ta không muốn thực hiện lễ phu thê với Thẩm Nghiễn Chu, cũng không muốn mạo hiểm sinh con.

 

Ở nơi này không có t/h/u/ố/c giảm đau, sinh mổ hay truyền m/á/u, một lần sinh nở cũng đủ lấy mạng nữ nhân.

 

Còn những việc như bưng nước, đút cơm, cúi đầu chịu uất ức, ngay cả mẫu thân ruột của ta , ta cũng chưa từng hầu hạ như vậy , dựa vào đâu mà phải hầu hạ phụ mẫu của người khác?

 

Nhưng nếu tức phụ từ chối những việc này , sẽ bị gán cho tội danh không hiền thục, bất hiếu.

 

Tô Ỷ Vân lại vừa hay vào cửa đúng lúc này , vừa khéo thay ta gánh vác tất cả những việc lao dịch ấy .

 

Dù nàng ta có kiêu ngạo, có giả tạo đến đâu , cũng không bằng việc có người thay ta thức đêm, đ/ấ/m bóp chân và bưng t/h/u/ố/c đến trước mặt.

 

Ta chỉ cần đường hoàng ra ngoài, lúc trở về còn có thể nhận được danh tiếng hiền huệ.

 

Phía sau , Thẩm mẫu đã mất kiên nhẫn thúc giục nàng ta :

 

"Tô di nương, còn đứng đó làm gì? Mau qua đây đ/ấ/m bóp chân!"

 

Các vị phu nhân ở đầu ngõ từ xa đã gọi ta :

 

"Hôm nay sao muội đến muộn thế? Bọn ta đang nhắc đến muội đây, mau qua đây!"

 

Ta mỉm cười bước tới đón mọi người .

 

9

 

Thẩm Nghiễn Chu trở về phủ vào buổi chạng vạng, tiếng đế giày chạm đất nặng nề hơn ngày thường rất nhiều.

 

Chỉ cần nhìn một cái, ta đã đoán được Tô Ỷ Vân chắc hẳn đã đi cáo trạng.

 

Có lẽ nàng ta nói ta cố ý hành hạ nàng ta , thậm chí còn thêm thắt những lời như lòng dạ độc ác, hà khắc với thiếp thất.

 

Không đợi Thẩm Nghiễn Chu nổi giận, ta đã cầm sổ sách đón ra .

 

“Phu quân về đúng lúc lắm, hôm nay ta nghe được một chuyện lớn.”

 

Những lời hắn chuẩn bị dùng để chất vấn ta nghẹn lại bên miệng.

 

“Chuyện gì?”

 

Ta trải sổ sách lên bàn.

 

“Phu nhân Đại Lý Tự khanh nhắc đến, lão gia nhà bà ấy đang điều tra lại vụ án vận chuyển muối năm xưa, vụ án này có liên quan đến Thị lang Bộ Hộ.”

 

“Phu nhân Thị lang Bộ Lễ lại nói , lão gia nhà bà ấy liên tiếp dâng ba đạo tấu chương, vậy mà đều bị người ta đè xuống.”

 

“Phu quân thử đặt hai chuyện này cạnh nhau mà suy nghĩ xem.”

 

Thẩm Nghiễn Chu cau mày ngồi xuống, cầm lấy sổ sách.

 

Lửa giận trong mắt hắn nhanh ch/óng tan biến, thay vào đó là vẻ nôn nóng không sao che giấu được .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chu-mau-nam-khong-cung-thang/chuong-5

 

“Nàng còn nghe được chuyện gì nữa?”

 

Ta bèn bắt đầu kể từ thời điểm điều tra vụ án, đến những động thái gần đây của Bộ Hộ, rồi nói đến những vị trí trong cung có khả năng xuất hiện chỗ trống.

 

Mỗi tin tức đều không hoàn chỉnh nhưng khi xâu chuỗi lại với nhau , vẫn có thể nhìn ra chiều hướng.

 

Ban đầu, Thẩm Nghiễn Chu còn giữ vẻ bề trên của một phu quân, nhưng nghe đến sau thân người hắn đã bất giác nghiêng về phía trước .

 

“Phu nhân lại có thể nhìn thấu những chuyện này sao ?”

 

Ta mỉm cười lắc đầu.

 

“Thiếp thân không hiểu triều chính, chỉ biết quan sát lòng người .”

 

“Đại Lý Tự khanh không thiếu công lao, lúc này lật lại án cũ, điều ông ta muốn có lẽ phần lớn là quân cờ để chọn phe.”

 

“Nếu Thị lang Bộ Hộ ngã xuống, ai có thể thế chỗ, ai lại có thể nhân cơ hội này mà thu lợi?”

 

“Tính toán rõ được thiệt hơn của mỗi người , tự khắc sẽ biết nên ngả về phía nào.”

 

Thẩm Nghiễn Chu im lặng rất lâu, ngọn nến cháy xuống một nửa, trà trên bàn cũng đã được thay mấy lượt.

 

Đến khi hắn nhìn ta lần nữa, ánh mắt ấy đã không còn đơn thuần là ánh mắt một phu quân dò xét thê t/ử.

 

Đó là ánh mắt của một viên quan muốn trèo cao, đột nhiên phát hiện trong nhà có người có thể thay mình nghe ngóng tin tức, phân biệt chiều hướng.

 

Đúng lúc này , ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ.

 

Nha hoàn của Tô Ỷ Vân đứng ngoài cửa bẩm báo.

 

“Lão gia, di nương nói … nói tay nàng ấy đau dữ dội, muốn mời ngài qua xem thử.”

 

Thẩm Nghiễn Chu lại cau mày.

 

Ta bưng trà , không nói lời nào. Nha hoàn lại bồi thêm một câu.

 

“Di nương đến cầm chén cũng không vững nữa…”

 

Hắn nhìn ra ngoài cửa, rồi lại nhìn sổ sách đang mở trên bàn, nhất thời không lên tiếng.

 

Ta chủ động đưa cho hắn một bậc thang để xuống.

 

“Phu quân cứ qua bầu bạn với muội muội đi , nàng ấy chăm sóc mẫu thân , chắc hẳn đã mệt mỏi rồi .”

 

“Chuyện trong triều, ngày mai bàn tiếp cũng không muộn.”

 

Thế nhưng, chính câu nói ngày mai bàn tiếp ấy lại càng đ/â/m trúng nỗi sốt ruột trong lòng hắn .

 

Quan trường sẽ không dừng lại chờ hắn , còn tay Tô Ỷ Vân đau chẳng qua chỉ là làm nũng mà thôi.

 

Thẩm Nghiễn Chu đi đến cửa, cuối cùng chỉ dặn dò nha hoàn :

 

“Bảo di nương dùng khăn nóng chườm trước đi . Ta có chuyện quan trọng cần bàn với phu nhân, lát nữa sẽ qua.”

 

Nha hoàn thất vọng rời đi . Hắn lập tức quay trở lại bên bàn.

 

“Đoạn nói về Đô Sát Viện, nàng kể kỹ hơn một chút.”

 

Ta cụp mắt, giấu đi ý cười .

 

Một người như Thẩm Nghiễn Chu, coi tiền đồ còn quan trọng hơn cả mạng sống, vĩnh viễn sẽ không phải kẻ chỉ biết yêu đương.

 

Dù dịu dàng, nước mắt hay làm nũng có động lòng người đến đâu , cũng không sánh được với một cơ hội thăng quan tiến chức.

 

Tô Ỷ Vân có thể cho hắn chốn ôn nhu, còn ta lại có thể giúp hắn nhận rõ con đường nào nên bước tiếp dưới chân.

 

Nàng ta lại giục thêm hai lần . Đến lần thứ ba, Thẩm Nghiễn Chu thậm chí còn chẳng mở cửa.

 

“Trở về nghỉ ngơi đi , tối nay không cần chờ ta .”

 

Ta thay hắn châm thêm trà , còn phải nói giúp quý thiếp vài câu.

 

“Muội muội cũng chỉ lo lắng cho chàng thôi, phu quân đừng tức giận.”

 

Hắn chẳng buồn ngẩng đầu.

 

“Nàng ta hiểu gì chứ? Nàng nói tiếp đi .”

 

Chúng ta cứ thế bàn luận mãi đến giờ Tuất.

 

Khi khép sổ sách lại , hắn vẫn còn cảm thấy chưa thỏa mãn.

 

“Trước đây ta lại không biết phu nhân có kiến thức như vậy .”

 

Ta lập tức đẩy công lao trở lại .

 

“Chẳng qua chỉ là mấy lời chuyện phiếm nghe được giữa đám phụ nhân mà thôi. Phu quân kiến thức rộng rãi, chớ cười thiếp suy đoán lung tung.”

 

Sau khi Thẩm Nghiễn Chu rời khỏi chính viện, hắn không đến Đông sương phòng mà đi thẳng đến thư phòng của Thẩm phụ.

 

Tô Ỷ Vân chờ đợi suốt nửa đêm, cuối cùng chỉ đợi được một câu: lão gia có chính sự cần làm .

 

Ngày hôm sau , khi ta gặp lại nàng ta , quầng mắt nàng ta đã thâm xanh.

 

Kẻ sống dựa vào nam nhân, một khi nam nhân không thể để tâm đến nàng ta , dưới chân liền như đột nhiên mất đi chỗ dựa.

 

Vốn dĩ ta có thể để nàng ta tự mình chịu đựng dày vò, nhưng cuối cùng vẫn xách đèn đến Đông sương phòng.

 

Nàng ta đang ngẩn người nhìn gương.

 

“Phu nhân sao lại đến đây?”

Chương 5 của Chủ mẫu nằm không cũng thắng vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Cổ Đại, Vả Mặt, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo