Loading...
Ta ngồi xuống đối diện nàng ta .
“Đến thăm muội .”
Trong lời nói của nàng ta tràn đầy chua chát.
“Đêm nay lão gia không đến, phu nhân đáng lẽ phải vui mừng mới đúng.”
Ta bình thản hỏi nàng ta :
“Tô thị, rốt cuộc muội đang sợ điều gì? Sợ phu quân không đến hay sợ ta chèn ép muội ?”
Vành mắt nàng ta lập tức đỏ hoe.
Ta vạch trần chuyện nàng ta làm ban ngày.
“Muội than khổ với phu quân, nói ta cố ý hành hạ muội . Lúc chàng trở về phủ, sắc mặt chàng đã bán đứng muội rồi .”
“Ta không so đo, bởi vì ta có danh phận chính thê, không cần dựa vào sự sủng ái của chàng để sống.”
“Muội thì khác. Chàng là chỗ dựa duy nhất của muội , muội chịu ấm ức, đương nhiên chỉ có thể tìm đến chàng .”
Sắc mặt nàng ta cuối cùng cũng thay đổi.
“ Nhưng vì sao chàng không đến làm chủ cho muội , cũng chẳng vào đây dỗ dành muội ?”
Nàng ta c/ắ/n môi, không đáp.
“Bởi vì hiện giờ chàng có chuyện quan trọng hơn.”
“Ở trong phủ này , quả thực chàng có thể quyết định sự đi hay ở của rất nhiều người .”
“ Nhưng dù bầu trời có rộng lớn đến đâu , cũng sẽ có lúc ánh sáng chẳng thể chiếu đến chỗ muội .”
Nàng ta ngây người ngồi đó.
Ta nói với nàng ta , so với ngồi yên chờ đợi, tự tay mang một bát ăn khuya đến thư phòng còn hữu ích hơn.
Vẻ khó xử trên mặt nàng ta vẫn chưa tan, ta đã đứng dậy cáo từ.
“Ngày mai vẫn phải thức dậy từ canh tư. Chuyện hầu hạ phu quân vào buổi chầu sớm, muội muội đừng quên.”
Nàng ta cúi đầu, lần này giọng nói đã quy củ hơn nhiều.
“Thiếp thân nhớ rồi .”
Điểm yếu rõ ràng nhất của Thẩm Nghiễn Chu chính là dã tâm.
Tô Ỷ Vân tưởng rằng mình đã gặp được tình yêu đích thực, lại không biết rằng tình yêu của hắn trước tiền đồ quả thật nhẹ tựa lông hồng.
Ta không cần hắn yêu ta , nếu đã định sẵn người làm thê t/ử phải gánh vác những việc lao dịch ấy , vậy ta chỉ chọn phần khiến mình ít phải nhọc lòng nhất.
10
Từ sau đêm hôm ấy , Tô Ỷ Vân gần như tiếp nhận toàn bộ những công việc trước kia của ta .
Trời còn chưa sáng đã phải tiễn Thẩm Nghiễn Chu ra cửa, quay người lại còn phải đến viện của mẫu thân Thẩm để lập quy củ.
Cuối cùng ta cũng có thể ngủ một giấc đến khi tự nhiên tỉnh dậy.
Sau khi chải chuốt, chỉnh trang thỏa đáng, ta liền đến con ngõ trò chuyện cùng các vị phu nhân.
Ngoài miệng ai nấy đều nói phi lễ chớ nghe nhưng khi đóng cửa lại , cũng chẳng ai không thích nghe chuyện nhàn rỗi.
Các nàng dạy ta những thủ đoạn trong hậu trạch, ta giúp các nàng tháo gỡ những vấn đề khó xử trong nhà.
Phu nhân của Đại Lý Tự khanh bị bà mẫu chèn ép suốt mười năm.
Phu nhân Lang trung Bộ Lễ bị tẩu tẩu cướp mất ba gian cửa hàng.
Phu nhân Ngự sử đấu đá với tiểu cô suốt mấy năm, hai bên chẳng ai chiếm được lợi thế.
Ta không nói những đạo lý lớn lao, chỉ hỏi người ta sợ mất đi thứ gì nhất, trong tay còn có những gì.
Qua vài lần như vậy , các nàng nhận ra phương pháp của ta thực sự có thể áp dụng, ta cũng từ vị trí bên rìa dần dần ngồi được vào vòng trong cùng.
Vòng tròn thay đổi, những chuyện phiếm nghe được cũng theo đó mà khác đi .
Vị quan nào được thánh thượng sủng ái, nhà nào qua lại thân thiết với nương nương nào trong cung, ai lại bị Ngự sử để mắt tới… Tất cả đều ẩn giấu trong những cuộc chuyện trò nhàn nhã bên chén trà .
Ta vừa nghe vừa ghi nhớ, sau khi trở về phủ lại chọn những tin tức hữu dụng kể cho Thẩm Nghiễn Chu nghe .
Mùa thu năm ấy , Đô Sát Viện đột nhiên điều tra mấy nhà.
Phụ t/ử Thẩm gia nghe được động tĩnh từ trước , kịp thời thu xếp mọi chuyện, bình an tránh được một kiếp.
Ba vị đồng liêu ngã xuống, Thẩm gia lại chẳng hề tổn hại đến căn cơ.
Sau chuyện ấy , Thẩm phụ gọi nhi t/ử vào thư phòng.
“Gần đây phu nhân của con đang bận những chuyện gì?”
Thẩm Nghiễn Chu thành thật đáp:
“Nàng thường qua lại với phu nhân các nhà.”
Thẩm phụ suy nghĩ một lát.
“Sau này cứ để nàng ra ngoài đi lại nhiều hơn.”
Câu nói này truyền đến hậu viện, Thẩm mẫu không còn mắng ta là gà mái không biết đẻ trứng nữa, cũng chẳng buồn tiếp tục lập quy củ cho ta .
Bà ta còn tăng thêm hai mươi lượng tiền tiêu hàng tháng, vải vóc may y phục bốn mùa và trang sức cũng được đưa đến đúng hạn.
Cuộc sống của Tô Ỷ Vân lại hoàn toàn thay đổi.
Sáng sớm chăm sóc Thẩm Nghiễn Chu, ban ngày hầu hạ Thẩm mẫu.
Nam nhân say rượu cần nàng ta ở bên trông nom, bà mẫu đổ bệnh cũng cần nàng ta túc trực ngày đêm.
Quý
thiếp
nghe
thì
có
vẻ thể diện, nhưng bên cạnh chỉ
có
hai nha
hoàn
,
rất
nhiều việc vẫn
phải
tự tay nàng
ta
làm
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chu-mau-nam-khong-cung-thang/chuong-6
Chưa đầy một năm, vẻ tươi tắn trên người nàng ta đã phai nhạt.
Sau đó nàng ta mang thai, bụng mỗi ngày một lớn, gương mặt mới mười chín tuổi cũng thường xuyên mang vẻ mệt mỏi.
Nhưng một tòa phủ đệ sẽ không vì nàng ta m/a/n/g t/h/a/i mà ngừng vận hành.
Thẩm mẫu không còn âm thầm thúc giục ta sinh con nữa, cũng chẳng dám vì chuyện này mà phế bỏ địa vị của ta .
Những lợi ích mà vòng tròn phu nhân mang lại đã thực sự rơi xuống đầu Thẩm gia.
Những người này đều không ngu ngốc, danh phận đích t/ử có quan trọng đến đâu cũng không thể sánh bằng tiền đồ của phu quân và nhi t/ử.
Vì vậy , Thẩm mẫu công khai định ra quy củ:
“Đứa trẻ trong bụng Tô thị bất kể nam hay nữ, sau khi sinh đều phải ghi dưới danh nghĩa của con.”
Ta vui vẻ đồng ý.
“Con xin nghe theo sắp xếp của mẫu thân .”
Đứa trẻ có nhũ mẫu chăm sóc, tiền bạc bỏ ra cũng là của Thẩm gia.
Sau này nếu nó hiếu thuận, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi nó; nếu nó bất hiếu, ta cũng có thừa cách thu hồi những thứ đã cho nó.
11
Tô thị tuổi còn trẻ, tuy từng chịu khổ nhưng lại chưa thực sự được thấy sự đời.
Thẩm mẫu chỉ hơi coi trọng nàng ta mấy ngày, nàng ta đã quên mất dáng vẻ chật vật trước kia .
Hôm ấy , ta đang uống trà trong viện, nàng ta đỡ eo đi tới, vẻ đắc ý đều hiện rõ trên mặt.
“Tỷ tỷ thấy cái t/h/a/i này của muội là nam hay nữ?”
Ta đặt chén trà xuống.
“Nam nữ đều tốt , chỉ cần bình an là được .”
Nàng ta vuốt ve bụng, mỉm cười .
“Vậy thì không thể giống nhau được . Nếu là nhi t/ử, đó chính là trưởng t/ử của phu quân, cũng là trưởng tôn của Thẩm gia.”
“Sau này gia nghiệp giao vào tay ai, chẳng phải chỉ cần nhìn qua là hiểu rõ sao ? Tỷ nói có đúng không ?”
Trong mắt nàng ta viết rõ bốn chữ mẫu bằng t/ử quý. Ta chỉ cảm thấy buồn cười .
Một đứa trẻ còn chưa chào đời, nàng ta đã cho rằng trong tay mình có một chỗ dựa vĩnh viễn không thể sụp đổ.
Ta không muốn tranh cãi vài câu với một t/h/a/i phụ, người thực sự khiến ta chán ghét lại là Thẩm Nghiễn Chu.
Sau khi Tô Ỷ Vân mang thai, không thể hầu hạ hắn , hắn liền muốn dọn về chính phòng.
Hắn không nói thẳng, chỉ vòng vo thăm dò sau bữa tối.
“Gần đây phu nhân bận rộn bên ngoài, cũng nên có người ở bên bầu bạn.”
Ta giả vờ không hiểu. Hắn lại nói :
“Chính phòng gần thư phòng nhất. Ban đêm nếu cần bàn bạc công việc cũng tiện hơn.”
Ta mỉm cười hết sức ôn hòa.
“Thiếp ngủ sớm, e rằng sẽ làm chậm trễ công việc của phu quân. Tô muội muội tuy đang mang thai, nhưng lại là người chu đáo nhất, tuyệt đối sẽ không để ngài phải chịu ấm ức.”
Vẻ mặt Thẩm Nghiễn Chu có chút ngượng ngùng.
Hắn đứng dưới hành lang nhìn ta rất lâu, có lẽ cũng đã hiểu ra rằng người chính thê như ta không còn mặc cho hắn t/ùy ý nắm giữ nữa.
Sau đó khi nói chuyện, hắn cũng không còn vẻ đương nhiên như trước .
Ta nhìn hắn chẳng khác nào nhìn một miếng thịt khô treo trên tường.
Khi cần thì cứ giữ lại nhưng chẳng có chút hứng thú muốn ăn.
Một ngày nọ, ta trở về sau buổi yến tiệc, trên người mặc y phục mới, cài trâm mới, trên mặt vẫn còn nét rạng rỡ sau khi trò chuyện vui vẻ cùng mọi người .
Hắn đứng dưới hành lang nhìn ta hồi lâu.
“Hôm nay sắc mặt phu nhân rất tốt .”
Ta cung kính hành lễ: “Phu quân quá khen.”
Hắn tiến lên nửa bước, ta liền lùi về sau nhường đường.
“Nếu phu quân không có việc gì, thiếp xin phép về nghỉ trước . Hôm nay đã đi qua mấy nhà, thực sự rất mệt.”
Thế nhưng hắn lại cố tình ở lì trong chính phòng.
Trong lòng ta mắng một câu lão dưa thối, nhưng cũng không thể ngay tại chỗ đẩy hắn ra ngoài, đành phải dỗ dành hắn trở về chỗ Tô thị.
Đây không phải kế lâu dài.
Ta phải tìm cho hắn một người thực sự có thể phân tán tâm trí, lại không thể để bất kỳ ai trách móc lên đầu ta .
Vì thế, trong vòng tròn phu nhân, ta khéo léo để lộ một câu:
“Gần đây bên cạnh phu quân nhà ta còn thiếu một người biết nóng biết lạnh.”
Ngày hôm sau , Mạnh phu nhân liền tìm giúp ta một cô nương thích hợp.
Ngụy thị sống ở phía nam thành, sau khi phụ thân qua đời, gia cảnh sa sút. Nàng ta có dung mạo xinh đẹp , cũng biết chữ.
Ta chỉ sai nha hoàn đứng từ xa quan sát, không đích thân nhúng tay vào .
Không lâu sau , Thẩm Nghiễn Chu quả nhiên qua lại với nàng ta .
Có người mới, hắn ba ngày hai bận chạy ra ngoài, khi trở về phủ, ngay cả son phấn bên cổ cũng chưa lau sạch.
Ngoài những lời hỏi han cần thiết và chuyện chính sự, ta không còn quan tâm đến cuộc sống riêng tư của hắn nữa.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.