Loading...
Ta càng bình thản hắn ngược lại càng bất an, cuối cùng chủ động nhắc đến tòa ngoại trạch kia .
Ta nhướng mày hỏi hắn :
“Phu quân lại nuôi ngoại thất rồi sao ?”
Hắn nhìn chằm chằm ta .
“Nếu nàng không muốn , ta sẽ lập tức đuổi nàng ta đi .”
Nói xong, hắn cứ nhìn ta , chờ ta trả lời.
Ta chỉ bình thản chỉnh lại tay áo.
“Hiện nay quan viên nuôi người bên ngoài cũng chẳng phải chuyện hiếm thấy, phu quân ở chốn giao thiệp cũng có những nỗi khó xử riêng.”
“Chỉ là Tô di nương sắp sinh, tuyệt đối không thể để nàng ấy biết chuyện này .”
“Nếu nàng ấy động t/h/a/i khí, người bị tổn hại chính là đích t/ử của Thẩm gia.”
Ta đã sắp xếp lý do giúp hắn ổn thỏa đâu vào đấy, vậy mà hắn lại sa sầm mặt bỏ đi .
Lúc này , những mối quan hệ trong vòng tròn phu nhân đã có thể giúp Thẩm gia giải quyết không ít chuyện, phụ t/ử Thẩm gia ngày càng không thể rời xa ta .
Chỉ cần những tiện lợi này vẫn còn, cho dù tính tình ta không dễ được lòng người , bọn họ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.
Tô Ỷ Vân lại nhờ vào trực giác của nữ nhân mà ngửi thấy điều bất thường.
Khi nàng ta mang bụng bầu đến hỏi ta , sắc mặt đã trắng bệch.
“Phu nhân, có phải lão gia ở bên ngoài lại có người khác rồi không ?”
Ta không dỗ dành nàng ta .
“Hiện giờ muội không thể chăm sóc chàng , chàng đương nhiên sẽ tìm người khác.”
“Trước tiên cứ bình an sinh đứa trẻ ra đã . Đợi đến khi có nhi t/ử, người khác tự nhiên sẽ coi trọng muội hơn.”
Vành mắt nàng ta đỏ hoe, cuối cùng chẳng nói thêm lời nào.
Ta nhìn bóng lưng nàng ta rời đi , trong lòng cũng có chút không đành lòng.
Nhưng nàng ta từng vuốt ve bụng, đắc ý khoe khoang với ta , vậy thì nên hiểu rằng, nếu xem sự sủng ái là toàn bộ gia sản của mình , con đường dưới chân nàng ta từ trước đến nay vẫn luôn là đi trên băng mỏng.
12
Tô thị sinh hạ một nhi t/ử, trên dưới Thẩm gia đều vui mừng. Ta cũng thật lòng vui vẻ.
Đứa trẻ được ghi dưới danh nghĩa của ta , ta vừa có đích t/ử, lại không cần phải đ/á/n/h cược tính mạng trên bàn sinh.
Thẩm mẫu ôm tôn nhi không nỡ buông tay, sau đó bắt đầu giao một số việc trong nhà cho ta . Tiệc trăm ngày chính là việc đầu tiên.
Việc tổ chức tiệc t/ùng vốn rất mệt mỏi, ta chỉ nắm lấy khâu mua sắm và sổ sách, những chuyện còn lại vẫn giao cho Tô thị.
Nàng ta là mẫu thân ruột của đứa trẻ, tiệc được tổ chức tốt đẹp , nàng ta cũng có thể nở mày nở mặt, đương nhiên sẽ không từ chối.
Thế là ban ngày nàng ta bận rộn chuẩn bị tiệc, sáng sớm còn phải tiễn Thẩm Nghiễn Chu lên triều.
Vì muốn gặp con mỗi ngày, nàng ta lại không thể không đến viện của Thẩm mẫu.
Thẩm mẫu nắm rõ chuyện nàng ta không nỡ xa con, mỗi lần đều gọi nàng ta đến ôm đứa trẻ một lát, ngay sau đó liền sai nàng ta đ/ấ/m chân, bóp vai... dọn dẹp phòng ốc.
Về sau , ngay cả việc tuần tra sân viện ban đêm, đổ bô, vá quần áo cũng rơi xuống đầu nàng ta .
Tô thị ngày ngày đầu bù tóc rối, còn ta lại ăn mặc rực rỡ, ra ngoài xã giao. Ánh mắt nàng ta nhìn ta ngày một u ám.
Cuối cùng, có một ngày, nàng ta chặn đường ta .
"Phu nhân không cảm thấy mình quá đáng rồi sao ?"
Ta nâng chén
trà
lên nhấp một ngụm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chu-mau-nam-khong-cung-thang/chuong-7
"Ngươi cho rằng hai chữ quý thiếp này chỉ đơn thuần là để ban cho ngươi thể diện thôi sao ?"
Nàng ta bị hỏi đến cứng họng.
Khi tâm trạng tốt , ta sẽ bế đứa trẻ đến chính phòng chơi đùa một lúc, tiện tay ban thưởng vài món đồ chơi tinh xảo.
Người bên cạnh hỏi đến tài sản riêng của ta , ta chưa bao giờ tránh mặt nha hoàn của Tô thị.
"Đứa trẻ này nếu lớn lên biết hiếu thuận, tiền bạc, nhân tình và của hồi môn của ta , sớm muộn gì cũng đều để lại cho nó."
Ta dừng lại một chút, sau đó bổ sung nửa câu còn lại :
"Nếu không hiếu thuận... vậy thì phải xem lại ."
Những lời này truyền trở về, Tô Ỷ Vân lập tức trở nên quy củ hơn hẳn.
Mỗi ngày nàng ta đều đến thỉnh an, khi ta từ bên ngoài trở về, nàng ta cũng sẽ chủ động giúp ta bóp vai, đ/ấ/m chân.
Có một đêm Thẩm Nghiễn Chu đến phòng nàng ta , nàng ta chỉ cúi đầu may quần áo cho đứa trẻ.
Thẩm Nghiễn Chu đợi hồi lâu, không nhịn được hỏi:
"Đã đến giờ này rồi , nàng còn chưa ngủ sao ?"
Nàng ta ngay cả đầu cũng không ngẩng lên.
"Phu quân ngày mai còn phải lên triều sớm, người cứ nghỉ ngơi trước đi ."
Hắn tự chuốc lấy mất mặt, đành phải chuyển sang thư phòng.
Trớ trêu thay , kể từ đó, hắn càng ngày càng thích đến phòng ta .
Hôm ấy , ta đang ngồi bên giường kiểm tra sổ sách, hắn đột nhiên hỏi một câu chẳng đầu chẳng đuôi:
"Phu nhân, chúng ta thành thân đã ba năm rồi . Có phải cũng nên có một đứa con của riêng mình rồi không ?"
Ngòi b/út của ta khựng lại , suýt nữa làm mực nhỏ xuống sổ sách.
Nam nhân chính là như vậy .
Ngươi cứ bám lấy hắn , hắn sẽ chê phiền; ngươi lạnh nhạt với hắn , ngược lại hắn còn cảm thấy ngươi trở nên hiếm có .
Nhưng ta chẳng có chút hứng thú nào với quả dưa héo úa kia .
Bị quấn lấy đến phát phiền, ta dứt khoát gọi Tô Ỷ Vân đến, ra lệnh:
"Sau này nếu phu quân cứ cố tình ở lì trong chính phòng không chịu đi , bất kể dùng cách gì, ngươi cũng phải mời hắn ra ngoài."
Nàng ta đầy vẻ kinh ngạc.
"Phu nhân, người đây là... đẩy lão gia về phía phòng thiếp thân sao ?"
Ta nói rõ luôn hậu quả.
"Nếu không mời được hắn đi , vậy chứng tỏ ngươi đã vô dụng. Đến lúc đó, ta sẽ tìm thêm vài thiếp thất vào phủ, giúp ngươi san sẻ gánh nặng."
Nàng ta im lặng trước , sau đó đôi mắt đột nhiên sáng lên.
"Phu nhân, thiếp thân quả thực không giữ được lão gia. Nhưng chẳng phải bên ngoài người còn có một Ngụy thị sao ? Chi bằng đón nàng ta vào phủ, để nàng ta đến hầu hạ lão gia?"
Ta nhất thời không nói nên lời...
Đây đúng là con d/a/o ta đưa cho nàng ta , cuối cùng lại bị nàng ta quay ngược về phía cổ ta .
Có điều, thêm một thiếp thất cũng chẳng phải chuyện xấu .
Không cần ta bỏ tiền, lại có thêm một người san sẻ công việc trong phủ, tính thế nào cũng là một món hời.
Nhũ mẫu của đứa trẻ, vải vóc và d/ư/ợ/c liệu đều có người chuyên trách trông nom, người thực sự vất vả vẫn là Tô thị.
Nàng ta càng muốn đến gần nhi t/ử, Thẩm mẫu lại càng có cách sai bảo nàng ta . Sợi dây trói buộc này vốn là do chính tay nàng ta đưa ra .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.