Loading...
13
Còn chưa đợi ta sắp xếp cho Ngụy thị vào phủ, Thẩm Nghiễn Chu đã gặp chuyện ngoài ý muốn ở ngoại thành.
Con ngựa bị kinh hãi hất hắn xuống đất, lúc được khiêng về phủ, chân phải đã sưng phù đến đáng sợ.
Đại phu nói gân cốt bị thương, ít nhất phải dưỡng thương ba tháng, trước giường lúc nào cũng cần có người chăm sóc.
Ở thời cổ đại, chăm sóc người bị thương vô cùng phiền phức, thay t/h/u/ố/c, lau người , bưng nước, đổ bô, không có việc nào là nhàn hạ.
Chỉ cần nghĩ đến một lượt, ta đã cảm thấy da đầu tê dại.
Thế là ta lập tức quyết định, giao người cho Tô Ỷ Vân.
"Muội muội là người chu đáo nhất, cũng hiểu rõ thói quen của phu quân nhất. Mấy tháng dưỡng thương này , đành vất vả cho muội rồi ."
Tô Ỷ Vân nhìn thấy ta đã thay xong y phục ra ngoài, cuối cùng không nhịn được nữa.
"Phu nhân tự mình ra ngoài hưởng thụ sự tự tại, lại đẩy hết những việc khổ sai cho thiếp thân sao ?"
Ta trầm giọng nói :
"Ngươi là quý thiếp , chăm sóc nam nhân chẳng lẽ không phải việc nên làm sao ?"
Thẩm Nghiễn Chu cố nhịn cơn đau ở chân, cũng nổi giận với ta .
"Phu nhân, ta là phu quân của nàng. Nàng vẫn là chính thê của ta ."
Ta bước đến bên giường, giọng điệu vô cùng chân thành:
"Phu quân, thiếp thân đương nhiên biết điều đó. Nhưng hôm nay Mạnh phu nhân hẹn thiếp thân uống trà , thiếp thân đã nhận lời từ trước rồi ."
Giọng Thẩm Nghiễn Chu lập tức cao v/út:
"Chân ta đã gãy rồi , nàng còn muốn ra ngoài dự tiệc trà sao ?"
Ta kiên nhẫn nhắc nhở hắn :
"Mặc dù người không thể lên triều, nhưng nhân sự trong triều vẫn luôn thay đổi. Thiếp thân chỉ có thể thay người thường xuyên qua lại giữa các phu nhân, nghe ngóng thêm tin tức.”
“Nếu có kẻ nhân lúc người dưỡng thương mà tranh đoạt vị trí, chúng ta cũng có thể sớm chuẩn bị ."
Sự tức giận của hắn lập tức bị nỗi lo lắng về tiền đồ đè xuống.
Làm việc trong phủ không có nghĩa là sẽ không có ai thay thế hắn , càng không có nghĩa là cấp trên sẽ luôn chờ hắn trở về.
Thẩm Nghiễn Chu biết rõ trong lòng không cam tâm, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể gượng gạo thốt ra một câu:
"Phu nhân hiền huệ."
Ta nhìn dáng vẻ có lửa giận mà không dám phát tác của hắn , trong lòng vô cùng sảng khoái.
"Phu quân cứ yên tâm. Gần đây Vương đại nhân đã gặp những ai, nói những gì, thiếp thân đều sẽ thay người để ý."
Nói xong, ta xoay người ra ngoài, tà váy lướt qua ngưỡng cửa.
Phía sau truyền đến tiếng bát t/h/u/ố/c va mạnh vào mặt bàn, nhưng bước chân ta ngay cả dừng lại cũng không .
14
Cuối cùng, Thẩm mẫu vẫn không nỡ để nhi t/ử chịu khổ, bèn gọi ta đến răn dạy.
"Cố thị, Nghiễn Chu bị thương ở chân, đúng lúc cần có người ở bên chăm sóc. Ngày nào con cũng chạy ra ngoài, còn ra thể thống gì nữa?"
Ta cúi đầu đứng đó, không tranh lời một câu.
Thấy ta không biện giải, bà ta tiếp tục dùng bổn phận để gây áp lực.
"Con là trưởng tức của Thẩm gia, hầu hạ phu quân vốn là trách nhiệm của con. Những yến tiệc bên ngoài ít đi vài lần thì có sao ? Căn cơ của nữ nhân rốt cuộc vẫn là gia đình, chứ không phải những chuyện chuyện phiếm kia ."
Nói đến cuối, bà ta lại bày ra vẻ đau lòng của một mẫu thân .
"Nghiễn Chu là khúc ruột do
ta
dứt
ra
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chu-mau-nam-khong-cung-thang/chuong-8
Bây giờ nó
không
thể cử động, một
mình
nằm
trên
giường chịu đựng,
người
làm
nương như
ta
sao
có
thể
không
đau lòng?"
Trong lòng ta chỉ cảm thấy nực cười .
Bà ta đau lòng nhi t/ử liền đương nhiên bắt nữ nhân khác làm trâu làm ngựa.
Nếu thật sự thương con, sao không bảo hắn bớt nuôi một ngoại thất bên ngoài, lấy số tiền đó thuê thêm vài hạ nhân?
Tranh luận những chuyện này với bà mẫu cũng chẳng ích gì, ta im lặng một lát rồi mới lên tiếng:
"Lời mẫu thân nói đều đúng, chỉ là con có một chuyện vẫn chưa hiểu."
Bà mẫu nhấc mí mắt lên.
"Chuyện gì?"
Ta hỏi: "Phu quân nuôi một người bên ngoài, mẫu thân có biết không ?"
Bàn tay lần tràng hạt của Thẩm mẫu khựng lại , rất nhanh sau đó đã khôi phục vẻ bình tĩnh.
"Chuyện bên ngoài của nam nhân, làm thê t/ử đừng quá so đo. Con là chính thê, cho dù hắn có nuôi mười ngoại thất thì cũng không thể vượt qua địa vị của con."
Bà ta vừa định nói tiếp, ta đã trả lời lại ngay:
"Con đương nhiên không so đo. Chỉ là... vị ngoại thất kia ở bên ngoài ăn mặc vàng bạc châu báu, còn có hạ nhân hầu hạ. Dựa vào đâu nàng ta được sống sung sướng thoải mái, còn con và Tô thị lại phải ở trong phủ chăm sóc nam nhân?"
Thẩm mẫu đập mạnh tràng hạt xuống bàn.
"Nam nhân nuôi ngoại thất thì có gì to tát? Chỉ cần trong lòng hắn vẫn có thê t/ử là đủ rồi . Con không đủ dịu dàng, chu đáo, Nghiễn Chu mới phải ra ngoài tìm người . Nếu con chịu mềm mỏng hơn, hắn sao có thể lưu luyến bên ngoài?"
Ta hít sâu một hơi .
Nữ nhân là người hiểu rõ nhất những nỗi khổ của nữ nhân, trớ trêu thay cũng là người giỏi nhất trong việc đem những đau khổ mình từng chịu đựng áp đặt lên một nữ nhân khác.
Nếu bà ta đã không chịu thông cảm cho ta , vậy ta cũng chẳng cần tiếp tục bảo vệ bà ta nữa.
"Mẫu thân nói đúng, con quả thực chưa đủ hiền thục."
Thần sắc bà ta vừa dịu xuống, ta liền đổi giọng.
" Nhưng mẫu thân hiền thục như vậy , đối đãi với công công cũng đủ chu đáo. Vì sao công công vẫn nuôi Hứa thị ở bên ngoài?"
Cả người Thẩm mẫu lập tức cứng đờ.
Ta dùng giọng điệu bình thản nhất, kể cho bà nghe về những người trong căn nhà kia .
"Hứa thị không chỉ ăn mặc vàng bạc châu báu, mà còn sinh cho công công một đôi nhi nữ. Nhi t/ử năm nay mười tuổi, sang năm chuẩn bị tham gia đồng thí. Nữ nhi tám tuổi, dung mạo rất đáng yêu."
Mắt Thẩm mẫu càng lúc càng mở lớn, giọng nói cũng bắt đầu run rẩy.
"Con tiện nhân đó sống ở đâu ?"
Ta không lập tức trả lời, trước tiên đem những lời bà vừa dạy ta trả lại cho bà.
"Mẫu thân là chính thất, đương nhiên phải có phong thái của chính thất. Chẳng qua chỉ là một ngoại thất, chỉ cần trong lòng công công vẫn còn có người , hà tất phải tức giận đến vậy ?"
Bà ta giống như vừa bị người ta đ/ấ/m thẳng vào mặt.
Rốt cuộc ta vẫn còn có lòng tốt , đem địa chỉ nói cho bà ta biết .
Bà ta đột ngột đứng bật dậy, hướng ra ngoài the thé ra lệnh:
"Người đâu ! Mau chuẩn bị xe!"
Thẩm Nghiễn Chu nghe thấy động tĩnh, tức giận đến mức đ/ấ/m mạnh xuống giường.
"Nàng đã biết từ lâu, tại sao vẫn luôn giấu ta ?"
Ta cụp mắt xuống, vẻ mặt vô tội.
"Mẫu thân vừa rồi đích thân nói ngoại thất không đáng nhắc đến. Ta nào ngờ người lại tức giận đến mức này ?"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.