Loading...
Hắn chỉ tay vào ta , nhất thời không nói nên lời.
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn .
"Xem ra khi nỗi đau không rơi xuống người mình , ai cũng có thể khuyên người khác phải rộng lượng. Phu quân thấy có đúng không ?"
Thẩm Nghiễn Chu hoàn toàn cứng họng.
Ta xoay người đuổi theo Thẩm mẫu, còn không quên nhắc nhở hắn :
"Ta phải đi ngăn mẫu thân lại ."
"Đường đường là chính thất, nếu vì một ngoại thất mà thất thố giữa phố, chẳng phải sẽ tổn hại thể diện lắm sao ?"
15
Khi ta chạy đến thành nam, Thẩm mẫu đã đập phá tiểu viện của Hứa thị đến mức tan hoang.
Hứa thị dẫn theo hai đứa trẻ trốn trong phòng, ngay cả cửa cũng không dám mở.
Thẩm mẫu đứng trong sân c/h/ử/i bới om sòm:
"Tiện phụ, câu dẫn nam nhân của ta , còn dám sinh ra hai đứa con hoang! Hôm nay ta sẽ bán hết các ngươi đi !"
Đầu ngõ chật kín người vây xem náo nhiệt, ngay cả người bán rau cũng đặt gánh hàng xuống ven đường.
Ta gạt đám đông bước vào , trước tiên giúp Thẩm mẫu chỉnh lại cổ áo đã xộc xệch.
"Mẫu thân , người hà tất phải khổ sở như vậy ? Người khắp phố đều đang nhìn , thể diện mới là quan trọng."
Thân thể bà ta đột nhiên cứng đờ.
Ta vẫn cung kính khuyên nhủ:
"Tóc người rối tung rồi , y phục cũng nhăn nhúm…”
“Trước đây người còn dạy con rằng nam nhân nuôi ngoại thất không phải chuyện gì to tát, làm thê t/ử phải biết rộng lượng. Sao chuyện rơi xuống đầu người , mọi thứ lại khác rồi ?"
Thẩm mẫu tức giận đến mức đầu ngón tay run rẩy.
"Cố thị, ngươi cố ý đến đây xem ta mất mặt!"
Ta lập tức phủ nhận.
"Con không dám. Phu quân cũng nuôi ngoại thất, con đã bao giờ làm ầm ĩ đến tận ngoài phố đâu ? Bây giờ nhiều người nhìn như vậy , nếu truyền ra ngoài thì khó nghe biết bao."
Bà ta giơ tay định đ/á/n/h ta .
Ta nghiêng người tránh đi , cái tát kia vừa khéo giáng xuống mặt Thẩm phụ đang vội vàng chạy tới.
Một tiếng chát giòn giã vang lên, cả con ngõ lập tức im bặt.
Thẩm phụ ôm mặt, trở tay tát bà ta một cái thật mạnh.
"Đồ nữ nhân ngu xuẩn! Mặt mũi của ta đều bị ngươi làm mất sạch rồi !"
Thẩm mẫu loạng choạng đ/â/m sầm vào tường, ngây người một lát, sau đó lập tức ngồi bệt xuống đất khóc lớn.
Thẩm phụ chẳng buồn nhìn bà ta thêm lần nào, chỉ sa sầm mặt ra lệnh cho ta :
"Đưa mẫu thân ngươi về phủ."
Ta vội vàng đỡ bà ta dậy.
"Mẫu thân , chúng ta về trước đã . Có chuyện gì thì đóng cửa lại rồi từ từ nói , thể diện mới là quan trọng."
Ta nửa kéo nửa đỡ bà ta nhét vào xe ngựa, suốt dọc đường bà ta vừa khóc vừa mắng.
Mắng Thẩm phụ là lão già không biết xấu hổ, mắng Hứa thị là hồ ly tinh, cuối cùng ngay cả tức phụ bất hiền bất hiếu là ta cũng không thoát khỏi.
Sau khi trở về phủ, hai vị trưởng bối Thẩm gia đóng cửa cãi nhau ầm ĩ.
Bên ngoài viện có thể nghe thấy tiếng khóc lóc, c/h/ử/i mắng và tiếng đồ sứ rơi vỡ. Ta chỉ đứng dưới hành lang lắng nghe , không bước qua ngưỡng cửa.
Thẩm mẫu muốn bán Hứa thị, còn muốn đưa hai đứa trẻ đi nơi khác.
Thẩm phụ không đồng ý, nói rằng cốt nhục ruột thịt nhất định phải đón về phủ nuôi dưỡng.
Bà ta mắng ông ta đã lớn tuổi như vậy mà vẫn còn lén nuôi nữ nhân bên ngoài.
Ông ta liền mắng bà ta đanh đá, ngu muội .
Cuối cùng, Thẩm phụ đem ta ra so sánh với bà ta .
"Ngươi ngay cả một ngón tay của trưởng tức cũng không bằng! Người ta có thể giúp Nghiễn Chu nạp thiếp , quán xuyến việc nhà, còn ngươi ngoài khóc lóc làm loạn thì biết làm gì?"
Trong phòng đột nhiên không còn tiếng động.
Ta không đẩy cửa vào xem, nghe lén đủ rồi ta hài lòng trở về chính viện.
Thẩm Nghiễn Chu rất nhanh đã để Tô Ỷ Vân đẩy xe lăn đến.
"Chuyện thế nào rồi ?"
Ta kể lại cho hắn những chuyện xảy ra ngoài phố, còn cố ý để lộ vẻ lo lắng.
"Mẫu thân bất chấp tất cả làm loạn, khiến phụ thân mất hết mặt mũi ở bên ngoài. Nếu người chịu học theo ta , không làm ầm ĩ chuyện gì, mọi chuyện đều giúp phu quân che đậy, thì đã không đến nông nỗi này ..."
Tô Ỷ Vân đứng phía sau xe lăn, vẻ mặt vô cùng phức tạp.
Thẩm Nghiễn Chu cũng
bị
ta
chặn họng,
không
nói
nên lời.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chu-mau-nam-khong-cung-thang/chuong-9
Ta lại đem hậu quả mà hắn sợ nhất bày ra trước mặt.
"Danh tiếng của phụ thân đã bị tổn hại, liệu có ảnh hưởng đến con đường làm quan không ? Nếu người bên ngoài nhân cơ hội này điều tra Thẩm gia, vậy phải làm sao ?"
Thẩm Nghiễn Chu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng hỏi ta :
"Theo nàng thấy, trước mắt nên giải quyết chuyện này thế nào?"
Ta chờ chính là câu nói này .
"Nếu để người khác biết cả phụ t/ử Thẩm gia đều nuôi ngoại thất, quả thực rất khó nghe . Chi bằng đón tất cả những người bên ngoài vào phủ, ban cho họ danh phận thiếp thất.”
“Đóng cửa lại thì đều là người một nhà, đối ngoại chỉ cần nói Thẩm gia trọng tình nghĩa cũ, bằng lòng thu nhận mẹ góa con côi. Như vậy vừa có thể che giấu chuyện xấu , vừa đổi lấy tiếng thơm nhân hậu."
Thẩm Nghiễn Chu càng nghĩ càng cảm thấy có thể thực hiện, cuối cùng gật đầu.
Ngay trong ngày hôm đó, ta bắt đầu sắp xếp mọi chuyện.
Ba mẫu t/ử Hứa thị và Ngụy thị mà Thẩm Nghiễn Chu nuôi bên ngoài đều được đón vào một viện riêng.
Hai căn nhà bên ngoài lập tức được trả lại . Đồ đạc, chăn đệm, vật trang trí... ngay cả những hạ nhân dư thừa cũng đều được xử lý, trong sổ sách lại có thêm một khoản bạc.
Thẩm mẫu sống c/h/ế/t không chịu ban danh phận cho Hứa thị.
Thẩm phụ lập tức lấy ta ra để gây áp lực với bà ta .
"Trưởng tức còn có thể dung nạp quý thiếp của Nghiễn Chu, vậy mà ngươi, một chính thất lại không thể dung nạp hai đứa trẻ sao ?"
"Ngươi còn có chút khí độ nào của một phu nhân đương gia không ?"
Thẩm mẫu quay sang cầu xin nhi t/ử nói giúp mình nhưng Thẩm Nghiễn Chu đã sớm được ta dạy dỗ một lượt, vậy mà lại dùng chính những lời ấy đáp trả mẫu thân .
"Phụ thân có sủng ái Hứa thị đến đâu , cũng không thể vượt qua vị trí của người ."
"Giữ người lại trong phủ, vừa bảo toàn được danh tiếng của phụ thân , vừa thể hiện sự hiền đức của người , có gì không tốt ?"
Thẩm mẫu ngây người nhìn hắn .
"Con... con là đứa con do chính tay ta sinh ra , vậy mà con không chịu nói giúp mẫu thân một câu sao ?"
Thẩm Nghiễn Chu chỉ đáp:
"Mẫu thân , đại cục là quan trọng nhất. Thể diện của Thẩm gia càng quan trọng hơn."
Bà ta ngồi ngây ra hồi lâu, đột nhiên nhìn về phía ta đang đứng bên cửa.
Ta bưng chén trà , ánh mắt bà ta lướt qua mặt ta ...
Ta không hề che giấu chút ý cười giễu cợt nơi khóe môi.
Thẩm mẫu trợn ngược hai mắt, ngay tại chỗ ngất lịm đi .
16
Thẩm mẫu đổ bệnh, trong phủ đương nhiên phải có người hầu hạ t/h/u/ố/c thang. Ta vẫn giao việc này cho Tô Ỷ Vân.
Nàng ta chỉ cố gắng được hai ngày, liền học theo cách của ta , gọi Ngụy thị đến trước giường bệnh.
"Ngụy di nương đã vào phủ, cũng được xem như nửa chủ nhân trong nhà. Chăm sóc lão phu nhân vốn là việc ngươi nên làm ."
Nghe xong, ta cũng muốn khen nàng ta học hỏi thật nhanh.
Nhưng Ngụy thị đã quen với cuộc sống tự do bên ngoài, căn bản chẳng thèm để ý đến danh phận thiếp thất.
Nàng ta lập tức tính toán rõ ràng mọi chuyện trước mặt mọi người .
"Khi ta còn làm ngoại thất, nam nhân đến thì ta hầu hạ, nam nhân đi rồi thì ta nghỉ ngơi. Muốn ngủ thì ngủ, muốn đi dạo thì đi dạo. Mỗi tháng bạc đều được đưa đến đúng hạn, giặt giũ nấu nướng cũng có người lo liệu.”
“Bây giờ vào phủ, chỉ nhiều thêm một danh phận thiếp thất, ngược lại còn bắt ta hầu hạ cả nhà các người ?"
Nàng ta cười khẩy: "Nằm mơ đi ."
Nói xong liền xoay người bỏ đi .
Thẩm mẫu ở trong phòng đ/ấ/m giường c/h/ử/i mắng:
"Phản rồi ! Trói tiện tỳ này lại , đem đi bán! Bán đến nơi thấp hèn nhất!"
Ngụy thị chống nạnh đứng ngoài cổng viện, giọng còn lớn hơn bà ta .
"Bà cô đây là dân lương thiện, nhà mẹ đẻ cũng có huynh đệ ! Các người dám bán ta , huynh đệ ta sẽ ngày ngày đến trước cổng Thẩm gia gây chuyện. Ta muốn xem thử, rốt cuộc ai mới là người làm thối danh tiếng trước !"
Trong phòng lập tức không còn động tĩnh.
Kẻ ngang ngược còn sợ người không cần mạng, mà Thẩm gia lại sợ n
hất chính là mất mặt.
Ngụy thị thu dọn hành lý, ngẩng cao đầu bước ra khỏi cổng lớn.
Trước khi đi , nàng ta gặp Thẩm Nghiễn Chu đang chống nạng, liền nhổ một bãi nước bọt trước mặt hắn .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.