Loading...
Ôn Nhược Hy từng nghĩ, trên đời này có rất nhiều chuyện không thể cưỡng cầu, nhưng tình cảm của một người thì có thể dùng thời gian để chứng minh.
Cô đã dùng sáu năm để chứng minh điều đó.
Sáu năm thích một người đàn ông hơn mình hai mươi tuổi, sáu năm kiên trì bước về phía anh , cũng là sáu năm học cách chấp nhận rằng dù bản thân có cố gắng đến đâu , trong mắt người ấy , cô vẫn chỉ là một cô gái nhỏ chưa trưởng thành.
Buổi chiều, tại biệt thự Phó gia.
Ôn Nhược Hy ngồi trên sofa, hai tay ôm chiếc gối tựa, ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng về phía cửa ra vào . Trên bàn trà là hộp bánh cô vừa mua, bên cạnh còn có một bó hoa tulip trắng được gói cẩn t/h/ậ/n.
Người giúp việc nhìn cô, không nhịn được cười .
"Ôn tiểu thư, cô đến tìm Phó tiên sinh từ lúc nào vậy ?"
"Cháu mới đến được một tiếng thôi ạ."
"Phó tiên sinh vừa gọi về, nói hôm nay có cuộc họp quan trọng, có lẽ sẽ về hơi muộn."
Nụ cười trên môi cô hơi khựng lại , nhưng rất nhanh đã trở về vẻ tự nhiên.
"Không sao ạ, cháu ở đây đợi chú ấy về."
Cô đã quen với việc chờ đợi. Có đôi khi là nửa tiếng, có khi vài giờ, thậm chí có lần anh đi công tác suốt một tuần, cô vẫn đều đặn nhắn tin hỏi thăm mỗi tối.
Không phải cô không biết bận rộn là gì, chỉ là đối với Phó Đình Xuyên, cô luôn tự nguyện dành ra một khoảng thời gian đặc biệt.
Gần bảy giờ, tiếng động cơ xe cuối cùng cũng vang lên ngoài sân.
Ôn Nhược Hy lập tức đặt gối xuống, cầm bó hoa đứng dậy. Người đàn ông vừa bước vào đã nhìn thấy cô gái nhỏ đang đứng trước phòng khách, đôi mắt sáng lên như thể đã đợi anh từ rất lâu.
Phó Đình Xuyên tháo đồng hồ, đưa cho người giúp việc rồi mới nhìn cô.
"Sao hôm nay lại đến?"
"Em nhớ chú."
Câu trả lời thẳng thắn khiến người đàn ông hơi nhướng mày. Anh đã quá quen với kiểu nói chuyện không chút kiêng dè này của cô, nhưng vẫn luôn giữ thái độ bình thản.
"Cha em đâu ?"
"Ba em đi công tác rồi . Với lại , chú hỏi ba em làm gì? Chú không muốn gặp em à ?"
"Đừng nói chuyện linh tinh."
Anh đi đến sofa, thuận tay cầm lấy tách trà người giúp việc vừa đặt xuống. Ôn Nhược Hy lập tức đi theo, đặt bó hoa lên bàn.
"Chú, hoa này đẹp không ?"
Phó Đình Xuyên liếc nhìn .
"Ừm."
"Chỉ có vậy thôi sao ?"
"Em muốn chú nói gì?"
"Ít nhất cũng phải hỏi em mua cho ai chứ."
Anh đặt tách trà xuống, ánh mắt dừng trên gương mặt đầy mong đợi của cô.
"Vậy thì mua cho ai?"
Ôn Nhược Hy cong môi, không hề che giấu ý định của mình .
"Cho người em thích."
Phó Đình Xuyên im lặng vài giây, sau đó bình thản đáp:
"Vậy mang đến cho người ta đi , đừng để hoa héo."
Nụ cười của cô thoáng chốc cứng lại .
"Người ta đang ngồi trước mặt em đây mà."
"Nhược Hy."
Anh gọi tên cô, giọng nói không nặng nề nhưng đủ khiến người khác hiểu rằng anh không muốn tiếp tục chủ đề này .
Cô cúi xuống chỉnh lại giấy gói hoa, cố tình làm như không nghe thấy.
"Em biết rồi , chú lại định bảo em còn nhỏ, không hiểu chuyện tình cảm đúng không ?"
"Ít nhất em nên dành thời gian cho những người cùng tuổi. Đừng đặt quá nhiều kỳ vọng vào một người như chú."
Ôn Nhược Hy ngẩng đầu nhìn anh . Cô đã nghe câu nói này không biết bao nhiêu lần , nhưng mỗi lần nghe vẫn không tránh khỏi cảm giác chua xót.
"Chú luôn nói em còn nhỏ. Nhưng chú có từng nghĩ, nếu em thật sự chỉ xem chú là người lớn trong nhà, em có cần phải cố gắng đến vậy không ?"
Phó Đình Xuyên không trả lời ngay.
Anh
nhìn
cô gái
trước
mặt, ánh mắt
có
chút bất lực. Trong ký ức của
anh
, cô vẫn là đứa trẻ năm nào thích chạy theo
mình
, mỗi
lần
gặp đều ríu rít kể đủ chuyện
trên
trời
dưới
đất.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chu-oi-dung-cuoi-nguoi-khac/chuong-1
Anh
chưa
từng nghĩ những lời
nói
đùa ngày
ấy
lại
được
cô giữ trong lòng lâu đến thế.
"Nhược Hy, tôi không muốn em hiểu lầm sự quan tâm của tôi ."
Cô khẽ cười .
"Vậy chú đừng quan tâm em nữa."
Lời nói vừa thốt ra , chính cô cũng cảm thấy lòng mình nhói lên. Nhưng Phó Đình Xuyên chỉ nhìn cô một lát, không đáp lại .
Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua.
Sau đó, anh hỏi cô đã ăn tối chưa .
Chỉ một câu hỏi bình thường cũng đủ khiến Ôn Nhược Hy mềm lòng. Cô biết anh không yêu mình , nhưng vẫn không thể ngừng vui vẻ trước những quan tâm nhỏ nhặt ấy .
"Chưa ạ. Em muốn ăn tối với chú."
"Để nhà bếp chuẩn bị ."
"Chú ăn cùng em nhé?"
" Tôi còn một số tài liệu cần xem."
"Vậy em đợi chú."
Phó Đình Xuyên không nói thêm. Anh cầm tập tài liệu trên bàn rồi đi lên tầng, để lại cô gái nhỏ đứng phía sau nhìn theo bóng lưng mình vẫn luôn hướng về.
Bữa tối diễn ra lúc tám giờ.
Phó Đình Xuyên cuối cùng cũng xuống nhà, nhưng điện thoại liên tục có cuộc gọi. Anh vừa dùng bữa vừa trao đổi công việc, thỉnh thoảng mới gắp cho cô một ít thức ăn.
Ôn Nhược Hy chống cằm nhìn anh .
"Chú này ."
"Ừm?"
"Nếu sau này em kết hôn, chú có đến dự không ?"
Động tác của anh hơi dừng lại .
"Đương nhiên."
"Chú không buồn à ?"
"Tại sao tôi phải buồn?"
Cô nhìn xuống chiếc đĩa trước mặt, dùng đầu đũa chọc nhẹ vào miếng thức ăn.
"Vì người chú từng chăm sóc nhiều năm cuối cùng cũng phải đi lấy chồng. Chú không thấy tiếc sao ?"
Phó Đình Xuyên đặt đũa xuống.
"Nhược Hy, em không cần phải dùng những chuyện như vậy để thử phản ứng của tôi ."
"Em chỉ hỏi thôi mà."
"Đến tuổi kết hôn, gặp được người phù hợp thì nên nghiêm túc tìm hiểu. Đừng vì một người không có khả năng đáp lại mà bỏ lỡ tương lai của mình ."
Cô im lặng.
Một lúc sau , cô mới hỏi:
"Vậy nếu người em muốn kết hôn vẫn là chú thì sao ?"
Phó Đình Xuyên nhìn cô, ánh mắt trầm xuống.
"Chuyện đó sẽ không xảy ra ."
Không gian phòng ăn bỗng trở nên yên tĩnh.
Ôn Nhược Hy không khóc , cũng không nổi giận. Cô chỉ gật đầu, sau đó cúi xuống tiếp tục ăn, như thể câu trả lời vừa rồi chẳng khiến cô tổn thương chút nào.
Nhưng có những lời nói , dù người nghe đã chuẩn bị tinh thần từ trước , vẫn không thể khiến trái t/i/m mình bình thản.
Ăn tối xong, cô không nán lại lâu. Trước khi rời đi , cô quay đầu nhìn người đàn ông đang đứng bên cửa sổ.
"Chú, tuần sau em có buổi triển lãm tốt nghiệp. Chú đến được không ?"
"Để tôi xem lịch đã ."
"Chú lần nào cũng nói như vậy ."
" Tôi không chắc có thể sắp xếp."
Ôn Nhược Hy mím môi, sau đó nở một nụ cười .
"Vậy em sẽ gửi thiệp cho chú. Chú không đến cũng phải nhận đấy."
Phó Đình Xuyên khẽ gật đầu.
Cô xoay người bước ra ngoài. Chiếc xe của Ôn gia đã đợi sẵn trước cổng, nhưng cô chưa vội lên xe mà đứng lại nhìn căn biệt thự sáng đèn phía sau .
Điện thoại trong túi bất chợt rung lên.
Là tin nhắn của mẹ cô.
Nhược Hy, cuối tuần này về nhà sớm nhé. Mẹ có chuyện muốn nói với con. Chuyện liên quan đến chú Phó.
Cô nhìn dòng tin nhắn, đầu ngón tay khẽ siết lấy điện thoại.
Chưa kịp trả lời, một thông báo khác lại hiện lên trên màn hình. Đó là tin nhắn từ người bạn thân , kèm theo đường dẫn một bài viết mới được đăng trên trang tin kinh tế.
Tiêu đề bài viết khiến nụ cười trên môi cô dần biến mất.
Tập đoàn Phó thị và Thẩm gia chuẩn bị liên hôn, tổng giám đốc Phó Đình Xuyên sắp tái hôn sau nhiều năm ly hôn.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.