Loading...

CHÚ ƠI, ĐỪNG CƯỚI NGƯỜI KHÁC

Đánh giá: 5.5/10 từ 11 lượt

Năm Ôn Nhược Hy mười sáu tuổi, cô bắt đầu hiểu thế nào là thích một .

Người tên Phó Đình Xuyên, bốn mươi hai tuổi, là bạn của cha cô, cũng là đàn ông mà cô quen gọi một tiếng chú suốt nhiều năm.

Anh trưởng thành, điềm đạm, từng trải qua một cuộc hôn nhân thất bại và dường như còn quá nhiều mong đợi tình yêu. Còn cô, trong mắt , mãi mãi chỉ là cô gái nhỏ nuông chiều đến mức chẳng trời cao đất dày.

Ôn Nhược Hy từng che giấu tình cảm của .

Cô thể đường hoàng rằng thích mặt tất cả , thể lấy hết can đảm để hỏi liệu thể cho em một cơ hội . Cô cũng từng ngây thơ cho rằng chỉ cần kiên trì thêm một chút, đợi lâu hơn một chút, sẽ ngày đàn ông chịu đầu .

Phó Đình Xuyên từng cho cô một lời hứa.

Anh trách cô, nặng lời, thậm chí vẫn luôn dịu dàng chăm sóc cô như . Chính sự dịu dàng chừng mực mới là điều khiến Ôn Nhược Hy đau lòng nhất.

Bởi cô , thể dành cho em nhiều thứ, ngoại trừ tình yêu.

Cho đến khi Phó Đình Xuyên quyết định kết hôn với Thẩm Mạn Ninh, một phụ nữ gia thế, tuổi tác và địa vị đều tương xứng với .

Ngày nhận tin, Ôn Nhược Hy vẫn mỉm .

Cô hỏi thích lễ cưới tổ chức ở , thích hoa hồng trắng hoa tulip, thậm chí còn chủ động đề nghị giúp chuẩn quà cưới. Cô thứ giống như một cháu gái thật sự đang vui mừng hạnh phúc của chú .

Chỉ điều, ngày hôm , cô còn tìm nữa.

Không còn những cuộc gọi vô cớ, còn những cố tình đến công ty chỉ để một lát. Cô cũng còn nhắc đến chuyện gả cho , như thể sáu năm thanh xuân từng tồn tại.

Phó Đình Xuyên cho rằng cô cuối cùng cũng hiểu chuyện.

Anh nghĩ thời gian sẽ khiến cô quên một tình cảm vốn dĩ nên bắt đầu.

, những vì hết yêu mới rời . Chỉ là họ dùng hết can đảm để yêu một , đến cuối cùng cũng chẳng còn sức lực để tiếp tục ở .

Ngày hôn lễ đến gần, Phó Đình Xuyên bất chợt nhận lâu thấy Ôn Nhược Hy.

Anh gọi điện, em máy.

Anh nhắn tin, em chỉ trả lời bằng vài dòng khách sáo.

Đến ngày cưới, vị trí dành cho cô vẫn trống.

Người đàn ông từng cho rằng sự hiện diện của cô là điều hiển nhiên, đầu tiên giữa một lễ đường đông mà cảm thấy trống trải đến lạ.

Anh chợt nhớ đến những năm tháng cô luôn chạy về phía , nhớ những cô ngẩng đầu hỏi thể thích em một chút .

Khi , từng nghĩ sẽ ngày tìm một vốn dĩ luôn ở đó.

Mãi , Phó Đình Xuyên mới hiểu, điều đáng sợ nhất là yêu một thuộc về , mà là khi còn ở bên cạnh, trân trọng; đến lúc thật sự rời , chẳng tư cách giữ .

Còn Ôn Nhược Hy, nhiều năm cố chấp, cuối cùng cũng học cách chờ đợi một .

Chỉ tiếc rằng, khi em thể bình thản bước qua , đàn ông bắt đầu một tương lai cùng em.

"Chú từng em còn nhỏ, hiểu thế nào là yêu. chú , em dùng sáu năm để chứng minh tình cảm của . Còn chú, chỉ cần một ngày để quyết định sẽ cưới khác."

"Nhược Hy, nếu bây giờ chú rằng chú mất em thì ?"

Cô lâu, khẽ .

"Vậy chú nên điều đó sớm hơn một chút. Bởi vì từng ở bên chú, em để cô chờ chú quá lâu ."

Bình luận

Sắp xếp theo