Loading...
“Đình Xuyên, chúng ta qua chào chủ tịch Lục nhé. Ông ấy vừa hỏi về chuyện đính hôn của hai nhà.”
Giọng Thẩm Mạn Ninh kéo Phó Đình Xuyên trở về với cuộc trò chuyện trước mặt. Anh nhìn theo hướng Nhược Hy vừa rời đi thêm một thoáng, sau đó mới gật đầu.
“Được, đi thôi.”
Ở phía bên kia sảnh tiệc, Ôn Quốc Thành đang vui vẻ trò chuyện với Lục Hoài Phong. Nhược Hy đứng cạnh, thỉnh thoảng đáp lại vài câu. Khi nhìn thấy cha mình , cô bước đến xin phép ra ngoài cùng Hoài Phong.
Ôn Quốc Thành không ngăn cản, chỉ dặn hai người chú ý thời gian.
“Đừng về muộn quá. Nếu Hoài Phong đưa con về thì nhớ báo ba một tiếng.”
“Con biết rồi .”
Hoài Phong mở cửa giúp cô. Trước khi rời khỏi sảnh, Nhược Hy vô thức nhìn về phía Phó Đình Xuyên. Anh đang đứng cạnh Thẩm Mạn Ninh, cùng trò chuyện với một người đàn ông trung niên. Ánh mắt họ không chạm nhau .
Cô thu lại ánh nhìn , bước ra ngoài.
Nhà hàng Hoài Phong đưa cô đến nằm trên một con phố yên tĩnh, không quá xa khách sạn. Không gian được thiết kế theo phong cách hiện đại, ánh đèn dịu nhẹ, bàn ăn được bố trí cách nhau vừa đủ để khách có thể thoải mái trò chuyện.
“Anh thường đến đây lắm à ?” Nhược Hy hỏi khi ngồi xuống.
“Thỉnh thoảng. Trước đây anh từng đưa bạn bè đến đây, đồ ăn khá hợp khẩu vị.” Hoài Phong đưa thực đơn cho cô. “Em chọn món đi , hôm nay anh mời.”
Nhược Hy nhận lấy, không khách sáo từ chối nữa.
Trong bữa ăn, Hoài Phong không nhắc lại chuyện ở buổi tiệc. Anh kể về khoảng thời gian học tập ở nước ngoài, những khó khăn khi mới trở về và dự định tiếp quản một phần công việc của gia đình. Nhược Hy cũng kể về những ngày cuối đại học, về mong muốn tự tìm một công việc phù hợp thay vì lập tức bước vào công ty của ba.
“Em có vẻ không muốn dựa vào gia đình quá nhiều.”
“Không phải không muốn . Chỉ là em nghĩ mình nên có một cuộc sống riêng.” Cô đặt đũa xuống. “Nếu cứ sống trong sự sắp xếp của người khác, đến lúc muốn quyết định điều gì cho bản thân , có khi em lại không biết phải bắt đầu từ đâu .”
Hoài Phong nhìn cô, dường như hiểu được điều gì đó sau câu nói ấy .
“Có phải trước đây em đã quen đặt cảm xúc của người khác lên trước mình không ?”
Nhược Hy hơi sững lại .
“Sao anh lại hỏi vậy ?”
“Vì đôi lúc anh thấy em rất dễ nhường nhịn. Nhưng người luôn nhường nhịn chưa chắc đã không có mong muốn riêng. Có thể chỉ là họ không biết phải nói ra thế nào.”
Cô im lặng một lúc rồi mỉm cười .
“Anh quan sát người khác kỹ thật.”
“Không hẳn. Chỉ là anh muốn hiểu người mình đang tìm hiểu, chứ không muốn tự suy đoán rồi cho rằng mình đã hiểu.”
Câu nói ấy khiến Nhược Hy bất giác nhớ đến Phó Đình Xuyên. Suốt nhiều năm, cô luôn nghĩ chỉ cần mình đủ kiên trì, chú sẽ hiểu tình cảm của cô. Nhưng có lẽ cô chưa từng hỏi bản thân rằng liệu chú có muốn hiểu hay không .
“Anh Hoài Phong này , em muốn nói trước một chuyện.”
“Em cứ nói đi .”
“Em đồng ý gặp anh vì muốn cho bản thân một cơ hội. Nhưng hiện tại em chưa thể hứa điều gì, cũng không muốn khiến anh hiểu lầm rằng em đã sẵn sàng bắt đầu một mối quan hệ.”
Hoài Phong không tỏ vẻ thất vọng. Anh chỉ nhìn cô một cách nghiêm túc.
“Anh biết . Anh cũng không mong em phải đưa ra câu trả lời ngay sau vài lần gặp mặt. Nếu em đồng ý, chúng ta cứ từ từ tìm hiểu. Còn nếu một ngày em nhận ra không có tình cảm với anh , anh mong em có thể nói thẳng.”
Nhược Hy gật đầu.
“Em sẽ không giấu anh .”
“Vậy là đủ rồi .”
Bữa tối kết thúc trong bầu không khí nhẹ nhàng. Hoài Phong đưa cô về nhà, trên đường không cố tình kéo dài thời gian hay tìm cách tạo ra những cử chỉ thân mật. Sự chừng mực ấy khiến Nhược Hy cảm thấy dễ chịu.
Khi xe dừng trước cổng Ôn gia, anh nghiêng người mở khóa cửa.
“Cuối tuần sau em có rảnh không ? Anh muốn mời em đi xem triển lãm.”
“Em chưa có kế hoạch gì. Để em báo anh sau nhé.”
“Được. Em vào nhà đi .”
Nhược Hy xuống xe, đứng bên cổng chờ chiếc xe của Hoài Phong rời đi rồi mới bước vào trong.
Vừa mở cửa, cô
đã
nhìn
thấy Ôn Quốc Thành
ngồi
ở phòng khách.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chu-oi-dung-cuoi-nguoi-khac/chuong-7
Ông đặt tách
trà
xuống,
nhìn
con gái với vẻ dò hỏi.
“Buổi tối thế nào?”
“Cũng vui ạ.”
“Hoài Phong là người khá tốt . Ba không muốn ép con, nhưng nếu cảm thấy phù hợp thì nên cho nhau thêm thời gian.”
Nhược Hy ngồi xuống cạnh cha.
“Con biết rồi . Con sẽ nghiêm túc tìm hiểu, nhưng ba đừng vội nghĩ đến chuyện xa hơn.”
Ôn Quốc Thành nhìn con gái. Ông hiểu cô đang muốn nói điều gì, chỉ là vẫn có chút lo lắng.
“Ba chỉ mong con đừng mãi chờ một người không thể cho con điều con muốn .”
Nhược Hy cúi đầu, đầu ngón tay khẽ miết lên mép váy.
“Con cũng không muốn chờ nữa.”
Ông không hỏi thêm. Một lúc sau , điện thoại của Nhược Hy sáng lên. Tin nhắn đến từ Phó Đình Xuyên.
Đã về nhà chưa ?
Cô nhìn dòng chữ ấy , cảm giác quen thuộc lại dâng lên. Nếu là trước đây, cô hẳn đã vui vẻ kể với chú rằng mình vừa đi ăn ở đâu , món ăn thế nào, Hoài Phong đã nói những gì. Nhưng bây giờ, cô chỉ trả lời ngắn gọn:
Em về rồi ạ.
Phía bên kia không lập tức phản hồi.
Nhược Hy đặt điện thoại xuống bàn, tiếp tục trò chuyện với cha.
Cùng thời điểm đó, tại khách sạn, Phó Đình Xuyên và Thẩm Mạn Ninh vừa kết thúc cuộc gặp với chủ tịch Lục.
“Ba em vừa gọi. Ông ấy muốn biết hai nhà định chọn ngày đính hôn vào lúc nào.” Mạn Ninh ngồi ở ghế phụ, giọng nói bình thản. “Em nghĩ chúng ta nên sớm thống nhất, tránh để người lớn phải chờ đợi.”
Phó Đình Xuyên nhìn đường phía trước .
“Tuần sau tôi sẽ sắp xếp thời gian đến gặp bác Thẩm.”
“Anh đã suy nghĩ kỹ chưa ?”
“Về chuyện gì?”
“Về cuộc hôn nhân này .”
Anh im lặng vài giây rồi đáp:
“ Tôi đã đồng ý thì sẽ không thay đổi t/ùy tiện.”
Mạn Ninh quay sang nhìn anh . Cô không nghi ngờ sự nghiêm túc của Đình Xuyên, nhưng điều khiến cô băn khoăn chưa bao giờ là khả năng anh thất hứa. Cô chỉ muốn biết người đàn ông này có thật sự muốn cùng mình xây dựng một gia đình hay không .
“Em không cần một lời hứa chỉ để giữ thể diện cho hai nhà. Nếu anh cảm thấy chưa sẵn sàng, chúng ta vẫn có thể nói chuyện lại .”
“Cô Thẩm, tôi hiểu ý em.”
“Em không muốn sau này phải sống cạnh một người luôn cảm thấy mình đang thực hiện trách nhiệm.”
Đình Xuyên không trả lời ngay. Anh nhớ đến câu nói của Nhược Hy ở hành lang, nhớ dáng vẻ cô đứng cạnh Lục Hoài Phong, bình thản nhận lời một cuộc hẹn khác.
“Chuyện giữa tôi và em không liên quan đến người khác.”
Mạn Ninh nhìn anh , ánh mắt thoáng buồn.
“Em hy vọng anh thật sự tin vào điều đó.”
Xe dừng trước khu căn hộ của cô. Trước khi xuống xe, Mạn Ninh khẽ nói :
“Ngày mai em sẽ gửi anh lịch hẹn với bên tổ chức hôn lễ. Anh xem rồi xác nhận giúp em.”
“Được.”
Cô mở cửa bước xuống, không quên quay lại chào anh . Đình Xuyên đợi đến khi cô vào trong mới cho xe rời đi .
Trên đường về, anh mở điện thoại. Tin nhắn của Nhược Hy vẫn chỉ có một dòng ngắn ngủi. Anh nhìn nó một lúc, cuối cùng nhắn thêm:
Ngày mai em có về nhà ăn tối không ? Ba em nói muốn gặp tôi .
Lần này , cô trả lời khá nhanh.
Ba em có ở nhà. Nhưng ngày mai em có hẹn với anh Hoài Phong rồi , chắc không ăn tối cùng mọi người được .
Phó Đình Xuyên nhìn màn hình, ngón tay dừng trên bàn phím. Anh định hỏi cô hẹn ở đâu , khi nào về, nhưng cuối cùng lại xóa từng chữ vừa gõ.
Anh chỉ đáp:
Ừ, chú biết rồi .
Ở đầu bên kia , Nhược Hy đọc tin nhắn, đặt điện thoại xuống rồi tiếp tục chọn quần áo cho buổi triển lãm cuối tuần sau . Trong lúc đó, một tin nhắn khác từ Hoài Phong hiện lên:
Anh vừa đặt được vé triển lãm. Cuối tuần sau , anh qua đón em nhé?
Cô nhìn hai cuộc trò chuyện nằm cạnh nhau trên màn hình, sau đó trả lời Hoài Phong:
Được, hẹn anh cuối tuần sau .
Còn ở căn hộ bên kia thành phố, Phó Đình Xuyên vừa nhận được cuộc gọi từ Ôn Quốc Thành. Người bạn lâu năm nói rằng ngày mai muốn cùng anh bàn một chuyện quan trọng liên quan đến Nhược Hy, trước khi con bé chính thức bắt đầu công việc mới.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.