Loading...
Buổi tiệc được tổ chức tại khách sạn thuộc quyền sở hữu của Lục gia. Khi Ôn Nhược Hy cùng cha bước vào sảnh chính, không khí náo nhiệt đã bao trùm khắp không gian. Những vị khách có mặt phần lớn đều là người quen trong giới kinh doanh, tiếng chào hỏi và những cuộc trò chuyện xã giao nối tiếp nhau không ngừng.
Nhược Hy mặc một chiếc váy dài màu trắng ngà, kiểu dáng đơn giản, mái tóc được uốn nhẹ buông sau vai. Cô không cố tình nổi bật, nhưng vẫn đủ khiến vài người chú ý khi đi bên cạnh Ôn Quốc Thành.
“Anh Hoài Phong đâu rồi ba?”
“Chắc đang tiếp khách. Con cứ đi cùng ba một lát, lát nữa chắc sẽ gặp nó đó.”
Cô gật đầu, đưa mắt nhìn quanh sảnh tiệc. Chưa đầy vài phút sau , Lục Hoài Phong đã xuất hiện. Anh mặc vest đen, trên môi là nụ cười thân thiện quen thuộc.
“Bác Ôn, bác đến rồi ạ.”
“Chúc mừng cháu trở về. Ba mẹ cháu đâu ?”
“Ba mẹ cháu đang ở bên kia . Cháu sẽ đưa bác qua chào hỏi.”
Hoài Phong quay sang Nhược Hy, ánh mắt thoáng dừng lại trên gương mặt cô.
“Hôm nay em rất đẹp .”
Cô hơi ngượng, mỉm cười đáp lời cảm ơn.
Ôn Quốc Thành nhìn hai người , không giấu được sự hài lòng. Ông không thúc ép con gái phải lập tức có tình cảm với ai, nhưng ít nhất ông muốn cô có cơ hội gặp gỡ những người đàn ông cùng độ tuổi, có thể đồng hành với cô trong cuộc sống thay vì mãi hướng về một người vốn không dành cho mình .
“Hoài Phong, cháu đưa Nhược Hy đi tham quan một chút đi . Bác qua chào vài người bạn đã .”
“Dạ, bác cứ tự nhiên.”
Nhược Hy đi theo Hoài Phong đến khu vực gần ban công. Ở đó yên tĩnh hơn sảnh tiệc, có thể nhìn xuống khu vườn được trang trí bằng những dải đèn vàng.
“Em không thích những buổi tiệc thế này à ?” Hoài Phong hỏi.
“Cũng không hẳn. Chỉ là em không quen phải chào hỏi quá nhiều người .”
“Anh cũng vậy . Nhưng lâu lâu vẫn phải xuất hiện để ba mẹ yên tâm.”
Cô bật cười . “Vậy chúng ta có chung một vấn đề rồi .”
Hoài Phong nhìn cô, không vội tiếp lời. Anh nhận ra Nhược Hy khi ở cạnh mình có vẻ thoải mái hơn buổi gặp đầu tiên. Dù vẫn giữ khoảng cách nhất định, cô không còn dè dặt trong từng câu nói .
“Cuối tuần trước em nói sẽ xem lịch rồi trả lời anh . Anh vẫn chưa nhận được câu trả lời.”
“Em xin lỗi . Mấy hôm nay em có chút việc.”
“Vậy bây giờ anh hỏi lại được không ?”
Nhược Hy nhìn anh .
“Anh muốn mời em đi ăn tối. Không phải vì bác Ôn giới thiệu, mà vì anh muốn gặp em thêm một lần nữa.”
Cách nói thẳng thắn ấy khiến cô có chút bất ngờ. Cô không quen với việc một người đàn ông chủ động bày tỏ mong muốn mà không khiến cô phải đoán già đoán non.
“Được ạ. Khi nào anh sắp xếp xong thì báo em.”
Hoài Phong vừa định trả lời thì ánh mắt Nhược Hy chợt hướng về phía cửa chính.
Phó Đình Xuyên vừa đến.
Anh mặc vest xám đậm, dáng vẻ điềm đạm, phong thái nổi bật giữa đám đông. Thẩm Mạn Ninh đứng bên cạnh anh trong chiếc váy đen thanh lịch. Hai người cùng bước vào , lập tức có vài vị khách tiến đến chào hỏi.
Nhược Hy nhìn họ vài giây rồi thu ánh mắt về.
Cô đã chuẩn bị tinh thần cho việc gặp lại chú trong hoàn cảnh này . Thế nhưng khi tận mắt nhìn thấy người phụ nữ đứng bên cạnh anh , cô vẫn không tránh khỏi cảm giác khó chịu âm ỉ trong lòng.
Hoài Phong nhận ra sự thay đổi ấy .
“Em quen họ à ?”
“Vâng. Người đàn ông đó là chú Phó, bạn thân của ba em.”
“Còn người phụ nữ bên cạnh?”
“Thẩm Mạn Ninh. Có lẽ sau này sẽ trở thành vợ chú ấy .”
Cô nói bình thản, nhưng chính cô cũng nghe được sự gượng gạo trong giọng mình .
Đúng lúc ấy , Ôn Quốc Thành nhìn thấy hai người nên gọi họ lại . Nhược Hy không thể tránh né, đành cùng Hoài Phong bước về phía nhóm khách.
“Đình Xuyên, cậu đến rồi .”
Ôn Quốc Thành chủ động bắt tay người bạn lâu năm. Phó Đình Xuyên khẽ gật đầu, sau đó nhìn sang Nhược Hy.
“Em cũng đến à ?”
“Dạ. Ba đưa em đến.”
Cô đáp lễ phép, không còn vẻ vui mừng như những lần trước .
Ôn Quốc Thành cười nói : “Đây là Lục Hoài Phong, con trai nhà họ Lục. Hai đứa vừa mới trò chuyện với nhau .”
Hoài Phong chủ động đưa tay.
“Chào chú Phó. Tôi đã nghe danh chú từ lâu.”
Phó Đình Xuyên bắt tay anh , ánh mắt dừng lại trên gương mặt người đàn ông trẻ tuổi trước mặt.
“Cậu Lục, nghe nói cậu vừa trở về nước.”
“Vâng. Tôi dự định sẽ ở lại phát triển công việc cùng gia đình.”
“Có kế hoạch là tốt .”
Cuộc trò chuyện chỉ xoay quanh vài câu xã giao, nhưng khi Hoài Phong tự nhiên
đứng
cạnh Nhược Hy, Phó Đình Xuyên
lại
chú ý đến
khoảng
cách giữa hai
người
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chu-oi-dung-cuoi-nguoi-khac/chuong-6
Cô
không
còn
đứng
phía
sau
anh
như
trước
, cũng
không
tìm cách chen
vào
cuộc trò chuyện để thu hút sự chú ý.
Thẩm Mạn Ninh nhìn Nhược Hy, mỉm cười hỏi:
“Nhược Hy, hôm nay em đi cùng bạn à ?”
“Dạ, em đi cùng ba.”
“Chị nghe nói em và cậu Lục khá hợp nhau .”
Nhược Hy chưa kịp trả lời, Hoài Phong đã nhẹ nhàng tiếp lời:
“Chúng tôi mới chỉ gặp nhau vài lần . Nhưng tôi hy vọng sẽ có thêm cơ hội tìm hiểu em ấy .”
Câu trả lời không quá phô trương, cũng không cố tình thể hiện điều gì. Thế nhưng Phó Đình Xuyên vẫn im lặng.
Ôn Quốc Thành cười lớn, vỗ vai Hoài Phong.
“Người trẻ cứ tìm hiểu nhau , hợp thì tiến thêm một bước. Bác rất ủng hộ.”
Nhược Hy cúi đầu uống một ngụm nước. Cô không nhìn Phó Đình Xuyên, cũng không muốn biết lúc này chú đang nghĩ gì.
Một lát sau , Hoài Phong nhận được lời mời từ vài người bạn nên phải tạm rời đi . Trước khi đi , anh hỏi Nhược Hy có muốn dùng thêm đồ uống không . Cô lắc đầu, bảo mình đã đủ rồi .
Khi chỉ còn lại vài người , Thẩm Mạn Ninh quay sang Ôn Quốc Thành.
“Anh Ôn, em nghe Đình Xuyên nói anh và anh ấy đã quen nhau rất lâu. Tình bạn của hai người thật đáng quý.”
“Chúng tôi biết nhau hơn hai mươi năm rồi . Đình Xuyên là người tôi rất tin tưởng.”
Ông nói rồi nhìn con gái, giọng có phần đùa vui:
“Chỉ tiếc là con bé nhà tôi trước đây cứ thích làm phiền cậu ấy . Bây giờ có Hoài Phong rồi , tôi cũng yên tâm hơn.”
Nhược Hy khẽ nhíu mày.
“Ba…”
“Ba nói có sai đâu .”
Phó Đình Xuyên không tiếp lời. Anh chỉ nhìn cô một thoáng rồi quay sang Ôn Quốc Thành.
“Cậu đừng nói như thể trước đây Nhược Hy gây phiền phức cho tôi . Con bé chỉ còn nhỏ, đôi khi hơi t/ùy hứng.”
“Cậu lúc nào cũng bênh nó.” Ôn Quốc Thành cười . “ Nhưng lần này tôi thật sự muốn nó nghiêm túc tìm hiểu Hoài Phong.”
Nhược Hy không muốn tiếp tục trở thành chủ đề trong cuộc trò chuyện của người lớn. Cô xin phép ra ngoài hít thở một chút.
Vừa đi đến hành lang, giọng nói trầm thấp phía sau đã vang lên.
“Nhược Hy.”
Cô dừng bước, quay lại .
Phó Đình Xuyên đứng cách cô vài bước. Không có Thẩm Mạn Ninh bên cạnh, vẻ mặt anh vẫn điềm tĩnh như mọi khi.
“Chú gọi em sao ?”
“Cậu Lục có vẻ rất quan tâm đến em.”
Nhược Hy nhìn anh , không hiểu vì sao chú lại muốn nói chuyện này .
“Anh ấy là người tốt .”
“Em mới gặp cậu ta vài lần , đã hiểu rõ cậu ta đến vậy sao ?”
“Không cần hiểu hết một người mới có thể cho họ cơ hội tìm hiểu mình .”
Phó Đình Xuyên hơi cau mày.
“ Tôi chỉ nhắc em nên t/h/ậ/n trọng.”
“Em biết .” Cô ngừng một chút rồi nói tiếp: “ Nhưng chú à , trước đây chính chú là người khuyên em nên tìm một người phù hợp. Bây giờ em đang làm theo lời chú, chú lại không yên tâm sao ?”
Anh không trả lời ngay.
Nhược Hy nhìn người đàn ông trước mặt. Cô từng mong có một ngày chú sẽ chủ động hỏi cô về những chuyện nhỏ nhặt như hôm nay, nhưng khi điều đó thật sự xảy ra , cô lại không còn cảm thấy vui vẻ như mình từng tưởng tượng.
“Em không còn nhỏ nữa, chú không cần phải quản em từng chuyện.”
“ Tôi chưa từng có ý quản em.”
“Vậy thì tốt .”
Cô khẽ gật đầu, định bước qua anh . Nhưng khi vừa đi ngang, giọng Phó Đình Xuyên lại vang lên:
“Cuối tuần em có định gặp cậu ta nữa không ?”
Nhược Hy dừng chân, lần này không quay đầu.
“Có ạ. Em đã nhận lời đi ăn tối với anh ấy rồi .”
Nói xong, cô bước về phía sảnh tiệc.
Phó Đình Xuyên đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng cô. Một lúc sau , điện thoại trong túi áo rung lên. Thẩm Mạn Ninh nhắn rằng cô đang đợi anh ở khu vực tiếp khách.
Anh thu lại ánh mắt, quay trở vào trong.
Cùng lúc đó, Hoài Phong vừa kết thúc cuộc trò chuyện với bạn bè, nhìn thấy Nhược Hy trở lại liền bước đến bên cạnh.
“Em có muốn ra ngoài một lát không ? Anh biết gần đây có một nhà hàng khá yên tĩnh.”
Nhược Hy mỉm cười .
“Được ạ. Nhưng để em chào ba trước đã .”
Hoài Phong gật đầu, chủ động đi cùng cô tìm Ôn Quốc Thành. Ở phía bên kia sảnh tiệc, Phó Đình Xuyên vừa quay lại đã nhìn thấy hai người đứng cạnh nhau , còn Ôn Quốc Thành đang vui vẻ dặn dò con gái điều gì đó.
Anh chưa kịp bước đến thì Thẩm Mạn Ninh đã nhẹ nhàng gọi:
“Đình Xuyên, chúng ta qua chào chủ tịch Lục nhé. Ông ấy vừa hỏi về chuyện đính hôn của hai nhà.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.