Loading...

CHÚ ƠI, ĐỪNG CƯỚI NGƯỜI KHÁC
#5. Chương 5

CHÚ ƠI, ĐỪNG CƯỚI NGƯỜI KHÁC

#5. Chương 5


Báo lỗi

Buổi chiều, Ôn Nhược Hy đến quán cà phê sớm hơn giờ hẹn mười phút.

Cô chọn chiếc bàn cạnh cửa kính, nơi có thể nhìn thấy dòng xe cộ chậm rãi lướt qua con phố. Trên người là chiếc váy màu kem đơn giản, mái tóc dài được buộc hờ phía sau . Cô đã đứng trước gương khá lâu mới quyết định mặc bộ đồ này , không phải vì muốn gây ấn tượng với ai, mà bởi cô không muốn bản thân xuất hiện với dáng vẻ hời hợt trong một cuộc gặp gỡ được người nhà nghiêm túc sắp xếp.

Lục Hoài Phong đến đúng giờ.

Anh mặc sơ mi xanh nhạt, dáng người cao ráo, khuôn mặt sáng sủa. Vừa nhìn thấy cô, anh đã mỉm cười , bước đến kéo ghế đối diện.

“Xin lỗi , để em đợi lâu không ?”

“Không đâu , em cũng vừa đến thôi.”

“Vậy thì tốt .” Anh ngồi xuống, nhìn cô với vẻ thoải mái. “Anh nghe bác Ôn nói em vừa tốt nghiệp. Chắc khoảng thời gian này bận rộn lắm?”

Nhược Hy gật đầu, cầm thực đơn lên.

“Cũng khá bận. Nhưng mọi thứ đã xong rồi , hiện tại em đang nghỉ ngơi một chút.”

“Em định tiếp tục học hay đi làm ?”

“Em muốn thử đi làm trước . Có vài việc em muốn tự mình trải nghiệm, không muốn lúc nào cũng dựa vào gia đình.”

Hoài Phong nhìn cô, ánh mắt có chút tán thưởng.

“Người trẻ nên có suy nghĩ như vậy . Anh cũng từng mất một khoảng thời gian mới hiểu được rằng, dù gia đình có thể cho mình rất nhiều thứ, vẫn có những con đường phải tự bước đi .”

Câu chuyện giữa hai người bắt đầu từ những điều đơn giản như vậy . Họ nói về công việc, những chuyến đi , cuộc sống ở nước ngoài của Hoài Phong và những dự định của Nhược Hy sau khi tốt nghiệp. Anh không phải kiểu người nói quá nhiều, nhưng biết lắng nghe và cũng không khiến đối phương cảm thấy mình đang bị hỏi cung.

Điều đó khiến Nhược Hy dễ chịu hơn cô tưởng.

Ít nhất, trong suốt buổi trò chuyện, cô không cần phải cố gắng tìm một chủ đề để níu giữ sự chú ý của người đối diện. Hoài Phong cũng không tỏ ra vội vàng muốn hiểu hết về cô chỉ sau một lần gặp mặt.

“Anh nghe bác Ôn nói em có một người chú rất thân với gia đình.” Hoài Phong đặt tách cà phê xuống, giọng điệu tự nhiên. “Hình như tên Phó Đình Xuyên?”

Động tác khuấy cà phê của Nhược Hy khựng lại trong thoáng chốc.

“Vâng. Chú ấy là bạn thân của ba em.”

“Chú Phó khá nổi tiếng trong giới kinh doanh. Trước đây anh từng nghe người khác nhắc đến, nhưng chưa có dịp gặp mặt.”

Nhược Hy cúi mắt nhìn lớp bọt sữa trong tách.

“Chú ấy bận lắm.”

“Có vẻ em rất thân với chú ấy .”

“Em quen chú ấy từ nhỏ.” Cô ngừng một chút rồi nói tiếp: “Chú ấy cũng là người rất quan trọng đối với em.”

Hoài Phong không bỏ qua chút thay đổi trong ánh mắt cô, nhưng anh không hỏi sâu. Một người mới gặp lần đầu không nhất thiết phải tìm hiểu những chuyện riêng tư mà đối phương chưa muốn nhắc đến.

Anh chỉ nhẹ nhàng chuyển sang câu chuyện khác.

“Vậy hôm nay anh có thể xem như mình đã có một người bạn mới không ?”

Nhược Hy bật cười .

“Anh nói chuyện khách sáo quá rồi .”

“Vì anh không muốn khiến em cảm thấy bị ép buộc. Bác Ôn giới thiệu chúng ta gặp nhau , nhưng việc có tiếp tục tìm hiểu hay không vẫn nên để hai người tự quyết định.”

Câu nói ấy khiến cô im lặng vài giây.

Từ trước đến nay, cô luôn là người chủ động tiến về phía Phó Đình Xuyên. Cô đã quen với việc phải đoán xem hôm nay tâm trạng chú thế nào, có thể dành cho mình bao nhiêu thời gian, một câu quan tâm bình thường có phải chỉ xuất phát từ trách nhiệm hay không .

Đến khi ngồi trước một người đàn ông sẵn lòng để cô lựa chọn, cô mới nhận ra cảm giác được tôn trọng ý muốn của mình cũng có thể nhẹ nhàng đến vậy .

“Em không thấy bị ép buộc.” Nhược Hy nhìn anh , giọng nói chân thành hơn. “Nếu không muốn gặp, em đã không đến đây.”

Hoài Phong mỉm cười .

“Vậy anh có thể hiểu rằng mình vẫn còn cơ hội chứ?”

“Anh có thể hiểu như vậy .”

Buổi hẹn kết thúc khi trời đã ngả về chiều. Hoài Phong chủ động thanh toán, sau đó đưa cô ra xe. Trước khi cô mở cửa, anh hỏi:

“Cuối tuần này em có kế hoạch gì chưa ? Nếu không bận, anh muốn mời em đi ăn tối được không ?.”

Nhược Hy không trả lời ngay. Cô không muốn vì một buổi gặp gỡ thuận lợi mà vội vàng hứa hẹn điều gì, nhưng cũng không muốn đóng cửa trước một người chưa từng khiến cô tổn thương.

“Để em xem lịch rồi trả lời anh nhé.”

“Được. Anh không vội đâu .”

Anh lấy điện thoại, chờ cô đồng ý mới trao đổi số liên lạc. Sau đó, Hoài Phong đứng bên cạnh xe, nhìn cô rời đi rồi mới quay trở lại quán.

Trên đường về, Nhược Hy mở điện thoại.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chu-oi-dung-cuoi-nguoi-khac/chuong-5
Tin nhắn của Phó Đình Xuyên vẫn nằm ở đầu cuộc trò chuyện, nội dung chỉ có vài chữ ngắn ngủi:  Chiều nay em có ở nhà không ? Tôi có việc muốn hỏi.

Cô nhìn dòng tin nhắn một lúc rồi tắt màn hình.

Trước đây, chỉ cần chú chủ động nhắn tin, dù đang bận đến đâu cô cũng sẽ lập tức trả lời. Nhưng hôm nay, cô đã có một cuộc hẹn khác, có một người đang chờ mình và cô không muốn vì một tin nhắn không rõ mục đích mà làm gián đoạn buổi chiều vừa qua.

Khi xe dừng trước cổng nhà, điện thoại lại rung lên.

Lần này là cuộc gọi của Phó Đình Xuyên.

Nhược Hy nhìn tên người gọi, ngón tay đặt trên màn hình vài giây mới bắt máy.

“Em nghe đây, chú.”

“Em về nhà chưa ?”

“Em vừa về đến.”

“Chiều nay em đã đi   đâu vậy ?”

Cô hơi ngạc nhiên. “Chú có việc muốn hỏi em mà?”

Đầu dây bên kia im lặng một thoáng.

“ Tôi gọi để hỏi chuyện đó.”

“Em ra ngoài gặp bạn.”

“Bạn nào?”

Câu hỏi đến khá nhanh, khiến Nhược Hy khẽ nhíu mày. Cô bước xuống xe, vừa đi vào sân vừa đáp:

“Bạn do ba giới thiệu. Tên Lục Hoài Phong, chú cũng biết rồi mà.”

“Em gặp cậu ta hôm nay?”

“Vâng.”

“Cậu ta nói gì với em?”

Nhược Hy dừng bước. Cô không hiểu vì sao Phó Đình Xuyên lại hỏi kỹ như vậy . Trước đây, chú chưa từng quan tâm cô đi đâu , gặp ai, ngoại trừ những lần ba mẹ nhờ chú để mắt đến cô.

“Chỉ nói chuyện bình thường thôi. Chú hỏi những chuyện đó làm gì?”

“ Tôi chỉ muốn biết em có nghiêm túc với cuộc gặp này không .”

Cô khẽ cười , nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt.

“Chú từng nói em nên tìm một người phù hợp. Bây giờ em đang thử tìm hiểu một người như vậy , chẳng phải tốt sao ?”

“ Tôi không nói em không được gặp cậu ta .”

“Vậy chú cũng đừng lo lắng quá. Em đã lớn rồi , em biết mình nên làm gì.”

Đầu dây bên kia lại yên lặng.

Nhược Hy tưởng cuộc gọi đã kết thúc, nhưng giọng nói trầm thấp của anh bất chợt vang lên:

“Cuối tuần này cậu ta còn hẹn em?”

Cô hơi bất ngờ, rồi đáp:

“Vâng. Anh ấy có hỏi, em vẫn chưa trả lời.”

“Em định đi thật à ?”

“Có lẽ vậy .”

“Nhược Hy.”

“Dạ?”

“Đừng vì muốn quên một chuyện mà vội vàng bắt đầu chuyện khác.”

Cô siết nhẹ điện thoại. Lời nói ấy chẳng khác nào một lần nữa nhắc cô rằng chú vẫn không muốn cô đến gần mình , nhưng cũng không thật sự muốn nhìn cô bước về phía người khác.

“Chú yên tâm. Em không dùng ai để quên việc gì cả.”

Giọng cô nhẹ đi , nhưng từng chữ đều rõ ràng.

“Em chỉ muốn thử sống cuộc sống của mình , thay vì ngày nào cũng chờ một người không bao giờ quay đầu nhìn em.”

Nói xong, Nhược Hy không đợi anh trả lời, chỉ khẽ nói lời tạm biệt rồi kết thúc cuộc gọi.

Cô đứng dưới mái hiên thêm một lúc, sau đó mới cất điện thoại vào túi và bước vào nhà.

Cùng thời điểm ấy , tại căn hộ riêng, Phó Đình Xuyên vẫn giữ điện thoại bên tai dù cuộc gọi đã ngắt từ lâu. Trên bàn trước mặt anh là tập tài liệu chưa được xử lý, bên cạnh còn có chiếc đồng hồ vừa tháo xuống.

Anh nhìn màn hình tối đen, nhớ lại giọng nói bình thản của cô khi nhắc đến Lục Hoài Phong.

Lần đầu tiên, anh nhận ra Nhược Hy không còn kể với mình mọi chuyện bằng sự háo hức như trước . Cô đã có những cuộc hẹn không liên quan đến anh , có những người khác để trò chuyện, và dường như cũng không còn cần anh lập tức xuất hiện mỗi khi cô muốn gặp.

Điện thoại sáng lên lần nữa.

Không phải tin nhắn của Nhược Hy, mà là tin nhắn từ Thẩm Mạn Ninh.

Ngày mai anh có thời gian không ? Em muốn cùng anh đến xem địa điểm tổ chức hôn lễ.

Phó Đình Xuyên nhìn dòng chữ ấy , một lúc lâu mới trả lời:

Được. Em gửi thời gian cho tôi .

Anh đặt điện thoại xuống, nhưng khi màn hình vừa tắt, trong đầu lại bất chợt hiện lên câu nói cuối cùng của Nhược Hy.

Em chỉ muốn thử sống cuộc sống của mình .

Sáng hôm sau , khi Nhược Hy vừa xuống nhà ăn sáng, Ôn Quốc Thành đã đặt một tấm thiệp mời trước mặt cô.

“Cuối tuần này nhà họ Lục tổ chức tiệc mừng Hoài Phong trở về. Ba đã nhận lời đưa con đến đó rồi .”

Cô cầm tấm thiệp lên, còn chưa kịp mở ra thì ba đã nói tiếp:

“Đình Xuyên cũng sẽ đến. Cậu ấy đi cùng Mạn Ninh, nghe nói hai nhà đang bàn chuyện chọn ngày đính hôn.”

Ngón tay Nhược Hy khựng lại trên mép thiệp.

Cô cúi đầu nhìn tên mình được in ngay ngắn trên đó, rồi nhẹ nhàng gấp tấm thiệp lại .

“Vậy càng tốt ạ. Con cũng muốn gặp lại anh Hoài Phong.”

Chương 5 của CHÚ ƠI, ĐỪNG CƯỚI NGƯỜI KHÁC vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, HE, Hiện Đại, Ngược, Sủng, Hào Môn Thế Gia, Gia Đình, Tổng Tài, Ngọt, Truy Thê, Gương Vỡ Lại Lành, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo