Loading...
"Đối tượng?"
Giọng nói của Phó Đình Xuyên truyền đến khiến Hứa Minh Viễn ở đầu dây bên kia bật cười .
" Đúng vậy . Con bé cũng đã hai mươi hai tuổi rồi , tốt nghiệp đại học, công việc tương lai cũng ổn định. Tôi không thể giữ nó bên cạnh mãi được . Có người quen giới thiệu một cậu thanh niên khá tốt , gia đình nề nếp, bản thân cũng có năng lực. Tôi muốn để hai đứa gặp nhau , biết đâu lại có duyên."
Phó Đình Xuyên không lập tức trả lời.
Ánh mắt anh vô thức hướng về phía Ôn Nhược Hy. Cô vừa đi vào phòng khách, đang cúi đầu nói chuyện với mẹ , dáng vẻ bình thản như thể chẳng có chuyện gì đáng bận tâm.
"Nhược Hy đã biết chuyện này chưa ?"
" Tôi mới nói sơ qua. Con bé không phản đối, nhưng cũng chẳng tỏ ra hào hứng. Cậu biết tính nó rồi đấy, từ nhỏ đã được chiều chuộng, chuyện tình cảm lại càng cố chấp."
Hứa Minh Viễn ngừng một chút, sau đó nói tiếp:
"Thật ra tôi cũng mong nó sớm quên đi những suy nghĩ không thực tế. Đình Xuyên, cậu hiểu ý tôi chứ?"
Phó Đình Xuyên khẽ nhíu mày.
" Tôi hiểu."
"Vậy được . Cuối tuần sau nếu có thời gian, cậu cũng đến nhà dùng bữa. Tôi muốn nghe cậu góp ý về chuyện này ."
"Được."
Cuộc gọi kết thúc, anh đặt điện thoại xuống bàn. Thẩm Mạn Ninh ngồi đối diện quan sát vẻ mặt anh , nhẹ nhàng hỏi:
"Chuyện gì vậy ?"
"Cha Nhược Hy muốn giới thiệu đối tượng cho con bé."
Thẩm Mạn Ninh hơi bất ngờ.
"Vậy sao ? Cô bé cũng đến tuổi yêu đương rồi ."
"Ừm."
"Đó chẳng phải chuyện tốt sao ?"
Phó Đình Xuyên không đáp. Anh cầm tách trà lên, nhưng tâm trí lại vô thức nhớ đến câu hỏi của Hứa Minh Viễn.
Nhược Hy đã đồng ý gặp người đó chưa ?
Anh không hiểu tại sao mình lại quan tâm đến câu trả lời ấy .
Ôn Nhược Hy đang ngồi trong phòng khách thì nghe cha gọi.
"Nhược Hy, cuối tuần sau ba sắp xếp cho con gặp một người ."
Cô ngẩng đầu.
"Ai vậy ba?"
"Một người bạn của gia đình đối tác. Cậu ấy tên Lục Hoài Phong, hai mươi lăm tuổi, vừa trở về nước sau thời gian học tập ở nước ngoài. Ba đã tìm hiểu sơ qua, điều kiện khá tốt ."
Ôn Nhược Hy hơi ngẩn người .
"Ba định xem mắt cho con ạ?"
"Không hẳn là xem mắt. Chỉ là gặp gỡ, trò chuyện. Con không còn nhỏ, cũng nên mở lòng với những người khác."
Cô im lặng vài giây rồi gật đầu.
"Dạ, con biết rồi ."
Hứa Minh Viễn có chút bất ngờ trước thái độ dễ chịu của con gái.
"Không phản đối nữa à ? Trước đây ba nhắc đến chuyện này , con đều tìm đủ lý do để từ chối."
Ôn Nhược Hy cười nhẹ.
"Trước đây con không muốn gặp, nhưng bây giờ con nghĩ mình cũng nên thử."
Cô không nói thêm rằng bản thân đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với việc cứ mãi đứng ở một nơi, chờ đợi một người chưa từng có ý định bước về phía mình .
Nếu Phó Đình Xuyên có thể lựa chọn một người phụ nữ phù hợp để kết hôn, cô cũng có quyền tìm kiếm một người có thể thật lòng yêu thương mình .
Gần mười giờ tối, Phó Đình Xuyên chuẩn bị ra về.
Ôn Nhược Hy tiễn anh ra tận cửa. Thẩm Mạn Ninh đã lên xe trước , còn anh đứng bên cạnh, chỉnh lại cổ tay áo.
"Vào nhà đi , bên ngoài lạnh."
Cô gật đầu nhưng không lập tức quay vào .
"Chú."
"Sao vậy ?"
"Cuối tuần sau chú có đến nhà em không ?"
"Cha em vừa gọi cho tôi . Có lẽ sẽ đến."
"Vậy tốt quá."
Cô cười , hai tay đan vào nhau .
"Em cũng có hẹn vào hôm đó."
Phó Đình Xuyên nhìn cô.
"Hẹn với ai?"
"Người ba em giới thiệu. Nghe nói là một người khá tốt ."
Anh im lặng trong chốc lát.
"Em đồng ý gặp rồi ?"
"Vâng."
"Em đã tìm hiểu kỹ chưa ?"
Ôn Nhược Hy hơi nghiêng đầu, ánh mắt thoáng hiện ý cười .
"Chú đang quan tâm em đấy à ?"
"
Tôi
chỉ nhắc em nên cẩn t/h/ậ/n.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chu-oi-dung-cuoi-nguoi-khac/chuong-4
Đừng vì
muốn
chứng minh điều gì đó mà vội vàng bắt đầu một mối quan hệ."
Nụ cười trên môi cô nhạt đi .
"Chú yên tâm. Em không còn là trẻ con nữa."
" Tôi biết ."
"Vậy chú cũng đừng luôn xem em như một đứa trẻ."
Cô nhìn thẳng vào mắt anh .
"Em đã hai mươi hai tuổi rồi . Em biết mình muốn gì, cũng biết người nào không muốn mình ."
Phó Đình Xuyên không nói gì.
Cô hít một hơi , sau đó lùi lại một bước.
"Chú về cẩn t/h/ậ/n nhé. Chị Mạn Ninh đang đợi."
Anh nhìn cô thêm vài giây rồi mới quay người lên xe.
Ôn Nhược Hy đứng trước cửa, nhìn chiếc xe khuất dần sau cánh cổng. Lần này , cô không chạy theo, cũng không cố tìm thêm một lý do để giữ anh ở lại .
Trên xe, Thẩm Mạn Ninh nhận ra Phó Đình Xuyên có vẻ không tập trung.
"Anh đang suy nghĩ chuyện gì à ?"
"Không có gì."
"Có phải chuyện Nhược Hy gặp đối tượng không ?"
Anh quay sang nhìn cô.
"Sao em biết ?"
"Vì từ lúc rời khỏi nhà, anh đã nhìn điện thoại ba lần ."
Phó Đình Xuyên hơi nhíu mày, đặt điện thoại xuống.
"Em nghĩ nhiều rồi ."
Thẩm Mạn Ninh không tranh luận. Cô nhìn ra ngoài cửa kính, một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng:
"Đình Xuyên, em không phải người thích xen vào chuyện riêng của anh . Nhưng em nghĩ anh nên hiểu rõ cảm xúc của mình trước khi quyết định một cuộc hôn nhân."
" Tôi hiểu mình đang làm gì."
"Em hy vọng vậy ."
Cô dừng lại , giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc hơn.
"Em không muốn trở thành người bước vào một cuộc hôn nhân mà trong lòng người còn lại luôn dành một vị trí đặc biệt cho người khác."
Phó Đình Xuyên nhìn cô, không trả lời.
Anh chưa từng nghĩ mình có tình cảm vượt quá giới hạn với Ôn Nhược Hy. Nhưng khi nghe tin cô chuẩn bị gặp một người đàn ông khác, anh lại không thể hoàn toàn bình thản.
Có lẽ bởi vì anh đã quen với việc cô luôn ở đó.
Sáng thứ hai, Ôn Nhược Hy nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ.
Cô vừa thức dậy, còn đang chuẩn bị đến buổi phỏng vấn thực tập thì điện thoại reo.
"Xin chào, có phải cô Ôn Nhược Hy không ạ?"
"Vâng, tôi đây."
" Tôi là Lục Hoài Phong. Chắc cô đã nghe bác Ôn nhắc đến tôi rồi ?"
Ôn Nhược Hy hơi bất ngờ, sau đó lịch sự đáp:
"À, chào anh . Tôi có nghe ba nhắc."
" Tôi xin lỗi vì gọi hơi đột ngột. Tôi nghĩ nếu cuối tuần mới gặp thì hơi lâu, nên muốn hỏi cô có thời gian uống cà phê vào chiều nay không ?"
Cô nhìn đồng hồ, suy nghĩ một lát.
"Chiều nay tôi có thể sắp xếp được ."
"Vậy tôi gửi địa chỉ cho cô nhé."
"Được, cảm ơn anh ."
Sau khi kết thúc cuộc gọi, cô nhận được tin nhắn kèm địa chỉ quán cà phê.
Ôn Nhược Hy nhìn màn hình, bất giác cảm thấy có chút mới mẻ. Đã rất lâu rồi cô mới nghiêm túc đồng ý tìm hiểu một người mà không phải Phó Đình Xuyên.
Đúng lúc ấy , một tin nhắn khác xuất hiện.
Là anh .
Chiều nay em có ở nhà không ? Tôi có việc muốn hỏi.
Cô nhìn dòng tin nhắn vài giây, ngón tay dừng trên màn hình.
Trước đây, chỉ cần một tin nhắn của anh , cô có thể lập tức bỏ hết mọi kế hoạch để chạy đến. Nhưng hôm nay, cô còn một cuộc hẹn khác.
Cuối cùng, cô trả lời:
Chiều nay em có hẹn rồi , chú cần hỏi chuyện gì ạ?
Phó Đình Xuyên đang ngồi trong phòng làm việc. Nhìn thấy tin nhắn, anh khẽ nhíu mày.
Một phút sau , điện thoại lại sáng lên.
Không có gì quan trọng. Khi nào rảnh thì gọi cho tôi .
Anh đặt điện thoại xuống, nhưng ánh mắt vẫn dừng trên dòng tin nhắn cuối cùng.
Lần đầu tiên, lịch trình của Ôn Nhược Hy không còn xoay quanh anh nữa.
Còn ở phía bên kia thành phố, cô gái nhỏ đang đứng trước gương, lựa chọn một chiếc váy phù hợp cho cuộc hẹn đầu tiên với Lục Hoài Phong.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.