Loading...
Cuối tuần, biệt thự Ôn gia được chuẩn bị chu đáo hơn thường ngày.
Ôn Nhược Hy đứng trước gương, nhìn chiếc váy màu xanh nhạt trên người . Mẹ cô vừa bước vào đã nhìn thấy con gái đang cầm một chiếc kẹp tóc, do dự không biết nên cài lên hay không .
"Con chuẩn bị kỹ thế này , lát nữa chú Phó nhìn thấy chắc cũng vui đấy."
Ôn Nhược Hy khẽ cười , đặt chiếc kẹp xuống bàn.
"Mẹ, chú ấy đâu phải đến đây để gặp con."
Bà Ôn thoáng im lặng. Bà hiểu con gái mình đang nghĩ gì, nhưng cũng không biết phải khuyên thế nào. Tình cảm của Nhược Hy dành cho Phó Đình Xuyên chưa bao giờ là chuyện bí mật trong nhà. Chỉ tiếc rằng người đàn ông ấy luôn giữ một khoảng cách mà cô không thể bước qua.
"Nhược Hy, mẹ không muốn con phải chịu thiệt thòi. Con còn trẻ, ngoài kia có rất nhiều người tốt ."
"Con biết mà mẹ ."
Cô cúi xuống chỉnh lại váy, giọng nói nhẹ nhàng.
"Chỉ là hiện tại, trong mắt con, người tốt nhất vẫn là chú ấy ."
Bà Ôn không nói thêm.
Bảy giờ tối, tiếng xe dừng trước cổng biệt thự.
Ôn Nhược Hy đang ngồi trong phòng khách lập tức ngẩng đầu. Khi nhìn thấy Phó Đình Xuyên bước vào , ánh mắt cô vô thức sáng lên, nhưng niềm vui ấy nhanh ch/óng chững lại khi người phụ nữ đi bên cạnh anh xuất hiện.
Thẩm Mạn Ninh hôm nay mặc một chiếc váy màu trắng ngà, mái tóc dài buông nhẹ trên vai. Cô ấy không quá phô trương, nhưng từng cử chỉ đều toát lên vẻ thanh lịch của một người phụ nữ trưởng thành.
Phó Đình Xuyên đưa túi quà cho người giúp việc rồi giới thiệu:
"Đây là Thẩm Mạn Ninh. Hôm nay cô ấy đi cùng tôi ."
Ôn Quốc Thành vui vẻ đứng dậy.
"Đã lâu mới có dịp gặp cô Thẩm. Mời hai người vào trong."
Sau vài câu chào hỏi, ánh mắt Thẩm Mạn Ninh dừng lại trên người Nhược Hy.
"Em là Nhược Hy phải không ? Hôm trước gặp ở công ty, chị chưa có dịp nói chuyện nhiều với em."
Ôn Nhược Hy mỉm cười .
"Vâng, chị ngồi đi ạ."
"Nghe Đình Xuyên nói em vừa tốt nghiệp đại học?"
"Dạ, em mới hoàn thành chương trình học."
"Trẻ tuổi thật tốt . Có nhiều thời gian để lựa chọn những điều mình muốn ."
Câu nói ấy rất bình thường, nhưng chẳng hiểu sao Nhược Hy lại cảm thấy có chút chạnh lòng.
Cô nhìn người phụ nữ trước mặt, rồi lại nhìn Phó Đình Xuyên đang ngồi bên cạnh. Hai người họ quả thật rất xứng đôi. Một người đàn ông đã qua tuổi bốn mươi, một người phụ nữ trưởng thành, biết cách ứng xử và có thể cùng anh xuất hiện trong những buổi tiệc quan trọng.
Còn cô, ngoài tình cảm chân thành, dường như chẳng có gì đủ để đặt lên bàn cân.
Bữa tối bắt đầu trong bầu không khí khá thoải mái.
Ôn Quốc Thành và Phó Đình Xuyên nói chuyện về công việc, thỉnh thoảng nhắc lại những kỷ niệm từ nhiều năm trước . Thẩm Mạn Ninh cũng tham gia câu chuyện một cách tự nhiên, khiến mọi người đều cảm thấy dễ chịu.
Chỉ có Ôn Nhược Hy là ít nói hơn thường ngày.
Cô ngồi bên cạnh mẹ , thỉnh thoảng gắp thức ăn nhưng chẳng cảm nhận được mùi vị. Đến khi người giúp việc mang món canh lên, Phó Đình Xuyên thuận tay đặt một chiếc bát trước mặt cô.
"Em ăn ít quá."
Ôn Nhược Hy ngước nhìn anh .
"Em không đói lắm."
"Đừng để đến khi đau dạ dày mới biết chăm sóc bản thân ."
Câu nói ấy khiến cô bất giác mỉm cười . Dù thế nào, anh vẫn nhớ cô có thói quen bỏ bữa khi tâm trạng không tốt .
Nhưng ngay sau đó, Thẩm Mạn Ninh nhẹ nhàng lên tiếng:
"Đình Xuyên, anh cũng nên ăn đi . Từ chiều đến giờ anh chưa dùng bữa t/ử tế."
Cô ấy gắp một ít thức ăn vào bát anh , động tác tự nhiên đến mức không cần suy nghĩ.
Phó Đình Xuyên khẽ gật đầu.
"Ừm, em cũng ăn đi ."
Ôn Nhược Hy cúi xuống, lặng lẽ khuấy bát canh trước mặt.
Cô từng tưởng tượng rất nhiều lần về cảnh tượng mình ngồi ăn cùng anh trong một bữa cơm gia đình. Trong những tưởng tượng ấy , người phụ nữ ngồi bên cạnh anh luôn là cô.
Đáng tiếc, cuộc sống chưa bao giờ có nghĩa vụ phải thực hiện những điều cô mong muốn .
"Nhược Hy."
Giọng nói của Thẩm Mạn Ninh kéo cô trở về thực tại.
"Dạ?"
"Chị nghe nói em thích hoa tulip?"
Cô gật đầu.
"Vâng, em thích hoa tulip trắng."
Thẩm Mạn Ninh mỉm cười , nhìn sang Phó Đình Xuyên.
"Trùng hợp thật, hôm trước Đình Xuyên cũng nói loại hoa này khá đẹp ."
Ôn Nhược Hy khựng lại .
Cô
biết
anh
không
đặc biệt yêu thích hoa, càng
không
phải
người
để ý đến những chuyện nhỏ nhặt như
vậy
.
Nhưng
có
lẽ, khi
đứng
cạnh một
người
phụ nữ khác,
anh
đã
bắt đầu học cách quan tâm đến những điều mà
trước
đây
anh
chưa
từng để tâm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chu-oi-dung-cuoi-nguoi-khac/chuong-3
Cô cầm ly nước lên, khẽ đáp:
"Vậy sao ạ?"
Phó Đình Xuyên nhìn cô, dường như nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt ấy .
"Ăn đi , đừng chỉ ngồi nghe ."
"Vâng, chú."
Sau bữa tối, người lớn ngồi lại phòng khách uống trà .
Ôn Nhược Hy lấy lý do muốn ra ngoài hóng gió rồi đi về phía ban công. Cô đứng bên lan can, nhìn những ngọn đèn phía xa, trong lòng có chút nặng nề.
Một lát sau , phía sau vang lên tiếng bước chân.
"Em không vào trong sao ?"
Cô quay lại , nhìn thấy Phó Đình Xuyên đang đứng cách mình vài bước.
"Trong đó đông người quá, em muốn yên tĩnh một chút."
Anh đứng bên cạnh cô, ánh mắt hướng ra khu vườn.
"Hôm nay em ít nói hơn mọi khi."
"Chú dẫn chị Mạn Ninh đến, em nói nhiều quá cũng không tiện."
"Không cần phải để ý những chuyện đó."
Ôn Nhược Hy bật cười , nhưng giọng nói lại mang theo chút chua xót.
"Chú có biết điều khiến em khó chịu nhất là gì không ?"
Anh không trả lời.
"Không phải chuyện chú sắp kết hôn. Mà là em vẫn luôn nghĩ mình có một vị trí đặc biệt trong lòng chú, nhưng hôm nay em mới nhận ra , có lẽ vị trí ấy vốn dĩ chỉ do em tự tưởng tượng."
Phó Đình Xuyên quay sang nhìn cô.
"Em là con gái của bạn thân tôi . Tôi luôn xem em như người nhà. Điều đó không có nghĩa là tôi có thể đáp lại tình cảm của em."
"Em hiểu."
Cô gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước .
" Nhưng chú có từng nghĩ, nếu cứ tiếp tục đối xử tốt với em như vậy , em sẽ càng khó buông tay không ?"
Anh im lặng một lúc mới đáp:
"Nếu sự quan tâm của tôi khiến em hiểu lầm, tôi sẽ chú ý hơn."
Ôn Nhược Hy quay đầu nhìn anh . Cô muốn hỏi liệu anh có thể đừng chú ý hơn được không , bởi cô không muốn một ngày nào đó ngay cả sự quan tâm nhỏ bé ấy cũng biến mất.
Nhưng cuối cùng, cô chỉ nói :
"Không cần đâu chú. Em không muốn chú phải thay đổi cách đối xử với em chỉ vì em thích chú."
Phó Đình Xuyên nhìn cô, ánh mắt thoáng trầm xuống.
"Nhược Hy, em xứng đáng có một người thật lòng muốn ở bên em."
"Vậy còn chú?"
" Tôi không phải người đó."
Cô mím môi, cố giữ cho giọng nói không run.
"Chú nói câu này nhiều lần rồi . Chú không thấy mệt sao ?"
" Tôi chỉ muốn em hiểu rõ."
"Em hiểu rõ hơn ai hết."
Cô quay mặt đi , không muốn anh nhìn thấy đôi mắt đã bắt đầu đỏ lên.
Khi Phó Đình Xuyên trở lại phòng khách, Thẩm Mạn Ninh đang đứng cạnh cửa sổ nghe điện thoại. Thấy anh , cô ấy kết thúc cuộc gọi rồi nhẹ nhàng hỏi:
"Anh nói chuyện với Nhược Hy xong rồi à ?"
"Ừm."
Thẩm Mạn Ninh nhìn ra ban công, nơi cô gái nhỏ vẫn còn đứng một mình .
"Em cảm thấy cô bé rất thích anh ."
Phó Đình Xuyên cầm tách trà trên bàn.
"Tuổi trẻ thường dễ nhầm lẫn giữa ngưỡng mộ và tình yêu."
"Anh thật sự nghĩ vậy sao ?"
Anh không đáp.
Thẩm Mạn Ninh nhìn người đàn ông trước mặt. Cô từng gặp nhiều người đàn ông trưởng thành, nhưng Phó Đình Xuyên là người hiếm hoi khiến cô không thể nhìn thấu suy nghĩ. Anh lịch thiệp, biết quan tâm, nhưng cũng có những ranh giới mà người khác không thể t/ùy tiện bước qua.
Cô khẽ hỏi:
"Đình Xuyên, anh đã thật sự sẵn sàng cho cuộc hôn nhân này chưa ?"
Anh đặt tách trà xuống.
"Chúng ta đã bàn bạc rất rõ về chuyện đó."
"Em hỏi về tình cảm, không phải chuyện hợp tác giữa hai gia đình."
Phó Đình Xuyên nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh.
" Tôi sẽ cố gắng làm tốt trách nhiệm của một người chồng."
Thẩm Mạn Ninh khẽ cười , nhưng trong ánh mắt lại có chút thất vọng.
"Em hy vọng đến một ngày, anh không chỉ xem cuộc hôn nhân này là trách nhiệm."
Cô vừa dứt lời, điện thoại của Phó Đình Xuyên bất chợt sáng lên. Người gọi đến là Hứa Minh Viễn, cha của Nhược Hy.
Anh vừa bắt máy, giọng nói của người đàn ông bên kia đã truyền đến:
"Đình Xuyên, cuối tuần sau cậu có rảnh không ? Tôi muốn nhờ cậu giúp một chuyện. Có người quen giới thiệu cho Nhược Hy một đối tượng khá tốt , tôi định để hai đứa gặp mặt..."
Bàn tay đang cầm điện thoại của Phó Đình Xuyên khẽ dừng lại .
Anh nhìn về phía ban công, nơi Ôn Nhược Hy vừa quay người bước vào , trên môi vẫn còn nụ cười nhàn nhạt.
"Đối tượng?" Anh chậm rãi lặp lại hai chữ ấy . "Nhược Hy đã đồng ý gặp người đó chưa ?"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.