Loading...
Ôn Nhược Hy nhìn chằm chằm vào tiêu đề bài báo trên màn hình điện thoại. Những dòng chữ vốn dĩ rất bình thường, khi ghép lại với nhau lại khiến cô cảm thấy khó thở.
Phó Đình Xuyên sắp kết hôn.
Năm chữ ấy giống như một lời thông báo rằng người đàn ông cô đã kiên trì theo đuổi suốt sáu năm, cuối cùng cũng chuẩn bị bước vào cuộc sống mới, chỉ là trong cuộc sống ấy không có chỗ dành cho cô.
Cô mở bài viết , đọc từng dòng một.
Theo thông tin được tiết lộ, Phó thị và Thẩm gia đã có những buổi gặp mặt riêng nhằm bàn bạc chuyện liên hôn. Đối tượng kết hôn của Phó Đình Xuyên là Thẩm Mạn Ninh, con gái duy nhất của chủ tịch Thẩm thị, một người phụ nữ có học thức, địa vị và xuất thân tương xứng với anh .
Phía dưới còn có một bức ảnh chụp hai người tại một buổi tiệc thương mại.
Người đàn ông mặc vest đen, dáng vẻ điềm đạm, bên cạnh là người phụ nữ trong chiếc váy trắng thanh lịch. Họ đứng cạnh nhau , khoảng cách không quá gần nhưng cũng chẳng hề xa lạ.
Ôn Nhược Hy phóng to bức ảnh.
Cô nhìn rất lâu, sau đó tắt điện thoại.
Thì ra người đàn ông ấy không phải không muốn kết hôn lần nữa. Chỉ là người có thể khiến anh muốn bước vào một cuộc hôn nhân mới chưa bao giờ là cô.
Sáng hôm sau , Ôn Nhược Hy đến công ty Phó thị.
Cô không báo trước , cũng không gọi điện hỏi anh có thời gian hay không . Trên tay cô là hộp bánh kem nhỏ, bên trong có chiếc bánh vị hạt dẻ mà Phó Đình Xuyên từng nói mình khá thích.
Thư ký Lâm nhìn thấy cô liền đứng dậy chào hỏi.
"Ôn tiểu thư, cô đến tìm Phó tổng ạ?"
"Vâng ạ, chú ấy có ở trong không ?"
"Phó tổng đang họp với bên Thẩm thị. Chắc khoảng nửa tiếng nữa mới xong."
Ôn Nhược Hy khựng lại .
"Thẩm thị?"
"Vâng, hôm nay cô Thẩm cũng đến. Hai bên đang bàn bạc một số vấn đề hợp tác."
Thư ký Lâm không nhận ra sắc mặt cô có gì khác thường, vẫn lịch sự mời cô ngồi chờ.
Ôn Nhược Hy đặt hộp bánh lên bàn, khẽ gật đầu.
"Không sao , tôi đợi được ."
Cô ngồi ngoài phòng làm việc gần bốn mươi phút. Trong khoảng thời gian ấy , cô đã mở điện thoại không biết bao nhiêu lần , nhưng cuối cùng vẫn không gửi cho anh bất kỳ tin nhắn nào.
Đến khi cửa phòng họp mở ra , người đầu tiên bước ra là một người phụ nữ có vẻ ngoài thanh nhã.
Thẩm Mạn Ninh mặc bộ vest màu kem, mái tóc dài được b/úi gọn phía sau . Cô ấy vừa đi vừa trao đổi với người bên cạnh, phong thái tự tin và chừng mực của một người đã quen với những nơi như thế này .
Phó Đình Xuyên đi phía sau .
Nhìn thấy Ôn Nhược Hy, anh hơi dừng bước.
"Sao em lại đến đây?"
Cô lập tức đứng dậy, nở nụ cười như thường ngày.
"Em mang bánh đến cho chú."
Ánh mắt Thẩm Mạn Ninh chuyển sang cô.
"Đây là?"
"Ôn Nhược Hy, con gái của bạn thân tôi ."
Phó Đình Xuyên giới thiệu đơn giản, sau đó quay sang cô.
"Đây là Thẩm Mạn Ninh."
Ôn Nhược Hy nhìn người phụ nữ trước mặt, chủ động đưa tay.
"Chào chị, em là Ôn Nhược Hy."
Thẩm Mạn Ninh mỉm cười bắt tay cô.
"Chào em. Chị từng nghe Đình Xuyên nhắc đến em."
Một câu nói nhẹ nhàng khiến Ôn Nhược Hy bất giác nhìn sang người đàn ông bên cạnh.
"Chú nhắc đến em với chị ấy sao ?"
Phó Đình Xuyên không để ý đến sự dò hỏi trong giọng nói của cô.
"Em ấy thường đến tìm tôi , không có gì đặc biệt."
Thẩm Mạn Ninh khẽ cười , ánh mắt thoáng dừng trên hộp bánh.
"Đình Xuyên, anh có một cô cháu gái rất chu đáo."
Ôn Nhược Hy vẫn giữ nụ cười , nhưng bàn tay đặt bên hông đã chậm rãi siết lại .
Cô không thích hai chữ cháu gái.
Đặc biệt là khi chúng được nói ra trước mặt một người phụ nữ có khả năng trở thành vợ của anh .
Sau khi Thẩm Mạn Ninh rời đi , Ôn Nhược Hy mới bước vào phòng làm việc của Phó Đình Xuyên.
Anh đặt tập tài liệu xuống bàn, nhìn hộp bánh cô mang đến.
"Em đến chỉ để đưa cái này ?"
"Không được sao ?"
"Không phải . Nhưng lần sau đừng chạy đến công ty vào giờ làm việc."
Cô kéo ghế ngồi xuống, cố ý tỏ ra bình thản.
"Chú sợ em làm phiền công việc của chú, hay sợ người khác hiểu lầm?"
Phó Đình Xuyên ngước mắt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chu-oi-dung-cuoi-nguoi-khac/chuong-2
"Em lại muốn nói gì vậy ?"
"Em muốn hỏi chuyện trên báo."
Anh im lặng vài giây, sau đó dựa lưng vào ghế.
"Em đọc rồi à ?"
"Vâng."
"Đó là chuyện giữa hai gia đình. Hiện tại vẫn đang trong quá trình bàn bạc."
Ôn Nhược Hy nhìn anh .
"Vậy chú thật sự muốn kết hôn với chị ấy sao ?"
"Ở tuổi của tôi , một cuộc hôn nhân phù hợp không phải chuyện gì xấu ."
Cô khẽ cười , nhưng nụ cười ấy không chạm đến đáy mắt.
"Chú nói nghe giống như kết hôn chỉ cần phù hợp là được ."
"Không phải ai cũng cần đặt tình cảm lên trước tất cả mọi thứ."
" Nhưng em cần."
Câu trả lời của cô khiến căn phòng yên tĩnh hẳn.
Ôn Nhược Hy đứng dậy, đi đến trước bàn làm việc. Cô nhìn người đàn ông đã quá quen thuộc với mình , giọng nói lần này không còn vẻ đùa cợt thường ngày.
"Chú, em hỏi chú một chuyện. Nếu người đứng bên cạnh chú hôm nay là em, liệu chú có cảm thấy khó xử như vậy không ?"
Phó Đình Xuyên nhìn cô rất lâu.
"Nhược Hy, em biết vị trí của mình trong lòng tôi ."
"Em biết chứ."
Cô gật đầu, giọng nói nhỏ đi .
"Em chỉ muốn biết liệu có ngày nào chú nhìn em bằng một ánh mắt khác hay không ."
Anh không trả lời.
Sự im lặng của anh đôi khi còn rõ ràng hơn mọi lời từ chối.
Ôn Nhược Hy cúi đầu, cố giấu đi cảm xúc đang dâng lên. Một lúc sau , cô cầm túi xách, quay người bước ra cửa.
"Em về đây. Bánh để trên bàn, chú nhớ ăn nhé."
"Nhược Hy."
Cô dừng bước.
"Đừng để chuyện này ảnh hưởng đến cuộc sống của em. Tôi không muốn sau này em phải hối hận vì những lựa chọn bồng bột ở tuổi trẻ."
Cô quay đầu, nhìn anh bằng ánh mắt có chút buồn cười .
"Chú, em chưa từng hối hận vì thích chú. Điều khiến em buồn chỉ là chú chưa bao giờ muốn em có cơ hội."
Nói xong, cô mở cửa rời đi .
Phó Đình Xuyên nhìn cánh cửa khép lại , sau đó mới đưa mắt sang hộp bánh trên bàn. Trên nắp hộp có dán một tờ giấy nhỏ, nét chữ của cô ngay ngắn:
Chúc chú hôm nay vui vẻ. Đừng làm việc quá sức, nhớ ăn uống đúng giờ.
Anh nhìn dòng chữ ấy vài giây rồi đặt nó sang một bên.
Buổi tối, Ôn Nhược Hy trở về nhà.
Vừa bước vào phòng khách, cô đã nhìn thấy cha mẹ đang ngồi chờ. Ôn Quốc Thành đặt tờ báo xuống, nhìn con gái.
"Con đã biết chuyện của chú Phó rồi đúng không ?"
Cô không ngạc nhiên.
"Vâng, con đọc được trên mạng rồi ."
Mẹ cô nhẹ giọng hỏi:
"Con không sao chứ?"
Ôn Nhược Hy tháo túi xách, cố gắng nở một nụ cười .
"Con có thể làm sao được ạ? Chú ấy kết hôn là chuyện tốt mà."
Ôn Quốc Thành nhìn con gái, dường như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.
Một lát sau , ông mới lên tiếng:
"Cuối tuần này , chú Phó sẽ đến nhà mình dùng bữa. Có lẽ cậu ấy sẽ đưa cả cô Thẩm đến. Ba muốn con cư xử cho đúng mực, đừng nói những lời khiến người khác khó xử."
Ôn Nhược Hy đứng yên.
"Chú ấy đưa chị Thẩm đến nhà mình sao ?"
"Ừm. Hai gia đình cũng nên gặp mặt chính thức."
Cô cúi xuống nhìn đôi giày vừa tháo, đầu ngón tay khẽ vuốt nếp áo.
"Con biết rồi ."
Ôn Quốc Thành nhìn con gái, thở dài.
"Nhược Hy, ba biết con thích Đình Xuyên. Nhưng có những người , dù mình quý trọng đến đâu , cũng không nhất thiết phải có được . Ba không muốn con vì một chuyện tình cảm mà làm tổn thương chính mình ."
Cô không đáp.
Bởi vì có những điều, người ngoài chỉ cần một câu là có thể khuyên cô buông bỏ, nhưng người trong cuộc lại phải mất rất nhiều năm mới học được cách chấp nhận.
Điện thoại trong túi áo bất chợt sáng lên.
Một tin nhắn mới từ Phó Đình Xuyên.
Cuối tuần tôi đến nhà em. Nhớ ăn mặc chỉnh tề, đừng t/ùy tiện như mọi khi.
Ôn Nhược Hy nhìn dòng tin nhắn, khóe môi khẽ cong lên.
Cô đã từng nghĩ chỉ cần được gặp anh là đủ. Nhưng lần này , khi biết anh sẽ đưa một người phụ nữ khác đến trước mặt mình , cô lại không biết bản thân nên vui vì được gặp anh , hay nên buồn vì cuối cùng cũng phải tận mắt chứng kiến anh lựa chọn một người không phải mình .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.