Loading...
Cuộc gọi của Ôn Quốc Thành kết thúc chưa lâu, Phó Đình Xuyên đã nhận được tin nhắn xác nhận thời gian gặp mặt vào sáng hôm sau .
Anh đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt dừng trên tập hồ sơ còn dang dở. Chuyện liên quan đến Nhược Hy vốn không hiếm, nhưng lần này Ôn Quốc Thành đặc biệt nhấn mạnh rằng muốn bàn bạc trực tiếp với anh . Điều đó khiến anh không khỏi nghĩ đến việc cô vừa tốt nghiệp, đang trong giai đoạn lựa chọn công việc và định hướng tương lai.
Sáng hôm sau , Đình Xuyên đến Ôn gia đúng giờ.
Ôn Quốc Thành đã chờ sẵn trong phòng khách. Sau vài câu hỏi thăm thông thường, ông lấy từ ngăn kéo ra một tập tài liệu.
“Nhược Hy vừa tốt nghiệp, tôi muốn con bé bắt đầu đi làm nghiêm túc. Nhưng tính nó từ nhỏ đã quen tự do, nếu đưa thẳng vào công ty nhà mình , chưa chắc nó chịu.”
Phó Đình Xuyên nhận lấy tài liệu, lật xem qua.
“Cậu định để con bé tự tìm việc à ?”
“ Tôi không phản đối. Nhưng tôi cũng muốn nó có một môi trường tốt để học hỏi. Dù sao con bé vẫn còn thiếu kinh nghiệm.”
Ôn Quốc Thành ngừng lại , sau đó nói tiếp:
“ Tôi đang cân nhắc cho nó vào bộ phận truyền thông của Phó thị. Cậu thấy thế nào?”
Đình Xuyên ngẩng lên.
“Phó thị?”
“Ừm. Tôi biết cậu có thể sắp xếp một vị trí phù hợp. Không cần ưu ái đặc biệt, chỉ cần có người hướng dẫn nó trong thời gian đầu. Nếu làm không tốt thì cứ để nó tự chịu trách nhiệm.”
Anh khép tập tài liệu lại .
“Cậu đã hỏi ý kiến Nhược Hy chưa ?”
“Chưa. Tôi muốn nghe ý kiến của cậu trước . Nếu cậu thấy không tiện thì tôi sẽ tìm nơi khác.”
Đình Xuyên im lặng một lúc. Anh hiểu Ôn Quốc Thành tin tưởng mình , cũng hiểu người bạn này muốn tìm cho con gái một môi trường đáng tin cậy. Nhưng đưa Nhược Hy vào Phó thị đồng nghĩa với việc cô sẽ thường xuyên xuất hiện trước mặt anh .
“Phó thị không thiếu vị trí dành cho người mới tốt nghiệp. Nhưng nếu cô ấy muốn vào , tôi nghĩ nên để cô ấy tự nộp hồ sơ và trải qua phỏng vấn như những ứng viên khác.”
Ôn Quốc Thành bật cười .
“Cậu vẫn nghiêm khắc như trước . Tôi chỉ sợ con bé không chịu nổi áp lực.”
“Nếu muốn trưởng thành, em ấy phải tự học cách chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình .”
Ôn Quốc Thành nhìn anh , vẻ mặt có chút suy tư.
“Cậu nói đúng. Nhưng nếu con bé vào đó, nhờ cậu để mắt đến nó một chút. Tôi không cần cậu nâng đỡ, chỉ mong khi gặp khó khăn, nó có người để hỏi.”
Đình Xuyên không lập tức trả lời. Cuối cùng, anh chỉ gật đầu.
“ Tôi sẽ không để em ấy bị đối xử thiếu công bằng.”
Buổi trưa, Nhược Hy trở về nhà sau khi đi gặp một người bạn cũ. Vừa bước vào phòng khách, cô đã thấy cha ngồi bên bàn trà cùng Phó Đình Xuyên.
Bước chân cô chậm lại .
“Chú cũng ở đây ạ?”
Đình Xuyên nhìn cô.
“Ừm. Tôi có chút việc với ba em.”
Ôn Quốc Thành ra hiệu cho con gái ngồi xuống.
“Vừa hay con về rồi . Ba đang bàn chuyện công việc của con với chú Phó.”
Nhược Hy hơi ngạc nhiên.
“Chuyện công việc của con?”
“Con tốt nghiệp cũng được một thời gian rồi . Ba nghĩ con nên bắt đầu tìm một công việc ổn định. Ba đang tính để con thử sức ở Phó thị.”
Nụ cười trên môi cô nhạt đi .
“Ba đã hỏi ý con đâu .”
“Ba chỉ đang đề xuất. Nếu con thấy không phù hợp thì có thể nói .”
Nhược Hy nhìn sang Đình Xuyên. Anh vẫn giữ vẻ bình thản, không có ý định can thiệp vào cuộc trò chuyện của hai cha con.
“Chú cũng đồng ý để con vào Phó thị sao ?”
“ Tôi chỉ nghĩ đó là một môi trường tốt để em học hỏi. Còn có vào hay không là quyết định của em.”
“ Nhưng nếu con vào đó, mọi người sẽ nghĩ con được chú sắp xếp.”
“Vậy em có thể tự nộp hồ sơ và tham gia phỏng vấn.” Anh nhìn cô, giọng điềm đạm. “Nếu năng lực phù hợp, em sẽ được nhận. Không ai có thể nói em được ưu ái.”
Nhược Hy bật cười nhẹ.
“Chú nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy sao ?”
“Em đang lo lắng điều gì?”
“Em không muốn mỗi lần bước vào một nơi nào đó, người khác đều nhìn em bằng ánh mắt của con gái Ôn Quốc Thành, hay người được chú Phó quan tâm.”
Cô dừng lại , cố giữ giọng bình tĩnh.
“Em muốn có một công việc mà khi đạt được thành quả, em có thể tự tin nói đó là do năng lực của mình .”
Ôn Quốc Thành khẽ thở dài.
“Ba không phủ nhận năng lực của con. Nhưng con mới ra trường, kinh nghiệm chưa có nhiều. Có người hướng dẫn không phải chuyện xấu .”
“Con biết điều đó. Nhưng con muốn tự tìm trước .”
Đình Xuyên đặt tách trà xuống.
“Vậy cứ để em ấy tự quyết định. Cậu không cần phải lo lắng quá.”
Ôn Quốc Thành
nhìn
con gái, cuối cùng cũng nhượng bộ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chu-oi-dung-cuoi-nguoi-khac/chuong-8
“Được. Ba cho con thời gian một tháng. Nếu vẫn chưa tìm được công việc phù hợp, chúng ta sẽ bàn lại .”
Nhược Hy gật đầu.
“Con cảm ơn ba.”
Sau đó, Ôn Quốc Thành có điện thoại công việc nên rời khỏi phòng khách. Chỉ còn Nhược Hy và Đình Xuyên ngồi đối diện nhau . Cô không định chủ động nói chuyện, nhưng khi thấy anh cầm lấy tập tài liệu chuẩn bị đứng dậy, cô vẫn lên tiếng:
“Chú có thấy em quá bướng bỉnh không ?”
Đình Xuyên nhìn cô.
“Em không cần phải đồng ý với mọi quyết định của người khác chỉ để chứng minh mình đã trưởng thành.”
“Vậy chú có nghĩ em đang cố chứng minh điều gì không ?”
Anh hơi khựng lại .
Nhược Hy nhìn thẳng vào mắt anh . Cô không còn muốn giấu những suy nghĩ của mình sau những câu nói đùa như trước .
“Em từng nghĩ chỉ cần mình đủ tốt , đủ kiên trì thì một ngày nào đó chú sẽ nhìn em khác đi . Nhưng bây giờ em không muốn dùng công việc hay bất cứ chuyện gì để chứng minh rằng em xứng đáng được ai đó lựa chọn.”
Đình Xuyên im lặng.
“ Tôi chưa từng nghĩ em không xứng đáng.”
“Em biết . Chú luôn đối xử tốt với em.” Cô khẽ cười . “Chỉ là sự tốt bụng của chú không phải điều em cần nữa.”
Câu nói ấy khiến anh không biết phải đáp thế nào. Anh đã quen với một Nhược Hy luôn tìm cách kéo gần khoảng cách, vậy mà hiện tại, cô lại có thể bình thản nói ra những lời như thế.
“Nhược Hy, tôi hy vọng em không vì những chuyện trước đây mà từ chối cơ hội tốt của mình .”
“Em sẽ không từ chối chỉ vì chú. Nhưng em cũng sẽ không nhận một công việc chỉ vì chú có thể giúp em.”
Cô đứng dậy, định trở về phòng thì điện thoại trong túi rung lên. Là tin nhắn của Hoài Phong.
Anh vừa gửi em thông tin một công ty đang tuyển nhân viên truyền thông. Anh có một người bạn làm ở đó, nếu em cần, anh có thể giúp em tìm hiểu thêm.
Nhược Hy đọc tin nhắn rồi trả lời cảm ơn.
Đình Xuyên vô tình nhìn thấy tên người gửi. Anh không hỏi, chỉ thu lại ánh mắt.
“Cậu Lục đang giúp em tìm việc à ?”
“Vâng. Anh ấy biết em đang muốn tìm công việc phù hợp nên gửi cho em vài thông tin.”
“Cậu ta có vẻ rất nhiệt tình.”
Nhược Hy cất điện thoại, nhìn anh với vẻ khó hiểu.
“Người ta nhiệt tình giúp đỡ em, chẳng phải là chuyện tốt sao ?”
“ Tôi không có ý gì khác.”
“Em biết .”
Cô đáp nhanh, rồi bổ sung:
“Chú cũng không cần lo anh ấy giúp em vì lý do gì. Em đủ khả năng phân biệt giữa sự quan tâm và những điều em không muốn nhận.”
Đình Xuyên nhìn cô thêm một lúc, cuối cùng không nói gì nữa.
Buổi chiều, Nhược Hy bắt đầu xem xét những thông tin tuyển dụng Hoài Phong gửi. Có một công ty truyền thông quy mô vừa đang tìm nhân viên nội dung, yêu cầu không quá cao nhưng có cơ hội phát triển. Cô đọc kỹ mô tả công việc, sau đó chỉnh sửa hồ sơ cá nhân.
Gần tối, Hoài Phong gọi điện.
“Em xem thông tin anh gửi chưa ?”
“Em xem rồi . Công việc khá phù hợp với chuyên ngành của em.”
“Vậy em định ứng tuyển chứ?”
“Em đang chuẩn bị hồ sơ.”
“Nếu cần góp ý, em cứ gửi anh . Anh không làm trong lĩnh vực đó, nhưng có thể giúp em xem lại cách trình bày.”
Nhược Hy mỉm cười .
“Cảm ơn anh . Em sẽ tự thử trước , có gì không hiểu em sẽ hỏi.”
“Được. Anh không muốn khiến em cảm thấy mình đang can thiệp quá nhiều.”
Sau khi kết thúc cuộc gọi, cô tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đến gần mười giờ đêm.
Ở một nơi khác, Phó Đình Xuyên vừa kết thúc cuộc họp trực tuyến. Trên bàn làm việc là lịch trình tuần tới, trong đó có cuộc hẹn với Thẩm Mạn Ninh để thống nhất ngày đính hôn.
Anh mở điện thoại, vô thức nhìn vào cuộc trò chuyện với Nhược Hy. Tin nhắn cuối cùng vẫn dừng ở câu trả lời ngắn ngủi từ chiều.
Đúng lúc ấy , thư ký Lâm gửi đến một email về danh sách ứng viên dự kiến tham gia đợt tuyển dụng mới của Phó thị. Đình Xuyên mở ra , lướt qua vài trang rồi dừng lại ở một hồ sơ vừa được hệ thống ghi nhận.
Tên ứng viên: Ôn Nhược Hy.
Anh nhìn dòng chữ ấy , nhận ra cô đã không chọn con đường anh và Ôn Quốc Thành từng đề xuất. Cô vẫn quyết định tự mình nộp hồ sơ, nhưng không phải vào Phó thị.
Ngay bên dưới là tên công ty truyền thông mà Hoài Phong đã nhắc đến trong tin nhắn chiều nay. Điện thoại của anh lại sáng lên, lần này là cuộc gọi từ Thẩm Mạn Ninh.
“Đình Xuyên, ngày đính hôn em đã bàn với gia đình rồi . Có một chuyện nữa, em muốn hỏi anh trước khi hai nhà chính thức thông báo.”
Anh đóng email lại .
“Em nói đi .”
Giọng Mạn Ninh chậm rãi vang lên:
“Sau khi đính hôn, anh có muốn chúng ta bắt đầu sống chung không ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.