Loading...
Câu hỏi của Thẩm Mạn Ninh khiến Phó Đình Xuyên im lặng vài giây. Anh đặt cây b/út trong tay xuống bàn, nhìn lịch trình công việc còn dang dở trước mặt.
“Em muốn chuyển đến chỗ tôi ở sao ?”
“Em nghĩ nếu đã xác định tiến tới hôn nhân, chúng ta nên thử làm quen với cuộc sống của nhau trước . Hai người không thể chỉ gặp nhau trong những bữa ăn hay những buổi tiệc xã giao rồi cho rằng mình đã hiểu đối phương được .”
Mạn Ninh nói rất bình tĩnh. Cô không phải người phụ nữ cần một căn nhà sang trọng hay những lời hứa hẹn phô trương. Điều cô muốn là một cuộc hôn nhân có sự hiện diện thực sự của cả hai người .
Đình Xuyên suy nghĩ một lúc rồi đáp:
“Chuyện này tôi không phản đối. Nhưng tôi cần sắp xếp lại mọi việc.”
“Em không cần anh phải trả lời ngay. Chỉ muốn biết anh có thật sự muốn thử hay không thôi.”
“ Tôi đã đồng ý kết hôn với em, nghĩa là tôi nghiêm túc với quyết định này .”
Mạn Ninh khẽ cười , nhưng nụ cười không hoàn toàn nhẹ nhõm.
“Đình Xuyên, em biết anh là người giữ lời. Nhưng em không muốn trở thành một người vợ chỉ được anh đối xử t/ử tế vì trách nhiệm.”
“ Tôi hiểu.”
“Vậy em chờ câu trả lời của anh .”
Cuộc gọi kết thúc. Đình Xuyên ngồi lại trong phòng làm việc, nhìn ra khoảng trời đêm bên ngoài cửa kính. Anh đã từng nghĩ hôn nhân ở tuổi này không nhất thiết phải bắt đầu bằng tình yêu. Hai người có sự tương đồng về gia cảnh, cách sống và quan điểm, nếu đủ tôn trọng nhau thì vẫn có thể xây dựng một gia đình ổn định.
Chỉ là khi Mạn Ninh hỏi về cuộc sống chung, anh mới nhận ra mình chưa từng hình dung rõ ràng về những ngày tháng sau khi kết hôn.
Sáng hôm sau , Nhược Hy nhận được email mời phỏng vấn từ công ty truyền thông mà cô đã ứng tuyển.
Cô đọc đi đọc lại thông báo, sau đó vui vẻ gọi điện cho mẹ . Đây là lần đầu tiên sau nhiều ngày, cô cảm thấy bản thân thật sự mong chờ một điều gì đó thuộc về riêng mình .
“Con được mời phỏng vấn rồi ạ.”
Mẹ cô ở đầu dây bên kia cũng vui lây.
“Vậy thì tốt quá. Con chuẩn bị cho kỹ nhé. Đừng vì hồi hộp mà nói năng lộn xộn.”
“Con biết rồi . Mẹ đừng lo.”
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Nhược Hy mở máy tính tìm hiểu thêm về công ty. Cô ghi chú những câu hỏi có thể được đặt ra , xem lại các dự án từng thực hiện trong thời gian học đại học rồi chỉnh sửa phần giới thiệu bản thân .
Đến gần trưa, Hoài Phong nhắn tin hỏi thăm.
Hồ sơ có phản hồi chưa em?
Cô gửi cho anh ảnh chụp email mời phỏng vấn.
Họ hẹn em sáng thứ sáu.
Hoài Phong trả lời gần như ngay lập tức.
Chúc mừng em. Nếu cần luyện phỏng vấn, anh có thể làm người đặt câu hỏi.
Nhược Hy bật cười , nhắn lại :
Vậy em phải chuẩn bị tinh thần trước rồi .
Anh sẽ không nương tay đâu .
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi khiến cô thấy vui vẻ. Không phải vì Hoài Phong nói điều gì đặc biệt, mà bởi anh quan tâm đến những việc cô đang làm mà không khiến cô cảm thấy mình mắc nợ sự quan tâm ấy .
Buổi chiều, cô nhận được cuộc gọi từ Ôn Quốc Thành. Ông thông báo cuối tuần sẽ có một bữa cơm gia đình, đồng thời nhắc rằng Phó Đình Xuyên và Thẩm Mạn Ninh cũng được mời.
Nhược Hy khựng lại .
“Chú ấy cũng đến ạ?”
“Ừm. Ba muốn mọi người cùng ăn một bữa. Chuyện đính hôn của hai nhà cũng sắp được quyết định rồi .”
Cô im lặng.
Ôn Quốc Thành nhận ra con gái không hào hứng, nhưng vẫn nhẹ giọng nói :
“Ba biết con không muốn nghe những chuyện này . Nhưng Đình Xuyên là bạn thân của ba, Mạn Ninh cũng là người t/ử tế. Ba không muốn con vì chuyện tình cảm của mình mà trở nên khó xử với mọi người .”
“Con không có ý đó. Hôm đó con sẽ về ăn cơm.”
“Vậy thì tốt . Ba chỉ mong con có thể bình thản đối diện với những chuyện không như ý.”
Nhược Hy khẽ đáp một tiếng rồi cúp máy.
Cô ngồi bên cửa sổ, nhìn những tán cây lay động ngoài sân. Trước đây, chỉ cần nghe tin Đình Xuyên đến nhà, cô sẽ dành cả buổi chiều để chọn quần áo, nghĩ xem nên chuẩn bị món gì, thậm chí còn tìm cớ để được ngồi cạnh chú lâu hơn một chút.
Bây giờ, cô chỉ muốn buổi cơm ấy trôi qua bình thường.
Tối thứ sáu, Phó Đình Xuyên đến Ôn gia cùng Thẩm Mạn Ninh. Nhược Hy đã có mặt từ sớm, đang phụ mẹ chuẩn bị bàn ăn.
Nghe tiếng xe ngoài cổng, cô đặt đĩa thức ăn xuống rồi bước ra phòng khách.
“Chú đến rồi ạ.”
“Ừm tôi vừa mới đến.”
Đình Xuyên đưa túi quà cho người giúp việc, ánh mắt lướt qua cô. Nhược Hy mặc một chiếc áo len mỏng màu be, tóc buộc thấp, gương mặt không trang điểm cầu kỳ. Cô chào hỏi anh như một vị khách quen, không còn tìm cách đứng bên cạnh hay hỏi han những chuyện riêng tư.
Mạn Ninh mỉm cười , đưa cho cô một hộp quà nhỏ.
“Chị
có
mang ít bánh. Nghe
nói
em thích đồ ngọt nên chọn loại
này
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chu-oi-dung-cuoi-nguoi-khac/chuong-9
”
“Em cảm ơn chị.”
“Không cần khách sáo đâu .”
Ba người cùng vào phòng khách. Ôn Quốc Thành vui vẻ tiếp đón, hỏi thăm công việc của Đình Xuyên rồi chuyển sang chuyện đính hôn.
“Nghe nói hai nhà đã bắt đầu chọn ngày rồi à ?”
Mạn Ninh gật đầu.
“Dạ, gia đình em đang xem một vài ngày phù hợp. Khi nào thống nhất, em sẽ báo với anh chị.”
Ôn Quốc Thành cười .
“Vậy là tốt . Đình Xuyên cũng nên ổn định gia đình rồi . Bao năm nay chỉ biết làm việc, chẳng chịu để ý đến chuyện riêng.”
Đình Xuyên không phản bác, chỉ nâng tách trà .
Nhược Hy ngồi đối diện, lặng lẽ nghe mọi người nói chuyện. Khi mẹ cô hỏi về công việc, cô nhân cơ hội kể chuyện mình được mời phỏng vấn.
“Thứ sáu tuần sau con đi phỏng vấn. Nếu thuận lợi, có thể đầu tháng tới sẽ bắt đầu làm việc.”
Ôn Quốc Thành vui vẻ hỏi:
“Công ty nào vậy ?”
Cô vừa định trả lời thì Đình Xuyên đã nhìn sang.
“Là công ty truyền thông em đã nộp hồ sơ lần trước à ?”
“Dạ.”
“Vị trí đó phù hợp với chuyên ngành của em.”
Nhược Hy hơi ngạc nhiên vì anh biết . Sau đó cô mới nhớ đến email tuyển dụng mà anh từng xem qua.
“Em cũng nghĩ vậy nên muốn thử sức.”
Mạn Ninh nhìn cô, mỉm cười :
“Em còn trẻ, có cơ hội trải nghiệm nhiều môi trường là tốt . Nếu cần lời khuyên về công việc, em có thể hỏi chị.”
“Dạ, em cảm ơn chị.”
Ôn Quốc Thành nhìn con gái với vẻ hài lòng.
“Con bé này cuối cùng cũng chịu nghĩ đến tương lai của mình .”
Nhược Hy cười nhẹ.
“Con vẫn luôn nghĩ mà ba.”
Bữa ăn diễn ra khá thuận lợi. Đình Xuyên thỉnh thoảng gắp thức ăn cho Ôn Quốc Thành, Mạn Ninh cũng chủ động chăm sóc anh . Nhược Hy không còn để ý xem chú ăn món gì, có cần thêm canh hay không . Cô chỉ tập trung dùng bữa và trả lời những câu hỏi của mẹ .
Đến khi mọi người chuyển sang phòng khách, Ôn Quốc Thành bất chợt nhắc đến chuyện sống chung sau đính hôn.
“Đình Xuyên, cậu với Mạn Ninh đã tính chuyện chuyển về ở cùng nhau chưa ?”
Mạn Ninh nhìn anh , chờ câu trả lời.
Đình Xuyên gật đầu.
“Chúng tôi đang bàn bạc. Có lẽ sau khi đính hôn sẽ sắp xếp.”
Ôn Quốc Thành tỏ vẻ vui mừng.
“Như vậy tốt . Hôn nhân cần thời gian để hai người hiểu nhau .”
Nhược Hy cầm tách trà , đầu ngón tay hơi siết lại . Cô không nhìn sang, chỉ lặng lẽ đặt tách xuống.
Mẹ cô nhận ra sắc mặt con gái, liền chuyển chủ đề sang buổi phỏng vấn sắp tới. Nhược Hy phối hợp trò chuyện, nhưng trong lòng vẫn có một khoảng trống không dễ gọi tên.
Đến lúc ra về, Mạn Ninh đi trước ra xe. Đình Xuyên ở lại chờ Ôn Quốc Thành tiễn khách. Nhược Hy đứng cách đó không xa, định quay vào nhà thì anh gọi:
“Nhược Hy.”
Cô dừng lại .
“Dạ?”
“Thứ sáu tuần sau em phỏng vấn lúc mấy giờ?”
“Chín giờ sáng ạ.”
“Chuẩn bị kỹ một chút. Đừng quá căng thẳng.”
Cô mỉm cười .
“Em biết rồi . Cảm ơn chú.”
Đình Xuyên nhìn cô, dường như còn muốn nói thêm điều gì. Nhưng cuối cùng anh chỉ gật đầu rồi bước ra xe.
Nhược Hy đứng dưới mái hiên nhìn chiếc xe khuất dần sau cổng. Điện thoại trong tay cô rung lên, là tin nhắn của Hoài Phong.
Ngày mai anh có thể qua đón em đi xem triển lãm sớm hơn dự định không ? Có một buổi trưng bày đặc biệt, anh nghĩ em sẽ thích.
Cô nhìn tin nhắn, lần này không cần suy nghĩ quá lâu.
Được ạ. Vậy mai gặp anh .
Trên xe, Thẩm Mạn Ninh đang xem lại lịch trình đính hôn. Cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh.
“Anh có vẻ hơi quan tâm đến chuyện phỏng vấn của Nhược Hy.”
Đình Xuyên vẫn nhìn đường.
“Con bé vừa tốt nghiệp, tôi hỏi một câu cũng bình thường.”
“Em không nói điều đó bất thường.”
Mạn Ninh khép điện thoại lại .
“Chỉ là em nhận ra mỗi khi nhắc đến Nhược Hy, anh thường nhớ rất rõ những chuyện nhỏ của cô ấy .”
Đình Xuyên không đáp.
Mạn Ninh không tiếp tục truy hỏi. Một lúc sau , cô nhẹ nhàng nói :
“Ngày mai em muốn cùng anh đến xem căn hộ. Nếu đã quyết định sống chung, em nghĩ chúng ta nên chọn một nơi cả hai đều cảm thấy thoải mái.”
“Được. Sáng mai tôi sẽ sắp xếp.”
Anh vừa dứt lời, điện thoại đặt cạnh ghế lái sáng lên. Một tin nhắn mới từ Ôn Quốc Thành hiện ra .
Đình Xuyên, cuối tuần sau Nhược Hy có buổi phỏng vấn. Nếu cậu rảnh, hôm đó ghé qua nhà ăn cơm với gia đình tôi nhé. Con bé gần đây có vẻ trưởng thành hơn nhiều rồi .
Đình Xuyên nhìn tin nhắn, ngón tay khẽ chạm vào màn hình nhưng chưa trả lời. Ở phía bên kia thành phố, Nhược Hy cũng vừa nhận được tin nhắn xác nhận lịch hẹn xem triển lãm từ Hoài Phong, cùng một lời nhắn khiến cô bất giác mỉm cười :
Anh muốn dành cho em một ngày thật thoải mái, không cần nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.