Loading...

CHÚ ƠI, ĐỪNG CƯỚI NGƯỜI KHÁC
#12. Chương 12

CHÚ ƠI, ĐỪNG CƯỚI NGƯỜI KHÁC

#12. Chương 12


Báo lỗi

Câu chúc mừng của Nhược Hy vừa dứt, bàn ăn thoáng rơi vào im lặng. Ôn Quốc Thành là người đầu tiên lên tiếng, ông nâng ly rượu, cười nói vài câu chúc phúc cho đôi trẻ. Mẹ cô cũng thuận theo, hỏi Thẩm Mạn Ninh về những dự định chuẩn bị cho lễ đính hôn.

Chỉ có Phó Đình Xuyên vẫn chưa động đũa.

Anh nhìn Nhược Hy. Cô đang cúi đầu gắp thức ăn, vẻ mặt bình thản như thể chuyện vừa nghe chỉ là một tin vui bình thường. Không có sự miễn cưỡng, cũng chẳng có chút buồn bã nào mà anh từng nghĩ cô sẽ không thể che giấu.

Có lẽ cô thật sự đã nghĩ thông suốt.

Ý nghĩ ấy đáng lẽ phải khiến anh nhẹ nhõm, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại xuất hiện một khoảng trống khó gọi tên.

“Nhược Hy.” Anh lên tiếng.

Cô ngẩng đầu. “Dạ?”

“Công việc phỏng vấn thế nào rồi ?”

“Em nghĩ cũng ổn . Bên đó bảo sẽ phản hồi trong vài ngày tới.”

“Ừm. Nếu cần giúp đỡ về hồ sơ, em có thể nói với tôi .”

“Cảm ơn chú, nhưng chắc không cần đâu ạ. Em muốn thử sức bằng khả năng của mình trước .”

Câu trả lời không có gì bất thường, thậm chí còn rất lễ phép. Nhưng Đình Xuyên nhận ra cô không còn giống trước kia . Ngày trước , chỉ cần anh hỏi một câu, cô có thể kể cho anh nghe rất nhiều chuyện, từ những điều lớn lao đến cả những chuyện vụn vặt. Còn bây giờ, cô trả lời vừa đủ, không chủ động kéo dài câu chuyện.

Hoài Phong ngồi bên cạnh khẽ nghiêng người về phía cô.

“Anh thấy em thể hiện khá tốt . Công ty đó phù hợp với định hướng của em, cứ chờ kết quả thôi.”

Nhược Hy mỉm cười . “Hy vọng là vậy .”

Đình Xuyên nhìn thấy nụ cười ấy . Nó không rực rỡ hay cố tình thể hiện điều gì, nhưng lại khiến anh nhận ra cô đang dần quen với việc chia sẻ những chuyện của mình cùng một người khác.

Bữa cơm tiếp tục trong những câu chuyện về công việc và lễ đính hôn. Thẩm Mạn Ninh nói dự định tổ chức buổi lễ trong phạm vi gia đình và bạn bè thân thiết, không quá phô trương. Ôn Quốc Thành lập tức đề nghị sẽ có mặt từ sớm để hỗ trợ.

“Nhược Hy cũng nên đến chứ?” Mẹ cô nhìn con gái. “Dù sao chú Phó cũng là người thân thiết với gia đình mình .”

Nhược Hy đặt đũa xuống, không né tránh ánh mắt của mọi người .

“Dạ, con sẽ đến. Chú và chị Mạn Ninh đính hôn, con nên gửi lời chúc trực tiếp.”

Thẩm Mạn Ninh nhìn cô, ánh mắt thoáng dịu lại .

“Vậy chị rất vui nếu em có mặt. Hôm đó nếu có gì chưa chu đáo, em cứ nói với chị.”

“Dạ, em cảm ơn chị.”

Đình Xuyên không nói gì. Anh chợt nhớ những lần trước , mỗi khi nhắc đến chuyện anh và Mạn Ninh, Nhược Hy đều tìm cách lảng tránh. Có khi cô im lặng, có khi cố tỏ ra vui vẻ, nhưng chưa bao giờ bình thản như hôm nay.

Sau bữa tối, mọi người lần lượt ra phòng khách. Hoài Phong nhận được điện thoại từ công ty, đành ra ngoài nghe máy. Nhược Hy đứng cạnh cửa sổ, nhìn những giọt mưa bắt đầu rơi trên khoảng sân trước nhà.

“Em không thấy mệt sao ?”

Giọng nói của Đình Xuyên vang lên phía sau .

Cô quay lại . “Chú nói chuyện gì ạ?”

“Chuyện hôm nay. Tôi biết em không nhất thiết phải tỏ ra vui vẻ trước mặt mọi người .”

Nhược Hy nhìn anh vài giây rồi khẽ cười .

“Em không diễn đâu chú. Chuyện chú đính hôn, em đã biết trước rồi . Bây giờ nghe chú nói ngày cụ thể, em chỉ nghĩ cuối cùng mọi thứ cũng được quyết định.”

“Em thật sự không còn để tâm?”

“Chú muốn em để tâm đến mức nào nữa?”

Câu hỏi nhẹ nhàng, không mang ý trách móc, nhưng khiến Đình Xuyên không thể lập tức trả lời.

Nhược Hy nhìn ra màn mưa, giọng chậm rãi hơn:

“Trước đây em cứ nghĩ chỉ cần mình kiên trì thêm một chút, chú sẽ hiểu. Em từng nghĩ chú không thích em vì em còn nhỏ, vì chú chưa sẵn sàng, hay vì em chưa đủ tốt . Nhưng sau này em mới hiểu, có những chuyện không liên quan đến việc mình cố gắng bao nhiêu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chu-oi-dung-cuoi-nguoi-khac/chuong-12
”

“Nhược Hy…”

“Chú không cần giải thích đâu . Em cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ để khiến chú khó xử.” Cô quay sang anh . “Em chỉ mong chú thật sự hạnh phúc với lựa chọn của mình .”

Đình Xuyên nhìn cô. Trong khoảnh khắc ấy , anh muốn nói rằng cô không cần phải thay đổi cách đối xử với anh , rằng anh vẫn có thể quan tâm cô như trước . Nhưng chính anh cũng biết , những lời đó chẳng khác nào tiếp tục giữ cô ở lại một vị trí mà cô đã cố gắng bước ra .

“ Tôi hiểu rồi .”

Nhược Hy gật đầu, vừa lúc Hoài Phong từ ngoài trở vào .

“Anh nghe điện thoại xong rồi . Em có muốn về trước không ? Trời bắt đầu mưa lớn, anh đưa em về.”

“Được ạ.”

Cô quay sang chào cha mẹ , sau đó nhìn Đình Xuyên và Mạn Ninh.

“Chú, chị Mạn Ninh, em về trước nhé.”

Mạn Ninh mỉm cười . “Đi đường cẩn t/h/ậ/n nhé em.”

Đình Xuyên chỉ khẽ gật đầu.

Anh đứng ở phòng khách nhìn bóng Nhược Hy đi bên cạnh Hoài Phong ra cửa. Khi Hoài Phong mở ô che cho cô, cô tự nhiên bước lại gần, còn nghiêng đầu nói điều gì đó khiến người đàn ông kia bật cười .

Cánh cửa khép lại , ngăn cách tiếng mưa bên ngoài.

Mạn Ninh đứng cạnh anh , im lặng một lúc rồi mới hỏi:

“Anh có nhận ra gần đây em ấy thay đổi nhiều không ?”

Đình Xuyên thu mắt về. “Cô ấy trưởng thành hơn thôi.”

“Có lẽ vậy .” Mạn Ninh không truy hỏi. “ Nhưng em nghĩ anh cũng nên làm quen với sự thay đổi ấy . Không phải ai cũng có thể mãi đứng ở một vị trí để chờ người khác quay đầu.”

Anh nhìn Mạn Ninh, nhưng cô đã chuyển ánh mắt sang chiếc nhẫn đính hôn được đặt trên bàn trà .

“Ngày mai chúng ta đi xem lại địa điểm tổ chức nhé. Bố em muốn buổi lễ diễn ra đúng ngày hai mươi tám, có vài chi tiết cần thống nhất.”

“Được. Tôi sẽ sắp xếp.”

Cùng lúc đó, trong xe của Hoài Phong, Nhược Hy đang nhìn những vệt nước kéo dài trên cửa kính.

“Em có thấy không thoải mái khi nghe chuyện đính hôn tối nay không ?” Hoài Phong hỏi.

“Có một chút. Nhưng không giống trước đây nữa.”

“Anh không muốn em phải cố tỏ ra ổn khi ở cạnh anh .”

Nhược Hy quay sang nhìn anh . “Em biết . Chỉ là em không muốn vì một người mà cứ mãi sống trong tâm trạng buồn bã. Em đã dành quá nhiều thời gian cho chuyện đó rồi .”

Hoài Phong không hỏi người cô nhắc đến là ai. Anh chỉ giảm tốc độ khi xe đi qua đoạn đường ngập nước.

“Vậy ngày mai em có muốn đi ăn tối với anh không ? Anh biết một nhà hàng mới, đồ ăn khá ngon.”

Nhược Hy suy nghĩ một lát rồi gật đầu.

“Dạ được . Nhưng em muốn tự trả phần của mình .”

Hoài Phong bật cười . “Được, anh không tranh với em.”

Xe dừng trước cổng nhà Ôn gia. Nhược Hy tháo dây an toàn , cảm ơn anh rồi bước xuống. Trước khi cô đóng cửa, Hoài Phong gọi lại :

“Nhược Hy, nếu có kết quả phỏng vấn, nhớ báo anh biết nhé.”

“Em sẽ báo.”

Cô vừa vào nhà thì điện thoại rung lên. Một tin nhắn từ số điện thoại quen thuộc hiện trên màn hình.

Phó Đình Xuyên:  “Ngày mai tôi có việc cần đến công ty. Nếu em rảnh, có thể ghé lấy tập tài liệu phỏng vấn mẹ em để quên ở chỗ tôi .”

Nhược Hy nhìn dòng tin nhắn một lúc. Cô nhớ mình đã nhận đủ tài liệu từ mẹ , cũng không có lý do gì phải đến đó.

Cô gõ vài chữ rồi gửi đi .

Ôn Nhược Hy:  “Em đã có đủ tài liệu rồi ạ. Cảm ơn chú.”

Ở đầu bên kia , Đình Xuyên vừa kết thúc cuộc gọi với thư ký Lâm. Anh nhìn tin nhắn ngắn ngủi trên màn hình, ngón tay dừng lại trên khung trả lời. Một lúc sau , anh đặt điện thoại xuống, nhưng cuộc trò chuyện ấy vẫn nằm nguyên trên màn hình, bên dưới là thông báo lịch trình buổi sáng hôm sau : cuộc họp với Thẩm thị về lễ đính hôn và kế hoạch tổ chức ngày hai mươi tám.

Bạn vừa đọc xong chương 12 của CHÚ ƠI, ĐỪNG CƯỚI NGƯỜI KHÁC – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, HE, Hiện Đại, Ngược, Sủng, Hào Môn Thế Gia, Gia Đình, Tổng Tài, Ngọt, Truy Thê, Gương Vỡ Lại Lành đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo