Loading...
Sáng hôm sau , Phó Đình Xuyên đến công ty sớm hơn thường lệ. Cuộc họp với Thẩm thị được ấn định vào chín giờ, nội dung chủ yếu xoay quanh công tác chuẩn bị cho lễ đính hôn và một số vấn đề hợp tác giữa hai gia đình.
Thư ký Lâm đặt tập tài liệu lên bàn, sau đó báo cáo lịch trình trong ngày.
“Thưa Phó tổng, phía Thẩm thị đã gửi danh sách khách mời dự kiến. Cô Thẩm muốn ngài xem qua trước khi xác nhận.”
Đình Xuyên mở tài liệu, ánh mắt lướt qua từng cái tên. Đến trang cuối, anh bất chợt dừng lại khi nhìn thấy tên Ôn Quốc Thành và gia đình.
“Phía Ôn gia đã xác nhận tham dự chưa ?”
“Ôn tổng nói cả gia đình sẽ đến. Ngoài ra , ông ấy còn hỏi liệu có cần hỗ trợ gì trong buổi lễ không .”
“Không cần. Cứ gửi lời cảm ơn đến ông ấy .”
Thư ký Lâm gật đầu, chuẩn bị rời đi thì Đình Xuyên lại hỏi:
“Gần đây Nhược Hy có liên lạc với cô không ?”
Câu hỏi khiến thư ký hơi bất ngờ. Cô suy nghĩ một chút rồi đáp:
“Dạ không . Từ sau lần cô ấy đến công ty nộp hồ sơ, tôi cũng không gặp lại .”
“Cô ra ngoài đi .”
Cánh cửa khép lại . Đình Xuyên đặt tài liệu xuống, nhìn lịch trình dày đặc trước mặt. Anh không có lý do gì để tìm hiểu những chuyện riêng của Nhược Hy, càng không nên để một cô gái trẻ ảnh hưởng đến sự tập trung của mình . Thế nhưng, sự im lặng của cô trong những ngày gần đây lại khiến anh đôi lúc không quen.
Ở một nơi khác, Nhược Hy đang ngồi trước máy tính trong căn phòng nhỏ của mình . Hôm qua, cô nhận được email thông báo đã vượt qua vòng phỏng vấn đầu tiên. Công ty mời cô đến trao đổi thêm về vị trí công việc và mức lương dự kiến.
Cô đọc đi đọc lại email, khóe môi không giấu được nụ cười .
Đây là công việc đầu tiên cô tự tìm kiếm, không nhờ đến sự sắp xếp của cha, cũng không cần dựa vào mối quan hệ của Phó Đình Xuyên. Dù chưa chính thức được nhận, cô vẫn cảm thấy vui vì ít nhất bản thân đã tiến thêm một bước.
Điện thoại rung lên. Hoài Phong gọi đến.
“Em nhận được phản hồi chưa ?”
“Rồi ạ. Họ mời em đến trao đổi thêm vào chiều nay.”
“Vậy là có tiến triển tốt rồi . Chúc mừng em trước nhé.”
“Cảm ơn anh . Nhưng vẫn chưa có kết quả cuối cùng đâu .”
“Anh biết . Chiều nay anh có cuộc hẹn gần khu vực đó, nếu em không ngại thì sau khi trao đổi xong, chúng ta cùng ăn tối.”
Nhược Hy nhìn lịch trình trên bàn rồi đáp:
“Dạ được . Em sẽ nhắn anh sau khi xong việc.”
Cuộc trò chuyện kết thúc bằng vài câu hỏi thăm đơn giản. Nhược Hy đặt điện thoại xuống, bắt đầu chuẩn bị những giấy tờ cần thiết. Cô không còn mong chờ một tin nhắn từ người khác để quyết định tâm trạng của mình . Những ngày gần đây, cô có nhiều việc phải làm hơn, cũng có những điều mới mẻ để nghĩ đến.
Buổi trao đổi diễn ra thuận lợi. Người phụ trách nhân sự giới thiệu rõ hơn về công việc, mức lương và thời gian thử việc. Nhược Hy lắng nghe cẩn t/h/ậ/n, chủ động hỏi về định hướng phát triển của bộ phận truyền thông.
Khi kết thúc, cô nhận được lời hẹn sẽ có kết quả chính thức trong vòng hai ngày.
Bước ra khỏi tòa nhà, cô lập tức nhắn tin cho Hoài Phong.
Anh đến đón cô chưa đầy mười phút sau . Hai người chọn một nhà hàng nhỏ gần đó, không quá sang trọng nhưng có không gian yên tĩnh.
“Trông em có vẻ rất vui.” Hoài Phong nhìn cô khi nhân viên vừa rời đi .
“Em nghĩ buổi trao đổi khá tốt . Họ nói nếu được nhận thì đầu tuần sau có thể bắt đầu thử việc.”
“Vậy tối nay phải ăn mừng một chút.”
“Anh đừng nói như thể em đã được nhận rồi .”
“Anh đang chúc mừng vì em đã có thêm một cơ hội. Kết quả cuối cùng thế nào cũng không phủ nhận được những gì em đã cố gắng.”
Nhược Hy khẽ cười . Cách Hoài Phong nhìn nhận mọi chuyện khiến cô cảm thấy dễ chịu. Anh không thúc ép cô phải vui, cũng không cố biến những thành công nhỏ thành điều gì quá lớn lao.
Trong lúc dùng bữa, Hoài Phong kể về công việc hiện tại và dự định mở rộng một dự án riêng. Anh nói chuyện tương lai bằng thái độ nghiêm túc nhưng không áp đặt, thỉnh thoảng hỏi ý kiến cô về những vấn đề liên quan đến truyền thông.
Nhược Hy nhận
ra
cuộc trò chuyện giữa họ
đã
tự nhiên hơn
trước
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chu-oi-dung-cuoi-nguoi-khac/chuong-13
Khi hai người rời nhà hàng, Hoài Phong hỏi:
“Cuối tuần này em có bận không ?”
“Chắc là không . Có chuyện gì vậy anh ?”
“Anh muốn mời em đến một buổi triển lãm nhỏ. Một người bạn của anh tham gia tổ chức, chủ đề khá thú vị. Nếu em thích, chúng ta cùng đi .”
“Được ạ.”
Hoài Phong không giấu được vẻ vui mừng, nhưng vẫn giữ thái độ vừa phải .
“Vậy anh sẽ gửi địa chỉ cho em.”
Nhược Hy gật đầu, sau đó lên xe để anh đưa về.
Cùng thời điểm ấy , tại căn hộ của Đình Xuyên, Thẩm Mạn Ninh đang xem lại danh sách khách mời. Cô đặt một tấm thiệp mẫu lên bàn, hỏi người đàn ông vừa bước vào :
“Anh thấy kiểu chữ này thế nào? Em muốn buổi lễ đơn giản, nhưng vẫn phải đủ trang trọng.”
Đình Xuyên nhìn qua.
“Được rồi . Em cứ quyết định theo ý mình .”
Mạn Ninh khép tập thiệp lại , ngẩng đầu nhìn anh .
“Anh gần đây có vẻ bận tâm nhiều chuyện.”
“Công việc hơi nhiều.”
“Không chỉ là công việc.” Cô không nói bằng giọng chất vấn, chỉ nhẹ nhàng quan sát. “Có phải anh đang nghĩ đến chuyện gì chưa giải quyết được không ?”
Đình Xuyên tháo đồng hồ, đặt lên bàn.
“Không có gì quan trọng.”
Mạn Ninh im lặng một lát rồi nói :
“Đình Xuyên, em không muốn trở thành người khiến anh phải miễn cưỡng. Chúng ta đã đi đến bước này , em mong ít nhất cả hai có thể thành thật với nhau .”
Anh nhìn cô. “ Tôi chưa từng xem nhẹ cuộc hôn nhân này .”
“Em biết . Nhưng trách nhiệm và tình cảm là hai chuyện khác nhau . Em không cần anh phải lập tức yêu em, nhưng em cũng không muốn sau khi kết hôn mới phát hiện mình đang cố gắng một mình .”
Lời nói của cô khiến căn phòng yên tĩnh hơn.
“ Tôi hiểu điều em lo lắng. Tôi sẽ không để em phải chịu thiệt thòi.”
Mạn Ninh khẽ gật đầu. Cô không hỏi thêm, nhưng trong lòng vẫn hiểu rằng có những khoảng cách không thể lấp đầy chỉ bằng một lời hứa.
Tối đó, khi trở về nhà, Nhược Hy nhận được cuộc gọi từ mẹ . Bà hỏi thăm chuyện phỏng vấn, nghe cô kể xong thì vui vẻ chúc mừng.
“Có công việc rồi thì sau này con sẽ bận rộn hơn. Mẹ chỉ mong con tìm được điều mình thích, đừng vì chuyện của người khác mà bỏ quên cuộc sống của mình .”
“Con biết rồi mẹ .”
“À, hôm nay mẹ nhận được thiệp mời từ bên nhà chú Phó. Ngày hai mươi tám, cả nhà mình sẽ đi cùng nhau . Con nhớ sắp xếp thời gian nhé.”
Nhược Hy nhìn chiếc điện thoại trong tay.
“Dạ, con biết rồi .”
Sau khi kết thúc cuộc gọi, cô mở lịch trên điện thoại. Ngày hai mươi tám được đ/á/n/h dấu bằng một dòng nhắc nhở ngắn: Lễ đính hôn của chú Phó và chị Mạn Ninh.
Cô nhìn nó một lúc rồi chuyển sang lịch làm việc mới. Nếu được nhận, đầu tuần sau cô sẽ bắt đầu thử việc, những ngày tiếp theo chắc chắn sẽ không còn nhàn rỗi như trước .
Điện thoại lại sáng lên. Hoài Phong gửi cho cô địa chỉ buổi triển lãm cuối tuần, kèm theo một câu hỏi:
“Ngày mai em có muốn đi xem phim không ? Nếu bận thì để dịp khác cũng được .”
Nhược Hy đang định trả lời thì một thông báo khác hiện lên. Đó là tin nhắn từ mẹ của cô, gửi kèm hình ảnh tấm thiệp đính hôn vừa được chuyển đến.
Ở mặt trong tấm thiệp có một dòng chữ viết tay của Thẩm Mạn Ninh:
“Hy vọng em sẽ đến chung vui cùng chúng tôi .”
Nhược Hy khẽ chạm vào dòng chữ ấy , sau đó quay lại khung trò chuyện với Hoài Phong và trả lời:
“Ngày mai em rảnh. Mình đi nhé anh .”
Còn tại căn hộ bên kia thành phố, Đình Xuyên vừa nhận được danh sách khách mời cuối cùng từ Mạn Ninh. Anh lướt qua từng cái tên, đến khi nhìn thấy tên Ôn Nhược Hy, ngón tay bất giác dừng lại .
“Danh sách này đã gửi thiệp cho tất cả mọi người rồi chứ?” anh hỏi thư ký Lâm qua điện thoại.
“Dạ, bên tổ chức đã gửi đi trong chiều nay. Thiệp của Ôn gia cũng đã được chuyển đến.”
Đình Xuyên im lặng vài giây rồi đáp:
“Được, tôi biết rồi .”
Anh đặt điện thoại xuống, nhìn tấm thiệp mẫu trên bàn. Ngày hai mươi tám đã đến rất gần, và lần đầu tiên anh nhận ra mình không biết Nhược Hy sẽ xuất hiện ở buổi lễ ấy với vẻ mặt như thế nào.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.