Loading...
Hai ngày sau , Nhược Hy chính thức nhận được thư mời làm việc từ công ty truyền thông. Cô đọc email ngay khi vừa thức dậy, sau đó gọi điện báo tin cho mẹ . Đầu dây bên kia , bà vui mừng đến mức liên tục dặn dò cô phải chuẩn bị thật tốt cho ngày đầu tiên.
Ôn Quốc Thành cũng biết chuyện vào bữa sáng. Ông đặt tách cà phê xuống, nhìn con gái với vẻ hài lòng.
“Ba đã nói rồi , con có năng lực thì nhất định sẽ tìm được công việc phù hợp. Chỉ cần chịu khó học hỏi, đừng nóng vội muốn chứng minh điều gì.”
Nhược Hy gật đầu. “Con biết mà. Lần này con muốn tự làm tốt mọi thứ.”
Ông nhìn cô một lúc rồi nhắc đến chuyện khác:
“Ngày hai mươi tám, con nhớ chuẩn bị quần áo. Buổi đính hôn của chú Phó không thể đến t/ùy tiện được .”
Nụ cười trên môi cô hơi chững lại , nhưng rất nhanh đã trở về bình thường.
“Dạ, con nhớ rồi .”
“Ba biết con từng có tình cảm với Đình Xuyên. Nhưng chuyện đã qua thì nên để nó qua. Người ta sắp lập gia đình, con cũng cần có cuộc sống riêng.”
“Ba không cần lo đâu . Con hiểu mà.”
Ôn Quốc Thành nhìn con gái, dường như muốn nói thêm điều gì đó nhưng cuối cùng chỉ thở nhẹ. Ông biết Nhược Hy đã từng cố chấp đến mức nào. Vì vậy , việc cô có thể bình thản nhắc đến chuyện này đã là một thay đổi không nhỏ.
Buổi chiều, Hoài Phong đến đón cô đi xem phim như đã hẹn. Sau đó, hai người ghé một quán cà phê gần trung tâm thương mại. Hoài Phong kể về một dự án mới, còn Nhược Hy nói về công việc sắp bắt đầu.
“Em có vẻ rất mong chờ ngày đi làm .”
“Vì đây là công việc đầu tiên em tự tìm được . Em muốn biết mình có thể làm tốt đến đâu .”
“Anh nghĩ em sẽ làm được . Nhưng đừng đặt quá nhiều áp lực lên bản thân . Không ai vừa bắt đầu đã phải hoàn hảo cả.”
Nhược Hy bật cười . “Anh nói chuyện giống người từng trải thật đấy.”
“Anh chỉ hơn em vài tuổi thôi, chưa đến mức già đâu .”
“Em có nói anh già đâu .”
Hai người nhìn nhau rồi cùng cười . Cuộc trò chuyện không có những lời tán tỉnh quá rõ ràng, nhưng sự thoải mái giữa họ đã khác trước . Hoài Phong không cố chen vào những khoảng trống trong lòng cô, anh chỉ kiên nhẫn để cô tự quyết định mình muốn chia sẻ đến đâu .
Khi đưa Nhược Hy về, anh không vội rời đi .
“Cuối tuần này anh phải đến gặp đối tác một buổi. Nếu xong sớm, anh muốn mời em đi ăn. Em có thời gian không ?”
“Để em xem lịch nhé. Nếu không có việc gì, em sẽ đi .”
“Được. Anh chờ câu trả lời của em.”
Nhược Hy gật đầu rồi bước vào nhà.
Cô không biết rằng ở phía bên kia đường, chiếc xe của Phó Đình Xuyên vừa dừng lại trước cổng. Anh đến Ôn gia để trao đổi với Ôn Quốc Thành về một số vấn đề hợp tác, tình cờ nhìn thấy cảnh Hoài Phong đưa cô về.
Đình Xuyên ngồi yên trong xe vài giây. Anh nhìn Hoài Phong chờ đến khi Nhược Hy vào nhà mới rời đi , sau đó mới mở cửa bước xuống.
Ôn Quốc Thành nhìn thấy anh thì vui vẻ tiếp đón.
“Đình Xuyên, cậu đến rồi à ? Vào nhà đi , tôi đang chờ đây.”
“Có chút việc ở công ty nên tôi đến muộn.”
Hai người ngồi trong phòng khách trao đổi công việc. Mẹ Nhược Hy mang trà ra , thuận miệng nói :
“Hôm nay Hoài Phong vừa đưa Nhược Hy về. Hai đứa trẻ có vẻ khá hợp nhau .”
Ôn Quốc Thành cười . “ Tôi cũng thấy vậy . Hoài Phong là người có trách nhiệm, gia đình lại đàng hoàng. Nếu hai đứa thật sự tìm hiểu nhau , tôi rất yên tâm.”
Đình Xuyên cầm tách trà , động tác thoáng chậm lại .
“Hoài Phong thường xuyên đến đây sao ?”
“Cũng vài lần . Cậu ấy với Nhược Hy đang tìm hiểu, tôi không muốn can thiệp quá nhiều.” Ôn Quốc Thành nhìn anh . “Cậu thấy thằng bé thế nào?”
“Cậu ấy còn trẻ, nhưng có vẻ chín chắn.”
“Vậy thì
tốt
. Con gái
tôi
trước
đây cứ quanh quẩn bên
cậu
, khiến vợ chồng
tôi
lo lắng mãi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/chu-oi-dung-cuoi-nguoi-khac/chuong-14
Bây giờ
có
người
phù hợp để tìm hiểu,
tôi
cũng nhẹ lòng.”
Đình Xuyên không đáp ngay. Ôn Quốc Thành không hề có ý trách móc, nhưng câu nói ấy vẫn khiến anh nhớ đến những năm tháng Nhược Hy luôn tìm cách xuất hiện bên cạnh mình .
“Cô ấy đã trưởng thành rồi ,” anh nói .
“ Đúng vậy . Chỉ mong con bé tìm được người biết trân trọng nó.”
Cuộc trò chuyện tiếp tục, nhưng Đình Xuyên không còn tập trung như lúc đầu. Khi rời khỏi Ôn gia, anh nhận được cuộc gọi từ Mạn Ninh, hỏi anh có thể đến xem lại địa điểm tổ chức lễ đính hôn vào sáng hôm sau hay không .
“ Tôi sẽ đến đúng giờ.”
“Vâng. Em đã nhờ bên tổ chức chuẩn bị một số phương án. Anh xem giúp em nhé.”
“Được.”
Mạn Ninh ngừng một chút rồi hỏi:
“Hôm nay anh có gặp Nhược Hy không ?”
“ Tôi đến gặp Quốc Thành, cô ấy vừa về nhà.”
“Em nghe nói em ấy đã tìm được công việc mới. Đó là chuyện đáng mừng.”
“Ừm.”
“Em có gửi thiệp mời cho em ấy . Không biết em ấy có đến không .”
“Gia đình Quốc Thành sẽ đến.”
Mạn Ninh khẽ cười . “Em hỏi về Nhược Hy, không phải hỏi cả gia đình Ôn gia.”
Đình Xuyên không trả lời. Mạn Ninh cũng không tiếp tục truy hỏi, chỉ nói ngày mai gặp rồi kết thúc cuộc gọi.
Sáng hôm sau , Nhược Hy đến công ty làm thủ tục nhận việc. Cô được giới thiệu với trưởng nhóm và các đồng nghiệp trong bộ phận nội dung. Mọi thứ còn khá mới mẻ, từ quy trình làm việc đến những nhiệm vụ được giao, nhưng cô chủ động ghi chép và hỏi những điều chưa rõ.
Đến gần trưa, điện thoại cô sáng lên với một tin nhắn từ Đình Xuyên.
“ Tôi nghe nói em đã tìm được công việc. Chúc mừng em.”
Nhược Hy nhìn dòng tin nhắn, hơi bất ngờ. Cô không nhớ mình đã kể với anh , có lẽ cha cô đã nói trong lần gặp trước .
“Em cảm ơn chú ạ. Hôm nay em mới bắt đầu làm việc.”
Anh trả lời khá nhanh:
“Công việc mới sẽ có nhiều thứ cần học. Nếu gặp khó khăn, đừng ngại hỏi người có kinh nghiệm.”
“Dạ, em biết rồi . Chú cũng nhớ giữ gìn sức khỏe.”
Cuộc trò chuyện dừng lại ở đó.
Đình Xuyên nhìn màn hình điện thoại, chờ thêm một lúc nhưng không có tin nhắn nào khác. Trước đây, chỉ một câu chúc mừng của anh cũng đủ khiến Nhược Hy vui vẻ kể rất nhiều chuyện. Còn bây giờ, cô chỉ đáp lại vừa đủ rồi tiếp tục cuộc sống của mình .
Anh đặt điện thoại xuống khi thư ký Lâm bước vào nhắc về cuộc hẹn với Thẩm Mạn Ninh.
“Phó tổng, xe đã chuẩn bị xong.”
“Đi thôi.”
Trong khi đó, Nhược Hy vừa hoàn thành phần công việc đầu tiên thì nhận được tin nhắn của Hoài Phong.
“Ngày mai anh có thể đón em sau giờ làm . Buổi tối mình đi ăn nhé?”
Cô nhìn lịch trình, nhanh ch/óng trả lời:
“Được ạ. Ngày mai em tan làm lúc sáu giờ.”
Hoài Phong gửi lại một biểu tượng vui vẻ, còn cô tiếp tục cúi xuống hoàn thành bản nội dung được giao.
Đến cuối giờ chiều, trưởng nhóm thông báo tuần sau công ty sẽ tổ chức một buổi gặp mặt đối tác, bộ phận của cô cần chuẩn bị nội dung giới thiệu dự án. Nhược Hy nhận nhiệm vụ ghi chép và hỗ trợ biên tập.
Cô đang xem lại danh sách khách mời thì bất chợt dừng mắt ở một cái tên quen thuộc.
Phó thị.
Cô đọc kỹ dòng thông tin bên dưới , rồi nhìn sang trưởng nhóm.
“Chị ơi, đối tác Phó thị có tham dự buổi gặp mặt tuần sau đúng không ạ?”
“ Đúng rồi . Đây là một trong những khách hàng quan trọng của công ty. Có vấn đề gì sao ?”
Nhược Hy khẽ lắc đầu.
“Dạ không ạ. Em chỉ muốn nắm trước thông tin để chuẩn bị nội dung.”
Cô cúi xuống ghi chú lại , không biết rằng cùng lúc ấy , Phó Đình Xuyên cũng vừa nhận được lịch mời tham dự buổi gặp mặt đối tác do chính công ty cô gửi đến. Trên bàn làm việc, thư ký Lâm đặt tập hồ sơ cạnh tấm thiệp đính hôn, thông báo rằng phía truyền thông phụ trách sự kiện đã xác nhận danh sách nhân sự tham gia, trong đó có tên Ôn Nhược Hy.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.