Loading...
1
Nhìn hai vạch hiện rõ trên que thử thai, tôi trợn tròn mắt, không sao tin nổi. Tôi m/a/n/g t/h/a/i rồi ư?
Không thể nào? Chu Kỳ Văn lợi hại đến thế cơ à ?
Tôi lại lấy thêm mấy que thử nữa để kiểm tra, nhưng kết quả vẫn chẳng thay đổi.
Vẫn chưa yên tâm, tôi quyết định đến bệnh viện khám cho chắc chắn.
Đến bệnh viện, sau một loạt xét nghiệm và kiểm tra, kết quả cuối cùng xác nhận tôi đã mang thai.
Tôi đứng sững tại chỗ, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Nếu để bố mẹ biết chuyện này , chẳng phải tôi sẽ bị đ/á/n/h ch//ết mất sao ?
Tôi dè dặt hỏi bác sĩ:
“Bác sĩ ơi, bây giờ cháu có thể… bỏ t/h/a/i được không ạ?”
“Thai còn quá nhỏ, chưa thích hợp để bỏ đâu . Cháu cứ về nhà bàn bạc kỹ với chồng trước đã nhé!”
Đầu óc tôi lúc này rối như tơ vò. Ra khỏi bệnh viện, tôi rẽ trái, bước vào một quán lẩu.
Chẳng có chuyện gì mà một bữa lẩu không giải quyết được cả.
Vừa ăn, tôi vừa tính xem sau này phải làm thế nào. Tôi định nghỉ việc, chuyển đến một tỉnh khác, đợi t/h/a/i được ba tháng rồi đến bệnh viện bỏ. Như vậy sẽ chẳng ai hay biết , mọi chuyện kín kẽ không một kẽ hở.
Trước mắt, đây là cách duy nhất có thể thực hiện được .
Ăn uống no nê, tôi xoa xoa bụng rồi trở về nhà.
Vừa đóng cửa lại , tôi đã cảm thấy bầu không khí có gì đó không ổn . Bà Tống đáng lẽ giờ này phải đang đi làm , vậy mà lại ngồi chễm chệ trên ghế sofa. Còn bố tôi , rõ ràng phải đến ngày kia mới kết thúc chuyến công tác, thế mà cũng đã có mặt ở nhà.
Vẻ mặt cả hai đều vô cùng nghiêm trọng.
Tôi khẽ khàng đóng cửa, cố nặn ra một nụ cười , chột dạ hỏi:
“Có chuyện gì thế ạ… Nhà mình xảy ra chuyện gì sao ?”
Rùa
Chắc không liên quan đến tôi đâu nhỉ?
Cả hai đều im lặng, chẳng ai lên tiếng.
Tôi rón rén nhấc chân, định lẻn về phòng.
“Đứng lại .”
Sống lưng tôi lập tức cứng đờ, cả người căng thẳng, chậm chạp quay lại .
“Đứa bé là con của ai?”
Tôi quyết định giả ngốc:
“Đứa bé nào cơ ạ? Mẹ, mẹ có t/h/a/i rồi à ?”
Bà Tống nổi giận, giọng cũng cao lên mấy phần:
“Cố Trừng, con còn định giả ngây giả ngô đến bao giờ? Đứa bé trong bụng con là của ai? Dì Hứa đã kể hết cho mẹ nghe rồi .”
Tôi cau mày. Sao dì Hứa lại biết được chuyện này ?
Dì Hứa là bạn thân của mẹ tôi . Dì có hai người con, một là Chu Kỳ Văn, người còn lại là Chu Thư Dao.
Tôi và Chu Thư Dao chơi thân với nhau từ nhỏ. Còn Chu Kỳ Văn lớn hơn chúng tôi 5 tuổi, không cùng lứa nên chẳng có mấy chuyện để nói . Bởi vậy , tôi cũng không thân thiết với anh lắm.
Lần
này
, nhà họ Chu tổ chức tiệc đón
anh
về nước. Chu Kỳ Văn
đã
chuyển công việc về trong nước, hôm
ấy
có
rất
nhiều
người
đến dự.
Tôi
cứ uống hết ly
này
đến ly khác, cuối cùng say bí tỉ. Dù
sao
Chu Thư Dao cũng ở ngay bên cạnh, lát nữa cô
ấy
sẽ đưa
tôi
về nhà.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/co-trung/chuong-1
Thế nhưng khi tỉnh dậy, người nằm bên cạnh tôi lại là Chu Kỳ Văn.
Nghĩ đến đây, tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không thể lôi Chu Thư Dao ra đ/á/n/h cho một trận ngay lập tức.
Nhưng bây giờ có hối hận cũng đã muộn.
“Mẹ… Có phải mẹ nhầm rồi không ? Con m/a/n/g t/h/a/i cái gì chứ? Đến bạn trai con còn chẳng có nữa là.”
“Dì Hứa của con làm ở khoa sản. Trưa nay con lén đến bệnh viện khám, đúng không ? Dì ấy tình cờ trông thấy con đấy.”
“Chắc dì Hứa nhìn nhầm rồi . Trưa nay con đi ăn lẩu mà, có đến bệnh viện đâu .”
“Cố Trừng, con còn dám chối à ? Dì Hứa đã kiểm tra rõ ràng hết rồi .”
Mẹ tôi nổi trận lôi đình, tức đến mức tóc tai như muốn dựng đứng cả lên. Lần này thì tôi tiêu thật rồi .
Suốt 24 năm qua, đây là lần đầu tiên tôi gây ra chuyện tày đình như vậy , đến chính tôi cũng chẳng biết phải làm sao .
“Trừng Trừng, con nói cho bố biết đứa bé là của ai. Bố sẽ đi tìm thằng đó tính sổ. Rốt cuộc là thằng khốn nào hả con?”
“Bố, mẹ , hai người đừng hỏi nữa. Vài tháng nữa con sẽ đến bệnh viện bỏ đứa bé đi .”
Đúng lúc cả nhà đang tranh cãi, tiếng gõ cửa bỗng vang lên. Căn nhà vốn đang ầm ĩ lập tức im phăng phắc.
Cửa vừa mở, cả ba người nhà họ Chu đã có mặt đông đủ.
Tôi hoàn toàn ngây người , đầu đau như muốn nứt ra .
Phòng khách vốn rộng rãi bỗng chốc trở nên chật chội. Ban đầu tôi chỉ muốn giải quyết mọi chuyện thật đơn giản, nào ngờ càng lúc lại càng rắc rối.
Tôi ngẩng đầu, bất ngờ chạm phải đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông, rồi vội vàng quay đi . Ánh mắt Chu Kỳ Văn sâu không thấy đáy, anh lặng lẽ nhìn tôi bằng ánh nhìn trầm tĩnh.
Rõ ràng đang ở trong chính nhà mình , vậy mà tôi lại thấy cả người mất tự nhiên, chẳng biết nên nhìn vào đâu .
Tình cảnh lúc này thật sự quá đỗi ngượng ngùng.
Cả nhà họ Chu đều tươi cười , liên tục xin lỗi , còn trách mắng Chu Kỳ Văn không ít.
Hai gia đình bàn bạc từ chuyện mang thai, sinh con cho đến tuần trăng mật sau đám cưới, tiệc đầy tháng của em bé, rồi cả chuyện đặt tên cho con…
Càng nói càng đi xa quá rồi …
Tôi mím môi, mấy lần định lên tiếng ngắt lời nhưng hoàn toàn không có cơ hội chen vào .
Tôi đành đưa mắt ra hiệu cho Chu Kỳ Văn. Chẳng biết có phải mình nhìn nhầm không , nhưng tôi thấy trong mắt anh thoáng hiện ý cười . Dường như anh còn khá hài lòng với những sắp xếp của người lớn.
“Nếu không có vấn đề gì thì thứ 2 tuần sau hai đứa đi đăng ký kết hôn nhé?”
Chu Kỳ Văn khẽ mỉm cười :
“Con không có ý kiến gì ạ.”
Ngay lập tức, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi .
Dì Hứa dịu dàng hỏi:
“Trừng Trừng, cháu thấy thế nào?”
Tôi khựng lại , cảm thấy khó tin.
Anh cứ thế đồng ý luôn rồi sao ?
Tôi còn chưa kịp mở miệng thì mẹ đã nhanh nhảu nhận lời thay .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.